Thứ Tư, 16 tháng 6, 2021

Chủ tịch Phúc có nên tặng tiền cho tuyển Việt Nam ?

Trong chế độ cộng sản, nghịch lý, vô lý, bất công và gian dối, lừa gạt nào cũng có thể xảy ra. Trong trường hợp Chủ tịch Phúc tặng tiền tỷ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, liệu có thể xảy ra trường hợp Chủ tịch thưởng tiền tỷ VND cho đội tuyển nhưng cả hai bên cho và nhận đều có một nhận thức chung bất thành văn là "tôi tặng các anh tiền tỷ, các anh sẽ "tình nguyện" tặng lại phần lớn số tiền tỷ này cho Quỹ phòng chống Covid-19 của tôi. Như thế tôi sẽ được tiếng khen là nhà vua biết chăm lo đến người dân và sự nghiệp thế thao nước nhà; các anh sẽ được tiếng thơm là tích cực tham gia thiện nguyện, sẵn sàng chấp nhận hi sinh vì sự nghiệp chống Covid và bảo vệ dân nghèo". Nếu kịch bản này xảy ra, tất cả các bên đều rất vui, kể cả người dân vì cuối cùng tiền của dân cho đi làm phúc lại trở về với dân. Của người phúc ta mà vẫn được toàn dân sung sướng khen ngợi !!! Ngẫm ra quả là tài. Tài đến thế là cùng nhỉ. Đúng là không thể nhịn được câu: Tiên sư ông Tào Tháo.
Tiền thưởng của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cho tuyển Việt Nam gây tranh luận
13 tháng 6 2021
Quang Tùng viết trên Facebook BBC Tiếng Việt: “Bác tặng thế thì về hưu bác lấy đâu tiền tiêu?“. Tăng Bá Hưng thì nói rằng: “Lương ông thấp nhưng gia đình ông có điều kiện, họ hàng tiết kiệm được đấy”.

Thủ tướng Phúc chụp hình cùng đội Việt Nam sau 
khi vô địch AFF Suzuki Cup 2018 vào 15/12/2018.
Sau trận đấu thắng tuyển Malaysia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện “chúc mừng toàn đội” và “đã thưởng đội tuyển Việt Nam 1 tỉ đồng”, báo Lao Động đưa tin. Tin này cũng là tựa của bài gốc của báo Thanh Niên mặc dù nội dung về tiền thưởng trong bài sau đó dường như đã được “biên tập lại” và không còn nữa.

Thay vào thông tin Chủ tịch Phúc thưởng tiền, bài của Thanh Niên nhắc đến lời chúc mừng của một số lãnh đạo khác như Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao-Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Trước đó vài ngày, truyền thông Việt Nam đưa tin Chủ tịch Phúc “thưởng cho thầy trò HLV Park Hang Seo 1 tỷ đồng sau trận thắng đội tuyển Indonesia”.

Các bản tin không nói rõ khoản tiền 2 tỉ đồng nói trên là “tiền túi”, ngân sách nhà nước hay doanh nghiệp “đóng góp”.

Điều này khiến cộng đồng mạng có những bình luận trái chiều.

Một số bình luận trên Facebook của BBC Tiếng Việt tập trung vào câu hỏi về khoản tiền được cho là không hề nhỏ khi so với mức lương chưa đến 20 triệu đồng/tháng của mỗi “tứ trụ” hiện nay.

Quang Tùng viết trên Facebook BBC Tiếng Việt: “Bác tặng thế thì về hưu bác lấy đâu tiền tiêu?“

Tăng Bá Hưng thì nói rằng: “Lương ông thấp nhưng gia đình ông có điều kiện, họ hàng tiết kiệm được đấy”.

Nguyễn Hữa Nghĩa bình luận: “Chắc là Chủ tịch nước lấy từ quỹ khen thưởng của nhà nước thôi, chứ cá nhân ông làm gì có tiền để thưởng vậy”.

Một số khác đặt câu hỏi cho việc chi tiền trong bối cảnh nhà chức trách Việt Nam kêu gọi cá nhân doanh nghiệp đóng góp cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19.

Fong Yu viết trên Facebook BBC Tiếng Việt : "Thưởng thì cũng ok thôi, là ý muốn cá nhân, từ tiền túi của ông Phúc (mà cái này thì không chắc, không kết luận), nhưng trong hoàn cảnh đất nước thiếu tiền mua vaccine, nhà nước phải ăn xin người dân đóng góp tiền thì liệu hành động này có thiết thực? Việt Nam có vào World Cup thì Covid vẫn còn y chang đó".

Hải Trần cũng chia sẻ quan điểm này: “Vận động từng xu để mua vaccine nhưng vẫn phải thưởng nóng USD 50.000, từng đấy là bao nhiều liều vậy anh em?”

Thanh Vân viết: Chia tiền và xài tiền thi “có Đảng và Nhà nước lo” còn thiếu tiền thì Đảng và Nhà nước nhắn tin ăn xin nhân dân”.

Và Phương Trần nói là: “Dân bệnh thiếu vaccine không lo mua cho dân, ở đó mà thưởng nóng”.

Còn Thành Lê viết : "Đây gọi là khen thưởng đột xuất (quy định trong luật), tiền lấy từ quỹ thi đua khen thưởng do Ban Thi đua khen thưởng Trung ương quản lý, cấp theo chỉ đạo của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ".

Satoki Tsuyuri, người gốc Việt sống tại Nhật Bản, viết trên Facebook cá nhân: “Đội tuyển bóng đá thắng một trận, Chủ tịch nước gọi điện "động viên" 1 tỷ. Thôi thì chủ tịch có ngân sách cho sở thích cá nhân của mình, muốn dùng thế nào thì dùng. Nhưng khi Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước cũng xuất tiền thưởng nóng 1 tỷ thì không biết theo nguyên tắc nào. Chẳng biết rồi có đại biểu Quốc hội nào dám chất vấn”.



'Mạnh Thường Quân'?

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là người hâm mộ bóng đá bấy lâu nay. Ông ít khi vắng mặt trên khán đài sân vận động Mỹ Đình khi đội tuyển Việt Nam thi đấu những giải lớn.

Những bình luận về việc khen thưởng bằng tiền cho tuyển Việt Nam làm người ta nhớ lại sự kiện Bộ Công thương năm 2018 tuyên bố thưởng một tỷ đồng cho đội tuyển U23 Việt Nam sau thắng lợi Á quân châu lục 2018.

Tuy nhiên Bộ trưởng Công thương khi đó là ông Trần Tuấn Anh khẳng định "khoản tiền này là của doanh nghiệp đã cổ phần hóa tặng chứ không phải của cá nhân tôi".

"Thông tin này tôi cũng nói rõ khi công bố thưởng cho đội tuyển. Tôi rất buồn khi việc làm có ý nghĩa lại bị hiểu theo hướng ngược lại, gây dư luận không tốt", ông Trần Tuấn Anh nói.

Và ông Tuấn Anh cho biết thêm đích thân ông mang bức thư tay của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang Thường Châu (Trung Quốc), gửi huấn luyện viên Park Hang Seo, ban huấn luyện và đội tuyển U23 Việt Nam trước trận bóng lịch sử chung kết với Uzbekistan.

Cho đến nay chưa thấy truyền thông Việt Nam đưa tin có lãnh đạo nào khác thuộc “trứ trụ” hoặc bất kỳ uỷ viên nào thuộc Bộ Chính trị thưởng tiền tuyển Việt Nam trong những trận đấu thuộc vòng loại 2 World Cup vừa qua.

https://www.bbc.com/vietnamese/sport-57461317

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét