Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

CHỐNG DỊCH PHẢI DỰA TRÊN KHOA HỌC

Công đoàn giữ tiền công đoàn phí của công nhân đóng. Bảo hiểm xã hội giữ tiền bảo hiểm công nhân đóng. Tổng Liên đoàn LĐVN gửi 29 nghìn tỷ đồng lấy lãi. Bảo hiểm xã hội đang dư hơn 935 nghìn tỷ đồng, trong đó chỉ riêng bảo hiểm thất nghiệp, dư hơn 89 nghìn tỷ đồng. Tiền dân đóng góp mua vaccine cũng được gửi lấy lãi... Bao nhiêu nguồn tiền đó để làm gì trong khi người dân đang đói khát ? Cám treo heo nhịn đói, trong dầu sôi lửa bỏng mà chính quyền không đem tiền đó ra cứu giúp người đóng thuế, đống tiền trực tiếp nuôi chính quyền thì không có lý do gì để thứ chính quyền đó xứng đáng tồn tại! Chống dịch phải dựa trên khoa học chứ không thể dựa trên công an, quân đội.
CHỐNG DỊCH PHẢI DỰA TRÊN KHOA HỌC…
Fb Canh TranThanh - Covid nó không sợ khẩu hiệu. Covid, nó chỉ sợ tư duy khoa học và những kiến thức y học, dịch tễ học đã được đúc rút ngay trong quá trình chống dịch mà thôi. Chỉ có dựa vào những điều đó, chúng ta mới có thể chống dịch thành công.
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Báo điện từ đáng Cộng sán Việt Nam 19-05-2020 Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong "cuộc chiến" phòng, chống đại dich COVID-19 Trưởng Chính tráị Bến Tre 30-07-2021 Vận dụng sáng tạo phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin trong phòng, chống dịch Covid-19 Báo Đồng Nal 18-08-2021 Phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-'
Đã rất nhiều người nói, nhiều bài viết về việc chúng ta đang sai về phương pháp chống dịch khi dựa quá nhiều vào ý chí chính trị của vài người mà không dựa trên những căn cứ khoa học. Đã có nhiều kiến nghị cần phải thay đổi nhưng hầu như sự chuyển biến về phương pháp chống dịch hiện nay chưa chuyển biến bao nhiêu. Vẫn cứ mang nặng tính chính trị, hô hào, phong trào ào ào ít hiệu quả và gây tốn kém suy giảm nguồn lực xã hội một cách không cần thiết, hơn là một chiến lược chống dịch bài bản, khoa học vững chắc trong từng bước đi.

Một khi covid đã lây lan rất lớn trong cộng đồng như tp Hồ Chí Minh ngày có hàng ngàn ca cộng đồng, cả nước có trên 10 nghìn ca,... thì truy vết, phong tỏa, cách ly... là vô nghĩa và không thể nào làm xuể. Cần phải nhìn thẳng vào thực tế để điều chỉnh ngay.

F0 chưa triệu chứng cách ly tại nhà, bệnh nhẹ tự chữa tại nhà, nhưng cần phải có y tế tư vấn hỗ trợ điều trị từ xa. Và nếu chuyển nặng phải được cấp cứu kịp thời, đó là nguyên tắc. Cùng với việc cách ly F0, bệnh nhân nhẹ, nhà nước phải đảm bảo bữa ăn đủ chất cho họ. Nếu không họ sẽ chết vì suy dinh dưỡng...

Gần đây, có ông quan chức lớn phát biểu: "Lấy sức dân lo cho dân"! Sức dân trong tất cả các vùng phong tỏa kiệt quệ rồi, lại bị cấm ra đường làm sao lo cho nhau được đây? Nên các vị nào không có khả năng làm gì, xin hãy ngồi yên cho người khác làm, đừng múa may quay cuồng thêm nát việc...

Chính quyền nhà nước sinh ra để lo cho dân, nếu không lo được thì hỏi rằng dân hàng ngày đóng thuế nuôi cả một bộ máy hùng hậu từ trên xuống dưới, với biết bao ban ngành đoàn thể để làm gì?

Nên việc tổ chức chống dịch, chữa bệnh và cung cấp thức ăn cho người dân khi dịch bệnh LÀ VIỆC CỦA NHÀ NƯỚC chứ không thể đổ cho ai khác.

Và các biện pháp, công việc cụ thể chống dịch cần phải dựa trên các kiến thức khoa học chứ không được phép làm theo ý chí chính trị hay các khẩu hiệu sáo rỗng tuyên truyền, các quan chức chịu trách nhiệm chống dịch cả nước xin hãy nhớ cho điều đó.

Bởi covid nó không sợ khẩu hiệu.

Covid nó càng không biết hưởng ứng phong trào.

Dây thép gai hay bê tông bịt đường cũng không ngăn được covid.

Covid, nó chỉ sợ tư duy khoa học và những kiến thức y học, dịch tễ học đã được đúc rút ngay trong quá trình chống dịch mà thôi. Chỉ có dựa vào những điều đó, chúng ta mới có thể chống dịch thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét