Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

"TÂM SỰ CỦA HAI NGUYÊN THỦ !"

"TÂM SỰ CỦA HAI NGUYÊN THỦ !"
Tập:
Ông ăn hai xuất sáu đô
Mà sao dân Việt trầm trồ khen ông
Ngày tôi sang, họ chổng mông
Có cờ, hoa, đại bác... nhưng không ai chào
Còn ông dân họ nháo nhào
Gọi tên, tay vẫy là thế nào hở ông ?
Ô :
Tôi ăn nem, bún, trả tiền
Còn ông , Biển đảo, đất liền thích xơi
Chủ quyền của họ lâu đời
Mà ông lại tưởng của rơi , muốn nhằn !
Luật lệ thì nói lăng nhăng
Nước to, cư xử như thằng vũ phu
Dân họ rành rẽ bạn thù
Cậy to thì cũng chẳng hù được đâu

Tập: (bỏ đi và hét lên)
Quả là ta muốn vỡ đầu
Trời ban chức Tập sao còn bầu thằng Ô !"

ST.

1 nhận xét:

  1. đúng rùi, obama hay mỹ hướng tới dân(dân chủ, nhân quyền, đa nguyên) nên sẽ không giúp chế độ thực lòng, những thế lực còn lại(tàu, Nhật...) hướng vào chế độ(để giành lợi ích cho mình thôi) vậy nên sẽ không được lòng dân và vì thế sẽ đều thất bại.... nghĩ kỹ đi, nếu Mỹ thực cần đến việt nam thì có bỏ rơi không? Nếu Mỹ thực cần đến việt nam thì đã quyết tâm giành trọn và biến nó thành xứ sở như Nhật.....

    Trả lờiXóa