Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

Tại sao không nên phê phán PTT Vũ Đức Đam

Tại sao không nên phê phán PTT Vũ Đức Đam
Nhiều người phê phán bác Đam là Phó Thủ tướng kiêm Trưởng ban phòng chống dịch trung ương quyền hành to như thế tại sao không quyết định, không ra lệnh mà cứ đề nghị, cầu xin cấp dưới thực hiện.
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'SHARED BY LANGMASTER PHÔ THỨ TƯỞNG CHÍNH PHÃ VỬ ĐỨC ĐAM "TÔI KHÔNG BIẾT NÓI GÌ HƠN VÀ THA THIẾT ĐỀ NGHỊ BỘ Y TẾ, CÁC TÌNH, THÀNH PHỐ TRONG THỜI ĐIỂM NÀY, NHƯỜNG MỘT PHẦN VACCINE ĐỂ TP.HCM TIÊM TRƯỚC CHO NGƯỜI DÂN NHẰM ĐẠT ĐƯỢC MIỄN DỊCH CỘNG ĐỒNG. ĐÂY LÀ TINH THẦN CẢ NƯỚC HƯỚNG VỀ TPHCM. THỜI ĐIỂM NÀY TỪNG LIỀU VACCINE CỰC KỲ QUÝ GIÁ SẼ GIÚP ĐƯỢC TPHCM CHỐNG DỊCH VÀ CỨU ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI HƠN" -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam-'
Tôi thì cho rằng một mặt chính quyền nước ta thực hiện chế độ lãnh đạo tập thể, mọi vấn đề quan trọng đều phải do tập thể quyết định. Do đó, bác Đam không đủ thẩm quyền.

Mặt khác, dường như bác Đam có chức nhưng không có thực quyền; rất nhiều quan chức to chức hơn bác cũng tích cực tham gia chỉ đạo chống dịch nên tự bác Đam không thể ra lệnh được. Không có thực quyền thì ôm chức chỉ là danh hão nhưng phải chịu trách nhiệm thật thì giữ nó làm gì cho khổ, cho tóc chóng bạc.

Vì thế tôi nhìn bác Đam vất vả chạy ngược chạy xuôi chỉ thấy thương hại bác chứ không thấy ghét như với nhiều ông quan to khác.
------------

Các bài trong blog này đều được tôi đăng trên FB và có rất nhiều bình luận, tôi đã trả lời một số bình luận thế này:

Bộ Y tế chia vaccine cho các địa phương rồi nhưng chắc ko đúng mong muốn của anh Đam nên anh tha thiết mong các địa phương trợ cấp, san sẻ lại cho SG. Thế mới nói là ông ko chỉ đạo được cấp dưới

Ông Đam có thiết tha mấy thì chẳng có địa phương nào dám nhường vaccine cho SG cả, vì làm thế Bộ Y tế ko bằng lòng, còn dân địa phương mình thì chửi là ngu. Nhiều người dân còn tham sân si lắm.


Ông này có tâm song ko có tài. Vì là thư ký ông Kiệt nên mới có chức Phó Thủ tướng. Tuy nhiên cũng vì có lịch sử làm thư ký ông Kiệt nên dưới thời ông Cả Trọng thì ông Đam không lên chức tiếp được.

Ông Đam cũng không bao giờ đủ tư cách là nhân sĩ trí thức Việt vì ông hèn và không có đóng góp gì cho khoa học! So sánh thì ông giáo sư Nguyễn Đình Cống còn cống hiến cho người VN nhiều thứ rất có giá trị. Còn ông Đam, với sự nhu nhược và cố giữ cho bản thân sạch sẽ ông ta đã tiếp tay cho Phùng Xuân Nhạ phá tan phá nát nền giáo dục nước nhà.

Ông ta vâng theo sự phân công của đảng nên quản lý cái bộ y tế đến nỗi tất cả các CDC đều tham nhũng tiền mua thiết bị. Năm 2020, ông Đam ngủ quên trên thành tích chống dịch nên quên... đăng ký mua vắccine.

Chưa hết, những gì đang diễn ra ở Sài gòn đều thấp thoáng trách nhiệm của ông ta nếu ông ta không dám : 1. Cách chức bộ trưởng bộ y tế. 2. Xử lý bộ trưởng bộ giáo dục vụ chuẩn đào tạo tiến sỹ.

Đó là thành quả tai hại gần nhất của người có đức nhưng không có tài là ông Đam!

Thế nên đôi khi chúng ta cũng phải thừa nhận: Ngu dốt + Nhiệt tình = Phá hoại.

Sài Gòn nói riêng và đất nước nói chung hỗn loạn hiện nay là kết quả chỉ đạo nhiệt tình của các ông.

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bảnCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'KHU KHUVỰC VỰC CÁCH LY KHU KHUVỰCCACHLY VỰC CÁCH KHÔNG PHẬN SỰ MIÊNVÃO "Chúng ta phải ghi nhớ› ngày hôm nay, cả thế giới phải ngưỡng mộ chúng ta đã thắng (ovid" "Tất cả cuộc sống của người Việt Nam hôm nay là niềm mơ ước của nhiều nước trên thế giớ›i. Chúng ta cÓ được thành công đó là nhờ sự lănh đạo của Đảng..." Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tự hào nói'


1 nhận xét:

  1. Ong Dam la mot nguoi thuan nong.An hoc 5nam o Bergien ma khong hoc duoc nen van minh tay au ,dau oc khong nhan thay minh la nguoi VN ,dat nuoc toan nguoi chem gio de ban than but ra trong bay dan an tuc noi phet,---chao oi ong con chem gio hon ca cac bac thay chem gio.tot nhat la ong bien khoi vu dai chinh tri ve que di cay ,nuoi lon nuoi ga thi rat hop voi tinh cach va kha nang bam sinh cua ong .

    Trả lờiXóa