Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Tiên đoán những chuyện sẽ xảy ra ở VN năm 2020

TIÊN ĐOÁN NHỮNG GÌ SẼ XẨY RA Ở VN NĂM 2020 ?
Mỗi năm, tôi công bố tiên đoán những gì sẽ xẩy ra trong năm mới. Những tiên đoán này, cho tới nay, hầu hết được nhìn nhận là đúng. Kết quả đó một phần nhờ năng khiếu riêng, rất khó giải thích một cách thuần lý, nhưng cũng nhờ nghiên cứu, học hỏi nhiều năm về nghệ thuật bói toán Đông, Tây.
Dưới đây là những dự đoán về VN năm 2020:
-VN sẽ vượt Singapour và Nhật trên phương diện kinh tế
-Mỗi người Việt sẽ có một bác sĩ, mỗi bác sĩ có 3 y tá phụ việc. Như vậy, mỗi công dân sẽ có 4 nhân viên y tế ngày đêm ăn ngủ bên cạnh.
-Số lượng và tỷ số tiến sĩ VN sẽ đứng hàng đầu thế giới, chỉ tính những tiến sĩ biết đọc, biết viết và thấu triệt tư tưởng bác Hồ.

-Số thuốc giả sẽ giảm, còn khoảng dưới 80% thị trường thuốc đủ loại, và Bộ Y Tế sẽ kiểm soát chặt chẽ phẩm chất thuốc giả.

-VN sẽ là đứng đầu về tỉ lệ ung thư. Tiên đoán điều này tương đối dễ, và không sợ sai lầm, vì báo chí đăng tùm lum

-Từ tháng Sáu, ô nhiễm không khí giảm bớt, nhân dân có thể dọn nhà, quét rác ít nhất mỗi tháng một lần.

-Nạn tham nhũng sẽ chính thức chấm dứt.

-Tỉ số thất nghiệp vẫn thấp nhất thế giới, 2%. Nếu cần, chính phủ sẽ quyết định hạ tỉ số xuống 0%

-Hoặc chủ tịch Nguyễn Phú Trọng tự ý từ chức, hoặc đồng chí Trần Quốc Vượng bị đuổi khỏi quốc hội. TQ Vượng là người tự nhiên lên cơn, nói ẩu: không làm được việc thì chủ động xin nghỉ mới là nêu gương

-Nếu đồng chí 
Nguyễn Phú Trọng từ chức, người thay thế sẽ được 100% nhân dân ủng hộ như trong quá khứ, có thể hơn nữa, nhờ thành quả của đương kim chủ tịch nước, đặc biệt trên lãnh vực quốc phòng

-98% xã, quận hay ngõ hẻm VN sẽ trở thành trung tâm thế giới về một lãnh vực đặc biệt

-Số người cao niên được CSGT dẫn qua đường sẽ tăng gấp đôi, trong khi số CSGT nhận hối lộ giảm 15 %, so với năm trước, là năm tuyệt đối không có tệ trạng nhận hối lộ trong ngành

-Lương DLV sẽ giảm. Điều này có tính cách toán học hơn là tiên tri. Nhà nước dự trù tăng số DLV, nhưng không tăng ngân sách, đương nhiên lợi tức của mỗi chiến sĩ truyền thông sẽ giảm

-Gà công nghệ sẽ mất giá vì bị so với DLV. Đồng chí Ngô Minh Châu nói lực lượng 47, lừ đừ như gà công nghệ, phải thức đêm để chiến đấu chống phản động, như gà nhà , chạy nhẩy linh động khắp nơi

-Thịt heo sẽ lên giá, vì trên mạng nhiều hình ảnh sư quốc doanh toe toét ngồi gói bánh chưng bên cạnh tín nữ. Sư quốc doanh đông như kiến, nhiều tiền, thích ăn cái gì là cái đó lên giá

-Các sư quốc doanh sẽ trở lại đời sống độc thân, vì kinh nghiệm cho thấy đa thê mang lại nhiều phiền phức hơn là hạnh phúc, trong đời tư, cũng như trong lúc tu hành

-Thùng carton sẽ mất giá. Trong khi toà xử án tham nhũng, đầy tớ tạm ngưng vác thùng dollars lăng xăng, tặng nhau ngoài đường

-Tinh thần dân tộc lên cao. Bộ Giáo dục quyết định thêm tiếng Việt bên cạnh tiếng Tàu trong chương trình tiểu học

-Chủ tịch nước sẽ tái khẳng định : không ai dại gì để mất đất cho nước ngoài. VN sẽ độc lập hơn đối với Tàu tại những vùng còn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ ta

-Quân đội sẽ quyết tâm tử thủ bảo vệ lãnh thổ, đặc biệt tại những chiến trường bị quân địch đe doạ như Thủ Thiêm, Lộc Hưng

Từ Thức

1 nhận xét:

  1. Số lượng và tỷ số tiến sĩ VN sẽ đứng hàng đầu thế giới, chỉ tính những tiến sĩ biết đọc, biết viết và thấu triệt tư tưởng bác Hồ.
    Hay, hay đến thế là cùng, tiên sư anh Từ Thức.

    Trả lờiXóa