Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

"Tin tặng chén ngọc cho đại biểu ĐH Đoàn là ko chính xác"

Thông tin này có thể không chính xác, nhưng đối chiếu với thực tế VN thì hoàn toàn có thể tin được. Ngược lại những thông tin do ngài Bí thư đưa ra cũng có thể không chính xác. Ví dụ "đều sử dụng từ nguồn vốn xã hội hóa, không dùng một đồng của ngân sách nhà nước". Tôi không tin vì tiêu tiền văng mạng là thói quen của các quan chức nhà nước. Nói là DN tài trợ, nhưng sau đó hệ thống các cơ quan Đoàn từ Trung ương xuống làng xóm, với hàng nghìn tỷ đồng được nhà nước giao, sẽ lại quả cho các DN bằng các dự án béo bở để bù lại. Thiệt hại chính là người dân. Với cơ chế độc tài quân phiệt hiện nay, không điều gì đám quan chức không dám làm (Đinh La Thăng cũng đi lên từ công tác Đoàn); nên những điều dù cực kỳ phi lý trên quả đất, nhưng vẫn có thể xảy ra ở Việt Nam. 
"Thông tin tặng chén ngọc cho đại biểu Đại hội Đoàn là không chính xác"
Dân trí - Trong buổi gặp gỡ báo chí, Bí thư TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn khẳng định không có chuyện quà tặng cho đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc là chén ngọc. Quà tặng cho các đại biểu thực tế chỉ là hộp cắm bút bằng sứ và được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa, không dùng một đồng từ ngân sách nhà nước.

Bí thư TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn khẳng định các ấn phẩm, quà tặng cho đại biểu ĐH Đoàn toàn quốc XI đều sử dụng từ nguồn vốn xã hội hóa, không dùng một đồng của ngân sách nhà nước.


Ít ngày qua, một số thông tin về việc các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI được nhận quà tặng là bộ chén ngọc đã gây xôn xao. 


Tuy nhiên chia sẻ với báo chí, Bí thư TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã phủ nhận thông tin trên. Anh khẳng định thông tin cho rằng quà tặng chén ngọc cho đại biểu là không đúng, không chính xác.

"Không có chuyện các đại biểu ĐH Đoàn XI được tặng chén ngọc. Quà tặng cho các đại biểu tham gia ĐH Đoàn toàn quốc lần này là cái để bút làm bằng sứ và có logo Đại hội.

Còn chén ngọc được đề cập trong thời gian qua là một công ty lấy cảm hứng dựa trên tinh thần, khí thế của Đại hội để sáng tác ra mẫu chén này, có logo Đại hội, có hình ảnh của thanh niên và tặng cho Đại hội, chứ không phải tặng cho các đại biểu", anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Bên cạnh đó, bí thư TW Đoàn cũng khẳng định quà tặng cho các đại biểu thực tế chỉ là hộp cắm bút bằng sứ và được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa, không dùng một đồng từ ngân sách nhà nước.

"Thực hiện đúng tinh thần, nguyên tắc về quản lý tài chính về nhà nước, tất cả các quà tặng cho các đại biểu Đại hội được xã hội hóa, không sử dụng một đồng của ngân sách nhà nước. Kể cả tài liệu, ấn phẩm, cặp... cung cấp cho các đại biểu cũng từ nguồn xã hội hóa mà BTC vận động, hỗ trợ mà có được".


Chiếc chén ngọc vẽ vàng được thiết kế tinh xảo để tặng Đại hội Đoàn.

Được biết chén ngọc là tác phẩm của sự kết hợp giữa kiểu dáng thanh nhã, thiết kế tinh tế và kỹ thuật hiện đại với những đường nét chạm khắc tinh xảo. Tác phẩm này tái hiện chân thực và sống động các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tiêu biểu trên ba miền đất nước trong 5 năm qua.

Phần thân chén ấn tượng với điểm nhấn là hình ảnh của 3 phong trào lớn của Đoàn: Phong trào thanh niên tình nguyện, với các hoạt động dạy học cho trẻ em nghèo, xây nhà, làm cầu, dọn dẹp vệ sinh đường phố; Phong trào thanh niên sáng tạo với các hoạt động thanh niên nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo tại nhà máy…; Phong trào thanh niên bảo vệ Tổ quốc với các hoạt động thanh niên lên đường nhập ngũ, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới Tổ quốc.

Chiếc chén ngọc có đường kính lớn, được nâng vững vàng bởi linh vật rồng và phượng thời Lý - Trần được các nghệ nhân khắc vẽ tỉ mẩn, công phu. Đây là biểu trưng cho nòi giống tiên rồng của người Việt, cũng là chi tiết thể hiện sự đoàn kết của tuổi trẻ trên khắp ba miền đất nước.


Quà tặng cho các đại biểu tham dự ĐH Đoàn toàn quốc là chiếc hộp cắm bút được làm bằng sứ khá đẹp mắt.

Còn chiếc hộp cắm bút bằng sứ là sự kết hợp và sử dụng mặt hoa văn trống đồng - biểu tượng thiêng liêng của lịch sử văn minh người Việt xưa, với các họa tiết phản ánh đời sống sinh hoạt, chiều sâu tâm linh và nền văn hóa lâu đời Việt Nam được khắc họa sinh động. Điểm nhấn trung tâm là hình ảnh mặt trời rực rỡ, tỏa sáng tượng trưng cho niềm tin của tuổi trẻ về sự huy hoàng, tươi sáng của đất nước.

Bên cạnh đó là chiếc huy hiệu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truyền tải thông điệp, nhắc nhở thế hệ tuổi trẻ Việt Nam luôn nhớ về cội nguồn, trân trọng giá trị cốt lõi của dân tộc, tiếp bước và phát huy truyền thống tốt đẹp của ông cha, ý thức sứ mệnh và trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giàu đẹp, văn minh.

Vũ Phong

http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/qua-tang-chen-ngoc-cho-dai-bieu-doan-la-hoan-toan-khong-chinh-xac-20171213114142095.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét