Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Mất Đảng viên = Về với Dân = Mất tất cả ???

Mất Đảng viên = Về với Dân = Mất tất cả ???
Dàn lãnh đạo và cựu lãnh đạo Quảng Nam đoàn kết chiến đấu với Vua. Có mấy đoạn hay: 1) ông Lê Phước Thanh hy vọng lãnh đạo Trung ương xem xét "có tình, có lý". Như vậy ý ông Thanh là Trung ương xem xét không "có tình, có lý". 2) Cựu Bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh: "Nếu Hoài Bảo bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên thì cuộc đời không còn gì"; Nguyễn Văn Sỹ, nguyên là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam: "Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ thì xem như Hoài Bảo không còn gì, tinh thần đâu mà làm việc nữa"... Như vậy, đám quan chức này đã cố tình lột trần bản chất của Đảng và Chế độ: Mất Đảng viên = Về với Dân = Cuộc đời không còn gì = Mất tất cả = tinh thần đâu mà làm việc nữa = Đất nước 94 triệu dân thì 90 triệu đang mất tất cả và đang miệt mài lao động nuôi 4 triệu Đảng viên được tất cả. Vậy Đảng viên có phải là lũ đặc quyền đặc lợi, sống trên xương máu của nhân dân lao động không ?

Cựu Bí thư Quảng Nam xin cơ hội sửa sai cho con trai Lê Phước Hoài Bảo
19/12/2017 - Cựu Bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh hy vọng lãnh đạo Trung ương xem xét "có tình, có lý" tạo điều kiện cho con trai Lê Phước Hoài Bảo có cơ hội cống hiến.

Ông Lê Phước Hoài Bảo cho biết bản thân đang rất bối
rối sau kết luận vi phạm được công bố. Ảnh: Đắc Đức.
Sau khi nhận thông tin về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ), cựu Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh cho biết sẽ kiểm điểm từng nội dung liên quan đến mình và nhận trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm.


Mong mở cơ hội sửa sai

Trao đổi với Zing.vn ngày 19/12, ông Lê Phước Thanh hy vọng lãnh đạo Trung ương xem xét "có tình, có lý" để con trai Lê Phước Hoài Bảo sửa sai, có cơ hội tiếp tục cống hiến.

"Bảo vô tình vi phạm điều lệ Đảng nên mong lãnh đạo Trung ương xem xét để còn có cơ hội đóng góp. Nếu Hoài Bảo bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên thì cuộc đời không còn gì", vị cựu Bí thư tỉnh Quảng Nam tiếc nuối cho con trai.

Ông Thanh cho rằng 16 thành viên trong hội đồng của tỉnh thẩm định hồ sơ suốt cả năm thì Hoài Bảo mới được duyệt cấp học bổng từ ngân sách đi học thạc sĩ ở nước ngoài. Bảo tốt nghiệp đại học loại giỏi, lại trải qua hai năm làm công ăn lương theo sản phẩm ở Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, đảm bảo điều kiện để học cao học ở Mỹ. 

Đường thăng tiến và vi phạm của cha con giám đốc sở 30 tuổi 

Trong thời gian đương chức, ông Lê Phước Thanh có biểu hiện ưu ái, vun vén cho con trai Lê Phước Hoài Bảo trở thành Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khi chỉ mới 30 tuổi.

Tóm tắt quá trình làm việc của con trai, vị cựu Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam cho hay tháng 5/2007, Hoài Bảo tốt nghiệp loại giỏi Đại học Kinh tế Đà Nẵng, sau đó về quê tham gia công tác xã hội tại địa phương và được kết nạp Đảng tại Đảng bộ huyện Đại Lộc. Giữa năm 2008, ông Bảo thi đậu giảng viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng và làm việc tại đây một thời gian ngắn. Sau đó, ông Bảo xin về làm việc tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Tháng 8/2010, ông Bảo thi đậu cao học ở Đại học Claremont Graduate (Mỹ).

"Bản thân tôi làm lãnh đạo tỉnh, đến mức gì mà phải lợi dụng chức quyền để lấy tiền ngân sách cấp học bổng cho con trai đi học nước ngoài. Nếu làm như vậy thì ai mà tín nhiệm mình nữa. Nghe người ta bàn tán về điều này mà tôi đau lòng lắm", ông Thanh bộc bạch.

Trả lời việc ông Hoài Bảo học 1 năm sau mới được tỉnh xét cấp học bổng, ông Thanh nói: "Đây là chính sách thu hút nhân tài áp dụng chung cho thế hệ trẻ Quảng Nam chứ không riêng gì con trai tôi". 

Vô tình vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng?


"Trước khi đi học nước ngoài, con trai tôi mới vào Đảng nên chưa hiểu hết nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Thời điểm đó, Bảo trau dồi ngoại ngữ, tập trung thi đầu vào cao học nên sai sót vô tình dẫn đến vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng", ông Thanh xót xa.

Vị cựu Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam cho biết thêm Bảo đi học nước ngoài có gửi đơn báo cáo chi bộ thôn và hồ sơ còn lưu; tuy nhiên, do chi bộ ở nông thôn cũng không biết rõ về nguyên tắc chuyển sinh hoạt nên đồng ý cho ông Bảo tạm nghỉ sinh hoạt theo chương trình học.

Ông Thanh khẳng định thời gian về nước sau mỗi kỳ học ông Bảo đều tham gia sinh hoạt đầy đủ, cuối năm kiểm điểm đảng viên ông Bảo vẫn có mặt. Điều này thể hiện tại sổ theo dõi biên bản họp chi bộ hiện vẫn còn lưu giữ.

Về kết luận cho rằng ông Bảo không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân, ông Thanh giải thích khi kê khai quá trình làm giảng viên tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng, do không nhớ chính xác thời gian nên ông Bảo khai nhầm từ tháng 9 sang tháng 7 chứ không hề có ý gian dối.

'Xóa tên trong Đảng thì không còn gì'

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sỹ, nguyên là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, nói: "Bảo còn trẻ, tư duy nhạy bén, có năng lực trong công tác. Giờ Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ thì xem như Hoài Bảo không còn gì, tinh thần đâu mà làm việc nữa", ông Sỹ chia sẻ.


Theo kết luận, ông Lê Phước Thanh có biểu hiện vun vén cho trai là Lê Phước Hoài Bảo trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: VietNamnet.

Trước đó, ngày 16/12, UBKTTƯ công bố kết luận sai phạm ông Lê Phước Hoài Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, ông Bảo đã không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài.

Với những sai phạm này, UBKTTƯ yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức Đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Hoài Bảo.

Còn ông Lê Phước Thanh (cha ông Bảo), Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016, vi phạm:

Với cương vị người đứng đầu, ông Thanh có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo giữ các chức vụ (Trưởng phòng của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Phó giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục; để UBND tỉnh quyết định cử ông Lê Phước Hoài Bảo đi học thạc sĩ tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước không đúng quy định.

Giám đốc sở 30 tuổi Lê Phước Hoài Bảo: Tôi đang bối rối
Ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, chia sẻ bản thân đang "bối rối" sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố vi phạm của cá nhân và cha mình.


https://news.zing.vn/cuu-bi-thu-quang-nam-xin-co-hoi-sua-sai-cho-con-trai-le-phuoc-hoai-bao-post805044.html

Cựu Bí thư Nguyễn Sự nhận trách nhiệm vụ giám đốc sở 30 tuổi Hoài Bảo
"Cá nhân tôi xin nhận một phần trách nhiệm. Tôi sẵn sàng nhận hình thức kỷ luật theo quy định của Đảng liên quan đến việc bổ nhiệm anh Hoài Bảo", ông Sự nói.


Quảng Nam


Quảng Nam là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng, phía nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, phía tây giáp tỉnh Sekong (Lào), phía đông giáp Biển Đông. Quảng Nam đứng thứ 6 về diện tích, thứ 19 về dân số trong số 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Năm 2008, Quảng Nam là tỉnh đầu tiên của duyên hải Nam Trung Bộ có 2 thành phố trực thuộc tỉnh (Tam Kỳ, Hội An).

Tên gọi Quảng Nam có nghĩa là mở rộng về phương Nam. Đây là vùng đất giàu truyền thống văn hóa với hai di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn.
Diện tích: 10.438,4 km²
Dân số: 1.5 triệu (2015)
Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 15 huyện
Vùng: Nam Trung Bộ
Mã điện thoại: 235
Biển số xe: 92

Minh Hoàng
https://news.zing.vn/cuu-bi-thu-quang-nam-xin-co-hoi-sua-sai-cho-con-trai-le-phuoc-hoai-bao-post805044.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét