Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2021

Láo quá, virus tấn công thẳng vào trung tâm chính trị Ba Đình

Láo quá, virus tấn công thẳng vào trung tâm chính trị Ba Đình
Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 4/11, thành phố ghi nhận 104 ca dương tính mới; trong đó có 64 ca cộng đồng tại 14 quận/huyện. Thành phố xuất hiện thêm 3 ổ dịch mới, dịch diễn biến phức tạp. Gay quá, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh và chiếm tỷ lệ áp đảo. Đặc biệt, đám virus này còn dám liều lĩnh tập trung tấn công vào thẳng vào trung tâm chính trị Ba Đình bất chấp nơi này được công an và quân đội canh phòng nghiêm ngặt. 
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngTrong số 104 ca dương tính mới, Ba Đình có 21 ca, chiếm 20%, cao nhất trong số các quận huyện có ca lây nhiễm. Cẩn tắc vô áy náy các nhà lãnh đạo ơi, các đồng chí lãnh đạo nên thực hiện đúng quy định "5K + Ý thức, trách nhiệm" nhé vì các đồng chí đang chủ quan lắm, nhất là hay tụ tập đám đông người, không giữ khoảng cách và không đeo khẩu trang. Cũng không biết các đồng chí có khử khuẩn và khai báo y tế thường xuyên không, đi công tác nước ngoài về có phải cách ly 7-14 ngày không ? Hãy cố gắng làm theo người dân nhé.

Nguyễn Thị Kim Tiến đã bị đề nghị xem xét kỷ luật

Nguyễn Thị Kim Tiến đã bị đề nghị xem xét kỷ luật
Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Uỷ ban), từ ngày 2 – 4/11, tại Hà Nội, Uỷ ban đã họp kỳ họp thứ 8, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã bị đề nghị xem xét kỷ luật do liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Bộ này trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Người dân trông chờ Trung ương kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến từ rất lâu, ngay thời bà còn làm Bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng Ba Dũng (2011-2015). Do có nhiều sai phạm  nên uy tín của bà Tiến trong Đảng rất thấp, đến mức tại đại hội Đảng lần thứ XII năm 2016, mặc dù bà là ứng cử viên được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đề cử chính thức, nhưng đã không được Đại hội bầu.

CHỈ THẮC MẮC TÍ THÔI

Đúng là ai cũng thắc mắc không hiểu tại sao người đàn bà giầu nhất đất nước lại đem số tiền khổng lồ đi biếu cho đám tư bản giầu có. Chắc đất nước hay cá nhân ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng phải có lợi gì thì Thủ tướng mới đích thân chứng kiến lễ ký tặng. Thêm một thắc mắc nhỏ: tiền đem tặng là của công ty Sovico hay tiền túi của bà Thảo? Nếu tiền túi của bà Thảo thì sao khi ký kết bà Thảo lại thay mặt Tập đoàn Sovico; còn nếu là tiền của Sovico sao trường lại định đổi tên thành Thao College mà không phải là Sovico College?
CHỈ THẮC MẮC TÍ THÔI
Fb bs Do Duy Ngoc - Đọc trên báo nhà nước có tin "Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vào ngày 31/10 tại Edinburgh – Anh, đã thay mặt Tập đoàn Sovico mà mình là Chủ tịch, để ký bản cam kết tài trợ 155 triệu bảng Anh cho Trường Linacre College thuộc Viện Đại học Oxford của Anh. Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo không tiết lộ tiến độ giải ngân như thế nào, nhưng Trường Linacre tuyên bố khi nhận được 50 triệu bảng Anh đầu tiên của gói tài trợ thì họ sẽ đệ trình lên Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Anh để đổi tên từ Linacre College sang Thao College".
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng
Bà Thảo là một tỷ phú đô la của Việt Nam, một trong những người giàu nhất xứ ta. Bà ta có tiền và bà cũng có quyền cho tiền ai là quyền của bà. Nhưng qua việc này thấy có gì hơi là lạ ở đây? Nghĩ thế thôi, chứ tui chẳng có ý kiến gì. Và cũng theo báo, trường sẽ đổi tên thành Thao College.

Người của showbiz

Kẻ đút, người đớp, cả hai đều là người của showbiz. Mồm bỗng dưng trở thành mõm trong chưa đầy nốt nhạc. Thật vi ziệu. Tự hào quá khi đất nước VN lại có thêm một vị lãnh tụ tham gia giới showbiz. Phải như thế nào mới được tôn vinh như thế chứ. Dự là hôm ông ấy về nước, sẽ có nhiều người đến tận văn phòng xin chữ ký.
Người của showbiz
Có tiền xủng xẻng trong túi, tâm lý ai cũng muốn thử miếng ngon/lạ trên đời một lần cho biết. Nhưng ở đâu, với ai và cách thử như thế nào thì mỗi người, mỗi giới lại có sự lựa chọn khác nhau.
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'f 06:44 Miếng ăn là miếng nhục. Miếng nhục là cục thịt bò dát vàng...rắc muối. 160 32 bình luận Thích Bình luận'
Ăn hay đớp, về bản chất vẫn là cách làm sao để cho thức ăn vào miệng. Nhưng sẽ được gọi là ăn khi đưa miếng thức ăn vào mồm, và được gọi là đớp khi miếng thức ăn đó nằm ở vị trí cao hơn miệng và cố đưa miệng vào thức ăn.

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2021

Tô Lâm được "thánh rắc muối" đút bò dát vàng cho ăn

Tô Lâm là một nhân vật đặc biệt, vừa như trùm mafia, vừa như con quái vật; do đó tốt nhất là không nên đụng vào, vì vậy tôi không bình luận, chỉ đưa tin về ông này.
Bộ trưởng CA Tô Lâm được "thánh rắc muối" đút bò dát vàng cho ăn
RFA 2021-11-04 - 
Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm được chính tay "Thánh rắc muối" Salt Bae chế biến và đút cho ăn món bò dát vàng trị giá lên đến 45 triệu đồng/phần trong một nhà hàng của ông này ở Luân Đôn. Video được đăng tải hôm 3/11/2021 trên tài khoản Tik Tok @nusr_et có gần 11 triệu người theo dõi của anh chàng đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ Nusret Gökçe, hay còn được biết đến biệt danh là "thánh rắc muối".

Ảnh Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chánh văn phòng Công an Tô Ân Xô thưởng thức bò dát vàng ở nhà hàng Salt Bae. Chụp màn hình Tik Tok @nusr_et.

Ảnh hưởng của TQ ở Campuchia và Lào, làm Việt Nam lo lắng

Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Campuchia và Lào, làm Việt Nam lo lắng
World Politics Review, Tác giả: David Brown, Song Phan chuyển ngữ
1-11-2021 
Giống như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Việt Nam hiện phải vật lộn với viễn cảnh rằng trong một cuộc khủng hoảng, Washington có thể lưỡng lự giao tranh với Trung Quốc ở quá gần bờ biển của họ. Và họ phải xem xét khả năng người kế nhiệm tổng thống Joe Biden có thể sẵn lòng nhường quyền làm chủ khu vực lân cận của Việt Nam cho một “Trung Quốc đang trỗi dậy”. Đó là một phép tính không dễ dàng đối với Hà Nội chút nào.
Từ trái sang: Hun Sen, Nguyễn Phú Trọng và Thongloun Sisoulith trong cuộc gặp gỡ cuối tháng 9, tại Hà Nội. Nguồn: VN Times

Xây dựng thể chế, cải cách thể chế để nâng cao giá trị nội

Tôi đồng tình với bài này của TS Chu. Bài viết rất hay về cách chi tiền của người giầu. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy trẻ em và các nhà khoa học, các trường học và các viện nghiên cứu... ở VN chúng ta còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng không hiểu sao các doanh nghiệp của VN lại chăm chăm mang tiền sang tài trợ cho trẻ em và các nhà khoa học ở các nước tư bản giàu có gấp chúng ta hàng chục lần. Thật không thể hiểu nổi, nên ban nãy tôi mới phải dịch qua google bài "Tại sao trường cao đẳng Oxford đổi tên thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam" đăng trên tạp chí NIKKEI CHÂU Á 3-11-21 về chuyện nhà sáng lập Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo tặng trường cao đẳng Linacre của Anh món quà trị giá tới 211 triệu USD, để mong có ai đó bình luận, giải thích. Đáng tiếc là rất ít người quan tâm đến chuyện này. Đáng nói thêm là theo nhiều thông tin, Vietjet đang làm ăn thua lỗ; hồi tháng 3/2021 vừa qua đã phải xin nhà nước cho vay ưu đãi hàng nghìn tỷ đồng. Tôi cho rằng những người Việt từ bỏ những "giá trị nội” để sống theo những "giá trị ngoại" là những người sống và làm việc phi đạo lý ! 
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
Xây dựng thể chế, cải cách thể chế để nâng cao giá trị nội
FB Nguyễn Ngọc Chu 4-11-2021 - “Xây dựng thể chế là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu”. “Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh quan điểm này với các cơ quan từ Trung ương đến địa phương trong phát biểu bế mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV tổ chức sáng 3/11”.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'BÁOĐIÊNTÜCHNPHỦ BAOCHINHPHU.VN TRANG CHỦ» CHÍNH TRỊ >> THỜI SỰ Thứ tư 03/11/2021 15:00 A Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng thể chế là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu (Chinhphu.vn) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh quan điểm này vớ›i các cơ quan từ Trung ương đến địa phương trong phát biểu bế mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về định hư°á»›ng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV tổ chức sáng 3/11.'
Thêm một lần, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nói về sự cấp thiết của xây dựng thể chế. Trước Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc đều nhiều lần nói về cải cách thể chế.

HỌ ĐÃ PHÁ TAN ĐÁM CƯỚI CỦA TÔI

Đọc những bài như thế này để hiểu quyền lực của những người cộng sản. Quyền lực trong tay họ nên họ thích gì thì cứ làm, bất chấp người dân phản đối. Vậy mà đến giờ này vẫn còn rất nhiều người dân xem họ như thần thánh, tưởng họ là những người hết lòng vì dân, của dân, do dân và vì dân... Thương thay cho cái dân trí ở xứ này ! Bao giờ họ mới sáng mắt ra, bao giờ họ mới biết "Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi..." từ rất lâu rồi.
VÌ BỮA ĂN BỊ DỪNG LẠI ÍT PHÚT MÀ HỌ ĐÃ PHÁ TAN ĐÁM CƯỚI CỦA TÔI
FB GS. Nguyễn Bảo Châu
Tôi cưới vợ vào ngày 29-5-1971.
Sẽ chẳng có gì phải nói lại, nếu như cái ngày vui nhất của một đời người đó đươc diễn ra trong vui vẻ, hạnh phúc. Tôi đã không có được cái điều may mắn đơn giản ấy vì đã bị người ta phá tan đám cưới của mình, mà nguyên nhân chỉ vì miếng ăn bị dừng lại trong ít phút.
Có thể là ảnh chụp cận cảnh 2 người và mọi người đang đứng
Chuyện là thế này:
Sau khi tốt nghiệp Đại học, có công ăn việc làm ổn định, tôi quyết định lấy vợ. Tôi đã dồn hết tâm lực để chuần bị cho đám cưới của mình.
Hồi ấy ở Hà Nội, Sau khi có “ Giấy đăng ký kết hôn “, người ta mới cấp cho cặp đôi mấy cái phiếu để mua hàng.

KIẾP SAU GẶP LẠI (Hậu sinh khả úy)

Để chống nạn mại dâm, thế giới thường chọn cách thẳng tay trừng trị những người mua dâm chứ không phạt những người bán dâm. Thực tế cách làm này có hiệu quả hơn nhiều so với cách làm của VN là phạt nặng, thậm chí giam cầm người bán dâm trong khi lại phạt rất nhẹ, thậm chí tha bổng người mua dâm. Trong đấu tranh chống xu nịnh cũng vậy. Kẻ nịnh không có tội, kẻ ưa nịnh và làm theo lời khuyên của kẻ nịnh gây hậu quả xấu... mới có tội và đáng bị trừng trị nghiêm khắc. Tiếc rằng cũng như chống mại dâm, VN chỉ quan tâm lên án những kẻ nịnh bợ, còn đám quan chức có quyền được nịnh thì ít bị vạch mặt điểm tên. Ví dụ như thư ký, phiên dịch, con cháu là loại nịnh giỏi nhất, họ không có tội. Những cấp trên ban bổng lộc và chức vụ cao cho họ mới là kẻ có tội.
KIẾP SAU GẶP LẠI
(Hậu sinh khả úy)
Hôm qua Lưu Dung và Hòa Thân bất ngờ gặp lại nhau ở kiếp khác sau kiếp kình địch không đội trời chung dưới trướng Càn Long. Hòa Thân cười hề hề:
Có thể là hình ảnh về 1 người, đồ uống và văn bản cho biết 'LẠI CHÉM GIÓ.'
- Lưu đại nhân à, năm xưa tôi cũng biết đại nhân lưng cong nhưng tâm thẳng đó chứ. Có điều... giữa một triều đình lắm kẻ giỏi giang mà tôi lại chẳng có tài cán gì, nên tôi mới phải nịnh nọt Càn Long để trụ được trong triều. Haiz... Mong đại nhân thông cảm.

Quan điểm của IMF về phục hồi kinh tế toàn cầu

Đọc dự báo của IMF thấy xấu hổ vì trong khi hầu hết các nước lớn đều có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao trong năm 2021 thì VN lại tụt xuống mức rất kém. Tỷ lệ này của VN chỉ là 3,8% tương tự như năm trước trong khi của Mỹ tăng lên 6%, Trung Quốc 8%, Ấn Độ 9,5%, Pháp 6,3%, Anh 6,8%, Nga rất khó khăn do bị cấm vận toàn diện song vẫn tăng trưởng 4,7%. Vì bản thân GDP đầu người của các nước trên đã cao hơn của VN nên chênh lệch tăng trưởng sẽ làm khoảng cách thu nhập đầu người giữa họ và nước ta ngày càng xa. Thế cho nên GDP đầu người năm 2021 của Mỹ trở lại mức 68.309 USD, Trung Quốc 11.819 USD, thì VN vẫn chỉ ở mức 3.759 USD (đã tăng thêm 25% theo cách tính GDP mới). Hy vọng chính phủ có cách thổi phồng số liệu tăng trưởng của VN để người dân đỡ buồn và đỡ xấu hổ khi nhìn ra thế giới.
Quan điểm của Quỹ Tiền tệ Quốc tế về phục hồi kinh tế toàn cầu
Sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục, bất chấp sự trỗi dậy của đại dịch. Các đường đứt gãy do COVID-19 mở ra có vẻ dai dẳng hơn: sự phân kỳ ngắn hạn được cho là sẽ để lại dấu vết lâu dài đối với các kết quả trung hạn. Tiếp cận với vắc xin và sự hỗ trợ sớm của chính phủ là những yếu tố chính đằng sau những khoảng cách này. Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta và mối đe dọa của các chủng vi rút mới đã làm tăng sự không chắc chắn về việc sẽ mất bao lâu để vượt qua đại dịch. Sự lựa chọn của các cơ quan công quyền ngày càng trở nên khó khăn hơn khi họ phải đối mặt với những khó khăn đa chiều (tăng trưởng việc làm vừa phải, lạm phát gia tăng, mất an ninh lương thực, suy giảm tích lũy vốn con người và biến đổi khí hậu) và có rất ít cơ hội để điều động.
Không có mô tả ảnh.
Các dự báo. Nền kinh tế toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 5,9% vào năm 2021 và 4,9% vào năm 2022 (thấp hơn 0,1 điểm phần trăm vào năm 2021 so với bản cập nhật Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) vào tháng 7 năm 2021). 

Tứ trụ được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang

Đây chỉ là thông tin chính thức cho dân biết, chứ trên thực tế thì áp dụng từ lâu rồi. Đọc bài này rồi ngẫm tới ông Phúc liên tục lang thang qua các tỉnh trên cả nước để chỉ đạo các đầu tầu (vì tỉnh nào cũng là đầu tầu) và khen thưởng cấp dưới (không thấy chê ai, chưa nói tới kỷ luật ai), thấy xót xa cho tiền thuế của dân quá. May mà các ông khác ít đi. Cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam là: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng. Như vậy Bộ Ngoại giao của Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh bị gạt ra rìa trong các phi vụ béo bở này (vì đi chuyên cơ thì mang hàng theo sẽ không bị hải quan gây khó khăn).
4 chức danh lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
02/11/2021 Chiều 2/11, tin từ Văn phòng Chính phủ, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2021/NĐ-CP về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. Nghị định 96/2021/NĐ-CP quy định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam và chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài bay trong vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

Chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba; tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và thực hiện các hoạt động song phương tại New York, Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 24/9/2021. Ảnh vov.vn

Tại sao trường cao đẳng Oxford đổi tên thành "Thao College"

Bản dịch của Google
Tại sao trường cao đẳng Oxford đổi tên thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam
NIKKEI CHÂU Á 3-11-21 - Việc nhà sáng lập Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo tặng trường cao đẳng Linacre của Anh món quà trị giá 211 triệu USD khiến bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người sáng lập hãng hàng không Vietjet, là một trong những nữ tỷ phú tự thân của châu Á, bị chỉ trích.
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'ΝΙΚΚΕΙ ASIA REVIEW 3-11-21 Why an Oxford college is renaming itself for Vietnam's richest woman Vietjet founder Nguyen Thi Phuong Thao's $211m gift to Linacre draws criticism Nguyen Thi Phuong Thao, the founder ofVietjet airline, is one of Asia's self-made female billionaires. © Reuters'
HỒ CHÍ MINH / LONDON - Nguyễn Thị Phương Thảo, người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, đang làm dậy sóng hai châu lục sau khi một trường cao đẳng thuộc Đại học Oxford công bố kế hoạch đổi tên thành theo tên cô (Thao College
) sau khoản tài trợ 155 triệu bảng Anh (211 triệu USD) từ công ty mẹ của Thảo. 

Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, có phải ông đã ngồi sai ghế?

Mỗi người sinh ra có một năng lực riêng nên phù hợp với một cái ghế nào đó. Cần phải học làm người và phải có kiến thức khoa học ở mức nào đó mới biết cái ghế nào mình nên ngồi và cái ghế nào mình không nên ngồi. Rất tiếc nước ta là một xã hội lộn ngược nên mọi việc đều lộn tùng phèo, tỷ lệ người ngồi nhầm ghế lớn lắm, nhất là nhầm ghế quan. Tôi cũng ngồi nhầm ghế, tự biết thế nên chỉ ngồi hờ hờ một nửa mông, còn một nửa mông khác thì ngồi ghé những chiếc ghế dường như phù hợp với mình.
Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, có phải ông đã ngồi sai ghế?
Nhiều người không biết GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - người vừa bị Bộ Công an khởi tố còn có một nickname Tuấn "tim". Tuấn "tim" - một nickname như sự thừa nhận một đôi tay vàng trong làng phẫu thuật tim.
Ông Nguyễn Quang Tuấn phát biểu góp ý cho báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016- 2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ ngày 29-3-2021.
Bộ Y tế có thông báo chính thức về việc đình chỉ công tác ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, để ... Một bác sĩ giỏi, một nhà quản lý "tồi" và là một bị can trong vụ "thổi giá" thiết bị y tế.

Đạn đã lên nòng? Thế chiến III sẽ sớm xảy ra ?

Đọc bài này mới biết sau Thế chiến I, nước Đức buộc phải đền bù 132 tỷ đồng mark vàng (đồng tiền nội tệ của Đức), tương đương khoảng 269 tỷ USD ngày nay, số tiền này gấp 3 lần GDP của Đức khi đó. Khoản đền bù chiến tranh này nước Đức sau gần một thế kỷ mới trả hết, khoản nợ cuối cùng được trả vào ngày 3/10/2010. Khâm phục người Đức thật. Họ không xin xóa nợ như VN ta mà kiên nhẫn trả dần trong xấp xỉ 100 năm. Theo luật quốc tế, bất kể ai thắng thua sau chiến tranh, các khoản nợ phải được thanh toán đầy đủ, dù từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, bởi người dân của nước đó. Thông tin thứ hai là chính giới tài phiệt Phố Wall muốn phát động một cuộc chiến tranh thế giới thứ II để kiếm lợi nhuận. Từ vị thế là một kẻ chiến bại sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức nhanh chóng vực dậy và biến cả đất nước trở thành một "cỗ máy chiến tranh" siêu hạng. Nhiều người ngưỡng mộ tài năng của Hitler trong việc phát triển kinh tế, tuy nhiên đằng sau sự tăng trưởng đó là những tính toán sẵn có và bàn tay nâng đỡ của những tài phiệt ngân hàng Mỹ. Nhà kinh tế từng đoạt giải Nobel Robert Cox Merton đã nói: “Trong mắt của các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế, không có chiến tranh và hoà bình, không có khẩu hiệu và tuyên ngôn, cũng không có hy sinh hoặc danh dự”. Thông tin thứ ba chúng ta đều biết là dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, Mỹ đã không bỏ một quả bom nào, không khởi động một cuộc chiến nào... và các tài phiệt tài chính cũng không còn có thể bơm tiền cho nền kinh tế vay được bao nhiêu nên rất bức xúc vì không kiếm được lợi nhuận. Họ căm thù ông và đã tìm mọi cách lật đổ ông. Thông tin thứ ba chúng ta đều biết là chưa từng có vị tổng thống nào mà mức tín nhiệm lại thấp và suy giảm nhanh chóng như tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden. Chỉ 9 tháng tại vị trong Nhà trắng, chính quyền mới đã kịp tạo ra rất nhiều cuộc khủng hoảng. Chúng đang tàn phá uy tín và quyền lực của Đảng Dân chủ. Joe Biden và Đảng Dân chủ cần có một cuộc chiến tranh để cứu vãn hình ảnh của mình. Tương lai thế giới sẽ về đâu ? Chẳng lẽ nhận loại đang tiến tới con đường tự diệt vong vì lòng tham của những quan chức lãnh đạo (tham quyền) và tài phiệt tài chính (tham tiền) ?
Thế chiến III sẽ sớm xảy ra ?
Vòng xoáy của chiến tranh giúp các hãng vũ khí kiếm tiền siêu lợi nhuận, các nhà tài phiệt tài chính thỏa mãn cơn khát cho vay vì chính phủ các quốc gia tham chiến buộc phải vay nợ để leo thang chiến tranh. Cuộc chiến càng khốc liệt, tiền vay nợ càng lớn, vũ khí tiêu tốn càng nhiều, và hệ lụy là cả nền kinh tế tương lai của toàn dân bị thế chấp vào canh bạc này. Nhưng không phải chỉ có các tài phiệt và các hãng vũ khí, cả các chính trị gia cũng muốn bảo vệ cái ghế của mình bằng một cuộc chiến...

Máy bay F-15C Eagle trang bị tên lửa AIM-7 Sparrow và AIM-9 Sidewinder triển khai tới ẢRập XêÚt trong chiến dịch Lá chắn Sa mạc. (Ảnh: USAF qua Getty Images)

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

Bàn về lộ phí ô‒tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm

Bài này đăng từ năm 2012, khi các "chuyên gia" và quan chức của chính quyền muốn thu phí ô‒tô đi vào trung tâm thành phố trong một số giờ cao điểm, nhưng bị nhân dân phản đối kịch liệt. Bây giờ đói rách quá nên chính quyền quyết tâm thu luôn tất cả các giờ trong ngày, chỉ tha cho  người dân trong khoảng thời gian từ 11h đêm tới 5h sáng hôm sau. Phải nuốt lòng tham để tha cho dân là vì lúc đó xe vào ít, có thu cũng không đủ chi để nuôi đám nhân viên, quan chức thức đêm thu tiền. Tôi phản đối chính sách thu phí này. Nó là một dấu hiệu nữa cho thấy xã hội VN đang tự chết dần.
Bàn về lộ phí ô‒tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm
ĐẶNG Đình Cung, Kỹ sư tư vấn - Để giảm ùn tắc giao thông Bộ GT‒VT vừa đề xuất phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân và phí ô‒tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm (1). Trong bài này chúng tôi xin trình bầy cở sở lý thuyết của lệ phí, kinh nghiệm của một số thành phố đã thu phí ô‒tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm và tính khả thi của lộ phí này trong bối cảnh Việt Nam. 
Chi tiết các vị trí Hà Nội dự kiến lập 87 trạm thu phí xe ô tô vào nội đô - Ảnh 1.
Về lý thuyết kinh tế vi mô, đọc giả có thể dễ dàng ngoại suy từ bài này sang những phương tiện giao thông khác như là xe gắn máy hay là những dịch vụ khác do Nhà nước cung cấp như là giáo dục, y tế... Chúng tôi xin không bàn đến phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân đường bộ (2). Đây chỉ là một thuế chất lên một số thuế khác mà chủ xe đã trả rồi.

Phản đối “lập vành đai” thu tiền dân đi xe vào nội thành

Phản đối mạnh đề xuất “lập vành đai” thu tiền dân đi xe vào nội thành
Diễm Thi, RFA 2021-11-01 - 
Hà Nội không phải là của riêng người dân Hà Nội hay của chính quyền Hà Nội. Hà Nội là thủ đô của một quốc gia, là một trung tâm văn hóa - khoa học - kỹ thuật - kinh tế. Rất nhiều tỉnh thành, rất nhiều doanh nghiệp, người dân có nhu cầu công việc phải đến Hà Nội. Thế bây giờ các ông lập trạm thu phí lên để các ông hạn chế người ta đến à? Không muốn cho người ta vào nữa à? Đâu có được! Không thể làm như thế được, mà phải tìm cách khác.”
Chi tiết các vị trí Hà Nội dự kiến lập 87 trạm thu phí xe ô tô vào nội đô
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất đặt 87 trạm thu phí tại 68 vị trí quanh thành phố với mức phí dự kiến cho mỗi phương tiện vào thủ đô thấp nhất là 50.000 đồng, mức phí đỗ xe ở khu vực trung tâm là khoảng 100.000 đồng. Theo giải thích của các cơ quan chức năng, việc thu phí như vậy nhằm mục đích khắc phục tình trạng ùn tắc khi nhiều dự án hạ tầng giao thông của Hà Nội chậm tiến độ, chưa đầu tư hoàn chỉnh hoặc chưa được đầu tư.

Thứ Hai, 1 tháng 11, 2021

Hà Nội: Dời đô hành chính hay thu phí xe vào nội đô?

Đồng ý với bác Hiệu Minh: "Nếu ngồi bờ Hồ bàn cãi và lo qui hoạch để cho nhà mình ra ngoài mặt đường, mang kiến trúc làng quê ra thủ đô, rồi nghĩ cách cấm xe, thu phí, thì rồng Thăng Long chỉ vùng vẫy quanh mấy cái “ao làng”. Từ những năm 1980, khi dân số Hà Nội chỉ 1-2 triệu người, tôi đã rất tán thành phương án dời thủ đô hành chính về Hòa Bình, xây dựng các khu đô thị trên vùng đồi núi Hòa Bình rất thuận lợi, trong khi lại không làm mất các khu đất màu mỡ của Hà Nội và Hà Tây; giữ Hà Nội hiện nay thành cố đô... Đáng tiếc là lãnh đạo nước ta có tầm nhìn quá hạn hẹp nên khăng khăng phát triển thủ đô hiện tại; thời Nguyễn Tấn Dũng còn ngu xuẩn hơn là mở rộng cả Hà Nội sang Hà Tây, biến hàng vạn héc ta đất đồng bằng phì nhiêu thành đô thị... Bây giờ tôi vẫn giữ quan điểm này, muốn đất nước có một thủ đô văn minh, lịch sự, thông thoáng, thì phải dời đô về Hòa Bình và phía Nam, cách Hà Nội cũ độ 100 km. Còn nếu cứ giữ và phát triển Hà Nội như hiện nay, thì thực chất là giết Hà Nội. Hà Nội chỉ còn tư cách là thủ phủ vùng, là trung tâm kinh tế vùng... Thủ đô của đất nước chắc sẽ sớm tiến tới là... Bắc Kinh; phải chăng đây mới thực sự là tâm ý của lãnh đạo ?
Chữa tắc đường ở Hà Nội: Dời đô hành chính hay thu phí xe vào nội đô?
FB Hiệu Minh - 30-10-2021 Với thực trạng kiến trúc tạp nham, đường xá uốn éo, xe hơi, xe máy tràn ngập trong ô nhiễm khói bụi với hàng chục triệu dân gốc từ nền văn minh lúa nước của Hà Nội, thì mọi giải pháp cấm, xây thêm đường, thu phí, đào hầm dưới đất, thậm chí dùng cả máy bay đi lại, cũng không thể giải quyết bài toán trải dài hai thế kỷ.
Ảnh: FB tác giả
Như dân thời @ nói, bó tay com Chấm hết.
Có một thời, mấy anh chàng ở quê ra Hà Nội tìm việc, tìm vợ, lấy hồ Hoàn Kiếm làm tâm và quay quanh 3-4km để thực hiện kế ở lại lâu dài.

Khúc gân Đài Loan

Đoạn này hay: "Hèn hạ đến mức cắt quốc ca của Đài Loan, kéo theo cả quốc ca nước mình thì chỉ còn là nỗi nhục ê chề". "Đài Loan là một tấm gương sáng cho tinh thần độc lập dân tộc, cho đối sách đúng đắn đủ để chung sống với kẻ thù hung ác mà vẫn chống lại được ý đồ thanh toán của nó". Trên thực tế, Đài Loan đã chứng minh được sức sống và lớn mạnh thần kỳ của họ. Dù bị Trung Quốc thường xuyên chèn ép, đe dọa quân sự, kinh tế, chính trị..., người dân Đài Loan vẫn đứng hiên ngang để phát triển đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống trong thể chế dân chủ, vì dân, của dân và do dân, được cả thế giới kính phục. Tổng thống và nhà nước xứng đáng là đại diện của nhân dân và luôn toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Đài Loan là một trong vài hình mẫu lý tưởng cho các nước học và làm theo, trong đó có VN. Thỉnh thoảng tôi có gặp người Đài Loan trong một số hội nghị quốc tế hay trong trường đại học ở phương Tây, tôi rất quý họ vì họ rất tốt bụng và rất trân trọng mỗi khi có ai đó quan tâm đến họ; đó là vì họ bị Trung Quốc chèn ép đến ngạt thở mà không mấy ai, mấy nước dám lên tiếng bảo vệ, ủng hộ họ, nên khi có người quan tâm thì họ rất quý. Đài Loan nằm cách Trung Quốc chỉ có 2km mà Trung Quốc không làm gì được. Đài Loan đúng là khúc gân đối với Trung Quốc trong khi Việt Nam ta lại là cái chân giờ ngon lành sẵn sàng mời Trung Quốc xơi.
Khúc gân Đài Loan
FB Nguyễn Thọ - 31-10-2021 - Vụ VTV cắt tiếng quốc ca Đài Loan trong trân đấu U23 diễn ra hôm 27.10 tại Kirgyzstan có vẻ đã chìm xuồng, với tôi thì không. Tôi đã xem kỹ video để xác định sự việc và vô cùng tức giận. [1] (phút 43’18”).
Có thể là hình ảnh về thiên nhiên, nhà chọc trời, đại dương và bầu trời
Các bãi chống tank được xây dựng từ 1958 trên đảo Quế Môn, cách bờ biển Trung Quốc chỉ 2km. Ảnh trên mạng

Dối trá là Gốc

Dối trá là Gốc
GS Nguyễn Đình Cống - 31-10-2021 - Sinh hoạt câu lạc bộ của mấy ông bà già, các cụ than thở, làm sao mà bây giờ xã hội dối trá nhiều quá. Trước đây có khẩu hiệu: Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua. Bây giờ tuy không ai hô hoặc viết khẩu hiệu nhưng đã thành phong trào nói dối. Người người nói dối, ngành ngành nói dối, mọi cấp nói dối, dối từ trên xuống, dối từ dưới lên.
Có thể là hình ảnh về 1 người
Tôi nói với các cụ rằng, xin đừng than thở vì dối trá là cơ sở của cuộc sống. Biết mà ngăn ngừa, mà hạn chế, mà vạch trần ra thì tốt, còn cứ để bình thường thì nó tự do nảy nở, phát triển tràn lan. Mà xã hội ta bây giờ, lãnh đạo ấy, dân ấy đang là môi trường tốt cho dối trá. Phải dối trá mới có thành tích dỏm để được khen thưởng trong phong trào thi đua, có dối trá mới lừa được người ta đi theo.

Đường sắt CL-HD sẽ là biểu tượng thành công của CNXH

Đường sắt CL-HD sẽ là biểu tượng thành công của CNXH
Tự hào quá. Việt Nam ta đã có công trình vĩnh cửu đầu tiên lọt vào tốp đầu thế giới.
Tất cả các tòa nhà cao tầng và các công trình kiến trúc khác ở nước ta chỉ có thời gian sử dụng 50-60 năm trong khi "đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hay không". Do đó, đa số các công trình xây dựng đang có hiện nay sẽ không còn nữa khi chúng ta tiến vào thời đại xã hội chủ nghĩa sau 80 năm nữa. Chỉ riêng siêu phẩm vĩnh cửu Đường sắt Cát Linh - Hà Đông là sẽ tồn tại mãi mãi và tiến vào CNXH cùng với dân tộc.
Có thể là hình ảnh về tàu hỏa và văn bản cho biết 'CÁC CÔNG TRÌNH NỔ”I TIẾNG THẾ GIỚI Mỹ: Nữ Thần Tự Do Y: Thanh Rome Pháp: Tháp Eiffel Anh: Đồng Hồ Big Ben Trung Quố‘c: Vạn Lý Trường Thành việt Nam: Đường Sắt Cát Linh'
Đường sắt CL-HD sẽ là biểu tượng thành công của CNXH ở nước ta, sẽ là niềm tự hào mãi mãi của dân tộc mỗi khi phải so sánh với các cường quốc trên thế giới.

Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2021

Lãnh đạo xấu thì Dân có quyền vạch mặt ?

Anh Văn viết rất đúng, báo Tuổi trẻ giật tít như vậy không ổn, tít như vậy dễ dẫn đến người dân hiểu nói xấu lãnh đạo là vi phạm pháp luật. Nhưng cũng phải thừa nhận một thực tế là đa số lãnh đạo VN chỉ thích được khen, không thích bị vạch ra cái xấu của mình. Khi còn công tác, đôi khi tôi nhận được danh sách đề nghị khen thưởng hàng năm của các tỉnh, thành và cơ quan khác gửi về Bộ, đọc thấy rất xấu hổ vì tuyệt đại đa số người trong được đề nghị khen thưởng đều là lãnh đạo; họ ký giấy đề nghị cấp trên khen thưởng cho chính mình. Tôi thường bảo lãnh đạo thường đã nhiều tuổi rồi, chức vụ cao bổng lộc nhiều rồi, tham làm gì mấy cái giấy khen, bằng khen; nhường cho anh em cán bộ trẻ để họ có thành tích và có động lực để phấn đấu tiếp, vừa thuận lợi để lên chức, vừa phục vụ tốt hơn cho nhân dân, đất nước... Đáng tiếc là hệ thống Đảng và Nhà nước ta lại được xây dựng dựa trên quan điểm phải bảo vệ uy tín lãnh đạo bằng mọi giá. Quan niệm phổ biến hiện nay là đã là lãnh đạo thì không bao giờ sai. Lãnh đạo là đại diện cho Đảng và Nhà nước; nói xấu lãnh đạo tức là nói xấu Đảng và Nhà nước...
Lãnh đạo xấu thì Dân có quyền vạch mặt ?
Lưu Trọng Văn - Báo Tuổi trẻ giật tít như vậy sẽ dẫn đến ngộ nhận về pháp luật. Luật đâu cấm công dân vạch ra cái xấu của lãnh đạo nếu đó là sự thật. Lãnh đạo xấu thì Dân có quyền vạch mặt. Đảng cũng khuyến khích Dân vạch mặt bọn xấu để đảng biết mà trừng trị cơ mà.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'f tuoitre tuời online PHÁP LUẬT Xét xử cựu nhà báo Phan Bùi Bảo Thy vì lập Facebook nói xấu bí thư, chủ t»ch tỉnh Quảng Trị 29/10/2021 10:58 GMT+7'
Vì vậy nếu công dân bị truy tố chỉ có thể là phạm tội vu khống người khác, trong trường hợp này người khác ấy là lãnh đạo.
Còn nếu xét xử, công dân đưa ra chứng cứ xác thực lãnh đạo làm điều xấu thật thì sao?
Chả lẽ thì chả... sao?

Thu phí ô tô vào nội đô Hà Nội để làm gì ?

Thu phí ô tô vào nội đô Hà Nội để làm gì ?
Thu phí ô tô vào nội đô Hà Nội để có tiền nuôi Công trình tiêu biểu cho sự Hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Hoa ?
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '05:24 m.baomoi.com BÁOMÓI trang thông tin tn điền từ NÓNG MỚI 39 VIDEO CHỦ ĐỀ XÃHỘI> GIAO THÔNG Chấp thuận kết quả nghiệm thu đường sắt Cát Linh- Hà Đông Zing ngày trước 260 liên quan Zalo Gốc f ㅇㅇ° Chấp thuận của Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đ‘ối với kết quả nghiệm thu dự án Cát Linh- Hà Đông là tín hiệu tích cực để đưa dự án vào vận hành.'Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '05:22 m.baomoi.com Chiều 29/10, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về nghiệm thu công trình xây dựng đÃnh giá kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông. Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị Chủ tịch Hội đồng thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình có điều kiện của Bộ GTVT. Việc chấp thuận kết quả nghiệm thu được 9/9 thành viên hội đồng thống nhất.'
Thế là công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đầy tai tiếng do ông bố quyết định đầu tư đã được ông con, nay là Bộ trưởng Bộ giao thông, chấp thuận nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng bất chấp nhân dân không thấy bất cứ thông tin gì về việc khắc phục 16 lỗi trầm trọng đã được tư vấn Pháp vạch ra.

Hà Nội, Sài Gòn... rồi đến tỉnh nào ?

Hà Nội, Sài Gòn... rồi đến tỉnh nào ?
Thủ đô đi trước làm gương,
Rồi thì làng xã đường đường nối đuôi.
Mặc cho Âu Á cười ruồi...
Họ tha hồ vét, ai cười mặc ai !
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '04:45 HÀ NỘI Cần 2.600 tỷ để xây 87 trạm thu phí vào nội ô. Thu Thủy và 90 người khác 28 bình luận Thích Chia sẻ'Có thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bản cho biết '05:53 LAO LAODONG MỚI NHẤT ATỤT Khởi động dự án thu phí ôtô vào trung tâm TP.Hồ Chí Minh LĐO 29/10/2021 14:02 PM Sở GTVT TPHCM đề xuất lâp tự án thu phí ô tô vào nội đÃ. Ảnh: Minh Quân'
...
Đầu thai lộn chỗ trật ngày
"Xứ thiên đường" có khác nơi trần đời.
Xứ mà cừu, vịt hơn người !
Xứ mà muốn Sống kiếp Người, phải câm !