Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Dừng cho thôi việc giáo viên và nạn ăn tiền đút lót

Giáo viên chạy vào biên chế mất hàng trăm triệu, giờ bị cho thôi việc vì "dôi dư" chứ không phải lỗi tại họ. Vậy làm sao lấy được hàng trăm triệu. Dịp Tết này đi đâu mình cũng nghe thấy các nhà giáo, nhà khoa học, quan chức nói chuyện 95 người bị rút khỏi danh sách phong giáo sư, phó giáo sư đợt này. Được biết để chạy được hàm GS, PGS, họ phải chi rất nhiều tiền, thấp nhất cũng hàng trăm triệu đồng phong bì cám ơn cho các vị thành viên Hội đồng từ cấp cơ sở, chuyên ngành tới cấp nhà nước. Bây giờ bị rút ra, không biết họ làm sao thu lại được vốn liếng đây ? Thật khốn khổ khốn nạn cho nghề nhà giáo tại đất nước thời XHCN này.
Đắk Lắk: 'tạm dừng' cho thôi việc 200 giáo viên 'dôi dư'
11 tháng 3 2018 - Rất nhiều giáo viên đã tỏ ra rất bức xúc vì cho rằng vào thời điểm tuyển dụng, phía lãnh đạo huyện đã cố tình tuyển dư dù biết không đủ biên chế. Nhiều giáo viên cho rằng UBND huyện đều nắm rõ số lượng học sinh, số lớp học những vẫn muốn tuyển dư để "ăn tiền đút lót". Giáo viên chạy chọt từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng xảy ra ở Việt Nam. "Thực sự giáo viên cũng như nhiều ngành nghề khác. Giờ muốn làm nhà nước thì phải chạy chọt. Những năm trước mặt bằng chung là 80-150 triệu. "Giáo viên hợp đồng lương tháng rất ít, có người làm được 7 năm lương chỉ hơn 600,000 đồng, trừ bảo hiểm thì chỉ hơn 500,000 đồng một chút". "Năm ngoái, sau khi đài VTV đã đưa tin phản ánh việc thừa 600 giáo viên mà huyện vẫn tuyển thêm 100 giáo viên khác, rất nhiều giáo viên này đi vay 200 triệu đồng chạy vào.

Giáo viên môn mỹ thuật Lê Thị Thu Hiền cùng các em học sinh dân tộc thiểu số ở một trường tiểu học huyện Krông Pắk. Chị cũng là một trong hơn 500 giáo viên có thể bị mất việc.


Lãnh đạo tỉnh Đắc Lắk, địa phương ở Tây Nguyên của Việt Nam, vừa có quyết định 'tạm dừng' việc chấm dứt hợp đồng với hàng trăm giáo viên 'dôi dư', theo truyền thông chính thức trong nước.

Hôm Chủ Nhật, 11/3/2018, báo Tiền Phong cho hay: "Tỉnh Đắk Lắk cho rằng quyết định chấm dứt hợp đồng với 200 giáo viên ở huyện Krông Pắk cần phải bàn thêm và chỉ đạo tạm dừng chấm dứt hợp đồng để tìm "giải pháp nhân văn hơn".

Nguồn này dẫn lời một quan chức cấp tỉnh, ông Bùi Hồng Quý, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cho biết thêm:

Đắk Lắk: 500 giáo viên 'tuyển dư' bị buộc thôi việc
Từ 'bắt cô giáo quỳ' tới phong Giáo sư ở VN
'Nhiều người không phục về cách phong GS ở VN'

Tỉnh Đắk Lắk cho rằng quyết định chấm dứt hợp đồng với 200 giáo viên ở huyện Krông Pắk cần phải bàn thêm và chỉ đạo tạm dừng chấm dứt hợp đồng để tìm "giải pháp nhân văn hơnBáo Tiền Phong

GS Dũng vẫn chờ hồi âm vụ Bộ trưởng Nhạ
Bình luận về vụ giáo viên phải đi 'tiếp rượu'

"Tỉnh vừa có cuộc họp khẩn với Huyện ủy Krông Pắk liên quan đến vụ hơn 500 giáo viên có nguy cơ mất việc. Theo ông Quý, sau khi có thông tin UBND huyện Krông Pắk ra quyết định chấm dứt hợp đồng với khoảng 200 giáo viên từ bậc mầm non đến THCS do "không đủ điều kiện xét tuyển", khiến các giáo viên rất bức xúc.

"Trong ngày Chủ nhật 11-3-2018, tỉnh đã phải làm việc gấp để yêu cầu tạm dừng quyết định trên, chờ bàn giải pháp hợp lý hơn trên tinh thần đúng quy định pháp luật. Trong quyết định chấm dứt hợp đồng với 200 giáo viên không đủ điều kiện xét tuyển viên chức giáo dục có nhiều điểm chưa đúng, cần phải bàn bạc thêm.

"Vì vậy tỉnh chỉ chỉ đạo huyện phải tạm dừng quyết định chấm dứt hợp đồng, họp bàn thêm các giải pháp nhân văn hơn. Tuy nhiên, những điểm chưa hợp lý, giải pháp trước mắt và lâu dài như thế nào sẽ được tỉnh thông tin đến thầy cô giáo và báo chí vào ngày 12/3/2018," Tiền phong dẫn lời quan chức Đắk Lắk cho hay.

Hôm Chủ Nhật, một bài điểm tin của báo Giáo dục & Thời đại, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cũng đưa tin ngắn gọn về sự việc:

"Cũng trong tuần này, tại Đắk Lắk diễn ra sự viên hơn 500 giáo viên hợp đồng có thể bị mất việc. Bộ GD&ĐT, Công đoàn giáo dục Việt Nam đã ngay lập tức lên tiếng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà giáo.

Một giáo viên bức xúc trả lời báo giới sau khi lãnh đạo huyện thông báo chấm dứt hợp đồng với hơn 500 giáo viên

"Thông tin trên báo Nhân dân, sáng chủ nhật (11/3), UBND tỉnh Đác Lắc tổ chức họp khẩn để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc."

Trước đó, tin cho hay hơn 500 giáo viên hợp đồng ở huyện Krông Pắk, Đắk Lắk, ở cao nguyên Trung phần, đã nhận thông báo bị thôi việc vì bị "tuyển thừa".

Uỷ ban Nhân dân Huyện Krông Pắk thông báo hôm 9/3, khoảng hơn 500 giáo viên hợp đồng và hiệu trưởng trên tất cả các trường từ mầm non đến cấp Trung học Cơ sở trên địa bàn huyện phải nghỉ việc vì vượt quá chỉ tiêu.

Sự việc này liên quan tới việc huyện Krông Pắk tuyển dư hơn 500 giáo viên đã được truyền thông trong nước phản ánh từ năm 2017.

Rất nhiều giáo viên đã tỏ ra rất bức xúc vì cho rằng vào thời điểm tuyển dụng, phía lãnh đạo huyện đã cố tình tuyển dư dù biết không đủ biên chế.

Thi tuyển 83, buộc thôi việc hơn 500 người


"Đã biết đang dư giáo viên mà vẫn nhận vào là không có trách nhiệm với giáo viên," ông Nguyễn Trí Thọ, một trong những giáo viên hợp đồng nói với BBC hôm 10/3.

"Phía chúng tôi sau khi nghe lãnh đạo huyện thông báo đã sang UBND huyện gặp chủ tịch huyện nhưng được báo là chủ tịch đang đi vắng."

Theo báo Tuổi Trẻ, phó chủ tịch huyện Ngô Thị Minh Trinh nói rằng biên chế 2017 tổ chức thi tuyển dụng 83 giáo viên trên hơn 600 giáo viên hợp đồng trên toàn huyện.

Hơn 500 người "không đủ điều kiện" dự thi thì sẽ bị đuổi việc, tuy nhiên bà Trinh không nói rõ các điều kiện ở đây là gì.

Thực sự thực trạng này rất là bất cập, nhiều người trình độ rất cao rất tốt, ra trường bằng đỏ thì không có việc phải về cuốc đất. Người chạy chọt được, bằng cấp thì thấp, nhưng được vào làm.Nguyễn Trí Thọ, Giáo viên tiểu học, huyện Krông Pắk

Trả lời BBC, ông Thọ giải thích rằng, đợt thi tuyển này chỉ áp dụng cho một số môn ở các cấp học nhất định, ví dụ như cấp mẫu giáo chỉ thi tuyển giáo viên âm nhạc, cấp tiểu học chỉ tuyển giáo viên tiếng Anh…

Hơn 500 giáo viên không giảng dạy các môn học không thuộc chỉ tiêu thì không thể tham gia thi tuyển. Cho nên chỉ có khoảng 100 giáo viên có thể thi vào 83 vị trí này.

"Ở trong quyết định tuyển dụng cho mỗi giáo viên, có ghi rõ là quyết định này phải thi tuyển, xét tuyển không đậu mới chấm dứt, đây là chưa thi tuyển đã chấm dứt hợp đồng," ông Thọ nói.

Theo bà Trinh, các giáo viên "tuyển thừa" và các giáo viên thi trượt vòng xét tuyển sẽ bị chấm dứt hợp đồng trước 30/4.

'Tuyển dư để ăn tiền chạy chọt'

Ông Thọ và nhiều giáo viên cho rằng UBND huyện đều nắm rõ số lượng học sinh, số lớp học những vẫn muốn tuyển dư để "ăn tiền đút lót".

Ông thừa nhận thực trạng giáo viên chạy chọt từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng xảy ra ở Việt Nam.

"Thực sự giáo viên cũng như nhiều ngành nghề khác. Giờ muốn làm nhà nước thì phải chạy chọt. Những năm trước mặt bằng chung là 80-150 triệu.

"Thực sự thực trạng này rất là bất cập, nhiều người trình độ rất cao, rất tốt, ra trường bằng đỏ thì không có việc, phải về cuốc đất. Người chạy chọt được, bằng cấp thì thấp, nhưng được vào làm."

"Rất nhiều người ở đây hoàn cảnh rất khó khăn, chỉ có ít đất canh tác phải nói cha mẹ bán đất đai để mà chạy chọt vào.

Các giáo viên tìm đến UBND huyện để khiếu nại, đòi giải trình hôm 9/3

"Giáo viên hợp đồng lương tháng rất ít, có người làm được 7 năm lương chỉ hơn 600,000 đồng, trừ bảo hiểm thì chỉ hơn 500,000 đồng một chút"

"Năm ngoài, sau khi đài VTV đã đưa tin phản ánh việc thừa 600 giáo viên mà huyện vẫn tuyển thêm 100 giáo viên khác, rất nhiều giáo viên này đi vay 200 triệu đồng chạy vào.

"Nguyện vọng của giáo viên chúng tôi là các lãnh đạo UBND huyện tìm một phương án nào đó, một là để tất cả các giáo viên đi dạy lại, hai là đền bù hợp đồng thoả đáng.

"Giáo viên chúng tôi đã mất bao nhiêu tiền để chạy việc, đi học nâng cấp bằng để đảm bảo chất lượng giáo dục tốt.

Ông Thọ cho biết ông và một số giáo viên đã liên hệ với phía đoàn luật sư Daklak để xin hỗ trợ pháp lý cho vụ việc trên.

"Chúng tôi đang thu thập các quyết định tuyển dụng, nâng lương mà UBND đã đánh về cho mỗi giáo viên. Có một số còn có giấy viết tay từ những người cò, những lãnh đạo cao cấp mà đã nhận tiền chạy chọt của giáo viên."

"Làm như thế này chúng tôi rất bức xúc, mong muốn có một giải pháp để các giáo viên quay trở lại trường," ông Thọ nói.

Theo truyền thông trong nước, từ 2011-2015, huyện Krông Pắk đã ký hợp đồng với hơn 500 giáo viên.

Ông Nguyễn Sỹ Kỷ, hiện là phó Ban nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên chủ tịch giai đoạn 2011-2016 đã bị Uỷ ban kiểm tra ra quyết định cảnh cáo.

Báo Tuổi Trẻ của Việt Nam nói Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập tổ kiểm tra xác minh đơn tố cáo Chủ tịch huyện đương nhiệm Y Suôn Byă.

Còn báo Zing cũng từ Việt Nam cho hay, vợ ông Y Suôn Byă là Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện, trong khi em trai ông là Phó trưởng phòng Nội vụ huyện.

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-43363476

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét