Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Trung Quốc tặng VN nửa triệu liều vaccine COVID-19

Trung Quốc tặng Việt Nam nửa triệu liều vaccine COVID-19
"Dự kiến 2 hôm nữa, Trung Quốc sẽ tặng Việt Nam khoảng 500.000 liều vaccine phòng COVID-19", đài truyền hình Việt Nam VTV cho biết. Tối 17/6/2021, VTV phát bản tin thời sự về "Chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất trong lịch sử của Việt Nam: Chi phí 25.000 tỷ đồng, 150 triệu liều vaccine". Theo đó, VTV cho hay nếu không có gì thay đổi thì ngày 19/6 tới đây Việt Nam sẽ nhận được số vaccine trên từ Trung Quốc. Thông tin trên xuất hiện sau cuộc điện đàm của Chủ tịch quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ với người đồng cấp phía Trung Quốc Lật Chiến Thư diễn ra trong cùng ngày.
Đại sứ Trung Quốc tại Lào (bên phải) trao tặng vaccine Sinopharm COVID-19 cho Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh (trái) hôm 8/2/2021 (Ảnh: Xinhua/Kaikeo Saiyasane via Getty Images)

Báo Tuổi trẻ cho biết ông Huệ "đề nghị Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có chiến lược vaccine".

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc khẳng định nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19 bao gồm hợp tác về vaccine.

Đài VTV không cho biết số lượng vaccine này thuộc hãng gì và kế hoạch sử dụng ra sao. Tuy nhiên hôm 4/6, Bộ Y tế Việt Nam đã phê chuẩn vaccine COVID-19 bất hoạt của hãng Sinopharm nhằm phục vụ nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch tại Việt Nam.

Câu hỏi về chất lượng vaccine Trung Quốc

Hôm 8/6, Ngoại trưởng Vương Nghị thông báo Trung Quốc đã cung cấp 100 triệu liều vaccine cho các quốc gia Đông Nam Á.

Đến nay, Trung Quốc đã chuyển cho Campuchia 8 triệu liều vaccine, giúp nước này trở thành quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao thứ hai ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh ở Campuchia trong thời gian gần đây.

Hôm 17/6, hãng tin Reuters đưa tin, hơn 350 bác sĩ Indonesia mắc COVID-19 dù đã tiêm vaccine hãng Sinovac của Trung Quốc. Trong đó hàng chục bác sĩ phải nhập viện với các triệu chứng như sốt cao.

Gần đây, theo báo cáo của Tập đoàn JPMorgan Chase, nhiều quốc gia sau khi tiêm vaccine Trung Quốc, số ca nhiễm mới không những không giảm mà còn tăng. Thậm chí có 3 nước có số ca xác nhận lây nhiễm tăng rất cao.

Báo cáo cho thấy, Uruguay, Argentina, Chile, Hungary, Maldives, Bahrain, UAE, Seychelles và Namibia đã triển khai tiêm chủng vaccine Trung Quốc. Tuy nhiên chỉ có Hungary số ca được xác nhận lây nhiễm giảm xuống sau 7 ngày.

Trong số các nước có số ca lây nhiễm tăng, 3 nước Bahrain, Maldives và Seychelles là nghiêm trọng nhất.

https://tuoitre.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-de-nghi-trung-quoc-tang-nhap-hang-hoa-viet-nam-20210617204055452.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét