Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Lộn tùng phèo: ông con Đảng quát ông bố Mặt trận

Thối nát và thảm hại. Mặt trận tổ quốc VN trên danh nghĩa là ông trùm, tất cả các tổ chức còn lại, kể cả cả tổ chức chính trị như Đảng, cũng may lắm mới xin được làm thành viên của Mặt trận. Thế mà Mặt trận nói chẳng ai nghe, đến chẳng ai thèm nhìn. Mỗi lần Quốc hội, Chính phủ hay Cơ quan của Quốc hội, Chính phủ họp chung với Mặt trận, mình thấy rất thương các bác lãnh đạo Mặt trận; phần lớn là người già cổ lai hy, nhiều người là các nhà văn hóa, trí thức nổi tiếng, nhưng đến họp chẳng biết nói gì vì làm gì có quyền hành gì mà nói. Chỉ biết xin xỏ quyền lợi cho hệ thống quan chức Mặt trận các cấp; xin đủ thứ, từ trụ sở, xe hơi, chế độ lương bổng, tăng biên chế, các chuyến đi "tham quan, học tập" nước ngoài đến những thứ lặt vặt trời ơi đất hỡi. Có thể nói Mặt trận là điển hình của chế độ bao cấp, cơ chế xin-cho và lãng phí biên chế. Các tổ chức quần chúng công hưởng lương từ NSNN và có nguồn từ NSNN như ở Việt Nam hiện nay có lẽ chỉ còn tồn tại ở Trung Quốc, Lào và CHDCND Triều Tiên. Thế mới có chuyện một lãnh đạo cấp cao của MTTQ Việt Nam than phiền: “Tôi đi nước ngoài không có người đồng cấp tiếp đón”. Đọc câu này thấy thối nát và thảm hại cho các bác Mặt trận. Nhưng, ở cái nước mình nó thế. Làm gì bây giờ ?
Lộn tùng phèo
Nguyễn Thông - Xưa các cụ có câu "sinh con rồi mới sinh cha/sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông". Nó nói về chuyện trái ngược, nhố nhăng, chả ra làm sao. Đang ồn ào chuyện có ý kiến đề nghị gộp, hợp nhất mấy đoàn thể chính trị xã hội lớn vào chung mặt trận tổ quốc. Đúng ra phải giải tán bỏ bớt đi, hoặc làm như thế từ lâu rồi. Nhưng xứ này các ông cai trị cứ thích làm theo ý mình, dù nhố nhăng vẫn cứ làm. Tao thích thế đấy, ai làm gì được tao. Làng Vũ đại này, đếch thằng nào bằng ông. Ảnh: Toàn cảnh hội thảo Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Lấy ví dụ: Đảng cũng chỉ là một đoàn thể, một tổ chức chính trị, chính trị xã hội, một thành viên của mặt trận tổ quốc, nhưng ông đảng mà quát một tiếng là ông mặt trận chạy mất dép. Ông ấy là con nhưng quyền bố, quyền cụ, quyền ông cố tổ, quyền trời, đố ai dám cãi. Mặt trận là cái đinh gì. Quốc hội còn chưa là gì với tao nhá, đừng có lôi thôi.


Ông đoàn thanh niên cũng vậy. Ông ấy là thành viên của Hội liên hiệp thanh niên VN, là con nhưng ngồi ghế bố, mắng bố sa sả, quát bố phải nghe. Thế thì giải tán mẹ nó cái hội đi, để đó làm bù nhìn làm gì.

Nói chung xứ ta nhiều thứ ngứa mắt, chả giống ai, chả theo quy luật gì, cũng như cứ lao xe chạy ngược đường cao tốc vậy. Gây tai nạn xong còn cố cãi tao không có lỗi. Cứ nói lấy được.

Nguyễn Thông

http://thongcao55.blogspot.com/2018/04/lon-tung-pheo.html


Đề xuất hợp nhất 5 tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất vào MTTQ Việt Nam

Thứ sáu, 06/04/2018, 13:00 (GMT+7)

(Chính trị) - Đây là 1 trong 4 đề xuất trong đề tài nghiên cứu của Ban Tổ chức Trung ương về đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Trong báo cáo đề dẫn tại hội thảo Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội sáng nay (6/4), ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trong 30 năm đổi mới, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, bên cạnh những thành tích, ưu điểm còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập: cơ cấu tổ chức, bộ máy còn cồng kềnh, bất hợp lý, kém hiệu quả, trên một số lĩnh vực chức năng, nhiệm vụ chưa được tách bạch rõ ràng.

Điều này đòi hỏi MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức và các phương thức hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới…

Mặt khác, cho đến nay, lý luận về tổ chức và phương thức hoạt động MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội chưa được nghiên cứu nhiều. Chính điều đó đã ảnh hưởng phần nào đến chất lượng công tác tham mưu của các ban Đảng Trung ương về xây dựng tổ chức bộ máy và quy định phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội.

“Do đó, cả về lý luận và thực tiễn cho thấy rất cần có những nghiên cứu, lý luận và đánh giá thực tiễn, từ đó đề xuất nhằm đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội theo hướng tinh gọn, rõ chức năng nhiệm vụ, không chồng chéo, hoạt động thiết thực và hiệu quả, đề cao tính tự chủ, chủ động thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân” – ông Chính nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, ông Chính cũng nêu lên 4 phương án được đề xuất trong đề tài nghiên cứu “Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” do Ban Tổ chức Trung ương thực hiện.

Ông Chính cho biết, xác định được tầm quan trọng của vấn đề này, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai nghiên cứu đề tài này trong 12 tháng với sự tham gia của rất nhiều nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý và các nội dung được đưa ra phân tích, đánh giá trên nhiều phương diện khoa học.

Theo đó, phương án 1: Giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội hiện nay, tuy nhiên có lộ trình từng bước thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và tổ chức, Nhà nước có giao kinh phí căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện.

Phương án 2: Nhất thể hóa chức danh Chủ tịch MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội và thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội. Trước mắt thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện, với tên gọi thống nhất là “Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội” trên cơ sở cơ cấu lại cơ quan tham mưu, giúp việc của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội hiện nay.

Phương án 3: Hợp nhất 5 đoàn thể chính trị – xã hội thành các ban của MTTQ Việt Nam, trước mắt thực hiện thí điểm ở cấp huyện và xã.

Phương án 4: Hợp nhất Ban Dân vận và MTTQ Việt Nam.

http://quochoi.org/de-xuat-hop-nhat-5-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-lon-nhat-vao-mttq-viet-nam.html


1 nhận xét: