Sự ‘thất bại’ của vắc-xin Covid-19 hay là chiến dịch tuyên truyền ‘lừa dối hoàn hảo'?
FB Xuân Trường • 07/07/21 - Quan điểm chung của Big Media và những người nổi tiếng là nếu bạn không tiêm vaccine Covid thử nghiệm, bạn sẽ gây nguy cơ lây nhiễm cho những người khác. Vậy câu hỏi đặt ra là: Nếu những người chưa được tiêm vaccine là mối đe dọa cho những người đã được tiêm chủng, thì liệu vaccine có công dụng gì ? Phải chăng Đại dịch Covid-19 là “thửa ruộng” màu mỡ để giới siêu giàu cày xới trục lợi từ sự khổ đau của nhân loại?Báo cáo của PHE cho thấy, trong số 117 người tử vong, có tới 70 người tử vong đã tiêm từ 1-2 liều vaccine (chiếm tỷ lệ 60%). Ảnh chụp màn hình
Nếu bạn đã theo dõi sẽ thấy, “biến thể Delta” bất ngờ xuất hiện trùng với thời điểm người dân Mỹ và các nước phương Tây từ chối tiêm chủng do nguy cơ tác dụng phụ của vaccine, trong khi các chính trị gia, các nhà khoa học và đặc biệt Big Media đang thúc giục nhiều người đi tiêm chủng COVID-19 hơn nữa…
Với lý do biến thể Delta vẫn có thể lây nhiễm sang những người đã được tiêm chủng, giờ đây họ đang khuyến nghị rằng việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội sẽ tiếp tục được duy trì trong tương lai gần...
1) Sự “thất bại” của vaccine Covid-19
Báo cáo của Tổ chức Y tế Công cộng Anh (PHE) từ ngày 1/2 đến 7/6 ghi nhận 42 người tử vong vì biến thể Delta. Trong số đó, có 12 người tử vong dù đã tiêm đủ 2 liều vaccine (chiếm 29%), và có tới 19 người tử vong đã tiêm vaccine từ 1-2 liều (chiếm tỷ lệ 45,2%). (1)
Báo cáo của PHE ngày 25/6 tiếp tục cho thấy tỷ lệ tử vong do biến thể Delta đã tăng lên 117 người. Trong đó có 50 người tử vong đã tiêm đủ 2 liều vaccine (chiếm 43%), và có tới 70 người tử vong đã tiêm từ 1-2 liều vaccine (chiếm tỷ lệ 60%).(2)
Như vậy có thể thấy, số người tử vong vì Delta chưa được tiêm chủng chỉ chiếm 40%, thấp hơn nhiều so với số người tử vong đã được tiêm vaccine ngừa Covid (60%).
Bất chấp truyền thông cảnh báo mức độ nguy hiểm “khôn lường” của Delta, báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ tử vong do biến thể này gây ra chỉ dao động từ 0,1-0,2%.
Nếu bạn đã theo dõi sẽ thấy, “biến thể Delta” bất ngờ xuất hiện trùng với thời điểm người dân Mỹ và các nước phương Tây từ chối tiêm chủng do nguy cơ tác dụng phụ của vaccine, trong khi các chính trị gia, các nhà khoa học và đặc biệt Big Media đang thúc giục nhiều người đi tiêm chủng COVID-19 hơn nữa…
Với lý do biến thể Delta vẫn có thể lây nhiễm sang những người đã được tiêm chủng, giờ đây họ đang khuyến nghị rằng việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội sẽ tiếp tục được duy trì trong tương lai gần...
1) Sự “thất bại” của vaccine Covid-19
Báo cáo của Tổ chức Y tế Công cộng Anh (PHE) từ ngày 1/2 đến 7/6 ghi nhận 42 người tử vong vì biến thể Delta. Trong số đó, có 12 người tử vong dù đã tiêm đủ 2 liều vaccine (chiếm 29%), và có tới 19 người tử vong đã tiêm vaccine từ 1-2 liều (chiếm tỷ lệ 45,2%). (1)
Báo cáo của PHE ngày 25/6 tiếp tục cho thấy tỷ lệ tử vong do biến thể Delta đã tăng lên 117 người. Trong đó có 50 người tử vong đã tiêm đủ 2 liều vaccine (chiếm 43%), và có tới 70 người tử vong đã tiêm từ 1-2 liều vaccine (chiếm tỷ lệ 60%).(2)
Như vậy có thể thấy, số người tử vong vì Delta chưa được tiêm chủng chỉ chiếm 40%, thấp hơn nhiều so với số người tử vong đã được tiêm vaccine ngừa Covid (60%).
Bất chấp truyền thông cảnh báo mức độ nguy hiểm “khôn lường” của Delta, báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ tử vong do biến thể này gây ra chỉ dao động từ 0,1-0,2%.
Báo cáo của PHE cho thấy tỷ lệ tử vong do biến thể Delta gây ra chỉ dao động từ 0,1-0,2%. (Ảnh chụp màn hình bảng 2 trong báo cáo)
Câu hỏi đặt ra là:
Tại sao số người tử vong vì biến thể Delta đã được tiêm vaccine lại cao hơn số người tử vong chưa được tiêm chủng (60% so 40%)? Liệu có phải vaccine không có hiệu quả trước biến thể này, hay đây là sự “thất bại” của vaccine trước đại dịch COVID-19?
Tại sao lại phải tiêm vaccine khi tỷ lệ tử vong do Covid-19 gây ra rất thấp (khoảng 1%), và biến thể Delta chỉ gây tử vong từ 0,1-0,2% dân số? (3)
Tại sao lại phải tiêm loại vaccine Covid-19 vốn đang được thử nghiệm, và có tốc độ ra mắt nhanh nhất trong lịch sử y học, lại không đảm bảo về an toàn sức khỏe? Dữ liệu CDC VAERS (Mỹ) mới nhất cho thấy các ca chấn thương do tiêm vaccine Covid-19 đã vượt qua con số 400.000 người chỉ tính riêng tại nước Mỹ. (4)
Câu hỏi đặt ra là:
Tại sao số người tử vong vì biến thể Delta đã được tiêm vaccine lại cao hơn số người tử vong chưa được tiêm chủng (60% so 40%)? Liệu có phải vaccine không có hiệu quả trước biến thể này, hay đây là sự “thất bại” của vaccine trước đại dịch COVID-19?
Tại sao lại phải tiêm vaccine khi tỷ lệ tử vong do Covid-19 gây ra rất thấp (khoảng 1%), và biến thể Delta chỉ gây tử vong từ 0,1-0,2% dân số? (3)
Tại sao lại phải tiêm loại vaccine Covid-19 vốn đang được thử nghiệm, và có tốc độ ra mắt nhanh nhất trong lịch sử y học, lại không đảm bảo về an toàn sức khỏe? Dữ liệu CDC VAERS (Mỹ) mới nhất cho thấy các ca chấn thương do tiêm vaccine Covid-19 đã vượt qua con số 400.000 người chỉ tính riêng tại nước Mỹ. (4)
2) Biến nghịch lý thành “có lý”
Dù cho vaccine COVID-19 đang gây bao nỗi ngổn ngang khiến nhiều người Mỹ e dè ngừng tiêm chủng, Tổng thống Joe Biden vẫn dành phần lớn bài phát biểu trong ngày Quốc khánh Mỹ (4/7) để tiếp tục kêu gọi người dân đi tiêm vaccine.
Tổng thống Joe Biden: Tiêm vaccine là yêu nước!
Bài phát biểu của ông Joe Biden chủ yếu tập trung vào vai trò của vaccine Covid-19 để đưa cuộc sống trở lại bình thường. Ông Biden cho rằng cần phải có một mặt trận thống nhất để “đánh bại virus” và “giải cứu” quốc gia khỏi sự “chia rẽ và tuyệt vọng”:
"Hỡi đồng bào Mỹ của tôi, đó là điều yêu nước nhất mà quý vị có thể làm, vì vậy làm ơn, nếu quý vị chưa tiêm phòng, hãy thực hiện điều đó ngay bây giờ: Cho chính quý vị, gia đình quý vị, cộng đồng của quý vị và cho đất nước của chúng ta”.
Khi ông Joe Biden kêu gọi người dân Mỹ tiêm chủng, đã có khá nhiều trường hợp gặp phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine Covid-19.
Cùng với bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden thúc giục người Mỹ tiêm chủng nhiều hơn nữa trước biến thể "nguy hiểm" Delta, Big Media tiếp tục cố thuyết phục dân chúng rằng: Dù hầu hết các trường hợp tử vong do “COVID-19” là những người đã được “tiêm phòng” đầy đủ, điều đó có nghĩa là... vaccine vẫn có “hiệu quả" nhưng chỉ không "đạt chuẩn” mà thôi.
3) Big Media: Vaccine “hiệu quả nhưng... không hoàn hảo”
Ngày 27/6, tờ The Guardian đăng bài có tiêu đề như sau: “Tại sao hầu hết những người tử vong vì Covid ở Anh đều đã được tiêm phòng?”. Bài báo mở đầu rằng, “Đừng nghĩ đây là một tín hiệu xấu, đó chính xác là những gì được mong đợi từ một mũi tiêm hiệu quả nhưng không hoàn hảo”. (5)
Big Media tuyên truyền rằng vaccine có “hiệu quả”. Điều này phải chăng có nghĩa là vaccine ngăn ngừa được sự lây nhiễm và lây truyền Covid-19 cho những người đã được “tiêm chủng”?
Nhưng số liệu của PHE lại cho thấy, tỷ lệ người tử vong vì Covid-19 dù đã được tiêm chủng lên tới 60%. Phải chăng trước tình huống khó lường này, Big Media đành phải thêm vế sau: Vaccine “hiệu quả nhưng không hoàn hảo”?

Một phụ nữ được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ ở Florida vào ngày 13/8/2020 (Ảnh CHANDAN KHANNA/ qua Getty)
Câu hỏi đặt ra là: Nếu vaccine được coi là “hiệu quả”, thì làm sao có thể gọi nó không hoàn hảo? Và ngược lại nếu nó "không hoàn hảo", thì làm thế nào vaccine có thể được coi là “hiệu quả”, trong khi "thần dược" này đang được WHO, Big Media, Big Tech, các chính trị gia nổi tiếng và ĐCSTQ coi là phương cách duy nhất để đẩy lùi “đại họa” COVID-19?
Và khi vaccine Covid-19 không những không ngăn chặn được sự lây nhiễm trong cộng đồng, và còn gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm, các nhà “kỹ trị” sẽ quay lại các biện pháp khắc nghiệt vốn áp dụng "thành công" từ Đại dịch phiên bản 2020…
4) WHO: “Tiếp tục đeo khẩu trang và giãn cách xã hội…”
WHO đã xác nhận Delta đang trở thành biến thể thống trị dịch bệnh trên toàn thế giới. Ngày 25/6, Trợ lý Tổng giám đốc WHO, Tiến sĩ Mariangela Simao kêu gọi những người đã được tiêm chủng đầy đủ tiếp tục đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và thực hành các biện pháp an toàn chống đại dịch COVID-19 khi biến thể Delta đang lây lan nhanh trên toàn cầu.
Bà tuyên bố: “Mọi người không được cảm thấy an toàn chỉ bởi đã tiêm 2 liều vaccine. Họ vẫn cần tự bảo vệ mình. Chỉ riêng vaccine sẽ không ngăn chặn được sự lây truyền trong cộng đồng. Mọi người cần tiếp tục sử dụng khẩu trang một cách nhất quán, ở trong không gian thông thoáng, vệ sinh tay... giữ khoảng cách hợp lý, tránh đông đúc". (6)
Big Media, Big Pharma cùng các chính trị gia “đồng lòng” lên tiếng rằng vaccine "có hiệu quả cao" chống lại biến thể Delta. (Kỳ 6) Nhưng để "an toàn", WHO lại tiếp tục nói rằng, bạn hãy tiếp tục cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội ngay cả khi bạn đã được tiêm chủng.
Câu hỏi đặt ra là: Nếu vaccine được coi là “hiệu quả”, thì làm sao có thể gọi nó không hoàn hảo? Và ngược lại nếu nó "không hoàn hảo", thì làm thế nào vaccine có thể được coi là “hiệu quả”, trong khi "thần dược" này đang được WHO, Big Media, Big Tech, các chính trị gia nổi tiếng và ĐCSTQ coi là phương cách duy nhất để đẩy lùi “đại họa” COVID-19?
Và khi vaccine Covid-19 không những không ngăn chặn được sự lây nhiễm trong cộng đồng, và còn gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm, các nhà “kỹ trị” sẽ quay lại các biện pháp khắc nghiệt vốn áp dụng "thành công" từ Đại dịch phiên bản 2020…
4) WHO: “Tiếp tục đeo khẩu trang và giãn cách xã hội…”
WHO đã xác nhận Delta đang trở thành biến thể thống trị dịch bệnh trên toàn thế giới. Ngày 25/6, Trợ lý Tổng giám đốc WHO, Tiến sĩ Mariangela Simao kêu gọi những người đã được tiêm chủng đầy đủ tiếp tục đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và thực hành các biện pháp an toàn chống đại dịch COVID-19 khi biến thể Delta đang lây lan nhanh trên toàn cầu.
Bà tuyên bố: “Mọi người không được cảm thấy an toàn chỉ bởi đã tiêm 2 liều vaccine. Họ vẫn cần tự bảo vệ mình. Chỉ riêng vaccine sẽ không ngăn chặn được sự lây truyền trong cộng đồng. Mọi người cần tiếp tục sử dụng khẩu trang một cách nhất quán, ở trong không gian thông thoáng, vệ sinh tay... giữ khoảng cách hợp lý, tránh đông đúc". (6)
Big Media, Big Pharma cùng các chính trị gia “đồng lòng” lên tiếng rằng vaccine "có hiệu quả cao" chống lại biến thể Delta. (Kỳ 6) Nhưng để "an toàn", WHO lại tiếp tục nói rằng, bạn hãy tiếp tục cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội ngay cả khi bạn đã được tiêm chủng.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus được cho là có mối quan hệ nồng ấm với Bắc Kinh trong đại dịch Covid-19 (Getty)
Câu hỏi đặt ra là: Nếu các loại vaccine ngừa Covid đem lại “hiệu quả cao” thì tại sao lại yêu cầu vẫn phải đeo khẩu trang và giãn cách xã hội? Hay đây là cách cho thấy vaccine không hề có hiệu quả như những gì Big Media và Big Pharma “quảng cáo”?
Cần lưu ý một điều rằng, biến thể Delta “bỗng” bùng lên nhanh chóng vào thời điểm nhiều người do dự đã ngừng tiêm bởi các tác dụng phụ nguy hiểm do vaccine gây ra.
Điều nghịch lý nhất hiện nay là, tỷ lệ những người tử vong vì biến thể Delta lại rơi vào nhóm người đã được tiêm ngừa Covid đầy đủ.
Phải chăng khi vaccine bị mất “hiệu nghiệm”, các Ông Lớn theo Chủ nghĩa Toàn cầu lại "viện dẫn" dịch bệnh lây lan để đóng cửa các doanh nghiệp theo “phong cách” của ĐCSTQ? Rồi biến nước Mỹ cùng nhiều quốc gia trên thế giới trở thành “địa ngục” xã hội chủ nghĩa nghèo đói và bần cùng?
Mục đích là khiến tất cả dân chúng phải trông chờ vào sự “ban phát” của chính phủ lớn hay độc đảng độc tài như ĐCSTQ?
Câu hỏi đặt ra là: Nếu các loại vaccine ngừa Covid đem lại “hiệu quả cao” thì tại sao lại yêu cầu vẫn phải đeo khẩu trang và giãn cách xã hội? Hay đây là cách cho thấy vaccine không hề có hiệu quả như những gì Big Media và Big Pharma “quảng cáo”?
Cần lưu ý một điều rằng, biến thể Delta “bỗng” bùng lên nhanh chóng vào thời điểm nhiều người do dự đã ngừng tiêm bởi các tác dụng phụ nguy hiểm do vaccine gây ra.
Điều nghịch lý nhất hiện nay là, tỷ lệ những người tử vong vì biến thể Delta lại rơi vào nhóm người đã được tiêm ngừa Covid đầy đủ.
Phải chăng khi vaccine bị mất “hiệu nghiệm”, các Ông Lớn theo Chủ nghĩa Toàn cầu lại "viện dẫn" dịch bệnh lây lan để đóng cửa các doanh nghiệp theo “phong cách” của ĐCSTQ? Rồi biến nước Mỹ cùng nhiều quốc gia trên thế giới trở thành “địa ngục” xã hội chủ nghĩa nghèo đói và bần cùng?
Mục đích là khiến tất cả dân chúng phải trông chờ vào sự “ban phát” của chính phủ lớn hay độc đảng độc tài như ĐCSTQ?
5) Cuộc chiến đau thương không tốn súng đạn
Những con số dẫn chứng dưới đây sẽ nói lên sự thật gây sốc về các vụ lấy cớ bùng phát đại dịch COVID để phong tỏa, đóng cửa nền kinh tế cùng các quy định đeo khẩu trang, cô lập người dân bằng lệnh giãn cách xã hội mà giới truyền thông, các chính trị gia tự do cấp tiến vẫn đang âm thầm thực hiện và không muốn bất kỳ người dân nào biết.
Cần hiểu rằng, mỗi doanh nghiệp và mỗi vị trí công việc tại doanh nghiệp đó đều thiết yếu đối với nhân công cũng như chủ sở hữu doanh nghiệp. Cách nhanh nhất để đẩy người dân vào cảnh thất nghiệp, “ngoan ngoãn” phụ thuộc vào trợ cấp của chính phủ chính là hủy diệt các doanh nghiệp đó.
Các doanh nghiệp nhỏ (có ít hơn 500 nhân viên) chiếm tới 98% các doanh nghiệp ở Mỹ.
Họ đảm nhiệm 62% tổng số việc làm tại Mỹ.
Đoạn trích dẫn dưới đây cho thấy mức độ tàn phá của đại dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp nhỏ và người lao động. Cùng với đó, nền kinh tế Mỹ đã phải hứng chịu tổn thất nặng nề do gần 40% doanh nghiệp nhỏ đã bị xóa sổ vĩnh viễn.
"Trong khi các quan chức “ưu ái” cho các tập đoàn Walmart, Costco, Lowe's và các cửa hàng lớn khác được ở trong tình trạng “thiết yếu”, nghĩa là cho phép họ mở cửa trong thời gian đại dịch COVID, thì 38,9% doanh nghiệp nhỏ của Mỹ, nơi cung cấp hầu hết việc làm cho đất nước, đã buộc phải đóng cửa dựa trên sự sợ hãi, các quy tắc giãn cách xã hội, sự thiếu hiểu biết về việc bệnh truyền nhiễm...
Các doanh nghiệp nhỏ lẽ ra có thể hoạt động trong toàn bộ thời gian, giống như các tập đoàn, cửa hàng lớn vẫn được phép hoạt động, nếu không có sự độc tài tại các tiểu bang và văn phòng thị trưởng trên khắp nước Mỹ đã hủy hoại cuộc sống dưới danh nghĩa “khoa học”. (7)
Tài khoản Twitter của Mark Changizi cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng của các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ. Ngày 11/6, có 37,5% doanh nghiệp nhỏ bị đóng cửa và chỉ 2 ngày sau (13/6), tỷ lệ này tăng lên 38,9%.
Vào giữa tháng 4/2021, nền kinh tế Mỹ tiếp tục hứng chịu thêm tổn thất với khoảng 200.000 cơ sở kinh doanh đã phải đóng cửa vĩnh viễn. (8)
Báo cáo khác cũng cho thấy tình hình đang trở nên tồi tệ hơn, do nhiều doanh nghiệp không thể vượt qua cú sốc “đóng cửa” nền kinh tế đã gây ra cho họ.
Tài khoản Twitter của Mark Changizi cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng của các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ. Ngày 11/6, có 37,5% doanh nghiệp nhỏ bị đóng cửa và chỉ 2 ngày sau (13/6), tỷ lệ này tăng lên 38,9%.
Vào giữa tháng 4/2021, nền kinh tế Mỹ tiếp tục hứng chịu thêm tổn thất với khoảng 200.000 cơ sở kinh doanh đã phải đóng cửa vĩnh viễn. (8)
Báo cáo khác cũng cho thấy tình hình đang trở nên tồi tệ hơn, do nhiều doanh nghiệp không thể vượt qua cú sốc “đóng cửa” nền kinh tế đã gây ra cho họ.
Báo cáo khảo sát trên 35.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp thế giới cho thấy 22% doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã đóng cửa vào tháng Hai. Con số này đã tăng so với mức 14% của tháng 10. Đỉnh điểm là vào tháng 5, đại dịch đã khiến 23% doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đóng cửa.
Trong khi việc đóng cửa nền kinh tế nói chung gần đạt mức cao nhất trong đại dịch Covid, báo cáo cho thấy các khu vực khác nhau đang gặp phải những mức độ khó khăn khác nhau. Một số bang như Maine, Idaho và Colorado đóng cửa 9% -10%, trong khi những bang khác như New York, Pennsylvania và Massachusetts đóng cửa ít nhất 30%. (9)
Đó là tất cả những gì mà đại dịch Covid-19 - dưới bàn tay của các Ông Lớn đã đem lại cho dân chúng: Sinh kế bị phá hủy, nhiều người thất nghiệp không có khả năng thanh toán đã bị trục xuất, bị tịch thu nhà, buộc phải sống trong ô tô và trông chờ vào các khoản cứu trợ, phân phát lương thực. (10)
6) Khẩu trang và phong tỏa không giúp giảm lây nhiễm Covid-19?
Nghiên cứu của tạp chí Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (NPAS) cho thấy, việc đóng cửa nền kinh tế và giãn cách xã hội có tác dụng rất ít, hay nói trắng ra là không có bất kỳ sự khác biệt nào về "lợi ích sức khỏe":
Các nghiên cứu trước đây đã tuyên bố rằng các đơn đặt hàng (trực tuyến) tại chỗ đã cứu sống hàng nghìn người, nhưng chúng tôi đánh giá lại những phân tích này và cho thấy rằng chúng không đáng tin cậy.
Chúng tôi thấy rằng các đơn đặt hàng tại chỗ không có lợi ích sức khỏe, chỉ có tác động khiêm tốn đối với hành vi và tác động nhỏ nhưng lại có hại cho nền kinh tế. (11)
Trong cuộc phỏng vấn trên Today Show của kênh NBC hồi tháng 5, người dẫn chương trình Craig Melvin hỏi ông Joe Biden rằng, liệu có cần tiếp tục đeo khẩu trang hay không, khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết những người tiêm chủng đầy đủ không cần phải làm như vậy.
Tổng thống Joe Biden trả lời: “Chắc chắn là có” - “Đó là trách nhiệm, lòng yêu nước”- “Việc đó đảm bảo rằng vợ bạn, con bạn – nếu chưa được tiêm phòng – sẽ không mắc bệnh”.
Giờ đây, các quan chức WHO cũng khuyến nghị rằng, phải đeo khẩu trang và thực hành giãn cách xã hội ngay cả khi bạn đã tiêm chủng đầy đủ.
Không đề cập tới tính “bất nhất” trong các tuyên bố của các chính trị gia, những nghiên cứu khoa học và điều tra thực tế đã cho thấy: Có rất ít mối tương quan giữa việc đóng cửa nền kinh tế, giãn cách xã hội (phong tỏa) hay yêu cầu đeo khẩu trang sẽ triệt tiêu được việc lây nhiễm COVID-19.
Khẩu trang không có tác dụng làm chậm sự lây lan của COVID-19
Tháng 11/2020, các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã tiến hành một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trên diện rộng với khoảng 4.800 người tham gia (một nửa đeo khẩu trang và nửa còn lại thì không).
Cả hai nhóm này được hướng dẫn duy trì các biện pháp sức khỏe cộng đồng như giữ khoảng cách xã hội và rửa tay. Kết quả cho thấy, lây nhiễm COVID-19 xảy ra ở 42 người đeo khẩu trang (chiếm 1,8%), 53 người không đeo khẩu trang (2,1%), với tỷ lệ chênh lệch 0,3% - “một khác biệt nhỏ không có ý nghĩa thống kê”. (12)
Các nhà nghiên cứu cho biết, các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang không hiệu quả lắm trong việc phòng ngừa Covid. (MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)
7) Mở cửa kinh tế cho thấy tỷ lệ nhiễm Covid-19 lại giảm
Dữ liệu của CDC Mỹ cho thấy, các bang như Texas và Florida đã hoàn toàn mở cửa trở lại, lại có ít trường hợp lây nhiễm COVID-19 hơn các bang vẫn đang thực hiện đầy đủ các quy định bắt buộc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội như Michigan, Pennsylvania, và New York.
Michigan ghi nhận có 390,2 trường hợp nhiễm virus/100.000 người trong 7 ngày (tính thời điểm cuối tháng 4/2021). Pennsylvania có 221,4 trường hợp. Và chỉ riêng thành phố New York đã ghi nhận 206,1 trường hợp lây nhiễm. (13)
Riêng Michigan - một bang thuộc đảng Dân chủ thực thi lệnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất, và mặc dù có hơn một nửa dân số trưởng thành của bang đã được tiêm vaccine đầy đủ, CDC đã ghi nhận 91.000 trường hợp nhiễm mới (nửa cuối tháng 4/2021) - là mức lây nhiễm Covid cao nhất trên toàn nước Mỹ.
Một người biểu tình đang giơ một biểu ngữ yêu cầu chấm dứt đóng cửa nền kinh tế tại Tòa nhà Đại hội Bang Virginia ở Richmond năm 2020. (Zach Gibson / Getty Images)
Trong khi đó, Florida có 186,8 trường hợp và Texas có 70,4 trường hợp/100.000 người - là tỷ lệ lây nhiễm thấp nhất trên toàn nước Mỹ. Điều đáng nói là cả hai tiểu bang này đều bỏ lệnh giãn cách xã hội, hủy yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang, và mở cửa hoàn toàn nền kinh tế. (14)
Tháng 9/2020, bang Florida đã cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Tháng 3/2021, Thống đốc Ron DeSantis họp báo tuyên bố đình chỉ các sắc lệnh quy định hạn chế trong đại dịch Covid-19 tại bang này:
“Tôi nghĩ điều này cần làm dựa trên bằng chứng. Tôi nghĩ những người đang nói rằng họ cần phải kiểm soát chúng ta vào thời điểm này, nếu quý vị đang đề cập đến điều đó, thì quý vị thực sự đang nói rằng chính quý vị không tin vào vaccine".
Đầu tháng 3/2021, bang Texas cũng mở cửa nền kinh tế 100% và loại bỏ quy định đeo khẩu trang. Thậm chí ngày 22/5, Thống đốc Greg Abbott còn ra tuyên bố sẽ phạt 1.000 đô la nếu chính quyền địa phương nào tại tiểu bang này áp đặt quy định đeo khẩu trang, và các trường công lập không đeo khẩu trang kể từ sau ngày 4/6.
Ông khẳng định: “Ngày hôm nay, Texas ghi nhận số ca nhập viện liên quan đến Covid-19 thấp nhất trong hơn 11 tháng qua”.
Các con số thực tế cho thấy việc đóng cửa nền kinh tế hay quy định bắt buộc đeo khẩu trang, phải chăng chỉ là các “quy tắc” do chính ĐCSTQ và các Thế lực Ngầm áp đặt? Và nhiều quốc gia đã bị lừa dối, “sập bẫy” và ngoan ngoãn tin theo?
Trong khi đó, Florida có 186,8 trường hợp và Texas có 70,4 trường hợp/100.000 người - là tỷ lệ lây nhiễm thấp nhất trên toàn nước Mỹ. Điều đáng nói là cả hai tiểu bang này đều bỏ lệnh giãn cách xã hội, hủy yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang, và mở cửa hoàn toàn nền kinh tế. (14)
Tháng 9/2020, bang Florida đã cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Tháng 3/2021, Thống đốc Ron DeSantis họp báo tuyên bố đình chỉ các sắc lệnh quy định hạn chế trong đại dịch Covid-19 tại bang này:
“Tôi nghĩ điều này cần làm dựa trên bằng chứng. Tôi nghĩ những người đang nói rằng họ cần phải kiểm soát chúng ta vào thời điểm này, nếu quý vị đang đề cập đến điều đó, thì quý vị thực sự đang nói rằng chính quý vị không tin vào vaccine".
Đầu tháng 3/2021, bang Texas cũng mở cửa nền kinh tế 100% và loại bỏ quy định đeo khẩu trang. Thậm chí ngày 22/5, Thống đốc Greg Abbott còn ra tuyên bố sẽ phạt 1.000 đô la nếu chính quyền địa phương nào tại tiểu bang này áp đặt quy định đeo khẩu trang, và các trường công lập không đeo khẩu trang kể từ sau ngày 4/6.
Ông khẳng định: “Ngày hôm nay, Texas ghi nhận số ca nhập viện liên quan đến Covid-19 thấp nhất trong hơn 11 tháng qua”.
Các con số thực tế cho thấy việc đóng cửa nền kinh tế hay quy định bắt buộc đeo khẩu trang, phải chăng chỉ là các “quy tắc” do chính ĐCSTQ và các Thế lực Ngầm áp đặt? Và nhiều quốc gia đã bị lừa dối, “sập bẫy” và ngoan ngoãn tin theo?
8) Thâu tóm quyền lực và làm giàu trên nỗi đau khổ của dân chúng
Phải chăng mục tiêu phong tỏa, đóng cửa nền kinh tế, cô lập dân chúng… đều nằm trong kế hoạch của ĐCSTQ và các Thế lực Chủ nghĩa toàn cầu nhằm thâu tóm nước Mỹ và thế giới?
Như đã phân tích, Trung Quốc - tưởng điêu đứng vì virus Vũ Hán - thực chất lại không hề bị ảnh hưởng, mà ngược lại còn hưởng lợi trong khi cả thế giới chìm trong suy thoái.
Phải chăng mục tiêu phong tỏa, đóng cửa nền kinh tế, cô lập dân chúng… đều nằm trong kế hoạch của ĐCSTQ và các Thế lực Chủ nghĩa toàn cầu nhằm thâu tóm nước Mỹ và thế giới?
Như đã phân tích, Trung Quốc - tưởng điêu đứng vì virus Vũ Hán - thực chất lại không hề bị ảnh hưởng, mà ngược lại còn hưởng lợi trong khi cả thế giới chìm trong suy thoái.
Trung Quốc vốn là ổ bùng phát virus Vũ Hán, cố tình che giấu bệnh dịch và phải chịu trách nhiệm về đại dịch COVID-19, nhưng không những không hề chịu trách nhiệm, mà ngược lại còn “bắt” các quốc gia trên thế giới “tự tay” phá hủy nền kinh tế của chính họ, bằng biện pháp phong tỏa y hệt như ĐCSTQ thực thi ở Vũ Hán.
Trung Quốc đột ngột “chấm dứt” đại dịch thành công và tiếp tục kinh doanh như bình thường, trong khi các quốc gia phương Tây và nhiều nước khác trên thế giới “sập bẫy”, đóng cửa nền kinh tế, phá hủy công ăn việc làm, cũng như xóa bỏ quyền tự do dân sự…
Hệ quả đầu tiên của Đại dịch Covid-19 chính là giúp ĐCSTQ hạ bệ “kẻ thù số 1” của nó: Tổng thống Donald Trump.
Cần lưu ý, Trung Quốc cũng là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới tăng trưởng trong nửa năm cuối 2020, với mức tăng trưởng GDP tiếp tục trong quý 1/2021.
Để hiểu rõ hơn thủ đoạn của ĐCSTQ, cần chú ý các hoạt động kinh doanh của nước này đã đạt mức tăng trưởng cao nhất mọi thời đại, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất vaccine, trang thiết bị y tế, đóng tàu, container…
9) Trung Quốc “tung” virus và hưởng lợi trong đại dịch
Khi tin tức đầu tiên về sự kiện ĐCSTQ phong tỏa Vũ Hán vì một “căn bệnh lạ” vào tháng 2/2020, dự đoán của nhiều chuyên gia kinh tế thế giới khi ấy là: Virus “nguy hiểm” này sẽ làm tê liệt nền kinh tế Trung Quốc.

Vũ Hán là trung tâm của ngành sản xuất ô tô Trung Quốc, nơi đặt các nhà máy sản xuất xe cho các hãng General Motors, Toyota, Honda… cùng nhiều ngành công nghiệp nặng khác.
18 tháng sau, đại dịch Covid-19 lại có tác động ngược lại, quốc gia “ươm mầm” dịch bệnh này lại chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhất thế giới.
Xuất khẩu của Trung Quốc hiện cao hơn nhiều so với trước khi virus Vũ Hán bùng phát, nhờ vào những thay đổi do đại dịch gây ra trong hành vi tiêu dùng và chính sách kích thích tài chính bởi COVID-19 từ các chính phủ trên thế giới.
Nhu cầu của Mỹ đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc ngày càng cấp thiết. Thương mại cũng tăng theo chiều ngược lại: Trung Quốc đang mua nhiều đậu nành, dầu thô, propan và khí đốt tự nhiên của Mỹ.
Giá trị xuất khẩu của Trung Quốc từ tháng 1-5 trung bình đạt 247,5 tỷ USD/tháng, tăng 29% so với giai đoạn tháng 1-5/2019 (trước khi đại dịch xảy ra).
Khi hàng hóa Trung Quốc xuất đi nhiều hơn, nhu cầu vận chuyển bằng container, tàu chở dầu, tàu chở hàng và vận chuyển khí đốt cũng gia tăng, cả ở chiều ngược lại. Giá trị nhập khẩu của Trung Quốc đạt trung bình 206,8 tỷ USD/tháng từ tháng 1-5, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi nhu cầu vận tải biển tăng cao, nhu cầu đóng tàu, sản xuất container và các hoạt động vận tải trên toàn cầu cũng tăng theo. Kể từ ngày 1/1/2020, các nhà máy đóng tàu Trung Quốc đã có các đơn đặt hàng với tổng trị giá 29,8 triệu tấn tổng hợp bù (CGT), và trở thành quốc gia đóng tàu lớn nhất thế giới - chiếm 38,7% tổng đơn đặt hàng toàn cầu.
Trung Quốc còn thống trị trong lĩnh vực sản xuất container. Hơn 96% container khô và 100% container lạnh trên thế giới đều được sản xuất tại nước này.
Trong lĩnh vực vận tải hàng không, COSCO của Trung Quốc là Tập đoàn vận tải container lớn thứ tư thế giới, với năng lực đội tàu là 3 triệu TEU (đơn vị đo lường khối lượng hàng hóa được container hóa). Tập đoàn COSCO thu lợi nhuận “khủng” từ nhu cầu của người tiêu dùng trong đại dịch Covid với 2,7 tỷ đô la cho quý 1/2021, nhiều hơn cả năm 2020.
Trung Quốc cũng là quốc gia sở hữu tàu lớn thứ hai thế giới, sau Nhật Bản. Trong đại dịch, Trung Quốc đã vượt qua Hy Lạp để vươn lên từ vị trí thứ ba lên thứ hai. (15)
Xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc (bao gồm các loại khẩu trang) đạt tổng giá trị 291,22 tỷ đô la vào năm 2020. Năm 2021 xuất khẩu hàng dệt may đã tăng 29,2% so với 2020, đạt 153,84 tỷ đô la Mỹ. Các lô hàng thiết bị y tế của Trung Quốc cũng tăng 38% trong tháng 11/2020 so với cùng kỳ năm 2019. (16)

Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chiếm 16% GDP toàn cầu và 30% sản xuất công nghiệp thế giới. (Ảnh: Shutterstock)
10) Trung Quốc soán ngôi Mỹ sở hữu nhiều tỷ phú nhất
Trong khi kinh tế toàn cầu đối mặt với cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ Thế chiến Thứ hai, Trung Quốc đã vượt Mỹ đứng đầu danh sách tỷ phú khi có thêm 259 tỷ phú mới. (17)
Đại dịch Covid-19 đã mang lại món hời trăm bề cho ĐCSTQ, với 7 trong số 10 tỷ phú thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe giàu nhất thế giới năm 2021 đều đến từ Trung Quốc.
Fobes xếp hạng người giàu nhất thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe năm nay là ông Jiang Rensheng - Chủ tịch Công ty Chongqing Zhifei Biological Products sản xuất vaccine Covid-19. Ông Jiang có tài sản tăng mạnh nhất trong năm nay (221%) với tổng tài sản trị giá khoảng 24,4 tỉ USD.
Giống như vaccine và dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện, vật tư y tế và dược phẩm vẫn không thể thiếu trên toàn cầu. Đại dịch Covid-19 đã tạo ra cơn sốt máy trợ thở, giúp cổ phiếu của nhà sản xuất máy trợ thở là Mindray Bio-Medical Electronic tăng 40% trong năm 2020.
Tài sản của nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn Mindray là ông Li Xiting theo đó cũng tăng gần gấp đôi, lên 21,5 tỉ USD. Và cùng với tỷ phú Xu Hang (tài sản trị giá 19,5 tỷ USD) chuyên cung cấp thiết bị y tế, hai tỷ phú này đã thăng hạng chóng mặt, với cổ phiếu đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 2/2021.
Tiếp đó là bà Zhong Huijuan, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty Dược phẩm Hansoh Pharmaceutical, với khối tài sản 19,7 tỉ USD.
Chồng bà Zhong Huijuan là ông Sun Piaoyang cũng đứng vị trí thứ 5 trong danh sách tỷ phú về mảng y tế, với giá trị tài sản là 18,9 tỉ USD. Ông này điều hành Tập đoàn Dược phẩm Jiangsu Hengrui Medicine, và cổ phiếu của tập đoàn này đã tăng hơn 7% kể từ khi Covid-19 hoành hành khắp thế giới.
Li Jianquan, Chủ tịch Công ty Winner Medical chuyên sản xuất khẩu trang và thiết bị y tế là tỷ phú mới lọt vào danh sách Forbes nhờ đại dịch Covid-19, với khối tài sản ước tính 6,8 tỉ USD. (18)
10) Trung Quốc soán ngôi Mỹ sở hữu nhiều tỷ phú nhất
Trong khi kinh tế toàn cầu đối mặt với cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ Thế chiến Thứ hai, Trung Quốc đã vượt Mỹ đứng đầu danh sách tỷ phú khi có thêm 259 tỷ phú mới. (17)
Đại dịch Covid-19 đã mang lại món hời trăm bề cho ĐCSTQ, với 7 trong số 10 tỷ phú thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe giàu nhất thế giới năm 2021 đều đến từ Trung Quốc.
Fobes xếp hạng người giàu nhất thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe năm nay là ông Jiang Rensheng - Chủ tịch Công ty Chongqing Zhifei Biological Products sản xuất vaccine Covid-19. Ông Jiang có tài sản tăng mạnh nhất trong năm nay (221%) với tổng tài sản trị giá khoảng 24,4 tỉ USD.
Giống như vaccine và dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện, vật tư y tế và dược phẩm vẫn không thể thiếu trên toàn cầu. Đại dịch Covid-19 đã tạo ra cơn sốt máy trợ thở, giúp cổ phiếu của nhà sản xuất máy trợ thở là Mindray Bio-Medical Electronic tăng 40% trong năm 2020.
Tài sản của nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn Mindray là ông Li Xiting theo đó cũng tăng gần gấp đôi, lên 21,5 tỉ USD. Và cùng với tỷ phú Xu Hang (tài sản trị giá 19,5 tỷ USD) chuyên cung cấp thiết bị y tế, hai tỷ phú này đã thăng hạng chóng mặt, với cổ phiếu đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 2/2021.
Tiếp đó là bà Zhong Huijuan, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty Dược phẩm Hansoh Pharmaceutical, với khối tài sản 19,7 tỉ USD.
Chồng bà Zhong Huijuan là ông Sun Piaoyang cũng đứng vị trí thứ 5 trong danh sách tỷ phú về mảng y tế, với giá trị tài sản là 18,9 tỉ USD. Ông này điều hành Tập đoàn Dược phẩm Jiangsu Hengrui Medicine, và cổ phiếu của tập đoàn này đã tăng hơn 7% kể từ khi Covid-19 hoành hành khắp thế giới.
Li Jianquan, Chủ tịch Công ty Winner Medical chuyên sản xuất khẩu trang và thiết bị y tế là tỷ phú mới lọt vào danh sách Forbes nhờ đại dịch Covid-19, với khối tài sản ước tính 6,8 tỉ USD. (18)
Hình ảnh những người đi ngang qua một chiếc xe hơi Ferrari và máy bay trực thăng mà các công ty toàn cầu đang tiếp thị cho giới giàu có Trung Quốc trong Hội nghị và Triển lãm Hàng không Kinh doanh Châu Á (ABACE2014) tại sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải. (Ảnh: MARK RALSTON / AFP qua Getty Images)
11) Big Pharma đã giàu càng giàu thêm
Theo Forbes, gần 2/3 số tỷ phú trên thế giới trở nên giàu hơn trong năm 2020, với số tài sản tăng mạnh nhất chưa từng có, nhờ hàng nghìn tỷ đô la tiền hỗ trợ từ các chính phủ.
Các chính phủ trên khắp thế giới đã và đang phải chi ra hàng núi tiền để chống lại đại dịch Covid-19, đơn cử như hợp đồng đặt hàng 500 triệu liều vaccine giữa chính phủ Mỹ và hãng dược phẩm Moderna trị giá tới 2,48 tỉ USD.
Vaccine COVID-19 của Pfizer cũng mang về cho hãng này 3,5 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm nay, chiếm gần 1/4 tổng doanh thu. Gã khổng lồ dược phẩm cho biết họ hy vọng vaccine sẽ thu về tổng doanh thu khoảng 26 tỷ USD cho năm 2021, dựa trên các hợp đồng cung cấp thêm 1,6 tỷ liều vaccine trong năm nay.
Trước đó, Pfizer dự kiến doanh thu 15 tỷ USD cho cả năm, nhưng riêng doanh thu quý 1/2021 đã đạt được 14,6 tỷ đô la, tăng 4,5 tỷ USD so với quý đầu tiên của năm 2020. (19)
Tập đoàn Pfizer “đã đặt ra kế hoạch biến vaccine Covid-19 của mình thành một ngành kinh doanh lâu dài, đồng thời mở rộng tiêm chủng cho trẻ em và phát triển các công thức mới trước các biến thể virus”. (20)
Có một điều phải suy ngẫm: Người dân thế giới được Big Media và các chính trị gia, các nhà khoa học nổi tiếng cho biết rằng, việc tiêm phòng vaccine là để chấm dứt đại dịch.
Tuy nhiên giờ đây Big Pharma lại đang nói với thế giới rằng, kế hoạch bán vaccine Covid-19 sẽ là một “công việc kinh doanh lâu dài”?
Trong khi đó, bác sĩ - tiến sĩ nổi tiếng Anthony Fauci từng tuyên bố rằng, bệnh AIDS so với COVID-19 "còn đơn giản hơn nhiều", và "cơn ác mộng' COVID-19 còn lâu mới chấm dứt". (21)
Liệu có trùng hợp không khi Giám đốc điều hành của hãng vaccine Pfizer - Albert Bourla đã đặt cược rằng, COVID-19 sẽ trở thành một phần vĩnh viễn trong cuộc sống của chúng ta, và sẽ buộc “mọi người phải tiêm phòng thường xuyên trong nhiều năm tới” … (22)
11) Big Pharma đã giàu càng giàu thêm
Theo Forbes, gần 2/3 số tỷ phú trên thế giới trở nên giàu hơn trong năm 2020, với số tài sản tăng mạnh nhất chưa từng có, nhờ hàng nghìn tỷ đô la tiền hỗ trợ từ các chính phủ.
Các chính phủ trên khắp thế giới đã và đang phải chi ra hàng núi tiền để chống lại đại dịch Covid-19, đơn cử như hợp đồng đặt hàng 500 triệu liều vaccine giữa chính phủ Mỹ và hãng dược phẩm Moderna trị giá tới 2,48 tỉ USD.
Vaccine COVID-19 của Pfizer cũng mang về cho hãng này 3,5 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm nay, chiếm gần 1/4 tổng doanh thu. Gã khổng lồ dược phẩm cho biết họ hy vọng vaccine sẽ thu về tổng doanh thu khoảng 26 tỷ USD cho năm 2021, dựa trên các hợp đồng cung cấp thêm 1,6 tỷ liều vaccine trong năm nay.
Trước đó, Pfizer dự kiến doanh thu 15 tỷ USD cho cả năm, nhưng riêng doanh thu quý 1/2021 đã đạt được 14,6 tỷ đô la, tăng 4,5 tỷ USD so với quý đầu tiên của năm 2020. (19)
Tập đoàn Pfizer “đã đặt ra kế hoạch biến vaccine Covid-19 của mình thành một ngành kinh doanh lâu dài, đồng thời mở rộng tiêm chủng cho trẻ em và phát triển các công thức mới trước các biến thể virus”. (20)
Có một điều phải suy ngẫm: Người dân thế giới được Big Media và các chính trị gia, các nhà khoa học nổi tiếng cho biết rằng, việc tiêm phòng vaccine là để chấm dứt đại dịch.
Tuy nhiên giờ đây Big Pharma lại đang nói với thế giới rằng, kế hoạch bán vaccine Covid-19 sẽ là một “công việc kinh doanh lâu dài”?
Trong khi đó, bác sĩ - tiến sĩ nổi tiếng Anthony Fauci từng tuyên bố rằng, bệnh AIDS so với COVID-19 "còn đơn giản hơn nhiều", và "cơn ác mộng' COVID-19 còn lâu mới chấm dứt". (21)
Liệu có trùng hợp không khi Giám đốc điều hành của hãng vaccine Pfizer - Albert Bourla đã đặt cược rằng, COVID-19 sẽ trở thành một phần vĩnh viễn trong cuộc sống của chúng ta, và sẽ buộc “mọi người phải tiêm phòng thường xuyên trong nhiều năm tới” … (22)

Ông Albert Bourla (phải), giám đốc điều hành của công ty sản xuất vaccine Pfizer, chờ đánh chuông đóng cửa tại Sở giao dịch chứng khoán New York ở Thành phố New York vào ngày 17/1/2019. (Drew Angerer / Getty Images)
Bạn có thấy kỳ lạ không? Một quyền lực ngầm đã gây bất ổn cho các quốc gia và gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân, phá hủy nền kinh tế, tăng nạn thất nghiệp, đẩy số đông những người ít có khả năng chi trả nhất vào đường cùng, và làm giàu cho một nhóm nhỏ quyền lực trên thế giới.
"Biến thể Delta" liệu có phải là một phần trong kế hoạch của ĐCSTQ và Big Brothers, trục lợi hàng tỷ đô la lợi nhuận từ cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, cùng với âm mưu hủy diệt nền kinh tế cũng như “bắt nhốt” sự tự do của con người?
Họ “quảng cáo” vaccine là “hiệu quả và an toàn” rồi sau đó biện minh vaccine “hiệu quả nhưng chưa hoàn hảo” khi số người tử vong/bị thương do các mũi tiêm vaccine gia tăng trên toàn thế giới, cũng như số người tử vong vì biến thể Delta vượt trội ở những người đã tiêm chủng đầy đủ.
Với sự thổi phồng của Big Media, động cơ và 'mục tiêu cuối cùng' của ĐCSTQ và các Ông lớn Big Media, Big Tech, Big Pharma giờ không còn là điều bí mật nữa.
Câu chuyện Covid-19 ngày càng trở nên “phi lý hơn”, nhưng lại được Big Media làm cho trở nên “tin cậy hơn” đối với dân chúng khắp năm châu, bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi đi kèm “khẩu hiệu": Đeo khẩu trang, tuân thủ giãn cách xã hội, và tiêm chủng đầy đủ…
Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả , không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTD Việt Nam.
Xuân Trường
Xem thêm: Biến thể Delta ‘tình cờ’ trở thành công cụ kiếm tiền cho ‘liên minh ma quỷ’
Tham khảo
(1).https://www.ntdvn.com/the-gioi/covid-19-va-vaccine-ngua-covid-la-vu-khi-sinh-hoc-205477.html/page/2
(2+3).https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-5352?utm_source=24-scientists-determine-death-rate-covid-19-general-population&utm_medium=email&utm_content=published+in+the+Annals+of+Internal+Medicine&utm_campaign=ag&
(4).https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-nw-michigan-boy-died-pfizer-vaccine-cdc-investigating/
(5).https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/jun/27/why-most-people-who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated
(6)https://www.cnbc.com/2021/06/25/delta-who-urges-fully-vaccinated-people-to-continue-to-wear-masks-as-variant-spreads.html?__source=sharebar%7Ctwitter&par=sharebar
(7).https://pjmedia.com/news-and-politics/victoria-taft/2021/06/13/covid-shut-downs-destroyed-nearly-40-of-american-small-business-for-no-damned-good-reason-n1454271
(8).https://www.wsj.com/articles/covid-19s-toll-on-u-s-business-200-000-extra-closures-in-pandemics-first-year-11618580619
(9).https://www.cnbc.com/2021/04/09/small-business-closures-tick-back-toward-covid-pandemic-highs.html
(10).https://www.usatoday.com/story/money/2021/02/12/covid-unemployment-layoffs-foreclosure-eviction-homeless-car-rv/6713901002/
(11).https://www.pnas.org/content/118/15/e2019706118
(12).https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
(13).https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#global-trends
(14).https://www.dailymail.co.uk/news/article-9509655/Texas-Florida-reporting-fewer-new-cases-capita-Michigan-Pennsylvania-New-York.html
(15).https://www.zerohedge.com/economics/how-china-became-big-winner-covid-era
(16)http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/24/c_139693671.htm
(17)https://www.globaltimes.cn/page/202103/1217047.shtml
(18).https://www.forbes.com/sites/anastassiagliadkovskaya/2021/04/07/the-worlds-richest-healthcare-billionaires-in-2021/?sh=19e4dde930b0
(19).https://thehill.com/business-a-lobbying/551651-pfizer-earned-35-billion-on-covid-vaccine-in-first-quarter
(20).https://www.msn.com/en-us/money/companies/pfizer-sees-26-billion-from-covid-shot-big-potential-ahead/ar-BB1gm5is
(21).https://edition.cnn.com/2020/06/09/health/fauci-coronavirus-worst-nightmare/index.html
(22).https://www.msn.com/en-us/money/companies/pfizer-sees-26-billion-from-covid-shot-big-potential-ahead/ar-BB1gm5is
Bạn có thấy kỳ lạ không? Một quyền lực ngầm đã gây bất ổn cho các quốc gia và gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân, phá hủy nền kinh tế, tăng nạn thất nghiệp, đẩy số đông những người ít có khả năng chi trả nhất vào đường cùng, và làm giàu cho một nhóm nhỏ quyền lực trên thế giới.
"Biến thể Delta" liệu có phải là một phần trong kế hoạch của ĐCSTQ và Big Brothers, trục lợi hàng tỷ đô la lợi nhuận từ cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, cùng với âm mưu hủy diệt nền kinh tế cũng như “bắt nhốt” sự tự do của con người?
Họ “quảng cáo” vaccine là “hiệu quả và an toàn” rồi sau đó biện minh vaccine “hiệu quả nhưng chưa hoàn hảo” khi số người tử vong/bị thương do các mũi tiêm vaccine gia tăng trên toàn thế giới, cũng như số người tử vong vì biến thể Delta vượt trội ở những người đã tiêm chủng đầy đủ.
Với sự thổi phồng của Big Media, động cơ và 'mục tiêu cuối cùng' của ĐCSTQ và các Ông lớn Big Media, Big Tech, Big Pharma giờ không còn là điều bí mật nữa.
Câu chuyện Covid-19 ngày càng trở nên “phi lý hơn”, nhưng lại được Big Media làm cho trở nên “tin cậy hơn” đối với dân chúng khắp năm châu, bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi đi kèm “khẩu hiệu": Đeo khẩu trang, tuân thủ giãn cách xã hội, và tiêm chủng đầy đủ…
Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả , không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTD Việt Nam.
Xuân Trường
Xem thêm: Biến thể Delta ‘tình cờ’ trở thành công cụ kiếm tiền cho ‘liên minh ma quỷ’
Tham khảo
(1).https://www.ntdvn.com/the-gioi/covid-19-va-vaccine-ngua-covid-la-vu-khi-sinh-hoc-205477.html/page/2
(2+3).https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-5352?utm_source=24-scientists-determine-death-rate-covid-19-general-population&utm_medium=email&utm_content=published+in+the+Annals+of+Internal+Medicine&utm_campaign=ag&
(4).https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-nw-michigan-boy-died-pfizer-vaccine-cdc-investigating/
(5).https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/jun/27/why-most-people-who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated
(6)https://www.cnbc.com/2021/06/25/delta-who-urges-fully-vaccinated-people-to-continue-to-wear-masks-as-variant-spreads.html?__source=sharebar%7Ctwitter&par=sharebar
(7).https://pjmedia.com/news-and-politics/victoria-taft/2021/06/13/covid-shut-downs-destroyed-nearly-40-of-american-small-business-for-no-damned-good-reason-n1454271
(8).https://www.wsj.com/articles/covid-19s-toll-on-u-s-business-200-000-extra-closures-in-pandemics-first-year-11618580619
(9).https://www.cnbc.com/2021/04/09/small-business-closures-tick-back-toward-covid-pandemic-highs.html
(10).https://www.usatoday.com/story/money/2021/02/12/covid-unemployment-layoffs-foreclosure-eviction-homeless-car-rv/6713901002/
(11).https://www.pnas.org/content/118/15/e2019706118
(12).https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
(13).https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#global-trends
(14).https://www.dailymail.co.uk/news/article-9509655/Texas-Florida-reporting-fewer-new-cases-capita-Michigan-Pennsylvania-New-York.html
(15).https://www.zerohedge.com/economics/how-china-became-big-winner-covid-era
(16)http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/24/c_139693671.htm
(17)https://www.globaltimes.cn/page/202103/1217047.shtml
(18).https://www.forbes.com/sites/anastassiagliadkovskaya/2021/04/07/the-worlds-richest-healthcare-billionaires-in-2021/?sh=19e4dde930b0
(19).https://thehill.com/business-a-lobbying/551651-pfizer-earned-35-billion-on-covid-vaccine-in-first-quarter
(20).https://www.msn.com/en-us/money/companies/pfizer-sees-26-billion-from-covid-shot-big-potential-ahead/ar-BB1gm5is
(21).https://edition.cnn.com/2020/06/09/health/fauci-coronavirus-worst-nightmare/index.html
(22).https://www.msn.com/en-us/money/companies/pfizer-sees-26-billion-from-covid-shot-big-potential-ahead/ar-BB1gm5is
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét