Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

Kính phục lãnh đạo người... Tàu

Kính phục lãnh đạo người... Tàu
Tin cho hay Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nhất quyết chưa tiêm vaccine ngoại để  chờ vaccine nội, và bà sẽ được tiêm vaccine COVID-19 do một công ty trong nước sản xuất vào ngày 23/08/2021. Đây cũng là ngày vaccine của hãng Medigen Đài Loan được tiêm cho người dân địa phương.

Đài Loan có gần 24 triệu dân, cho đến nay quốc đảo này đã có gần 10 triệu người tiêm vaccine ngừa Covid của AstraZeneca và Moderna, tuy nhiên bà Thái Anh Văn và các lãnh đạo của hòn đảo này vẫn chờ để được tiêm vaccine phát triển trong nước.

Là tổng thống của một quốc đảo giàu có và thường xuyên tiếp xúc, lẽ ra bà Thái có thể được ưu tiên để tiêm vaccine trước, thế nhưng bà vẫn kiên nhẫn chờ tới lượt mình được tiêm mà lại là tiêm vaccine nội địa.

Nể phục nhân cách của “người đàn bà thép”, đây đúng là hình mẫu của một lãnh đạo chân chính, vì nước vì dân, trái hẳn với những kẻ cai tri ở một đất nước nằm ở hướng Đông Lào luôn mồm tự phong là thiên đường trên mặt đất…

Chuyện chỉ có ở những đất nước văn minh, nơi con người điều có quyền bình đẳng như nhau. 

Quá ngưỡng mộ những vị lãnh tụ cao quý như bà Thái Anh Văn

Kính phục lãnh đạo người... Tàu, nhưng ở xứ... Đài.

PS. Theo wikipedia, bà Thái Anh Văn sinh ngày 31 tháng 8 năm 1956 ở huyện Bình Đông, Đài Loan. Bà hiện là đương kim Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc (hay còn gọi là Lãnh đạo Đài Loan) và Chủ tịch của Đảng Dân Tiến (DPP). Bà làm Tổng thống từ năm 2016 và tái đắc cử năm 2020.

Bà tốt nghiệp Luật khoa tại Đại học quốc lập Đài Loan (tốt nghiệp năm 1978), Đại học Cornell (thạc sĩ, năm 1980), và Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn (tiến sĩ, năm 1984).

Sau khi trở về Đài Loan, bà đã giữ nhiều chức vụ chuyên môn ở nhiều trường đại học cho đến năm 1993, trước khi được bổ nhiệm vào các cơ quan chính quyền.

Bà Thái Anh Văn đã là một trong những người soạn thảo Đặc thù lưỡng quốc luận của tổng thống Lý Đăng Huy. Bà cũng là Phó Chủ tịch Hành chính viện Trung Hoa Dân Quốc (tương đương phó thủ tướng) dưới thời tổng thống Trần Thủy Biển.

Bà được cho là không có sức lôi cuốn hay tài ăn nói nhưng thuyết phục mọi người bằng sự chân thành, trí thông minh và lòng kiên trì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét