Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022

Moskva tiếp tục yêu cầu Kiev ngừng kháng cự

Moskva tiếp tục yêu cầu Kiev ngừng kháng cự
Tổng thống Putin nêu điều kiện chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, trong bối cảnh hoạt động sơ tán tại Mariupol tiếp tục bị hủy. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/3 nói rằng chiến dịch quân sự tại Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch, sẽ không chấm dứt cho đến khi chính quyền Kiev ngừng hoạt động quân sự và thực hiện những yêu cầu do Moskva đưa ra.

Ông chủ Điện Kremlin nói rằng Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine, nhưng bày tỏ hy vọng các nhà đàm phán của Kiev sẽ áp dụng cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn trong những vòng đối thoại tiếp theo. "Ukraine đang tìm cách kéo dài đàm phán để tranh thủ tập hợp nhân lực và vật lực. Đó là nỗ lực vô vọng", Tổng thống Putin nói khi điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Hoạt động sơ tán cư dân khỏi thành phố miền nam Mariupol vẫn không được thực hiện khi hai bên tham chiến cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết quân đội Nga và lực lượng ly khai pháo kích những khu vực trong hành lang an toàn, trong khi quan chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cáo buộc quân đội chính phủ không tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 364 dân thường Ukraine đã thiệt mạng và 759 người bị thương từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu, nhưng cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn. Hơn 1,5 triệu người đã phải di tản khỏi Ukraine trong những ngày qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Nga đang chuẩn bị công kích thành phố cảng chiến lược Odessa ở miền nam nước này. Các đơn vị của Nga đã kiểm soát nhiều khu vực ở miền nam Ukraine, kiểm soát thành phố Kherson và bao vây Mariupol, nhưng Odessa gần như chưa bị công kích kể từ khi xung đột bùng phát.

Ông sau đó cho biết một sân bay dân sự ở Vinnytsia, miền trung Ukraine, đã bị Nga không kích. "Họ dùng 8 tên lửa. Sân bay đã bị phá hủy hoàn toàn", Tổng thống Zelensky cho hay.

Tại Irpin, thành phố cách thủ đô Kiev khoảng 25 km về phía tây bắc, nhiều người dân đang sơ tán đã phải vội vã tìm chỗ ẩn nấp khi rocket rơi xuống khu vực gần đó.

Đoàn xe dài hàng chục km của Nga ở phía bắc thủ đô Kiev vẫn chưa có thay đổi rõ rệt trong những ngày qua, dù Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video cho thấy một số xe thiết giáp di chuyển trên đường.

Chính quyền Ukraine tiếp tục hối thúc phương Tây gia tăng trừng phạt nhằm vào Nga, đồng thời kêu gọi viện trợ thêm vũ khí, trong đó có máy bay trong biên chế các nước Đông Âu. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ đang xem xét phương án bù đắp cho Ba Lan nếu nước này quyết định gửi phi cơ quân sự cho Ukraine. Truyền thông Mỹ đưa tin thỏa thuận có thể liên quan đến việc Ba Lan chuyển giao các máy bay MIG-29 hiện có của mình cho Ukraine và nhận về tiêm kích F-16 của Mỹ.

Tuy nhiên, Washington và các đồng minh vẫn từ chối đề nghị lập vùng cấm bây trên bầu trời Ukraine do lo ngại xung đột sẽ lan rộng khắp châu Âu.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết nước này có "trách nhiệm đạo đức" nhằm ngăn xung đột tại Ukraine, dù nhận định triển vọng là "khá thấp". Ông đã hội đàm suốt ba giờ với Tổng thống Putin tại Moskva và gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại thủ đô Berlin của Đức, đồng thời ba lần điện đàm với Tổng thống Ukraine trong vòng 24 giờ.

Hàn Quốc thông báo sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu với Belarus vì nước này "hỗ trợ chiến dịch của Nga tại Ukraine", nhưng không cho biết phương án cụ thể. Seoul hồi tháng trước tăng cường quản lý xuất khẩu với Moskva bằng cách cấm chuyển hàng hóa chiến lược và đình chỉ giao dịch tài chính với hàng loạt ngân hàng Nga.

Nga san phẳng mục tiêu phía tây Kiev - "Rắc rối to" cho lực lượng tăng thiết giáp Ukraine

CNN dẫn một video được đăng tải trên Internet cho biết một phần nhà máy xe tăng gần Zhytomyr - cách Kiev khoảng 140 km đã bị san phẳng sau cuộc tấn công hỗn hợp của Nga.

Được biết đoạn video đã được CNN xác minh - ban đầu xuất hiện trên các kênh Telegram thân Nga. Cần lưu ý rằng Zhytomyr là một trọng điểm quân sự và bị pháo kích dữ dội trong những ngày gần đây.

Nội dung đoạn video cho thấy những người lính Ukraine đang khảo sát thiệt hại tại nhà máy và một người xuất hiện kể lại việc anh ta và những người khác đã sống sót như thế nào.

Video cũng cho thấy nhiều tòa nhà từng tạo nên khu phức hợp Nhà máy xe tăng Zhytomyr đã bị san phẳng.

Khu vực Zhytomyr nằm cách Kiev khoảng 140 km về phía tây và là một trong những trọng điểm giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine.

"Chà, đó là (hậu quả của những) thứ đã bay vào chúng ta đêm qua" một người lính nói khi họ đi qua khu phức hợp bị ném bom và bình luận này cho thấy các binh sĩ Ukraine đã trú ẩn tại nhà máy trong đêm.

"Tôi muốn cho các bạn xem một thứ. Hãy xem người Nga yêu chúng ta đến nhường nào?" người lính nói khi đi vào một trong những con đường tại khu phức hợp và một tòa nhà bị phá hủy xuất hiện trong khung hình.

"Thú thật với các bạn, hôm nay chúng tôi thực sự sợ hãi".

Người lính tiếp tục bước đi, lưu ý rằng anh ta đang đi ngang qua những cấu kiện xe tăng chưa được lắp ráp.

Sau đó, khi âm thanh của một chiếc phản lực cơ có thể được nghe thấy từ xa - người lính nói trên bình luận tại nơi được cho là đã xảy ra một vụ nổ lớn:

"Nó đây - đây là tâm điểm của vụ tấn công".

Nhà máy xe tăng Zhytomyr là một bộ phận của tập đoàn quốc phòng Ukroboronprom do nhà nước điều hành và đã tham gia vào việc chế tạo, tân trang và hiện đại hóa các phương tiện bọc thép, bao gồm cả bộ binh và xe bọc thép chở quân.

Việc nhà máy quan trọng này bị phá hủy sẽ ảnh hưởng lớn tới sức chiến đấu của lực lượng tăng thiết giáp Ukraine trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở nước này vẫn đang tiếp diễn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét