Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Khu dinh thự “siêu quyền lực” ở Lào Cai: Đại gia? quan chức?

Khu dinh thự được phong “siêu quyền lực” ở Lào Cai: Đại gia hay quan chức sống trong đó?
LĐO NHÓM 15/05/2017 - Ở thành phố Lào Cai, có một khu đất được mệnh danh là "siêu quyền lực", được giới thạo tin bất động sản địa phương coi là “đất kim cương”. Người dân địa phương còn gọi khu đất bằng một tên khác đầy ngưỡng mộ khác: Khu nhà các “sếp”…

Từ trên cao có thể thấy sự khu biệt 
của 6 căn biệt thự. Ảnh: Google Maps.
Có mặt tại TP.Lào Cai vào những ngày đầu tháng 5.2017, theo quan sát của PV Báo Lao Động, khu đất “siêu quyền lực” chỉ có 6 dinh thự, tựa như “ốc đảo” tách biệt với phần dân cư còn lại, bởi tường rào cùng 3 con đường mới, rất to đẹp là Soi Tiền, An Dương Vương và Lý Nam Đế.

Do thế đất đặc biệt ấy, 5/6 căn biệt thự sở hữu 2 mặt tiền trong khi căn còn lại có tới… 3 (một mặt giáp vườn hoa). Và cũng 5/6 căn quay mặt ra đường An Dương Vương - vốn là con đường đẹp và đắt đỏ nhất TP.Lào Cai - để đón gió sông Hồng. Căn còn lại tuy “thiệt thòi” hơn đôi chút nhưng cũng là căn góc.


Giới thạo tin bất động sản địa phương truyền tai nhau: Khu ấy phải gọi là “đất kim cương”. Bởi so chiếu theo thị trường nhà đất lân cận, “đất vàng” phân lô 80 – 100m2 mặt đường An Dương Vương đã tròm trèm 10 tỷ đồng. Trong khi đất ở đấy tới 2 - 3 mặt tiền thì chẳng biết định giá làm sao? Mà có muốn định giá cũng khó bởi Lào Cai còn đâu chỗ nào đắc địa được như thế để đem ra so sánh?

Được biết, sống trong các dinh thự này là gia đình các công chức trong tỉnh. Vì lẽ đó, ngoài tên khu "siêu quyền lực" hay "siêu giàu", người dân địa phương còn gọi khu đất bằng một tên khác đầy ngưỡng mộ khác: Khu nhà các “sếp”…

Sau đây là những hình ảnh ấn tượng về khu đất được PV Báo Lao Động ghi lại:


Do thế đất đặc biệt, 5/6 dinh thự có 2 mặt tiền. Trong đó mặt chính bám đường An Dương Vương để đón gió sông Hồng. Ảnh: L.N


Ngự phía trên những suất đất "siêu đắt đỏ" là những dinh cơ nguy nga, thiết kế sắc sảo, hiện đại, cao vọt lên giữa những tán cây non xanh um lá. Ảnh: L.N


Cả 6 bất động sản đều có diện tích rất "khủng" là trên 400m2. Ảnh: L.N


Nhiều nguồn tin khẳng định, khu đất mới được các chủ nhân xây nhà và chuyển đến ở từ khoảng 3 năm nay. Ảnh: L.N


Ngoài cổng kín tường cao, căn nhà nào cũng trang bị camera an ninh. Ảnh: L.N


Vì có tới 2 mặt tiền nên phía cổng sau thường để cho ô tô ra vào gara. Ảnh: L.N


Ở phía cổng chính, các hộ đều trang bị hệt thống đóng mở cửa tự động Ảnh: L.N.


Một chiếc xe sang biển đẹp trong gara khu đất "siêu quyền lực". Ảnh: L.N


Xuôi theo đường An Dương Vương về phía cầu Cốc Lếu, căn dinh cơ đầu tiên của khu "siêu quyền lực" nằm tại số 246, có tới 3 mặt tiền. Ảnh: L.N


Theo sổ sách, khu đất của gia đình này rộng 402m2, đứng tên sở hữu là anh N.T.Q. Ảnh: L.N


"Siêu" bất động sản tiếp theo số 244 An Dương Vương, rộng 411,8m2, thuộc sở hữu của ông N.T.T. Ảnh: L.N


Biệt thự số 242 An Dương Vương rộng 409 m2, đứng trên giấy là bà T.T.T. Ảnh: L.N



Dinh thự số 240 An Dương Vương là căn có diện tích 626,9m2, người đứng tên là anh N.Q.B. Ảnh: L.N


2 căn cuối cùng của dãy quay lưng vào nhau lần lượt có diện tích 418,6m2 và 420,8m2. Trong đó, căn hướng ra sông do bà T.T.D.A đứng tên, căn còn lại thuộc về bà N.T.H.L. Ảnh: L.N


Do đều là nơi cư trú của những người có uy tín nên cảnh những chiếc xe công vụ biển xanh đến trước dãy biệt thự để đưa đón người ở bên trong không là chuyện hiếm. Ảnh: L.N


Đối diện bên kia đường Soi Tiền, hàng xóm của khu "siêu quyền lực" có vẻ cũng chẳng hề kém cạnh. Ảnh: LN.


Sự giàu có đã tạo nên một bức tranh vương giả đáng tự hào tại khu vực này. Ảnh: LN.

Bất chấp sự giàu có đến choáng ngợp tại khu vực này, có một thực tế buồn bã là Lào Cai vẫn thuộc nhóm 6 tỉnh nghèo nhất cả nước. Theo kết quả điều tra, với trên 65% dân số là người người dân tộc thiểu số, toàn tỉnh Lào Cai có 18.925 hộ nghèo chiếm 12,11% và 13.983 hộ cận nghèo chiếm 8,95%. Đặc biệt dịp Tết Đinh Dậu 2017 vừa qua, để đảm bảo lương thực, tỉnh này phải xin Trung ương trợ cấp hàng trăm tấn gạo cứu đói.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.

1 nhận xét:

  1. Viết theo kiểu úp mở khiến người đọc haoì nghi ... sợ nói xấu CB liêm khiết .
    Giá như chứng minh rõ ràng cả về văn bản hợp pháp của những lô nhà đất và chủ nhân đích thực của nó thì có tính thuyết phục hơn, biết đâu lại giúp cơ quan NN trong phòng chống tham nhũng hoặc minh oan cho người lương thiện !

    Trả lờiXóa