Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

Thủ tướng lại đòi đưa cả triệu ô tô nhập khẩu vào GDP

Đọc tin về kinh tế, xã hội Việt Nam thấy não lòng; nghe bác Thủ tướng hùng biện còn não lòng hơn. Chiều tối nay mình đang nấu ăn thì một bác nguyên Thứ trưởng gọi điện tới nói chuyện dài dòng với mình. Bác quá bức xúc vì những phát biểu của cả bác Thủ tướng lẫn ông Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê. 5 năm làm Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, 5 năm làm Phó thủ tướng thường trực, tháng nào cũng dự họp Chính phủ, xuân thu nhị kỳ đều dự họp Quốc hội, hàng nghìn lần họp về tăng trưởng GDP..., nhưng đến nay bác Thủ tướng nước mình vẫn không hiểu GDP là gì và tính như thế nào. Những câu bôi đỏ đoạn mở đầu bài báo dưới đây hoàn toàn sai. Sai nhất là câu "mỗi năm nhập mấy triệu ô tô nhưng chưa được tính hết (vào tăng trưởng GDP)". Kinh tế học đại cương hay Nhập môn kinh tế là môn bắt buộc đối với mọi sinh viên năm thứ nhất, coi như trang bị kiến thức cơ bản về xã hội cho mọi công dân có học. Ai đã là sinh viên thì đều biết công thức tính GDP theo phương pháp sử dụng là GDP = Tiêu dùng + Đầu tư (của tư nhân và chính phủ) + Xuất khẩu - Nhập khẩu. Do đó nhập khẩu càng cao thì càng không cần sản xuất, tức là càng làm giảm GDP. Mặt khác, theo quan niệm chính thống trong kinh tế học, GDP (Tổng sản phẩm trong nước) là giá trị thị trường của tất cả hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một nước, trong một thời kỳ nhất định, thường là 1 năm. Như vậy GDP chỉ đo lường kết quả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong nước. Vậy mà bác Thủ tướng cứ muốn đưa mấy triệu ô tô nhập khẩu vào GDP. Đúng là không thể nói chuyện với những người không hiểu nhưng cứ thích hùng biện như bác này. Chắc chắn nhiều cán bộ thống kê ngồi dưới nghe bác hùng biện cũng buồn lắm, nhưng biết làm sao được. Các cụ vẫn nói miệng kẻ sang có gang có thép mà. Đụng vào mất nghiệp như chơi. Thôi đành ngậm miệng vỗ tay ăn tiền vậy.
Kinh tế phi chính thức ở Việt Nam không tới 30% GDP
22/01/2018 VOV.VN - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm khẳng định: Kinh tế phi chính thức ở Việt Nam không tới 30% GDP. Thủ tướng nêu rõ: “Chúng ta không gọi là kinh tế ngầm mà gọi là kinh tế không chính thức, khu vực này còn rất lớn. Người dân mua nhà lầu, xe hơi, ăn thịt bò, uống rượu ngoại số lượng lớn nhưng chưa tính được”. Kinh tế không chính thức nằm ở các địa phương nhất là trung tâm đô thị lớn, hay ở mảng dịch vụ. Người đứng đầu Chính phủ còn dẫn chứng, có thành phố lớn như đại công trường, mỗi năm nhập mấy triệu ô tô nhưng chưa được tính hết.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Định lượng hóa kinh tế dịch vụ
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác 2018 của Tổng cục Thống kê ngày 22/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, ngành thống kê bỏ sót rất lớn trong tính giá trị GDP bởi không có số liệu quản lý từ cấp dưới lên trên về kinh tế không chính thức khiến ngành thuế thất thu, mất công bằng trong phát triển.


“Chúng ta không gọi là kinh tế ngầm mà gọi là kinh tế không chính thức, khu vực này còn rất lớn. Người dân mua nhà lầu, xe hơi, ăn thịt bò, uống rượu ngoại số lượng lớn nhưng chưa tính được”, Thủ tướng nêu rõ.

Kinh tế không chính thức nằm ở các địa phương nhất là trung tâm đô thị lớn, hay ở mảng dịch vụ. Người đứng đầu Chính phủ còn dẫn chứng, có thành phố lớn như đại công trường, mỗi năm nhập mấy triệu ô tô nhưng chưa được tính hết. Do đó, bên cạnh chú trọng vào sản xuất, thống kê cần quan tâm đến định lượng hóa kinh tế dịch vụ.

Nhấn mạnh đến tính trung thực khách quan trong thống kê, Thủ tướng nêu rõ: Thống kê xuất nhập khẩu phải căn cứ vào hải quan, tính trung thực là yêu cầu quan trọng nhất. Chính phủ không yêu cầu chạy đua thành tích, chỉ yêu cầu ngành thống kê phải có số liệu chính xác.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu ngành thống kê tìm giá trị gia tăng mới của dân tộc để có tốc độ phát triển ngày càng cao hơn. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cùng với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần đưa ra các kịch bản tăng trưởng của các quý và làm rõ các sản phẩm chủ lực, các lĩnh vực cần tăng trưởng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần phát triển nhanh, bền vững, chắc chắn, có cơ sở khoa học để Việt Nam là “một con hổ kinh tế” chứ đừng là “con hổ giấy”.

Không chạy theo tăng trưởng một chiều nóng vội

Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ cần một kịch bản tăng trưởng rõ nét để điều hành như kinh nghiệm năm 2017, không chạy theo tăng trưởng một chiều nóng vội.


Thủ tướng chỉ đạo không tăng trưởng nóng vội (Ảnh minh họa)

Do đó, Thủ tướng yêu cầu ngành thống kê nâng cao chất lượng số liệu thống kê để tiến tới phân tích, đánh giá, hoạch định chính sách, có đánh giá, dự báo…

Số liệu thống kê của ngành là chính thống, tin cậy và không để sai sót. Quan tâm hơn nữa đến phân tích, đánh giá số liệu thống kê để số liệu thống kê thực sự là con số “biết nói”, Thủ tướng chỉ đạo.

Ngành thống kê phải có báo cáo, đánh giá sâu về tình hình thế giới, đừng để Thủ tướng quyết định sai chính sách vĩ mô khi tình hình thế giới thay đổi. Do đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có thể đề xuất gặp Thủ tướng khi cần thiết, thông tin về những vấn đề quốc tế và trong nước đặt ra để kịp thời chỉ đạo, điều hành, không để lâm vào tình trạng bị động, bất ngờ.

Cần tập trung nghiên cứu, áp dụng phương pháp thống kê mới, tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Tiếp tục thực hiện tốt các đề án của ngành, trong đó có nhiệm vụ thống kê GDP của các địa phương, tránh trùng lắp, sai số quá lớn giữa địa phương và số liệu chung của cả nước, Thủ tướng lưu ý.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, kinh tế ngầm và phi pháp chỉ là một trong 5 thành tố của khu vực kinh tế được gọi là kinh tế chưa được quan sát.

Ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê

Thời gian qua, cơ quan thống kê đã thu thập, tính toán và xử lý được dữ liệu 3 thành tố là phi chính thức là kinh tế hộ kinh doanh cá thể không đăng ký kinh doanh; kinh tế gia đình tự sản, tự tiêu và hoạt động kinh tế bị bỏ sót. Kinh tế ngầm, phi pháp chưa thể thống kê được, ông Lâm cho hay, đồng thời khẳng định kinh tế phi chính thức ở Việt Nam không tới 30% GDP như nhiều quan điểm đã nêu.

Ông Nguyễn Bích Lâm giải thích: Tại nhiều quốc gia không coi đánh bạc, mại dâm là những hoạt động phi pháp, nhưng ở Việt Nam đánh bạc và mại dâm là phi pháp. Do đó, những hoạt động này không đưa vào khái niệm sản xuất và thu thập dữ liệu của thống kê Việt Nam.

Hiện, Tổng cục Thống kê đang xây dựng đề án và trình Chính phủ các biện pháp để có thể thống kê được các khu vực kinh tế này. Việc đưa các thành tố trên đo đếm vào GDP sẽ thu thập đầy đủ thông tin của các hoạt động kinh tế thực tế đang diễn ra và ảnh hưởng đến quy mô nền kinh tế nhưng chưa được đo lường và tính toán đầy đủ trong GDP./.



Thủ tướng yêu cầu ngành thống kê nâng cao tính dự báo
VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành thống kê nâng cao tính dự báo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê.
Trần Ngọc/VOV.VN

https://vov.vn/kinh-te/kinh-te-phi-chinh-thuc-o-viet-nam-khong-toi-30-gdp-721956.vov

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét