Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2025

Kamala Harris tuyên bố "sự đầu hàng hàng loạt” trước D. Trump

Tôi cũng rất ngạc nhiên không ngờ cả thế giới khiếp sợ D. Trump đến mức vậy; chỉ còn một số nước lớn khối BRICS và vài nước nhỏ có vũ khí hạt nhân dám đương đầu với ông ta. Đúng là:
Nước Mỹ thời nay quá khác thời
Bầu ông Tổng thống thích tiền tươi.
Trấn lột khinh người ông chơi cả,
Bà già khóa trước phải nghỉ chơi.
Kamala Harris tuyên bố "sự đầu hàng hàng loạt” trước D. Trump
Kamala Harris tuyên bố rút lui khỏi chính trường, chỉ trích hệ thống chính trị Mỹ “đã bị đổ vỡ”. Bà Harris không ngần ngại chỉ trích những người mà bà cho là đã “đầu hàng” trước nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump. Được Colbert nhắc lại những dự báo trước đây của mình về các chính sách gây tranh cãi như cắt giảm Medicaid, phớt lờ tòa án và ưu ái giới siêu giàu, bà Harris đáp: “Nhưng điều tôi không lường trước được là sự đầu hàng hàng loạt.”

Xuất hiện lần đầu trên truyền hình kể từ sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống 2024, cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gây chấn động khi tuyên bố không còn ý định quay trở lại chính trường vì cho rằng hệ thống hiện tại “không còn đủ mạnh để bảo vệ những nguyên tắc căn bản của nền dân chủ.”

Trả lời phỏng vấn trong chương trình The Late Show với Stephen Colbert phát sóng tối 31 Tháng Bảy, bà Harris bất ngờ khẳng định: “Tôi đã quyết định không quay lại hệ thống đó vào lúc này. Tôi nghĩ nó đã bị đổ vỡ.” Phát ngôn này khiến cả khán phòng sững sờ, buộc người dẫn chương trình phải quay lại chủ đề và thốt lên: “Đó là điều đáng lo ngại.” Bà Harris đáp ngắn gọn nhưng sắc lạnh: “Nhưng rõ ràng là vậy, phải không?”

Lời tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi bà Harris bác bỏ tin đồn sẽ tranh cử chức Thống đốc bang California. Dù không trực tiếp nói đến năm 2028, bà dường như cũng phủ nhận luôn khả năng tái tranh cử tổng thống trong tương lai gần.

Tự nhận là “người tận tụy phục vụ công chúng”, cựu Phó tổng thống nhấn mạnh rằng niềm tin vào sự vững chắc của các thiết chế dân chủ Mỹ trong bà đã lung lay. “Tôi luôn tin rằng dù nền dân chủ của chúng ta mong manh, hệ thống của chúng ta đủ mạnh để chống đỡ. Nhưng lúc này, tôi nghĩ điều đó không còn đúng nữa.”

Cũng trong buổi phỏng vấn, bà Harris không ngần ngại chỉ trích những người mà bà cho là đã “đầu hàng” trước nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump. Được Colbert nhắc lại những dự báo trước đây của mình về các chính sách gây tranh cãi như cắt giảm Medicaid, phớt lờ tòa án và ưu ái giới siêu giàu, bà Harris đáp: “Nhưng điều tôi không lường trước được là sự đầu hàng hàng loạt.”

“Có lẽ tôi đã quá ngây thơ,” bà nói, “nhiều người từng nhận mình là người bảo vệ hệ thống, bảo vệ nền dân chủ – cuối cùng lại quay lưng.” Lời chỉ trích này ngầm nhắm đến cả giới chính trị lẫn truyền thông Mỹ vốn bị cho là đã chấp nhận sự trở lại của ông Trump mà không đấu tranh đủ mạnh.

Việc bà Harris chọn xuất hiện trên The Late Show cũng mang nhiều tầng ý nghĩa, khi chương trình này đang đối mặt nguy cơ bị CBS dừng phát sóng vào năm 2026 với lý do tài chính. Giới quan sát cho rằng lý do thật sự là vì yếu tố chính trị, đặc biệt sau khi đài CBS đồng ý bồi thường 16 triệu USD để dàn xếp vụ kiện từ chính Tổng thống Trump. Ông cáo buộc CBS đã thiên vị bà Harris trong cuộc phỏng vấn giữa kỳ bầu cử năm ngoái.

Trong bối cảnh truyền thông và hệ thống chính trị Mỹ bị chỉ trích ngày càng nặng nề, phát biểu của Kamala Harris chẳng khác nào một hồi chuông cảnh tỉnh – không chỉ về nguy cơ chia rẽ trong xã hội Mỹ, mà còn là sự rạn nứt trong chính nội bộ tầng lớp lãnh đạo vốn được kỳ vọng là “thành trì của nền dân chủ.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét