Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

LIỆU NGƯỜI DÂN CÓ ĐƯỢC TIÊM PHÒNG MIỄN PHÍ?

LIỆU NGƯỜI DÂN CÓ ĐƯỢC TIÊM PHÒNG MIỄN PHÍ?
Fb Sơn Bùi - Mấy ngày dư luận không khỏi ngỡ ngàng vì những văn bản vận động đóng góp cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 ở một số địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Có thể là hình ảnh về văn bản
Đầu tiên là công văn 709/UBND-KT của huyện Thường Tín, công văn này có đoạn: "Rà soát, lập danh sách nhân viên, người lao động thuộc doanh nghiệp đăng ký tiêm vaccine phòng bệnh Covid-19 (nguồn kinh phí do tổ chức, doanh nghiệp, người lao động tự chi trả, dự kiến 350.000 đồng/người)". Trước đó UBND thị trấn Đông Anh cũng ban hành văn bản tương tự với nội dung "kinh phí tiêm vaccine sẽ do người sử dụng tự chi trả".

Hôm nay cư dân mạng lại lan truyền công văn 1472/UBND-TCKH của huyện Sóc Sơn kêu gọi đóng góp cho các quỹ phòng chống Covid-19 với nội dung "tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký và ủng hộ Quỹ vắc xin của Chính phủ. Số kinh phí ủng hộ tối thiểu là 350.000 đồng/người (bằng số tiền tiêm vắc xin/một người)". Ngoài ra, công văn này còn ĐỀ NGHỊ các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện chủ động nguồn kinh phí để đảm bảo tiêm vắc xin cho cán bộ, công nhân, người lao động.
Có thể là hình ảnh về văn bản
3 công văn trên đều có hàm ý rất rõ: đề nghị người dân đóng góp số tiền tương đương với chi phí tiêm phòng vaccine hoặc tự chi trả cho chi phí tiêm phòng. Mặc dù Thường Tín và thị trấn Đông Anh đã thu hồi văn bản được cho là lỗi tại tham mưu với đánh máy, nhưng còn đó công văn của Sóc Sơn. 

Sự giống nhau đến kì lạ này do ngẫu nhiên mà có hay đó là chủ trương, chỉ thị từ trên? Nếu các tổ chức, cá nhân không có tiền quyên góp thì có được tiêm vaccine không?

Vậy thực chất người dân Hà Nội có được tiêm phòng miễn phí theo tivi, báo đài nói không? Hay một lần nữa người ta lại nói lên tivi mà nhận?

P/s: Có bao giờ bà con gặp kiểu xin tiền nhưng có định mức tối thiểu chưa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét