Thứ Năm, 10 tháng 3, 2022

"Sẽ không có Mosul hoặc Raqqa" ở Ukraine

"Sẽ không có Mosul hoặc Raqqa" ở Ukraine
Topwar.ru mới đây đã đăng tải bài tổng hợp "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine tính tới tối 9/3. Bài viết cũng nêu rất rõ và sâu chiến thuật đang được QĐ Nga áp dụng.
các lực lượng Nga đang sử dụng các chiến thuật cho phép giảm thiểu thương vong. Họ không tạo ra "Raqqa" hoặc "Mosul" (các trận đánh hủy diệt của Mỹ và đồng minh nhằm vào IS) với các thành phố của Ukraine - và họ sẽ không làm như vậy.

"Sẽ không có Mosul hoặc Raqqa"
"Vào ngày thứ 14 của chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, khoảng 24% lãnh thổ cùng 6 triệu dân đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga.

Nhưng các chuyên gia Phương Tây đã bắt đầu đưa ra những tuyên bố lấp lửng rằng "Quân đội Nga đã hụt hơi", rằng "hoạt động không diễn ra theo đúng kế hoạch".

Có ấn tượng rằng một số vị chuyên gia - đã soạn ra một số loại kế hoạch trong đầu - nhưng đột nhiên họ vô cùng ngạc nhiên tại sao hành động của các lực lượng Nga lại không trùng khớp với kế hoạch do họ công bố...

Trong khi đó, các lực lượng Nga đang sử dụng các chiến thuật cho phép giảm thiểu thương vong. Họ không tạo ra "Raqqa" hoặc "Mosul" (các trận đánh hủy diệt của Mỹ và đồng minh nhằm vào IS) với các thành phố của Ukraine - và họ sẽ không làm như vậy.

Đối phương đang bị bao vây ở nhiều khu vực và nếu họ không sẵn sàng hạ vũ khí - họ sẽ bị tiêu diệt một cách có phương pháp.

Một số nhóm vũ trang lớn của Ukraine đã bị bao vây ngay lập tức, chặn đường tiếp tế và bị "thái" thành những nhóm nhỏ hơn - và bị vô hiệu hóa bởi các đòn đánh chính xác hoặc các hành động phối hợp giữa lực lượng Nga và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR).

Một ví dụ là những gì đã diễn ra ở Rubizhne và Severodonetsk và quá trình "dọn dẹp" từng khối đô thị ở Mariupol.

Nhóm quân Ukraine ở Nikolaev (Mykolaiv) - những người mà cách đây vài ngày đã tiến hành hàng loạt cuộc đột kích nhằm vào phía Nga và được các quan chức địa phương miêu tả trong báo cáo là dũng cảm - thì giờ buộc phải ẩn náu trong thành phố.

Họ đang bị bao vây từ nhiều phía và bị cắt đứt liên lạc với các khu vực lân cận - việc "phong ấn" hoàn toàn nhóm quân Ukraine này ở Nikolaev chỉ là chuyện ngày 1 ngày 2 khi tất cả những gì lực lượng Nga cần làm là tiến về phía tây dọc theo Biển Đen - để "nồi hầm" đóng lại.

Có lẽ sau khi hoàn thành chiến dịch phong tỏa Nikolaev, các lực lượng Nga - theo chiến thuật đã chọn ban đầu - sẽ tiếp tục tiến về trung tâm một khu vực khác. Và xét theo sự phát triển có thể có của các sự kiện, hướng có thể là Odessa.

Tại khu vực Zaporizhia, cái gọi là "nhóm Pologovskaya" của Quân đội Ukraine đã "chôn chân" trong khu vực Gulyaipol. Điều này cho phép các lực lượng Nga di chuyển về phía bắc và đông bắc.

Ở phía bắc của khu vực Luhansk, lực lượng Nga và LPR đã tiến đến hậu cứ của các nhóm quân Ukraine ở Rubezhno-Severodonetsk - cắt nó khỏi tuyến tiếp vận và đường rút lui".

Không có "cơn sốt" nào cả

"Có thể thấy các lực lượng Nga đang tiến hành mọi thứ theo hệ thống - không có "cơn sốt" (các cuộc tấn công nhanh) như các vị chuyên gia Phương Tây suy luận. Họ di chuyển theo nhiều hướng, chia cắt và phong tỏa các nhóm quân Ukraine khiến họ không còn cơ hội đánh tập hậu.

Các đơn vị Ukraine trong vòng vây không có tiếp tế đang dần mất năng lực chiến đấu - quân số giờ chỉ còn mang tính hình thức. Vâng, có thể họ sẽ không đầu hàng, nhưng khả năng họ tiến hành bất kỳ hành động thù địch tích cực nào đã được giảm xuống mức tối thiểu.

Các chuyên gia Phương Tây có thể nói về cái gọi là "hụt hơi" bao nhiêu tùy thích, nhưng có vẻ như sự thật là các lực lượng Nga vẫn đang hành động chính xác với tốc độ đã chọn và chiến thuật đủ để đánh bại đối phương.

Đầu tiên sẽ là buộc đối phương phải tiêu hao đạn dược cực lớn, sau đó cắt đứt các tuyến đường tiếp tế, và cuối cùng là khép lại một vòng vây dày đặc.

Việc các đơn vị Ukraine tìm kiếm một lối ra từ vòng vây là không thể - do cạn kiệt hậu cần. Và khi nó đã giảm đến mức tối thiểu - một đòn đánh nghiêm trọng rất có thể sẽ xảy ra.

Điều này khiến cơ sở hạ tầng về cơ bản được giữ nguyên, tổn thất dân sự - bao gồm cả những người tình nguyện bên phía Ukraine cũng được giảm tới mức tối thiểu. Đồng thời các chiến thuật này giúp tiết kiệm lượng lớn tài nguyên và tạo ra một hậu phương vững chắc phía sau.

Phe ly khai tuyên bố "xóa phiên hiệu" đơn vị tinh nhuệ Ukraine tính phá vây ở Donbass
Tái bút: Cách đây chưa đầy 1 giờ, đã có báo cáo về cuộc tiến công của Dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) nghiền nát một căn cứ của các tay súng cánh hữu trong thành phố Mariupol.

Cuộc tấn công diễn ra với hỏa lực yểm trợ của máy bay không người lái (UAV) - mìn hoặc lựu đạn được UAV thả từ trên cao.

Việc Mariupol bị phong tỏa hoàn toàn, bị "xắt lát" như vậy cũng cho phép các đơn vị xung kích không cần tham gia sâu vào những vụ đụng độ mà tiếp tục các cuộc đột kích vào sau lưng lực lượng Ukraine từ hướng tây bắc".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét