Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Khám phá chuyên cơ chở Nguyễn Bá Thanh

Khám phá chuyên cơ chở Nguyễn Bá Thanh
Xuân Mai Tối ngày 9.1, chuyên cơ cứu thương mang số hiệu N183PA đã đáp xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, đưa ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng sau thời gian dài điều trị tại Mỹ. Chuyên cơ xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của báo chí trong nước, và đặc biệt là ít ai biết về tính năng của chuyên cơ này.

Tối ngày 9/1, chuyên cơ cứu thương mang số hiệu N183PA đã đáp xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, đưa ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng sau thời gian dài điều trị tại Mỹ.

Khối lượng vũ khí khổng lồ Liên Xô viện trợ VN

Giải mật khối lượng vũ khí khổng lồ Liên Xô viện trợ Việt Nam
Trong giai đoạn 1953-1991, Liên Xô cung cấp cho Việt Nam 2000 xe tăng, xe bọc thép, 1700 pháo và súng cối, hơn 5000 pháo cao xạ, 158 tên lửa phòng không, hơn 700 máy bay chiến đấu, 120 máy bay trực thăng, hơn 100 tàu chiến, đã triển khai 117 cơ sở quân sự.
Giải mật khối lượng vũ khí khổng lồ Liên Xô viện trợ Việt Nam - Ảnh 1

Các phi công Việt Nam với máy bay Mig-17 do 

Liên Xô viện trợ để chống Mỹ. Ảnh minh họa.

Bài viết sau đây trích từ chuyên mục “Nhìn lại ngày hôm qua” của đài Sputnik với chủ đề nói về sự giúp đỡ của Liên Xô với Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga-Việt vào tháng Giêng tới. Sau đây là nội dung bài viết:

Giúp đỡ của Liên Xô với VN ở biên giới phía Bắc

Giải mật sự giúp đỡ của Liên Xô với Việt Nam ở biên giới phía Bắc
Ngoài việc viện trợ hàng quân sự và chuyển quân lớn về phía biên giới Trung Quốc, Hơn 30 tàu chiến Liên Xô đã đến Biển Đông để ngăn cản tàu Mỹ đang định tiến vào. Chuyên mục “Nhìn lại ngày hôm qua” của đài Sputnik giới thiệu với các bạn bài mạn đàm tiếp theo về sự kiện kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga-Việt vào tháng Giêng năm 2015.
Giải mật sự giúp đỡ của Liên Xô với Việt Nam ở biên giới phía Bắc - Ảnh 1

Binh sỹ Việt Nam hành quân lên biên giới phía Bắc hồi năm 1979.

Quan sát viên đài của chúng tôi Aleksei Lensov viết: Lần trước, chúng tôi đã nói về tầm quan trọng của viện trợ Liên Xô đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ và giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam. Năm 1979, sự viện trợ cần thiết cũng đã được Moskva dành cho Hà Nội trong cuộc thử thách nghiêm trọng mới – khi Trung Quốc mở cuộc tấn công vào nước cộng hòa. Đó là cuộc tấn công mạnh mẽ nhất từ phía Bắc trong vòng hơn hai thiên niên kỷ, với lực lượng thực hiện lên đến 600.000 người.

Nam kỳ cũng có văn chương

Nam kỳ cũng có văn chương
“Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”
Tới đây thì rẽ ngã nào cũng là xứ Nam kỳ.
Nguyễn thị Cỏ May Từ ít lâu nay, tôi quen gọi Nam kỳ để chỉ vùng đất từ Biên Hòa kéo dài xuống tới tận Cà mau. Tôi không nói Miền nam và càng không nói Nam bộ. Trong suy nghĩ của tôi chỉ muốn giới hạn Nam kỳ trong phạm vi Lục Tỉnh. Hôm nay, tôi đọc được quyển Dìện mạo Văn học Dân gian Nam bộ của Ông Nguyễn văn Hầu biên soạn, nhà TRẺ ở Sài gòn xuất bản (không thấy ghi năm), trong đó tác giả nói rõ chính tác giả cũng chọn “Nam kỳ” để làm tựa sách “Diện mạo Văn học Dân gian Nam kỳ”. Ông có kể ra nhiều tên gọi khác nhau để chỉ mìền đất cuối cùng này như: Đông Phố, Gia Định Thành, Gia Định Trấn,… sau cùng là Miền Nam.

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Mitsubishi Attrage: xe tốt cho người mua lần đầu

Mitsubishi Attrage 2014 – xe đáng cân nhắc cho người mua lần đầu
Mitsubishi Attrage định vị rõ ràng là mẫu xe dành cho người mua xe lần đầu. Xe gọn và nhẹ, dễ luồn lái và không hề gây khó khăn cho phái nữ hoặc những tài xế mới làm quen với xe, với kích thước 4.245 x 1.670 x 1.515 mm (dài, rộng, cao), bán kính quay vòng nhỏ nhất trong phân khúc 4,8m, trọng lượng không tải chỉ 870kg với bản số sàn và 905 cho bản CVT.

Giá khởi điểm chỉ từ 498 (468) triệu cho một mẫu xe nhập khẩu Nhật Bản, mức tiêu thụ nhiên liệu 4,7L/100 km là nhưng ưu thế của Mitsubishi Attrage trong phân khúc B cạnh tranh khốc liệt.

Nhân viên SB Nội Bài moi kiện hàng, trộm 16 điện thoại SS

Đáng nói là bản thân sân bay không phát hiện được, chỉ khi trộm mang đi bán, bị công an bắt, sân bay mới biết. Điều này chứng tỏ vẫn có thể có nhiều vụ trộm và bán thành công mà kẻ trộm vẫn ung dung ngòai vòng pháp luật.
Nhân viên sân bay Nội Bài moi kiện hàng, trộm 16 điện thoại Samsung
(NLĐO)- Trong ca trực của mình lúc 1-2 giờ sáng, nhân viên bốc xếp Trần Hữu Đức làm việc tại sân bay quốc tế Nội Bài đã moi kiện hàng của Samsung, "rút ruột" trộm 16 điện thoại mới tinh. Hành khách Vietnam Airlines “tố” bị bẻ khóa vali
Ảnh minh họa
Tin từ Cục Hàng không Việt Nam ngày 16-1 cho biết cơ quan chức năng vừa phát hiện một nhân viên ở sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) moi kiện hàng gửi để lấy trộm 16 điện thoại Samsung mới tinh. Theo đó, vào chiều ngày 11-1, công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã bắt quả tang Trần Hữu Đức (SN 1993, quê Đô Lương, Nghệ An) đang bán 16 chiếc điện thoại di động Samsung tại một cửa hàng điện thoại.

Người Việt "nhắm" xe nhập nguyên chiếc: Bóc mẽ giấc mơ...

Người Việt "nhắm" xe nhập nguyên chiếc: Bóc mẽ giấc mơ...

Với ngành công nghiệp ô tô như hiện tại, tuy là vẫn trông đợi sẽ có dòng ô tô sản xuất nội địa, nhưng không biết là đến khi nào. Thuế ôtô 200%: Giá tăng gấp đôi, trùm xe sang phát hoảng / Ôtô càng đắt càng bán chạy, Tây choáng dân Việt chơi xe sang / Khát xe sang, ôtô mẫu 7 tỷ đòi mua luôn, đi ngay
ô-tô, xe-máy, người-Việt, nhập-khẩu, nguyên-chiếc, mẫu-mới, mua-xe, đi-xe,
Tâm lý người tiêu dùng chỉ thích mua xe nhập khẩu
Vỏ mỏng, độ ồn cao
Anh Quản Trọng Nam - Nhân viên kinh doanh BĐS cho biết: "Hiện nay, tôi vẫn đang băn khoăn nên mua loại xe nào, bởi mục đích mua là sử dụng cho gia đình, tôi đang định sẽ mua Ford Everest 7 chỗ".

Nông dân đang ở đâu ?

Nông dân đang ở đâu? 
Những ngày gần đây nông dân nuôi bò sữa thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng thường tập trung trước trạm thu mua của Công ty Cổ phần Đà Lạt Milk để đổ bỏ sữa bò do công ty này hạn chế số lượng mua vào. Chính quyền địa phương giải thích sở dĩ có hiện tượng này vì lượng sữa do nông dân sản xuất được đã vượt quá nhu cầu của Đà Lạt Milk.
Nông dân nuôi bò sữa đang ở trong tình trạng điêu đứng Ảnh: Hoàng Long
Cũng theo chính quyền địa phương, thời gian qua nhiều nông dân "vì lợi nhuận” nên đã dồn toàn bộ vốn liếng, vay nợ ngân hàng để phát triển đàn bò sữa vượt quá mức quy hoạch.

Lộ trình hạn chế xe cá nhân nên như thế nào?

Lộ trình hạn chế xe cá nhân nên như thế nào?
Huỳnh Thế Du (TBKTSG Online) - Sự phổ biến của xe máy dễ tạo ra cảm giác chúng là thủ phạm mọi vấn đề của giao thông đô thị ở Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế không hẳn là như vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu 10% người sử dụng xe máy hiện nay ở TPHCM chuyển sang xe hơi? Do vậy, việc cần làm ngay đối với TPHCM hay Hà Nội là ngăn chặn tình trạng gia tăng xe hơi một cách nhanh chóng trong thời gian tới khi thu nhập của người dân gia tăng.
Điều kiện tiên quyết để thay đổi thói quen sinh hoạt và cách thức đi lại của đa phần công chúng là cần phải có một hệ thống vận tải công cộng tiện lợi gắn với sự thay đổi về hình thái đô thị trong tương lai. Ảnh: T.L

Thấy gì từ kế hoạch sáp nhập ngân hàng năm nay?

Thấy gì từ kế hoạch sáp nhập ngân hàng năm nay?
Phan Minh Ngọc: Trái với kỳ vọng, năm 2014 là một năm hoàn toàn tĩnh lặng trong chuyện sáp nhập, hợp nhất ngân hàng, mặc dù hồi đầu năm 2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã lên kế hoạch sáp nhập 6-7 ngân hàng. Sang đầu năm 2015, lại một lần nữa NHNN cho biết sẽ có 6-7 vụ sáp nhập hợp nhất ngân hàng trong năm.
Thị trường đồn đoán rằng sẽ có các cặp ngân hàng sáp nhập như sau: (1) Vietcombank-SaigonBank, (2) Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHB), (3) Vietinbank- OceanBank hoặc PGBank, (4) Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank)- Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), (5) Ngân hàng Mê Kông (MDB) - Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank), (6) GPBank - LienVietPostBank. Ngoài ra, mới đây Nam A Bank cũng công bố có kế hoạch nhận sáp nhập một ngân hàng phù hợp.

Không úp mở để dẹp nhiễu loạn thông tin

Không úp mở để dẹp nhiễu loạn thông tin
Trước tình trạng nhiễu loạn thông tin trên mạng hiện nay, Tuổi Trẻ trao đổi với ông Mai Liêm Trực - nguyên thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính viễn thông. Nhiều lần tôi nói với những người có trách nhiệm rằng không nên né tránh những gì mà chúng ta thường cho là “nhạy cảm”. Càng không nên né tránh các loại thông tin xấu độc, xuyên tạc, vu khống. Nếu là tôi thì sẽ “chơi bài ngửa”, không có úp mở gì - Ông Mai Liêm Trực (nguyên thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính viễn thông)
Ông Mai Liêm Trực là một trong những nhà quản lý tiên phong 
mở cửa đưa Internet vào Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khánh.
* Thưa ông, trên các trang mạng hiện nay bên cạnh những thông tin tích cực, hữu ích thì cũng có không ít thông tin thất thiệt, vô bổ. Vậy làm thế nào có thể sàng lọc, nhận biết những thông tin tốt, loại bỏ thông tin xấu?

TT Dũng: Không thể ngăn cấm thông tin trên mạng xã hội

Chắc bác Dũng đang cố đánh bóng lại bản thân để hy vọng được tiếp tục làm lãnh đạo đất nước thêm 1 nhiệm kỳ nữa. Nhìn khoảng cách một trời một vực giữa những lời bác nói, bác hứa, bác làm và những hậu quả khủng khiếp đất nước đã phải trải qua trong 2 nhiệm kỳ 10 năm qua của bác, không hiểu những lời đánh bóng này của bác có giúp gì được bác không ? Ở các nước khác (có lẽ trừ Lào và Bắc Triều tiên), người dân, doanh nghiệp và chính quyền cứ làm theo luật, còn ở ta có luật nhưng cái gì cũng phải trình báo, xin ý kiến của Thủ tướng. Tại sao ?
TT Nguyễn Tấn Dũng: Không thể ngăn cấm thông tin trên mạng xã hội
(TNO) Chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác 2014 và triển khai nhiệm vụ 2015 của Văn phòng Chính phủ sáng nay 15.1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên yêu cầu văn phòng phải làm sao để tổ chức, định hướng thông tin trên mạng xã hội như facebook một cách nhanh chóng, chính xác khi không thể ngăn cấm người dân.
Thủ tướng yêu cầu năm 2015 phải định hướng 
thông tin đúng đắn trên mạng xã hội - Ảnh: Ngọc Thắng 
Đánh giá công tác thông tin - truyền thông năm 2014, Thủ tướng cho rằng năm qua có bước tiến tốt, thông tin điều hành và các quyết sách của Chính phủ, Thủ tướng kịp thời đến với người dân. Tuy nhiên, cần phải phát huy hơn nữa và phải xem chức năng thông tin là một mảng công tác quan trọng; kịp thời cung cấp các quyết định của Thủ tướng, Chính phủ để toàn dân được biết, tạo sự đồng thuận, đồng lòng trong xã hội.

Mỹ sẽ nới lỏng trừng phạt Cuba vào ngày thứ Sáu

Hoan hô Cuba và chúc mừng Cuba. Làm chậm còn hơn cứ ì ra đó không làm như Việt Nam. Cuba rồi sẽ phát triển rất nhanh. Một đất nước hiện đã có GDP đầu người khoảng 7500 USD, gần gấp 4 lần Việt Nam (VN chưa được 2000 USD), nhưng tiềm năng tài nguyên phong phú (dầu lửa), thiên nhiên ưu đãi, chủng tộc da trắng (dễ hòa nhập với dân cư các nước công nghiệp)... Dân số trong nước chỉ có 11 triệu trong khi dân số định cư ở Mỹ lên tới 7 triệu người, nên nguồn tài chính chảy về nước sẽ rất lớn... Tiếc rằng Việt Nam nằm quá xa nên không tận dụng được cơ hội phát triển ở Cuba cho phát triển của mình.
Mỹ bắt đầu nới lỏng trừng phạt Cuba vào ngày thứ Sáu
Bộ trưởng Tài chính Jack Lew nói Mỹ đang tiến gần hơn tới việc thay thế chính sách đã không hữu hiệu. Cuba đã cho thấy những dấu hiệu họ sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận của mình với Washington. Chính phủ cộng sản đã phóng thích 53 tù nhân chính trị như đã hứa trong thỏa thuận tái lập quan hệ với Mỹ
Bộ Tài chính Mỹ cho biết những quy định mới nới lỏng những hạn chế về thương mại và du hành đối với Cuba sẽ được thực thi bắt đầu vào ngày thứ Sáu. Động thái này là một bước hướng tới mục tiêu của chính quyền Obama công bố hồi tháng trước là bình thường hóa quan hệ với quốc gia cộng sản này.

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Minh Phụng - Epco là "vết đen" của ông Cao Sĩ Kiêm

Minh Phụng - Epco là "vết đen" trong sự nghiệp của ông Cao Sĩ Kiêm
Nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sĩ Kiêm cũng tự nhận vụ án Minh Phụng - Epco là một vết đen trong sự nghiệp của ông - một bài học lớn cho ông về công tác quản lý. Là người góp công trong việc giúp Việt Nam thoát khỏi lạm phát phi mã, nhưng chủ tịch Ngân hàng Đông Á - Nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sĩ Kiêm cũng tự nhận vụ án Minh Phụng - Epco là một vết đen trong sự nghiệp của ông - một bài học lớn cho ông về công tác quản lý. PV có cuộc trò chuyện rất cởi mở về những thành công, thất bại và cả bài học mà ông đã rút ra sau những sai lầm khó quên trong cuộc đời mình.
Ông Cao Sỹ Kiêm đã từng đề xuất tăng lãi suất huy động lên 240%/năm và giảm lãi suất cho vay xuống còn 10%/năm nhằm giảm tỉ lệ lạm phát từ 700% xuống còn 4,6%

"Bùng nổ" sáp nhập ngân hàng năm nay

Ông Vũ Viết Ngoạn: "Bùng nổ" sáp nhập ngân hàng năm nay
“Nếu sau một thời gian tự nguyện tìm hiểu mà không thể đi đến “kết hôn”, thì chuyện ngân hàng lớn sẽ phải hỗ trợ, “ôm” nhà băng nhỏ hơn không có gì là lạ, bởi đã có tiền lệ từ trước”. Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Vũ Viết Ngoạn nhận định như vậy khi trao đổi với PV Infonet về những diễn biến mới có thể xảy ra trong các bước sáp nhập, hợp nhất ngân hàng trong năm 2015, đặc biệt khi có sự tham gia của cả các “ông lớn” quốc doanh.
Ông Vũ Viết Ngoạn - Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia
Các chuyên gia từng nhận định, thị trường ngân hàng năm 2014 sẽ chứng kiến thêm nhiều cuộc “kết hôn” giữa các nhà băng, song thực tế lại không như vậy. Theo ông, sự trì hoãn này liệu có tiếp tục kéo dài trong năm 2015?

Thằng nhỏ cầm cái lon ...

Thằng nhỏ cầm cái lon ...
Sáng nào cũng thấy thằng nhỏ cầm cái lon đứng chầu chực trước quán ăn. Tôi để mắt theo dõi thì hễ thấy thực khách vừa kêu tính tiền thì thằng bé chạy vào nhìn vào những cái tô, nếu còn thức ăn dư mứa thì nó vội vã trút vào cái lon rồi chạy ra ngoài đứng ngóng tiếp.
Khi cái lon gần đầy thì nó biến mất, chập sau thấy nó lại có mặt thập thò trước quán tiếp tục. Bàn tôi ngồi thì đứa bé không bao giờ quan tâm tới, vì mỗi sáng tôi chỉ đủ tiền uống 1 ly xây chừng vì tôi cũng nghèo cải tạo mới về sáng nhịn đói ngồi uống cà phê đen như một cái thú hay một cái tật không bỏ được.

BIDV đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn 5 sao tại Lào

Ngân hàng BIDV đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn 5 sao tại Lào
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 14/1, tại Vientiane đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng tài trợ tín dụng cho Dự án tổ hợp khách sạn 5 sao và văn phòng giữa Công ty Đầu tư Phát triển Vientiane và hai ngân hàng tài trợ vốn là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và LaoVietBank.
Chứng kiến lễ ký có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đang ở thăm và làm việc tại Lào; Thiếu tướng Somkeo Silavong, quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Lào; ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL), cùng nhiều quan chức các ban ngành liên quan của hai nước.

Hồi Hộp (Palpitations)

Hồi Hộp (Palpitations)
Hồi hộp là một triệu chứng hay xảy ra làm nhiều người chúng ta tìm đến bác sĩ. Hồi hộp được định nghĩa như một tình trạng khiến ta cảm nhận được tiếng tim đập: ta thấy tim đập nhanh, thất nhịp, hoặc đập mạnh quá. Thường thì tim làm việc âm thầm, lặng lẽ đập ta không hay biết.
Ai chẳng e sợ bệnh tim, nên khi bị hồi hộp, chúng ta hay nghĩ, chắc bị bệnh tim rồi. Song, thực ra, hồi hộp không là triệu chứng đặc biệt của một bệnh nào cả. Hồi hộp lại hay là một trạng thái âu lo về tinh thần, hơn một bệnh về thể chất. Và muốn định xem một bệnh nào đó khiến bạn hồi hộp, bác sĩ phải dựa thêm vào những triệu chứng khác nữa của bạn. Khó thể chỉ nghe bạn mới kể: “Tôi hay bị hồi hộp quá”, mà bác sĩ đã nói ngay được: “A, tôi biết rồi”.

Bằng tiến sĩ giá 9 triệu rao bán khắp cả nước

Bằng tiến sĩ giá 9 triệu rao bán khắp cả nước
- Các đối tượng khai nhận, ngoài sản xuất bằng cao đẳng, đại học giả, nhóm này còn sản xuất bằng thạc sĩ, tiến sĩ giả để bán cho khách ở khắp các tỉnh thành Bắc – Trung – Nam với giá chỉ 9 triệu đồng/bằng.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an
Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM xác nhận vừa bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây sản xuất bằng giả với quy mô cực lớn. Trong số 13 đối tượng, hiện công an đang tạm giữ 9 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; 4 đối tượng khác công an đang làm rõ, xử lý sau.

ĐẶC SẢN

ĐẶC SẢN
BÙI BẢO TRÚC - Lần đầu tiên khi đọc thấy hai chữ “đặc sản” trên những trang báo trong nước, tôi đã rất không thích chúng, những từ ngữ mà tôi nghĩ là được đem dùng quá bừa bãi ở Việt Nam. Nhưng nghĩ lại thì những thứ được mô tả bằng hai chữ ấy cũng đúng là đặc sản chứ không phải là không.
Đúng là vì chỉ ở Hà Nội, không ở tại bất cứ một nơi nào khác lại có những tô phở ăn kèm với những lời lẽ thô tục và vô giáo dục của chủ quán. Nói những tô phở chửi đó là đặc sản của Hà Nội thì đúng chứ còn gì nữa.

Báo Mỹ viết về 21 điều đáng để yêu mến ở Việt Nam

Báo Mỹ viết về 21 điều đáng để yêu mến ở Việt Nam
Trang Huffington Post (Mỹ) nhận định những thắng cảnh nguyên sơ, con người hào phóng và nền ẩm thực phong phú là những đặc điểm mà Việt Nam hấp dẫn người nước ngoài.

1. Ẩm thực đường phố: Một trong những nơi tuyệt nhất để thưởng thức ẩm thực Việt Nam là trên những quán vỉa hè. Vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, những quán ăn dưới các tấm bạt trong chợ hay trước các tòa nhà đều đông thực khách ở mọi độ tuổi. Ăn trên vỉa hè, lề đường là một trong những cách thú vị và dễ dàng nhất để thực sự trải nghiệm cuộc sống thường nhật ở Việt Nam, tờ báo của Mỹ nhận định.

Cuộc sống khắc nghiệt ở nơi lỗ mũi đóng băng

Cuộc sống khắc nghiệt đã tạo ra tính cách vĩ đại của người Nga
Cuộc sống khắc nghiệt ở nơi lỗ mũi đóng băng
Trong tháng Giêng, cái lạnh ở Yakutsk, thành phố xa xôi nằm ở vùng Viễn Đông của Nga, đạt tới đỉnh điểm với nhiệt độ trung bình xuống mức -40 độ C.  Đây là thành phố duy nhất trên thế giới nằm trên nền đất đóng băng vĩnh viễn.

Trời âm -5 độ C, con người có thể mặc ấm để ngăn cái lạnh nhưng nếu nhiệt độ xuống tới -20 độ C, lỗ mũi sẽ đóng băng khiến bạn khó có thể ho trong khi ở -35 độ C, cái lạnh sẽ khiến phần da tiếp xúc với môi trường trở nên mất cảm giác. Tuy nhiên, người dân ở thành phố Yakutsk ở phía đông Siberia, Nga có thể chịu đựng tốt hơn thế, bởi nhiệt độ trung bình trong tháng 1 ở đây xuống dưới -40 độ C. Nó khiến nơi sống của 200.000 dân chìm trong lớp sương mù lạnh.

‘Báo Hoàn cầu quy chụp trắng trợn’

‘Báo Hoàn cầu quy chụp trắng trợn’
Báo Giao thông Vận tải của Việt Nam có bài lên án Thời Báo Hoàn Cầu có bài cố tình "chính trị hóa" và “thổi phồng” sau vụ ông Thăng mắng nhà thầu Trung Quốc. Hoàn cầu Thời báo, tờ báo theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc, hôm 10/1 có bài nói hành động của ông Thăng đã gây bất bình ở Trung Quốc và mô tả điều họ gọi là ông Đinh La Thăng đã "tìm cách khơi gợi lại tư tưởng chống Trung Quốc ở trong nước" khi cảnh cáo nhà thầu Trung Quốc.
Vụ tai nạn sập giàn giáo xảy ra hôm 28/12/2014
Ông Tề Kiến Quốc, cựu đại sứ Trung Quốc ở Việt Nam, người trực tiếp vận động cho sự tham gia của nhà thầu Trung Quốc, được báo Hoàn cầu dẫn lời nói ông Đinh La Thăng không nên làm như vậy.

'Tiếp viên hàng không chẳng khác gì phục vụ bàn'

'Tiếp viên hàng không chẳng khác gì phục vụ bàn'
Đó là một trong những câu khiếm nhã nhất hành khách nói với tiếp viên hàng không trên những chuyến bay. Cuộc sống của một tiếp viên hàng không giống như trong mơ, mỗi sáng được thức dậy ở một thành phố khác và tiếp xúc với nhiều người. Nhưng không phải ai cũng giống ai.

Công việc của các tiếp viên cũng rất căng thẳng và mệt mỏi. Ảnh: Thrillist
Những khách hàng lịch sự khiến công việc của một tiếp viên đầy vui vẻ và dễ chịu. Không may, có những vị khách với những lời lẽ và cử chỉ khiếm nhã khiến một ngày của các tiếp viên trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Sydney Pearl, tiếp viên hàng không và tác giả của cuốn “Nhật ký một tiếp viên hàng không cáu kỉnh”, đã liệt kê ra những điều tồi tệ nhất các hành khách nói với cô hàng ngày cũng như những bình luận cô thầm nghĩ trong đầu.

VietinBank có ngân hàng con 100% vốn tại Lào

VietinBank có ngân hàng con 100% vốn tại Lào
Với việc được phép thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Lào, VietinBank phấn đấu trở thành đầu mối xây dựng hệ thống liên ngân hàng Việt Nam tại Lào. Cùng với mục đích cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, VietinBank còn là cầu nối hữu nghị trong quan hệ kinh tế đối ngoại Việt - Lào anh em.
Trụ sở Vietinbank tại Lào.
VietinBank có ngân hàng con 100% vốn tại Lào
Ngày 13/1/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 216/NHNN-TTGSNH về việc thành lập ngân hàng 100% vốn tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Bi kịch thiếu nữ Việt bị bán sang Trung Quốc

AFP: Bi kịch thiếu nữ Việt bị bán sang Trung Quốc
Kiab, thiếu nữ người H’mông bị chính anh ruột lừa bán sang Trung Quốc làm dâu khi mới tròn 16 tuổi, chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị lừa bán ở Việt Nam.
Cuộc sống của Kiab tại nơi ở dành cho nạn nhân buôn người. Ảnh: AFP
Khi vừa tròn 16 tuổi, Kiab (tên nhân vật đã được thay đổi) đi theo anh trai đi dự tiệc ở thị trấn du lịch nổi tiếng tại miền bắc Việt Nam. Tuy nhiên, chẳng có bữa tiệc nào chờ Kiab. Cô bị chính anh ruột lừa bán làm dâu cho một gia đình người Trung Quốc.

Thêm lý do để người Việt tự hào hạnh phúc top đầu

Thêm lý do để người Việt tự hào hạnh phúc top đầu
Dịch vụ y tế nhiều hơn Pháp, Đức gấp 3-6 lần, giá xăng cao hơn Mỹ..., người Việt Nam thêm lý do để hạnh phúc bởi có nhiều thứ hơn... Tây. Tỷ lệ thất nghiệp thấp, Việt Nam yên tâm hạnh phúc? / Việt Nam hạnh phúc thứ nhì thế giới, vượt Đức - Mỹ - Úc
Việt Nam có khoảng 18.000 dịch vụ y tế, cao hơn cả Đức, Pháp
Ngày 13/1, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo góp ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Tại đây, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cho biết ở Pháp chỉ có hơn 3.000 loại dịch vụ, ở Đức cũng chỉ có 3.000-5.000 dịch vụ. Trong khi đó ở Việt Nam đang xây dựng 17.000 đến 18.000 dịch vụ y tế. Thậm chí, ông Quyết còn cho rằng "cứ chẻ như chúng ta có khi hơn 20.000 cũng chưa đủ".

Cạn kiệt lợi thế, liệu còn được... làm thuê?

Ôtô Việt Nam: Cạn kiệt lợi thế, liệu còn được... làm thuê?

(Doanh nghiệp) - "Có nhiều ý kiến lên tiếng cho rằng, chúng ta có nên bỏ ngành ô tô đi hay không? Bởi trong những năm qua, ngành ô tô đâu có làm được gì". TS Bùi Ngọc Sơn, Trưởng phòng Kinh tế thế giới, Viện Nghiên cứu chính trị thế giới bày tỏ quan điểm trước việc số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong năm 2014 đạt con số kỷ lục. Ôtô Việt Nam: Thua Campuchia, mải miết làm giàu cho... nước ngoài! / Ôtô Việt Nam: Không làm được trục khuỷu, khó mơ giống... Campuchia!

Ô tô VN
Một cuộc triển lãm ô tô tổ chức tại Việt Nam.
Cuối cùng vẫn chỉ là anh lắp ráp
PV:- Theo tổng cục Thống kê, năm 2014, số lượng ô tô nhập nguyên chiếc là 72.000 chiếc, giá trị tương đương 1,57 tỷ USD, chiếm một nửa lượng tiêu thụ của cả thị trường. Theo ông, điều này có dự báo xu hướng của thị trường sắp tới là xe nguyên chiếc nhập khẩu hay không và vì sao? Ngành lắp ráp ô tô trong nước sẽ đối mặt với những áp lực như thế này từ xu hướng này?

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Hương bồ kết

Hương bồ kết
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích - Trên chuyến máy bay đến Seattle, Tôn đã ngồi vào chiếc ghế của mình. Hành khách tiếp tục di chuyển trên hành lang máy bay. Từ xa một thiếu nữ tay xách túi nhựa, tay kéo chiếc va ly nhỏ đang nhìn dáo dác tìm số ghế. Trông khuôn mặt và mái tóc của cô gái, Tôn chợt thấy lòng bồi hồi, xao xuyến.
Bóng dáng cô gái phảng phất hình ảnh một người mà chàng cảm thấy rất thân quen. Thiếu nữ dừng lại trước dãy ghế Tôn đang ngồi. Nhìn kỹ số ghế một lần nữa rồi nàng đặt túi xách lên chiếc ghế trống mỉm cười xã giao với Tôn:

TQ đang mất dần danh hiệu “Công xưởng của thế giới”

Trung Quốc đang mất dần danh hiệu “Công xưởng của thế giới”
Những người lao động làm việc trong một nhà máy giày ở Jinjiang, tỉnh Phúc Kiến thuộc miền Nam Trung Quốc. Một số lượng lớn các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) lớn đã phải đóng cửa ở Trung Quốc thời gian gần đây. (ảnh: internet)
Theo giới truyền thông nhà nước Trung Quốc, một làn sóng ngày càng nhiều các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) ở Trung Quốc đã tuyên bố phá sản, đóng cửa, hoặc rút khỏi đất nước này trong nửa cuối năm 2014. Trung Quốc đang mất dần danh hiệu “công xưởng của thế giới” khi mà ngành công nghiệp này phải đối mặt với một cuộc suy thoái khắc nghiệt.

Phó Chủ tịch TQ vào tầm ngắm chống tham nhũng?

Phó Chủ tịch Trung Quốc vào tầm ngắm chống tham nhũng?
(NLĐO) – Tân Hoa Xã đăng trên blog bài viết nói việc bắt giữ, cách chức Bí thư Thành ủy Nam Kinh - Dương Vệ Trạch - có ý nghĩa rất lớn đối với công cuộc chống tham nhũng ở tỉnh Giang Tô - Trung Quốc và rất có thể sẽ lôi được “hổ lớn xuống núi”.
中国科协
Phó Chủ tịch nước Trung Quốc đương nhiệm Lý Nguyên Triều Ảnh: CHINA.COM.CN
Theo Đông phương Nhật báo, con “hổ lớn” mà Tân Hoa Xã ám chỉ là Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Lý Nguyên Triều, người nắm quyền lãnh đạo ở Giang Tô từ năm 2000-2007, sau đó đảm nhiệm chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Đại hội 17.

(2) Người nghèo... phải chết!

Người nghèo... phải chết!
(NLĐO)- Tôi nhớ một bác già nằm vắt tay lên trán, chép miệng: "Mấy ổng ban hành chính sách như vậy chẳng khác nào ép người nghèo phải chết". Ba tôi nghỉ hưu đã 6 năm. Chưa kịp an hưởng tuổi già bên con cháu thì ông mắc phải căn bệnh quái ác: ung thư gan. Sau 2 lần phẫu thuật rồi hóa trị, xạ trị bệnh tình vẫn không thuyên giảm.
Quy định về thanh toán chi phí bảo hiểm y tế mới 
khiến nhiều người nghèo lo lắng. Ảnh: Báo Tuổi trẻ
May mắn thay, gần đây bệnh viện thay đổi phác đồ điều trị và hiệu quả thấy rõ. Ba tôi đã ăn được, ngủ được, da dẻ hồng hào, khối u gom lại còn bằng 1/2 lúc trước. Ba tôi luôn miệng nói cảm ơn Đảng và nhà nước có chính sách bảo hiểm y tế thật nhân văn. Nếu không có bảo hiểm y tế chi trả các khoản chi phí điều trị căn bệnh hiểm nghèo này, ba tôi chắc đã theo ông, theo bà.

(1) Người nghèo phải chết

Người nghèo phải chết
Từ ngày 1/1/2015, một số thuốc ung thư mới, chi phí cao sẽ chỉ được quỹ bảo hiểm chi trả 50% thay vì 100% như trước đây, hoặc không được chi trả.
Tổng Cục Hải quan vừa bắt 1 lô hàng thiết bị y tế 
quá đát nhập vào Việt Nam. (Báo Tiền Phong)
Đây là tiêu đề của một người dân, bạn Lê Phương đăng trên báo Người Lao Động ngày 5 tháng Một, 2015 vừa qua. Bài này phát xuất do một số quy định có hiệu lực từ đầu năm nay. Trong đó quy định về cắt giảm việc trả chi phí cho các loại thuốc có chi phí cao với những bệnh nhân có bảo hiểm y tế làm dấy lên một luồng dư luận vô cùng hoang mang lo ngại cho hầu hết những gia đình nghèo.

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Điểm khác biệt trong chiếc vali hạt nhân của Obama

Điểm khác biệt trong chiếc vali hạt nhân của Obama
Chiếc vali hạt nhân của đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện đại hơn rất nhiều so với công cụ răn đe mà các ông chủ Nhà Trắng tiền nhiệm từng sử dụng.
Một sĩ quan của quân đội luôn mang chiếc vali
 hạt nhân bên cạnh Tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP
Lịch sử của Vali hạt nhân
Mỹ là quốc gia đầu tiên sở hữu vũ khí hạt nhân và cũng là nơi khai sinh chiếc vali hạt nhân đầu tiên. Trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, Tổng thống John F. Kennedy lo ngại những phần tử cực đoan trong giới lãnh đạo Mỹ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Liên Xô mà không được sự chấp thuận của ông. Ngoài ra, JFK cũng muốn mình có thể phát động cuộc tấn công hạt nhân chiến lược ở mọi nơi, do đó vali hạt nhân ra đời.

Những câu trả lời nào cho năm 2015 và tiếp theo?

Những câu trả lời nào cho năm 2015 và tiếp theo?
Nguyễn Trung           

          Thành một thói quen của lo toan và hy vọng, trước khi bước vào năm 2015 đã có không ít ý kiến nhìn lại năm 2014 và đưa ra các dự báo, các mong mỏi cho đất nước ta năm 2015, cả những điều hoài nghi, trăn trở nữa... Có thể đọc được những điều này trên rất nhiều trang báo chí các loại ở cả hai bên “lề” trái - phải, trên giấy cũng như trên mạng, trong và ngoài nước, của người nước ngoài không tính…
 
          Từ nghững gì đọc được, tôi chia sẻ với nhiều tiếng nói của hy vọng, không phải để tự trấn an, mà để cùng với mọi người cố tìm ra những câu trả lời nghiêm túc cần thiết cho những bước đi tiếp của đất nước. Đơn giản vì tôi cũng phải giải đáp những lo lắng của chính mình, trước khi nghĩ tiếp.

Trưởng Ban TCTW Tô Huy Rứa thăm ông Bá Thanh

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa thăm ông Nguyễn Bá Thanh
Trưởng Ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa cùng lãnh đạo Đà Nẵng vào bệnh viện thăm ông Bá Thanh. Sáng nay 13.1, ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã vào BV Đà Nẵng, thăm ông Nguyễn Bá Thanh đang điều trị ở khoa Ung bướu.

Đây là vị lãnh đạo Trung ương đầu tiên vào thăm ông Bá Thanh kể từ khi ông được đưa từ Mỹ về Việt Nam điều trị. Trước đó, lúc 8h sáng cùng ngày, ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước cũng đã vào thăm ông Nguyễn Bá Thanh.

Đại gia thưởng nông dân bằng những cục tiền

Đại gia thưởng nông dân bằng những cục tiền
Một doanh nhân hào phóng tại Trung Quốc dành khoảng 10 tỷ đồng để làm phần thưởng cho những nông dân quản lý đất đai của ông.

Ling Jihe, một người đàn ông sống ở huyện Anyi, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc thưởng 2.890.000 nhân dân tệ (khoảng 10 tỷ đồng) cho hơn 80 nông dân do họ quản lý đất cho ông tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc hôm 8/1.

"Biển" người tuần hành phản đối khủng bố tại Pháp

"Biển" người tuần hành lịch sử phản đối tấn công khủng bố tại Pháp
Khoảng 40 lãnh đạo thế giới và gần 4 triệu người đã đổ xuống các đường phố khắp nước Pháp để tham gia cuộc tuần hành quy mô lớn nhằm bày tỏ đoàn kết sau khi 17 người thiệt mạng trong loạt tấn công khủng bố trong 3 ngày liên tiếp, vốn làm rúng động thủ đô Paris.

Tổng thống Pháp Francois Hollande và các 
nguyên thủ thế giới tham gia tuần hành. (Ảnh: BBC)
Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Bộ nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết đây là cuộc tuần hành có quy mô "chưa từng có" trong lịch sử nước Pháp. Được biết, với con số ước tính khoảng 2,5 triệu người, số lượng người Pháp tham gia tuần hành ngày 11/1 còn hơn cả lễ mừng độc lập năm 1944.

Nhẫn cưới không đáng 10 ngàn và những ‘phi vụ’ từ thiện

Nhẫn cưới không đáng 10 ngàn và những ‘phi vụ’ từ thiện
Mấy ngày qua, sự việc vỡ lở Công ty vàng Cửu Long Jewelry tặng nhẫn cưới bằng vàng giả cho người khiếm thị khi tài trợ đám cưới tập thể (tháng 9/2014) tại TPHCM đang khiến dư luận bất bình. Thiết nghĩ, các nhà quản lý cần có những quy định pháp luật chặt chẽ để đảm bảo đạo đức, công bằng xã hội trong công tác từ thiện.

Cặp uyên ương trong đám cưới vì cộng đồng 
cách đây 4 tháng. Ảnh: Duy Trần/ VnExpress.
38,5 triệu đồng và cán cân đạo đức
Chuyện bắt đầu khi một trong số 11 cặp vợ chồng khiếm thị được tặng nhẫn cưới ra tiệm vàng nhờ đánh bóng lại. Và họ ngỡ ngàng khi chủ tiệm cho hay đó là vàng giả vì tuổi vàng quá thấp. “Các cửa hàng bảo hàng giả nên 10 nghìn đồng cũng không mua[1], một người tặng nhẫn cho hay.

Bộ trưởng Thăng bị báo Trung Quốc chỉ trích

Bộ trưởng Thăng bị báo Trung Quốc chỉ trích
Hoàn cầu Thời báo chỉ trích Bộ trưởng Giao thông-Vận tải Việt Nam Đinh La Thăng vì cảnh cáo nhà thầu Trung Quốc, nói ông 'khơi gợi tư tưởng bài Trung'. Tờ báo theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc hôm 10/1 có bài nói hành động của ông Thăng đã gây bất bình ở Trung Quốc.
Vụ tai nạn sập giàn giáo xảy ra hôm 28/12/2014
Chiều 4/1, Bộ GTVT đã có cuộc họp với Tổng thầu Trung Quốc EPC của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc) về sự cố sập giàn giáo tại dự án này hôm 28/12.

Việt kiều 'sẽ gửi về 13, 14 tỷ đôla'

Việt kiều 'sẽ gửi về 13, 14 tỷ đôla'
Các khoản kiều hối do Việt kiều gửi về ước tính đạt 13-14 tỷ đôla trong năm nay, tăng so với mức 12 tỷ đôla của năm 2014, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Nguồn ngoại hối cũng được trông đợi là sẽ tăng thêm từ đầu tư nước ngoài trực tiếp và từ đầu tư chứng khoán, và do đó có thể đem tới số dư 8 tỷ đôla trong cán cân thanh toán quốc tế của cả nước, hãng tin Reuters dẫn lời một tuyên bố của Ngân hàng Nhà nước. Các khoản tiền từ các cộng đồng người Việt hải ngoại chiếm phần quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, tương đương khoảng 8% tổng sản lượng quốc nội trong năm 2014.

Những góc tối trong 'công nghiệp tình dục' Australia

Những góc tối trong 'công nghiệp tình dục' Australia
Tờ Telegraph của Australia vừa thực hiện một phóng sự công phu về những góc khuất trong ngành "công nghiệp tình dục" ở nước này, nơi mà nhiều cô gái bị đối xử như những nô lệ thời hiện đại. Xin giới thiệu bài viết này với bạn đọc, để qua đó chúng ta có thể đưa ra cái nhìn cảm thông với những thân phận của các cô gái hành nghề mại dâm:

Công nghiệp tình dục được núp sau hoạt động
 tội phạm như buôn người. Ảnh: Telegraph
"Anh thích cô gái như thế nào? Cho tôi vài tiêu chuẩn đi... Vâng, tôi có một cô em tóc vàng rất dễ thương. Trẻ trung, (thân hình) cỡ 8, ngực cỡ D. Anh sẽ không thất vọng đâu".

Kinh tế VN 2015: Lấy gì để tăng trưởng?

Kinh tế VN 2015: Lấy gì để tăng trưởng?
Bất chấp rao giảng ngồn ngộn tính tuyên giáo về việc Công ty Quản lý Tài sản Quốc gia (VAMC) đang “xử lý nợ hiệu quả”, sau một năm rưỡi hoạt động, VAMC chỉ mới mua được khoảng 10% số nợ xấu trong tổng số 500.000 tỷ đồng núi nợ.

Tình hình thưởng Tết năm nay có xu hướng không cao đối với đại đa số người lao động. Vào Tết năm nay, hàng ngàn giáo viên trên khắp mọi miền đất nước vẫn không khác gì năm cũ, quà tết vẫn chỉ là “hương hoa” với gói kẹo, mì chính, chai nước mắm hay sang trọng hơn là vài trăm ngàn.

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

(1) Nhà hàng tổ chức tiệc ở Hà Nội

Nhà hàng tổ chức tiệc ở Hà Nội
Sen Tây Hồ

Sen Tây Hồ

614 Lạc Long QuânQuận Tây HồHà Nội
(04) 37 199 242 - (04) 37 199 857
  • Kiến trúc nhà cổ trong khuôn viên nước Hồ Tây
  • Phục vụ Hải Sản tươi ngon, có chương trình Buffet
  • Địa điểm lý tưởng cho những sự kiện và tiệc cưới sang trọng
7.5

Chậm lương quá 15 ngày phải trả lãi cho người lao động

Chậm lương quá 15 ngày phải trả lãi cho người lao động
Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên, doanh nghiệp phải trả thêm khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do NHNN công bố. Đây là nội dung được quy định tại Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động vừa được Chính phủ ban hành.
Theo Nghị định này, thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng. Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.