Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

‘Choáng’ giá combo hàng mùa dịch

Thương bà con nghèo ở Sài Gòn thật. Đã cực khổ đủ đường lại còn phải mua hàng giá cao, nhưng làm thế nào tránh được vì bản thân các siêu thị cũng đang vất vả trăm đường vì chính sách phong tỏa. 
‘Choáng’ giá combo hàng mùa dịch
27/08/2021 Để thuận tiện cho siêu thị soạn đơn hàng, các nhà bán lẻ tại TP HCM chuẩn bị các combo hàng hóa. Tuy nhiên, nhiều đơn thực hiện lên combo tổng hợp với tổng giá trị cao nên người tiêu dùng cảm thấy “choáng”. 
Ông Trần Trung (Quận 7) than thở: “Nếu đi chợ theo combo này không biết gia đình tôi trụ được mấy ngày. Dịch bệnh không làm gì ra tiền nhưng mọi thứ đều đắt đỏ”. Tìm hiểu giá thực phẩm theo combo mà siêu thị đưa ra, bà Nguyễn Thị Trinh (Quận 3) ngậm ngùi: “Nhìn tổng các combo mua hàng mà choáng. Combo nào cũng nhiều tiền”.
Quân đội, công an hỗ trợ thêm việc tìm 
mua sản phẩm cho người dân - Ảnh: N.TRÍ
Điển hình Topsmarket Âu Cơ đưa ra 6 combo với mức giá từ 350.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/combo. Combo thấp nhất trị giá 350.000 đồng nhưng chỉ toàn là một ít rau củ quả. Bách Hóa Xanh cũng chào hàng với các combo từ 120.000 - 500.000 đồng. Co.opmart đưa ra nhiều combo giá từ 100.000 - 500.000 đồng...

Nhưng, nói như ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM thì giá mặt bằng combo hiện còn cao so với mặt bằng chung thu nhập của người dân, chứ không phải là giá bán trong các combo cao bất thường. Tuy nhiên, đơn vị cũng đã chuyển phản ánh đến các siêu thị đồng thời đề nghị các siêu thị tổ chức đa dạng các combo dao động từ 100.000 - 500.000 đồng/combo tùy loại để người dân lựa chọn theo nhu cầu.

Còn ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP HCM cho biết, các gói combo sản phẩm dựa trên nhu cầu cơ bản của người dân và giao qua tổ đặc biệt của địa phương để cung ứng hàng hóa cho người dân. Hàng ngày tổ cung ứng hàng hóa của các địa phương đi chợ giúp với nhiều mô hình cách làm linh hoạt. Trong những ngày áp dụng chặt biện pháp giãn cách vừa qua, tổ cung ứng hàng hóa của các địa phương đã tổ chức “đi chợ hộ” cho khoảng 20% hộ dân có nhu cầu.

Theo Sở Công Thương, trên địa bàn 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức đã có 138.638 hộ dân đăng ký “đi chợ hộ” trên 2.183.247 hộ dân toàn thành phố (chiếm 6,35%). Theo tiến độ thực hiện hiện nay, các địa phương sẽ tiếp tục triển khai “đi chợ hộ” cho 1.743.610 hộ dân và tổ chức cấp phát cho 1.089.089 hộ dân khó khăn đến hết ngày 6/9.

http://daidoanket.vn/choang-gia-combo-hang-mua-dich-5663507.html

Hàng đặt đang tăng liên tục, có người đặt chục món, nhận được... vài bó rau

26/08/2021 TTO - Bà Thủy (phường An Phú Đông, quận 12) cho biết bà đăng ký mua hàng qua chính quyền nhưng 3 ngày vẫn chưa được giao. Còn bà Ngọc (phường 25, quận Bình Thạnh) đặt mua hàng chục món đồ chỉ được phường giao vài bó rau...

Thủ tướng Chính phủ: 'Cần phối hợp chặt chẽ với siêu thị để cung ứng hàng hóa'
Sở Công thương Hà Nội: Nhiều siêu thị, chợ đóng cửa nhưng hàng hóa vẫn dồi dào
Hết cảnh tranh nhau mua hàng, thịt, cá, trứng..., hàng hóa về đầy kệ siêu thị và chợ

Chiều 26-8, hàng trăm đơn hàng được siêu thị Co.opmart Chu Văn An chuẩn bị sẵn để chính quyền mang đến giao cho người dân - Ảnh: N.TRÍ

Nhu cầu đặt mua combo của người dân TP.HCM đang tăng mạnh, trong khi lượng nhân viên siêu thị được đi làm bị giới hạn ở mức thấp đã khiến không ít điểm bán bị "hụt hơi", nhiều siêu thị chỉ đáp ứng được 20-50% nhu cầu, còn lại phải xin nợ.

Theo ghi nhận chiều 26-8, nhiều siêu thị tại TP.HCM huy động hết nhân lực được phép đi làm, tăng ca liên tục nhưng nhiều thời điểm vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu đặt hàng dồn dập.

Cụ thể, khoảng 16h, tại một siêu ở quận Bình Thạnh dù lượng lớn giỏ hàng đã được đóng gói, xếp sẵn chật cả lối đi để chờ chính quyền đến giao cho người dân, nhưng hàng chục nhân viên vẫn phải làm việc liên tục, lên hàng, gom hàng, thanh toán, đóng gói...

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lảnh đạo siêu thị này - cho biết từ vài trăm đơn trong ngày đầu áp dụng siết chặt giãn cách, đến nay mỗi ngày đơn vị nhận được 1.000 - 1.200 đơn hàng. Đơn vị chỉ đáp ứng được khoảng 600 đơn/ngày, còn lại phải xin nợ đến hôm sau.

"Nhu cầu đặt mua hàng của người dân tăng liên tục trong vài ngày qua, hầu hết các phường đã liên hệ đặt hàng, trong khi nhân lực của đơn vị vẫn bị giới hạn ở số ít nên không thể đáp ứng xuể", đại diện siêu thị này lý giải.

Đại diện siêu thị Bách Hóa Xanh thì cho biết có điểm bán của đơn vị nhận được cả nghìn đơn đặt hàng mỗi ngày từ chính quyền, tăng cả chục lần so với ngày đầu áp dụng siết chặt giãn cách, chính quyền đi chợ thay dân, trong khi lượng nhân viên đi làm chỉ bằng khoảng 10% ngày thường.

Đại diện một siêu thị khác ở quận 3 cũng cho biết 10% lượng nhân sự của đơn vị được đi làm chỉ là 13 người, trong khi đó đội ngũ giao hàng và bảo vệ chiếm phần lớn. "Bộ phận soạn hàng khá đặc thù, nhân viên phải có chuyên môn nên không thể làm thay. Do đó, nhiều thời điểm không thể đáp ứng kịp nhu cầu", vị này thông tin.


Với hàng nghìn đơn đặt hàng mỗi ngày trong khi số lượng nhân viên đi làm bị giới hạn ở mức khiêm tốn, nhiều điểm siêu thị bắt nhân viên "vắt chân lên cổ" chạy - Ảnh: N.TRÍ

Tương tự, đại diện một điểm siêu thị tại quận Bình Thạnh cho biết với lượng nhân sự hiện nay, cố gắng lắm thì mỗi ngày đơn vị chỉ phục vụ mua chung được 100 - 200 đơn.

"Sức mua thời gian tới có thể tăng mạnh do nhiều người dân hết hàng dự trữ. Do đó, chính quyền cần cho siêu thị tăng nhân sự đi làm lên mức 30 - 40% so với bình thường mới có thể đáp ứng được nhu cầu", vị này đề xuất.

Chiều 26-8, do lượng hàng xuất ra dồn dập nên khu vực thu ngân, xếp hàng hóa tại Co.opmart Chu Văn An như bãi chiến trường - Ảnh: N.TRÍ

Về phía người đặt hàng, đại diện Phòng kinh tế quận 11 cho biết ngày 25-8, quận nhận được tổng đơn hàng có trị giá hơn 700 triệu đồng, tăng gần gấp đôi so với ngày trước đó, và sẽ còn tăng thêm trong vài ngày tới.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 26-8, bà Cao Thị Hiền - chủ tịch Hội phụ nữ phường 11, quận Bình Thạnh - cũng cho biết hiện phường nhận hơn 400 đơn đặt hàng của người dân mỗi ngày, tăng gấp nhiều lần so với ngày 23-8, và con số trên sẽ còn tiếp tục tăng.

"Lượng đặt mua tăng mạnh nhưng nhân sự có hạn, và phụ thuộc vào nguồn cung nên có thời điểm vẫn chưa thể đáp ứng sớm cho nhu cầu người dân", bà Hiền thông tin.

Về phía người dân, bà Thủy (phường An Phú Đông, quận 12) cho biết bà đăng ký mua hàng qua chính quyền nhưng 3 ngày vẫn chưa được giao, liên hệ không được. Trong khi đó, đặt mua hàng chục món đồ nhưng cuối cùng bà Ngọc (phường 25, quận Bình Thạnh) chỉ được phường giao vài bó rau.

https://tuoitre.vn/hang-dat-dang-tang-lien-tuc-co-nguoi-dat-chuc-mon-nhan-duoc-vai-bo-rau-20210826203527268.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét