Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022

Zelenskiy 'cà cuống' quay sang chỉ trích phương Tây

Zelenskiy 'cà cuống' quay sang chỉ trích phương Tây
Tổng thống Ukraine Zelenskiy chỉ trích phương Tây sau thông báo tấn công mới của Nga. Ông chỉ trích các nhà lãnh đạo phương Tây vì không phản ứng trước thông báo của Bộ Quốc phòng Nga rằng sẽ tấn công khu phức hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine. Trong khi đó 
Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết giới chức Ukraine đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đảm bảo tính liên tục của chính quyền, phòng trường hợp Tổng thống Zelensky bị hạ sát. Phải chăng nhận thấy Zelenskiy có dấu hiệu đầu hàng Nga sau mấy vòng đàm phán nên Mỹ bắt đầu công khai ý định "thay ngựa giữa đường" ? Làm trâu ngựa cho Mỹ lắm khi cũng chết oan uổng như Tổng thống Ngô Đình Diệm.

“Tôi thậm chí không nghe thấy một nhà lãnh đạo thế giới nào phản ứng về điều này. Sự táo bạo của đối thủ là một tín hiệu rõ ràng cho phương Tây rằng các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga là chưa đủ”, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói trong video phát biểu tối 6/3, theo AP.

“Hãy nghĩ xem đối thủ của chúng tôi sẽ thấy thế nào khi họ có thể thực hiện những kế hoạch như vậy mà không bị trừng phạt”, ông nói thêm.

Ông Zelsnkiy kêu gọi thành lập một "tòa án" để buộc Nga phải chịu trách nhiệm.

“Nga đã chính thức tuyên bố pháo kích vào lãnh thổ của chúng tôi, vào các doanh nghiệp của chúng tôi thuộc khu phức hợp quốc phòng. Hầu hết chúng đều do chính phủ Liên Xô xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, trong các thành phố. Bây giờ chúng nằm trong môi trường đô thị bình thường. Hàng nghìn người làm việc ở đó. Hàng trăm nghìn người sống gần đây”, vị tổng thống giải rõ.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đang có kế hoạch tấn công khu phức hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine bằng "vũ khí chính xác".

Hãng thông tấn nhà nước của Nga TASS trích lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov: "Chúng tôi kêu gọi tất cả nhân viên của các nhà máy công nghiệp quốc phòng Ukraine rời khỏi khu vực doanh nghiệp của họ”.

Ngoại trưởng Mỹ: Ukraine đang lên kế hoạch dự phòng hậu Zelensky

Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết giới chức Ukraine đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đảm bảo tính liên tục của chính quyền, phòng trường hợp Tổng thống Zelensky bị hạ sát.

"Phía Ukraine đã có sẵn kế hoạch nhằm đảm bảo tính liên tục của chính quyền bằng cách này hoặc cách khác", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trả lời phỏng vấn hôm 6/3, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch dự phòng trong trường hợp Tổng thống Volodymyr Zelensky gặp bất trắc.

Tổng thống Zelensky từng thừa nhận mình là "mục tiêu số một" và gia đình là "mục tiêu số hai" kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, ông từng từ chối đề nghị sơ tán của Mỹ, khẳng định sẽ bám trụ cùng người dân Ukraine.

Tổng thống Ukraine gần đây liên tục đăng video trong văn phòng làm việc để bác các tin đồn ông đã rời khỏi đất nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa), Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov công bố đơn xin gia nhập EU hôm 28/2. Ảnh: Facebook/Volodymyr Zelensky.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Tổng thống Zelensky đã thể hiện tốt năng lực lãnh đạo từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2. "Khả năng lãnh đạo mà Tổng thống Zelensky và toàn bộ chính phủ Ukraine là rất nổi bật. Họ là biểu hiện cho lòng dũng cảm của người dân Ukraine", Blinken nói.

Hiến pháp Ukraine quy định chủ tịch quốc hội sẽ kế nhiệm tổng thống trong tình huống khẩn cấp, khi tổng thống bị hạ sát hoặc mất năng lực lãnh đạo. Chủ tịch Quốc hội của Ukraine hiện là ông Ruslan Stefanchuk.

Thông tin được Blinken đưa ra sau khi giới chức Mỹ được cho là đang cùng các đồng minh thảo luận về kế hoạch phản ứng trong trường hợp Tổng thống Zelensky bị sát hại hoặc bị bắt.

Tờ New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết giới chức Mỹ đã hối thúc phía Ukraine không để các quan chức cấp cao ở một địa điểm trong cùng thời gian và nên di chuyển khỏi thủ đô Kiev. Nguồn tin nói thêm Mỹ đề nghị Tổng thống Zelensky rút về ẩn náu ở dãy núi Carpathian ở tây nam Ukraine, song giới chức Ukraine không rõ liệu địa điểm này có hầm tránh bom và đảm bảo các biện pháp an toàn khác hay không.

Quan chức an ninh Ukraine tuần trước cho biết đã ngăn chặn thành công nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ của Cộng hòa Chechnya được cử đi ám sát Tổng thống Zelensky.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Brussels, Bỉ, hôm 4/3. Ảnh: AP.

Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 12. Tổng thống Putin hôm 6/3 nói chiến dịch đang diễn ra theo đúng kế hoạch, sẽ không chấm dứt cho đến khi chính quyền Kiev ngừng kháng cự và thực hiện những yêu cầu do Moskva đưa ra.

Lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố Kherson ở miền nam Ukraine và bao vây Mariupol. Tổng thống Ukraine cho biết quân đội Nga đang chuẩn bị tấn công thành phố cảng chiến lược Odessa ở tây nam nước này, song nguồn tin từ Lầu Năm Góc nói chưa có dấu hiệu Nga sẽ sớm tiến hành chiến dịch đổ bộ vào Odessa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét