Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2021

Người tiên phong hay kẻ lũng đoạn?

Tôi ủng hộ bài viết này của LS Ngô Anh Tuấn. Từ khi em Vượng Vin thoát khỏi án tù nặng trong vụ Mobiphone mua AVG, tôi đã có ý nghĩ VinGroup đã không còn của Vượng Vin nữa mà nó thuộc quyền sở hữu của một nhóm quan chức và doanh nhân có quyền lực. Tất nhiên Vượng vẫn nắm cổ phần chi phối và là chủ tịch, nhưng thực quyền chỉ huy không còn nữa. Và khi VinGroup được nhóm lợi ích nắm thì chúng biến VinGroup thành tập đoàn độc quyền và lũng đoạn là hiển nhiên. Đặc biệt, sản xuất máy thở và vaccine xong đã có nhà nước đứng cạnh để mua thì yên tâm là có lợi nhuận siêu siêu khủng rồi, việc gì mà VinGroup không làm.
Người tiên phong hay kẻ lũng đoạn?
LS Ngô Anh Tuấn - 14-8-2021 - Phải thừa nhận rằng trong suốt nhiều năm qua, Vingroup đã đóng góp rất lớn trong việc thay da đổi thịt trên khắp đất nước vùng chữ S này. Vingroup là một đế chế mạnh từ bất động sản và dần vươn ra nhiều lĩnh vực khác như bán lẻ, sản xuất ô tô, điện thoại… Ở bất kỳ lĩnh vực nào họ cũng để lại những dấu ấn nhất định. Tuy vậy, tới lúc này, khi họ xông vào cả lĩnh vực y tế để sản xuất vắc xin thì tôi thấy có chút gợn gợn.
Dù tài giỏi tới mức nào đi nữa thì người ta cũng phải mất khá nhiều thời gian để bước chân vào một lĩnh vực mới lạ. Vingroup hay bất kỳ ai cũng vậy mà thôi. Lúc này tôi nhận thấy họ lộ rõ bộ mặt kiểu “con buôn” hơn là một nhà đầu tư chuyên nghiệp khi cứ nhìn đâu thấy lợi ích là nhảy vào. Chắc chắn có nhiều công ty dược với hàng chục năm kinh nghiệm tại sao nhà nước không đầu tư cho họ để nhận nhượng quyền thương mại, công nghệ từ nước ngoài để sản xuất?

Giữa một chỗ đã có sẵn đất đai, nhà máy, nhân lực có ít nhiều kinh nghiệm rồi với một bên mới toanh, tất cả đều đi thuê thì cái nào là có lợi hơn? Nhà nước đang tính sai đường hay có sự ưu ái quá mức cho Vingroup khi họ đã góp nhiều tiền cho quỹ vắc xin rồi trả nghĩa cho họ bằng cách này? Xin nhớ rằng, chị phí giữa Vingroup sản xuất so với công ty khác đang hoạt động chắc chắn sẽ cao hơn và người gánh chịu chính là ngân sách nhà nước mà cái đó cũng chính từ thuế của dân mà ra chứ nhà nước không tự đẻ ra tiền.

Vậy nên, Vingroup cho một nhưng họ nhận được 2, 3 thậm chí là hơn thế. Và giả sử đây không phải là lĩnh vực độc quyền, nghĩa là làm ra là có người dùng ngay, có tiền tươi thóc thật ngay thì Vingroup không điên mà đâm đầu vào rồi bán không ai mua. Ví dụ điển hình của họ là cái điện thoại di động của họ, thành công hay thất bại cứ hỏi người dùng thì biết.

Như vậy, có thể nhận thấy rằng, có một sự ưu ái nhất định cho Vingroup trong việc này, trong khi nhiều doanh nghiệp khác đang rên xiết, ngay cả doanh nghiệp nhà nước nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này. Tôi tôn trọng sự đóng góp của Vingroup, bạn bè tôi nhiều người cũng làm ở đó, tôi không muốn mâu thuẫn với họ nhưng càng ngày tôi càng thấy họ đang có dấu hiệu thao túng thị trường khi có sự ưu ái hoặc dung dưỡng quá mức của một số cơ quan hoặc người có quyền lực.

Chính việc vươn tay vào quá nhiều lĩnh vực của họ khiến người ta có cảm nhận rằng không việc gì là Vin không làm được, cũng như sẵn sàng vơ mọi miếng bánh ngon về cho mình.

Tôi ngờ ngợ, họ không chỉ là người tiên phong mà đang sắp sửa sắm vai là kẻ lũng đoạn…

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10219309683084060&id=1569759542

2 nhận xét:

  1. Tư bản thì chỉ biết Tiền sẽ đẻ ra Tiền.
    Làm gì có lòng nhân. Mọi người cứ lầm tưởng Vin tốt, tất cả lợi nhuận họ được tạo ra chính là từ đất đai (máu của bao người), bây giờ họ lại dùng những đồng tiền đó để "từ thiện" đánh bóng tên tuổi và tiếp tục kinh doanh trên xác người.

    Trả lờiXóa
  2. BIL GAET GIÀU THẾ MÀ BÂY GIỜ .... ???? PHẢI HỌC LUI PASTER CÁC NHÀ BÁC HỌC THẾ KỶ 19-20 CHO KHÔNG NHÂN LOẠI

    Trả lờiXóa