Thứ Năm, 5 tháng 11, 2020

Thất vọng quá, toàn tin xấu cho Đảng Cộng hòa. Vì sao ?

Thất vọng quá, toàn tin xấu cho Đảng Cộng hòa. Vì sao ?
Mình vừa đi dạy học về, bật máy tính lên xem thấy quá thất vọng. Tổng thống yêu thích D. Trump chắc 90% sẽ thua trận, còn Đảng Cộng hòa cũng có nguy cơ mất đa số tại Thượng viện, trong khi tại Hạ viện thì chắc chắn đã thiểu số rồi. Nếu nước Mỹ có Tổng thống, các Thượng viện và Hạ viện đều là người của Đảng Dân chủ thì không biết nước Mỹ sẽ rơi xuống đâu, thế giới sẽ bị Trung Quốc lũng đoạn thế nào, lãnh đạo VN có còn hồn vía không mỗi khi gặp Tập Cận Bình ?
Lại nhớ Paul Joseph Goebbels, Bộ trưởng Tuyên truyền của Đức Quốc xã, cánh tay phải của trùm phát xít Adolf Hitler, từng nói: “Nếu nói dối đủ lớn và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại lời dối trá của mình, quần chúng rồi sẽ tin vào lời dối đó”. Còn chính Hitler cũng đã nói: “Bằng tuyên truyền khôn ngoan và dai dẳng, người ta có thể khiến cho quần chúng nghĩ rằng thiên đường là địa ngục, địa ngục là thiên đường.” Chính vì vậy, Đức Quốc xã đã dùng bộ máy tuyên truyền để thay đổi tư tưởng, nhận thức của cả một dân tộc văn minh, từng sản sinh ra những nhà triết học, nhạc sỹ, khoa học danh tiếng, thành một đất nước cuồng vọng, đi xâm chiếm và giết hại dân tộc khác.

Bây giờ là nước Mỹ trong giai đoạn phát triển cực thịnh. Hầu như toàn bộ hệ thống thông tin đại chúng nằm trong tay Đảng Dân chủ và quanh năm suốt tháng tìm mọi cách bôi xấu Tổng thống D. Trump để lừa bịp nhân dân Mỹ, làm nhân dân Mỹ đọc mãi, nghe mãi về những chuyện xấu của ngài Tổng thống, rồi thành tin và đã bỏ phiếu bất tin nhiệm ông cho nhiệm kỳ 2. Ngược lại, đã bầu một kẻ yếu ớt, bạc nhược, lúc nhớ lúc quên, và đã có 8 năm làm phó Tổng thống ê chề, nhục nhã với Trung Quốc... lên làm Tổng thống.

Kết quả bầu cử hôm nay chính là hệ quả của tuyên truyền tẩy não người dân của Đảng Dân chủ trong thời gian 4 năm qua. Có thể thấy, điều khủng khiếp nhất của truyền thông độc quyền cánh tả ở Mỹ hiện nay là nó có thể tùy ý lèo lái tư tưởng của cả một dân tộc theo chiều hướng có chủ đích và người dân hoàn toàn thụ động tiếp nhận điều đó. Với vị thế độc quyền, Đảng Dân chủ đã tuyên truyền để biến một một người tốt (ông Trump) thành kẻ xấu, trong khi biến một kẻ xấu (Biden) thành người tốt.

Thế giới có luật nhân quả. Luật nào cũng có thể tránh được nhưng luật nhân quả thì không. Goebbels, Hitler và Đảng Quốc xã đã bị Hồng quân Liên Xô tiêu diệt bằng bạo lực. Thời nay không dùng bạo lực nhưng dự báo sẽ đến ngày Đảng Cộng hòa và ông Trump lật ngược thế cờ. Kỳ bầu cử năm 2024 sẽ là lúc Đảng Cộng hòa và ông Trump bắt Đảng Dân chủ phải trả giá.

Dưới đây là một số thông tin mới nhất về bầu cử thượng viện mình lấy trên mạng. Đây là hy vọng lớn nhất (duy nhất) của 
Đảng Cộng hòa.

Nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ của Đảng Dân chủ đang gặp nhiều thách thức theo sau kết quả cuộc bầu cử ngày 3-11. Có 35/100 thượng nghị sĩ được bầu lại và theo trang Politico, số ghế của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Thượng viện ngang nhau (cùng 48 ghế) trong lúc vẫn còn 4 ghế chưa rõ chủ.



Theo thống kê, Đảng Dân chủ đã giành được 2 ghế từ Đảng Cộng hòa tại các bang Colorado và Arizona nhưng lại bị mất 1 ghế ở bang Alabama. Đáng chú ý, 2 thượng nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng hòa - Mitch McConnell (thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện) và Lindsey Graham (chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện) - đều đánh bại các đối thủ đảng Dân chủ.

Để nắm thế đa số, Đảng Dân chủ cần có thêm 2 ghế tại Thượng viện trong trường hợp ông Joe Biden đắc cử. Khi đó, cả 2 đảng đều có 50 ghế và thế bế tắc sẽ bị phá nhờ bà Kamala Harris trong vai trò phó tổng thống. Vẫn còn quá sớm để biết kịch bản như thế có thành hiện thực hay không bởi có thể mất vài ngày hoặc nhiều tháng (trong một số trường hợp) mới biết được kết quả cuối cùng và đầy đủ của cuộc bầu cử Thượng viện. Ngay cả ông McConnell cũng tỏ ra thận trọng khi thừa nhận vẫn chưa rõ đảng nào sẽ kiểm soát Thượng viện.

Một trong hai cuộc đua vào Thượng viện ở bang Georgia được dự báo sẽ tiếp diễn vào ngày 5-1-2021 giữa hai ứng viên Kelly Loeffler của Đảng Cộng hòa và Raphael Warnock của Đảng Dân chủ. Trong khi đó, kết quả cuối cùng của một cuộc đua tương tự giữa 4 ứng viên (2 ứng viên Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ và 2 ứng viên độc lập) ở bang Maine có thể bị hoãn đến 10 ngày hoặc 2 tuần nếu không ứng viên nào đạt đa số phiếu.

Cuộc đua vào Thượng viện năm nay bị phủ bóng bởi cách thức xử lý dịch Covid-19 của chính quyền Tổng thống Donald Trump và tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế. Theo thăm dò của AP, cử tri xem đại dịch Covid-19 và kinh tế là những mối bận tâm hàng đầu. Một kết quả thất vọng sẽ buộc Đảng Dân chủ xem lại chiến lược và hướng tiếp cận thời gian tới. Trong cuộc bầu cử qua, đảng này nỗ lực thu hút cử tri bằng một số cam kết, trong đó có kế hoạch ứng phó cuộc khủng hoảng Covid-19.

Việc nắm thế đa số tại Thượng viện đóng vai trò quan trọng đối với người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Thượng viện là nơi thông qua đề cử nhân sự của tổng thống, trong đó có nội các, đồng thời có thể thúc đẩy hoặc cản trở chương trình nghị sự của Nhà Trắng.

So với Thượng viện, tình cảnh của Đảng Dân chủ tại Hạ viện tươi sáng hơn sau khi toàn bộ 435 thành viên cơ quan này được bầu lại trong cuộc bầu cử Mỹ lần này. Kết quả cuối cùng vẫn chưa có nhưng chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vẫn tự tin tuyên bố Đảng Dân chủ tiếp tục nắm đa số ghế tại Hạ viện thêm 2 năm nữa để có thể bảo vệ Đạo luật Chăm sóc sức khỏe vừa túi tiền (còn gọi là Obamacare) và đối phó dịch Covid-19.

Dù vậy, theo AP, số ghế của Đảng Dân chủ có thể không còn nhiều như con số 232 trước bầu cử. Đảng này đã mất ít nhất 6 ghế về tay Đảng Cộng hòa nhưng lại chưa giành thêm ghế nào từ đối thủ. Có thể xem đây là thành tích đáng thất vọng bởi Đảng Dân chủ từng hy vọng gia tăng thế đa số tại Hạ viện sau cuộc bầu cử. Ở chiều ngược lại, không ít người của Đảng Cộng hòa đánh giá đảng này đã có màn trình diễn tốt hơn mong đợi trong cuộc đua ở Hạ viện.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét