Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Khủng khiếp tượng đài cố Tổng BT Nguyễn Văn Linh

Tối qua về sớm, bình thường mình bật máy tính rồi vừa ăn vừa xem tin tức, lướt mạng. Tuy nhiên tối qua nhà có khách cũng là người rất thân nên mình vừa xem ti vi vừa ăn và nói chuyện với họ. Đột nhiên thấy cảnh ông Nghẹo đến viếng tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Thú thật biết nhiều quan to được nhà nước cấp tiền xây tượng đài, nhưng không bao giờ mình nghĩ đến chúng, và cũng tưởng chúng chỉ to bằng con lợn hay con ngựa là cùng, được đặt trong mảnh vườn nhỏ trong khu tưởng niệm để dân đến thăm nhìn còn biết mặt, như tượng đài các vĩ nhân ở nước khác. Không ngờ tượng bác Linh to khủng khiếp, chẳng kém gì con khủng long. Giờ xem trên mạng thấy cao 8,1m, thêm bệ thành gần 13m; đúng là khủng long. Xem xong thở dài định chửi thì thấy hai chữ cuối bài này: Đ.M. Khâm phục Ban biên tập Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đúng là rất hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân.
Khánh thành tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
Đức Minh 18/05/2015 - Nhân kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), kỷ niện 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1915-2015), ngày 27 tháng 4 năm 2015, Tỉnh ủy - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên tổ chức trọng thể Lễ khánh thành tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đặt tại quảng trường Nguyễn Văn Linh TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Dự Lễ khánh thành tượng đài có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện một số Bộ, Ban, Ngành Trung ương. Về phía tỉnh Hưng Yên có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ… cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đặc biệt có thân nhân của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cùng tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ôn lại thân thế và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Tổng Bí thư mà tên tuổi gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp Đổi mới ngày hôm nay.Tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là công trình văn hoá, chính trị trọng điểm của tỉnh, được chủ trương đầu tư xây dựng từ năm 2008. Qua nhiều vòng tuyển lựa, bình chọn kỹ lưỡng, mẫu phác thảo của nhà điêu khắc Phạm Sinh (Phạm Xuân Sinh), Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội đã được lựa chọn. Tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được tạc bằng đá xanh cao 8,1m; bệ tượng cao 4,5m, mặt tượng hướng về chính nam, tượng nằm trong khuôn viên Quảng trường Nguyễn Văn Linh.



Tác giả thể hiện hình tượng cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh dung dị, gần gũi, kiên định trí tuệ, khiêm nhường. Sau hơn 500 ngày đêm thực hiện, với 5 lần chỉnh sửa góp ý của Hội đồng Nghệ thuật, của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hưng Yên, đặc biệt là sự góp ý của gia đình đồng chí Nguyễn Văn Linh, đến nay công trình đã hoàn thành và được đánh giá tốt về chất lượng nghệ thuật cũng như chất lượng xây dựng. Tượng đài và quảng trường Nguyễn Văn Linh đặt tại TP. Hưng Yên - địa phương có bề dầy văn hiến và giàu truyền thống đấu tranh cách mạng là điểm nhấn văn hóa, mang ý nghĩa sâu sắc đối với nhân dân Hưng Yên nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Đ.M
(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 4/2015

1 nhận xét:

  1. Co tre con di qua day ma khoc nhe,chi can doa : Nin ngay khong ong mo kia bat bay gio -co tac dung ngay.

    Trả lờiXóa