Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021

TPHCM được cấp 71 nghìn tấn gạo dù xin 140 nghìn tấn

"Chết 2 còn 1 mới ra thái bình" ? Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính), năm 2021, Thủ tướng giao kế hoạch mua nhập kho dự trữ quốc gia 190.000 tấn gạo. Tới đầu tháng 6 vừa qua, toàn bộ số gạo này đã được mua và nhập kho. Như vậy nếu tính cả số gạo đã mua dự trữ quốc gia của những năm trước thì gạo dự trữ rất nhiều. Đó là chưa kể lượng gạo dự trữ rất lớn tại 3 Tổng công ty lương thực Bắc Trung Nam của nhà nước được nhà nước cấp tiền mua vào dự trữ để giữ giá thóc cao cho nông dân có lãi. Vậy sao TTCP không cấp luôn cho các tỉnh thành số gạo họ đề nghị nhỉ. Mục tiêu của dự trữ quốc gia là "Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ động viên công nghiệp; đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khác". Thì đại dịch đây chính là lúc gạo dự trữ quốc gia phải sẵn sàng đưa ra phục vụ dân. Theo báo cáo của các tỉnh thành, sau khi đã tính toán kỹ mới đề nghị xin ở mức tối thiểu như thế, vậy mà sao không cấp ? Chẳng lẽ TTCP không tin cấp dưới của mình à ? TP.HCM chỉ được cấp 71 nghìn tấn gạo trong khi xin 140 nghìn tấn; vậy xin nuôi 2 người chỉ cho 1 người tức là chấp nhận để 1 người chết đói ? Điều vô lý này làm mình liên tưởng tới câu sấm Trạng Trình: "10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình". Chẳng lẽ giữa thời cách mạng 4.0 rồi 5.0 mà sấm Trạng Trình vẫn đúng sao ?
TPHCM được cấp 71 nghìn tấn gạo sau khi xin 140 nghìn tấn
20/08/2021 - TPO - Sáng nay (20/8), Bộ LĐ-TB&XH cho hay, Chính phủ đã ban hành quyết định xuất cấp hơn 130.000 tấn gạo hỗ trợ người dân 24 tỉnh gặp khó khăn do dịch COVID-19 từ nguồn dự trữ quốc gia. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 130 nghìn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh thành, để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 năm 2021.
Gạo nhập kho dự trữ nhà nước.
Trong đó, TPHCM được hỗ trợ nhiều nhất, với hơn 71.104 tấn gạo. Trước đó ít ngày, địa phương này đã kiến nghị trung ương hỗ trợ hơn 140 nghìn tấn gạo, cùng gần 28.000 tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Một số tỉnh thành còn lại cũng nhận hỗ trợ gạo số lượng lớn như: Bình Dương được 11.325 tấn; Đồng Tháp: 5.883 tấn; TP.Cần Thơ: 5.015 tấn; Bình Thuận 4.018 tấn gạo; An Giang: 3.362 tấn; Đồng Nai: 3.128 tấn...

Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính được Chính phủ giao xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin số liệu báo cáo. UBND các tỉnh thành thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định, phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Trường hợp địa phương sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND các tỉnh thành phố báo cáo về Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng xem xét tiếp tục hỗ trợ.

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính), năm 2021, Thủ tướng giao kế hoạch mua nhập kho dự trữ quốc gia 190.000 tấn gạo (Quyết định 07/QĐ-TTg ngày 19/1/2021). Tới đầu tháng 6 vừa qua, toàn bộ số gạo này đã được mua và nhập kho.

Trước đó, ngày 16/8, Chính phủ cũng quyết định xuất cấp không thu tiền hơn 4.117 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng, để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Các tỉnh thành khác cũng nhận gạo hỗ trợ trong đợt này gồm: Tiền Giang: 3.006 tấn; Cà Mau: 2.862 tấn; Bến Tre: 2.408 tấn; Bà Rịa - Vũng Tàu: 2.283 tấn; Kiên Giang: 2.278 tấn; Vĩnh Long: 2.103 tấn; Khánh Hòa: 2.000 tấn; Phú Yên: 1.852 tấn; Trà Vinh: 1.738 tấn; Đà Nẵng: 1.630 tấn; Bình Định: 1.000 tấn; Long An: 807 tấn; Ninh Thuận 577 tấn; Đắk Nông: 577 tấn; Đắk Lắk: 534 tấn; Nghệ An: 341 tấn; Tây Ninh: 336 tấn.

Lê Hữu Việt
https://tienphong.vn/tphcm-duoc-cap-71-nghin-tan-gao-sau-khi-xin-140-nghin-tan-post1367694.tpo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét