Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2021

CÓ PHẢI SAI RỒI KHÔNG?

Tối qua Thủ tướng lên VTV yêu cầu Bộ Y tế phải nhanh chóng xét nghiệm đại trà cho toàn dân để tìm ra và tách những F0 ra khỏi cộng đồng. Trong khi đó trên mạng dư luận chung, trong đó có rất nhiều y bác sĩ, cho rằng chính cái bao tay của người lấy mẫu đã làm lây lan dịch trong cộng đồng nhiều hơn và thọc bông gòn vào mũi để xét nghiệm là cách lây nhiễm trực tiếp và nhanh nhất. Dưới đây là ý kiến của một bác sĩ.
CÓ PHẢI SAI RỒI KHÔNG?
FB Bs Hương Nguyễn- "Hãy ngưng xét nghiệm đại trà để tìm kiếm vô vọng những F0 lang thang đâu đó, mà chỉ nên làm xét nghiệm ở khu vực nguy cơ cao. Sức lực của nhân viên y tế chúng tôi cạn kiệt rồi, hãy để chúng tôi dồn sức để cứu chữa bệnh nhân nặng và những bệnh nhân bệnh khác"
Có thể là hình ảnh về xe môtô, ngoài trời và văn bản
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'có PHẢI SAI RỒI KHÔNG?'
1) Sài Gòn và Bình Dương bị cách ly và phong tỏa hơn 2 tháng rồi, hết chỉ thị 15, rồi 16, 16 ++, giới nghiêm v.v... Mà hiện tại con số nhiễm và ca nặng lẫn tử vong tăng đều đều. Một bệnh viện tư ngày thường tương đối bình yên như bệnh viện của tôi đang làm việc, mà đêm nào cũng vô mười mấy ca covid, đêm qua chết 2 ca. Huống hồ gì các bệnh viện lớn...

2) Như cuộn chỉ đang rối, thử suy nghĩ xem gỡ ở đâu? Phong tỏa lâu ngày, phong tỏa nghiêm ngặt, mà con số nhiễm ngoài cộng đồng vẫn tăng nhanh là do đâu ? Hầu hết các bác sĩ đều thấy do khâu lấy mẫu xét nghiệm. 

Theo bộ y tế, mỗi lần lấy mẫu xong 1 người, phải khử khuẩn găng tay kỹ bằng dung dịch sát khuẩn rồi mới lấy mẫu tiếp cho người thứ 2. Cứ lấy mẫu 6 người, thay găng mới 1 lần. Nhân viên lấy mẫu phải mang 2 găng tay. Thay găng ngoài, giữ lại găng trong. Hầu hết, các nơi làm không đúng quy trình này....

Còn chưa kể dân tụ tập rất đông để lấy mẫu, là nguồn lây lan khủng khiếp !

Đừng viện lý do là quá tải. Nhân viên lấy mẫu càng làm sai, càng gieo rắc mầm bệnh, đã cực mà còn gây hại cho cộng đồng. Nếu ai tự lấy mẫu được, phát cho họ cái que, hướng dẫn tự lấy để giảm nguy cơ nhiễm bệnh.

3) Dân bị phong tỏa dài ngày, kinh tế kiệt quệ, đói ăn, trầm cảm. Nếu bị nhiễm covid - 19, thì làm gì còn có sức đề kháng mà chống đỡ, hậu quả là bệnh càng nặng hơn.

4) Tóm lại, theo tôi, hãy ngưng xét nghiệm đại trà để tìm kiếm vô vọng những F0 lang thang đâu đó, mà chỉ nên làm xét nghiệm ở khu vực nguy cơ cao. 

Sức lực của nhân viên y tế chúng tôi cạn kiệt rồi, hãy để chúng tôi dồn sức để cứu chữa bệnh nhân nặng và những bệnh nhân bệnh khác - không phải covid đang bị bỏ rơi, chết dần chết mòn trong đại dịch vì địa phương bị chốt chặn do phong tỏa, vì bệnh viện quá tải, vì nguồn lực nhân viên y tế quá thiếu...

Nguồn: Fb Huong Nguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét