Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Bình phong "đúng quy trình": Ôi ông Trần Anh Tuấn

Bình phong "đúng quy trình"
20/12/2017 "Đúng quy trình, trình tự, thủ tục", những thuật ngữ ấy đã không ít lần được phát ra từ các cơ quan, quan chức có thẩm quyền về các vụ việc nổi cộm gây xôn xao, bất bình trong dư luận xã hội, nhân dân thời gian qua.
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn chủ trì buổi gặp 
mặt báo chí vào tháng 10-2015- Ảnh: Bộ Nội vụ
Mới đây nhất, khi Ủy ban Kiểm tra trung ương công bố kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm mới thấy hóa ra việc bổ nhiệm chức giám đốc sở của con trai ông nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam lại chẳng "đúng quy trình" như một vị thứ trưởng Bộ Nội vụ từng phát biểu. Trước đó, khi có dư luận lùm xùm về việc quy hoạch, bổ nhiệm con ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam làm giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam ở tuổi 30, ông thứ trưởng Bộ Nội vụ trong trả lời báo chí hồi tháng 10-2015 đã khẳng định việc bổ nhiệm là "đúng theo quy định", "đúng quy trình".

Thế nhưng, nay thì Ủy ban Kiểm tra trung ương đã kết luận ông Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm khi không đủ tiêu chuẩn, vi phạm quy trình.

Những vi phạm trong việc "bổ nhiệm tốc hành" con trai Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đáng tiếc lại không phải là cá biệt. Một trong những vụ "bổ nhiệm thần tốc" không kém, gây bất bình trong dư luận thời gian qua là trường hợp bà Trần Vũ Quỳnh Anh tại Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Trước khi bị phát hiện, các vụ vi phạm, sai phạm, tiêu cực… đều đã tồn theo thời gian, có vụ kéo dài nhiều năm. Thậm chí, không ít vụ trước đó đã được các cơ quan chức năng vào thanh - kiểm tra với kết luận "đúng quy trình". Đúng quy trình trong những trường hợp này đã được sử dụng như một tấm bình phong để dung túng, che đậy, bảo kê cho những cái sai trái, xấu xa.

Sau vụ bê bối tham nhũng PMU 18 chấn động hơn 10 năm trước, nhiều bài học đau xót và đắt giá đã được đúc rút ra. Trong đó có nhận định để xảy ra vụ tiêu cực lớn này do "lỗi hệ thống" bởi nhiều cơ quan, đơn vị trong nội bộ cũng như cấp trên đều đã không thể phát hiện sớm vụ tham nhũng lớn này.

Thời gian qua, pháp luật cũng như quy định đã liên tục được hoàn thiện nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm những hành vi, việc làm tiêu cực. Những quy trình được xây dựng chặt chẽ để hạn chế tối đa hành vi lạm quyền, hiện thực hóa yêu cầu "nhốt quyền lực vào lồng luật pháp".

Tuy nhiên, hàng loạt vụ việc chấn động thời gian qua, từ "bổ nhiệm thần tốc" cho tới các "đại án" tiêu cực, tham nhũng… cho thấy hệ thống pháp luật còn những lỗ hổng.

Sau mỗi vụ việc tiêu cực, đi đôi với việc trừng phạt nghiêm khắc những đối tượng vi phạm thì việc hoàn thiện luật pháp cũng như các quy định là cần thiết để bịt các kẽ hở. Song luật pháp và quy trình, thủ tục dù cố gắng hoàn thiện tới đâu cũng sẽ vẫn bị lợi dụng kẽ hở, nhất là quy trình tưởng rằng chặt chẽ ấy song lại khép kín trong một nhóm người hay tổ chức. Bởi thế, cùng với minh bạch, công khai cũng rất cần những thiết chế để kiểm tra và giám sát khác. Chúng ta luôn chủ trương "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát" song từ chủ trương đến thực tiễn cuộc sống rõ ràng còn khoảng cách xa. Khoảng cách này là một kẽ hở lớn để "đúng quy trình" trong nhiều trường hợp thành chiếc bình phong che đậy cho những điều sai trái, tiêu cực, lạm quyền như đã thấy thời gian qua.
PHẠM DƯƠNG
http://nld.com.vn/thoi-su/binh-phong-dung-quy-trinh-20171220224446716.htm

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nói bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo "đúng quy trình"

Bộ Nội vụ lên tiếng về quy trình bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo
Vụ bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo: Phải làm rõ trách nhiệm của Bộ Nội vụ

19/12/2017 15:51
(NLĐO)- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn hồi tháng 10-2015 từng khẳng định với báo chí việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo vào vị trí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam là đúng quy trình.

Sáng nay 19-12, ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, đã trao đổi với báo chí một số nội dung liên quan đến việc Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn từng khẳng định việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo vào vị trí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam là đúng quy trình.

Trước đó, ngày 18-10-2015, Bộ Nội vụ tổ chức gặp mặt báo chí thường kỳ cung cấp một số thông tin về hoạt động của bộ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì buổi họp này và đã cung cấp một số thông tin liên quan đến quy trình bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Thời điểm đó, trả lời báo chí, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn khẳng định: "Để bổ nhiệm giám đốc Sở, thì trường hợp ông Lê Phước Hoài Bảo đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư".

Năm 2015, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo là đúng quy trình- Video: TTXVN

Cũng theo ông Tuấn, đoàn công tác của Bộ Nội vụ khi vào làm việc với tỉnh Quảng Nam đã rà soát lại quá trình công tác, tiêu chuẩn, điều kiện, quy định để xem xét bổ nhiệm Giám đốc Sở đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.

"Về cơ bản tại Quảng Nam, các đồng chí lãnh đạo có thẩm quyền, Tỉnh ủy, UBND triển khai đúng theo quy định hiện hành, việc bổ nhiệm là đúng quy trình"- ông Tuấn khẳng định với báo chí thời điểm tháng 10-2015.

Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 20 diễn ra trong 2 ngày 12 và 13-12-2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) kết luận ông Lê Phước Hoài Bảo được quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm giữ các chức vụ Trưởng phòng của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Phó giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, là "không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục".

Như vậy, những nội dung mà Thứ trưởng Trần Anh Tuấn khẳng định trước đó với báo chí hoàn toàn trái ngược với kết luận của UBKTTW vừa công bố. Dư luận đặt câu hỏi vậy việc ông Trần Anh Tuấn khẳng định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo là "đúng quy trình" hơn 2 năm trước là căn cứ vào cơ sở nào?

Trả lời về vấn đề nêu trên, sáng nay 19-12, ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, cho biết ngay sau khi có thông tin báo chí phản ánh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã chỉ đạo Vụ Công chức - Viên chức báo cáo lại Bộ trưởng việc tham mưu cho lãnh đạo Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Quảng Nam vào thời gian đầu tháng 10-2015 đối với trường hợp bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo.


"Trên cơ sở báo cáo của Vụ Công chức - Viên chức, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ chỉ đạo xem xét, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc"- ông Thành nói.

Ông Thành cho biết thêm sau khi vụ việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo có "lùm xùm", thời điểm năm 2015, Bộ này đã yêu cầu tỉnh Quảng Nam báo cáo về việc này. Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi, việc kết luận bổ nhiệm ông Bảo "đúng quy trình" là dựa trên cơ sở báo cáo của tỉnh Quảng Nam hay kết quả làm việc của đoàn công tác thì đại diện Bộ Nội vụ cho biết phải chờ báo cáo cụ thể.

Ông Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư vào tháng 9-2015, khi mới 30 tuổi. Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở trẻ tuổi nhất cả nước đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận thời điểm đó, không ít những luồng ý kiến hoài nghi về quy trình bổ nhiệm này, bởi ông Bảo là con trai ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Ngày 16-12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam và ông Lê Phước Thanh (nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2011-2016). Kết luận nêu rõ, ông Lê Phước Thanh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (con trai) giữ các chức vụ (Trưởng phòng của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Minh Chiến
http://nld.com.vn/thoi-su/clip-thu-truong-tran-anh-tuan-noi-bo-nhiem-ong-le-phuoc-hoai-bao-dung-quy-trinh-20171219141440963.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét