Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2022

2 nước NATO bị 1 phản lực cơ "xuyên thủng": Nga hay Ukraine?

2 nước NATO bị 1 phản lực cơ "xuyên thủng": Nga hay Ukraine?
Phòng không 2 nước NATO bất ngờ bị 1 phản lực cơ "xuyên thủng": Máy bay Ukraine hay Nga? Vào hôm 10/3, 1 phản lực cơ đã rơi xuống thủ đô một nước NATO sau khi vượt qua hàng trăm km trên không phận nước NATO khác. Nó được cho là từ hướng tây - Ukraine.

Thủ đô Zagreb của Croatia hôm đóđã bị đánh thức bởi một vụ nổ lớn và sau đó tại hiện trường xuất hiện một hố lớn và những thứ dường như là các chi tiết máy bay.

Croatia cho biết đây là một "máy bay quân sự không người lái" đã đi vào không phận của nước này từ nước láng giềng Hungary với tốc độ 700 km/h và độ cao 1.300 mét.

Từ các mảnh vỡ tại hiện trường, các nhà phân tích của The War Zone cho rằng đây rất có thể là một máy bay không người lái (UAV) trinh sát Tu-141 "Strizh" của Ukraine.

Chiếc máy bay được cho là đã vượt qua 560 km trên không phận 2 nước NATO và dường như không bị phát hiện bởi các hệ thống phòng không ở Croatia và Hungary.

Được trang bị động cơ phản lực và thiết kế đặc biệt, Tu-141 có tính chất giống tên lửa hành trình hơn là UAV, nó có thể bay với tốc độ siêu âm - thu thập thông tin trước khi được thu hồi bằng dù và tái sử dụng.

Được Quân đội Liên Xô đưa vào trang bị vào cuối những năm 1970, với tầm hoạt động khoảng 1.000 km, Tu-141 có thể đảm nhận một số nhiệm vụ mà máy bay phản lực trinh sát chiến thuật có người lái có thể thực hiện - nhưng sẽ không có nguy cơ nào cho tổ lái nếu nó bị bắn rơi.

Ukraine gần đây cũng đã sử dụng loại UAV này trong các hoạt động quân sự - nhưng cần nhấn mạnh rằng chiếc Tu-141 đặc biệt này đã bay quá xa về hướng các nước NATO. Đây là một điều khó hiểu và đáng báo động.

Phòng không 2 nước NATO bất ngờ bị 1 phản lực cơ xuyên thủng: Máy bay Ukraine hay Nga? - Ảnh 3.

Hệ thống triển khai UAV Tu-141.

Theo tuyên bố của Cựu Đại sứ, Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Makijan Lubkivsky trong ngày 11/3, chiếc UAV này không phải của họ vì "máy bay Ukraine có những dấu hiệu khác".

Các nhà phân tích của The War Zone nhấn mạnh rằng không loại trừ khả năng người Nga đã "phá niêm" và rút 1 trong số UAV loại này khỏi kho để hoạt động như mồi nhử nhằm khiến lực lượng phòng không Ukraine phải bộc lộ.

Họ còn cho rằng rất có thể chiếc UAV được triển khai từ lãnh thổ Belarus chứ không phải từ Nga.

Tuy nhiên chính The War Zone cũng phải thừa nhận rằng các giả thuyết này đều chưa có bằng chứng ở hiện tại.

Nhưng một điều có thể nhìn ra ngay là việc chiếc UAV vượt hàng trăm km trên không phận Hungary và Croatia đặt ra một số câu hỏi nghiêm trọng về khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không các quốc gia NATO này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét