Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Mọi người phải đóng quỹ phòng – chống thiên tai

Tôi sợ rằng chi phí để thu quỹ phòng – chống thiên tai còn cao hơn số tiền thu được. Một chính sách ngu xuẩn... Xã hội văn minh bỏ phải hết các phí, quỹ; tất cả được tính bằng thuế, do Quốc hội ban hành.
Mọi người phải đóng quỹ phòng – chống thiên tai
UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch về việc thu – nộp Quỹ phòng, chống thiên tai TP. Nam từ đủ 18 đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 đến hết 55 tuổi đều là đối tượng nộp Quỹ phòng, chống thiên tai TP HCM. Riêng cán bộ, công chức, viên chức đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp. Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng. Các đối tượng trên nộp quỹ một lần trước 15-12.

Đối tượng thu là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập (doanh nghiệp). Mỗi doanh nghiệp phải đóng 2/10.000 trên tổng số vốn sản xuất – kinh doanh nhưng tối thiểu là 500.000 đồng, tối đa là 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quỹ Phòng, chống thiên tai TP sẽ chịu trách nhiệm thu công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH do Cục Thuế TP quản lý và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

UBND quận – huyện sẽ thu các tổ chức, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình doanh nghiệp không thuộc đối tượng thu của Quỹ Phòng, chống thiên tai TP. Số doanh nghiệp phải nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai TP là 140.545 đơn vị với số tiền hơn 292 tỉ đồng.

Ngoài ra, công dân Việt Nam, nam từ đủ 18 đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 đến hết 55 tuổi cũng là đối tượng đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai TP 1 lần/năm, với số tiền 15.000 đồng.

Riêng cán bộ, công chức, viên chức đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp. Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng.

Các đối tượng trên nộp quỹ một lần trước 15-12.

THEO NGƯỜI LAO ĐỘNG

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/moi-nguoi-phai-dong-quy-phong-chong-thien-tai-201511131645153.htm

  • vuong vinh hang 07:01 Ngày 14/11/20150
    Xây dựng thành phố trên vùng trủng rồi đổ cho triều cường, thiên tai...rồi thu tiền!
      
    • sontd 00:08 Ngày 14/11/20151
      có công khai dùng tiền quỹ làm gì?
        
      • Năm Giao Thông 00:00 Ngày 14/11/20152
        Phí môi trường 3000đ/lít xăng,dầu đã sử dụng gì cho môi trường chưa.tôi sẳn sàng đóng phí gấp đôi nếu bảo đảm đường trong tp sẽ hết ngập trong thời gian bao lâu.
          
        • Nguyễn Cao Sơn 23:48 Ngày 13/11/20152
          Năm nào cũng đóng phí phòng chống lũ lụt thì lụt vẫn lụt, ngập vẫn ngập, vậy giờ đóng phí này thì lãnh đạo phải làm cam kết với dân.
            
          • Thái 23:47 Ngày 13/11/20151
            phòng chống thiên tai, bão lụt thu từ lâu rồi! Lúc trước là thu theo hộ gia đình, bây giờ mở rộng là thu cá nhân
              
            • Phó thường Dân 23:46 Ngày 13/11/20150
              Nên cho người đóng có ý kiến với chứ.
                
              • ben 23:46 Ngày 13/11/20151
                tôi đóng nhưng số tiền đó dùng vào việc gì tôi biết k???
                  
                • Bùi Trọng Nghĩa BT 23:42 Ngày 13/11/20151
                  Ý, còn cái gọi là quỹ phòng chống lụt bão hàng năm phường thu của mỗi người 5.000 là sao?
                    
                  • Lý Tưởng 23:36 Ngày 13/11/20151
                    Trước khi thu phí Quỹ Phòng chống thiên tai, nói đúng hơn là chống ngập TP thì cần phải đưa ra phương án và kế hoạch phòng chống ngập như thế nào là hiệu quả nhất, kinh phí hết bao nhiêu, đơn vị nào chịu trách nhiệm về dự án này và bảo đảm hết ngập sau khi thực hiện. Nếu được vậy, người dân và mọi thành phần kinh tể sẽ ủng hộ và đóng góp để thực hiện dự án này.
                      
                    • Nguyễn Duy Quang 22:32 Ngày 13/11/20151
                      Cái này là quỹ phòng chống thiên tai. Chứ đâu phải chống ngập đường. Mọi người hiểu nhầm rồi. Vd như ở SG tự nhiên có lốc xoáy chui dzô cày hết cái thành phố thì lấy quỹ này ra xài. Là như dzậy đó. Còn ko có j thì cứ đóng thôi :v
                        
                      • Cường 21:57 Ngày 13/11/20152
                        Qũy dùng để làm gì?
                          
                        • Mõ Làng 21:24 Ngày 13/11/20155
                          Cái ngập này không phải do thiếu tiền, mà do quản lý, người ta luôn quan tâm đến sự phát triển và tăng trưởng của thành phố mà chưa tính đến sự tác động, ảnh hưởng đến môi trường.
                            
                          • Trần Quang Dinh 21:17 Ngày 13/11/20152
                            Vừa quyết định bỏ phí đường bộ, chưa kịp ráo mực - GIỜ , PHÍ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI?CẦN TRƯNG CẦU Ý KIẾN CỬ TRI TP HCM .
                              
                            • huy 18:51 Ngày 13/11/20159
                              ...Tương tự như phí bảo trì đường bộ vừa rồi!
                                
                              • Thanh 18:49 Ngày 13/11/201517
                                Thu tiền của dân xong liệu có chống ngập được không?
                                  

                                • admin 18:46 Ngày 13/11/201513
                                  ...Cái quan trọng là : Có hết ngập được không? Và cần đến bao giờ mới hết ngập?
                                    
                                  • Nguyễn Thanh Cường 18:42 Ngày 13/11/201517
                                    Lẽ ra việc ban hành Quỹ phòng chống thiên tai phải đưa ra lấy ý kiến của nhân dân & thông qua bởi Hội đồng nhân dân thành phố...

                                  Không có nhận xét nào:

                                  Đăng nhận xét