Ukraina bất ngờ trao thêm quyền tự trị cho miền Đông
"Quân ly khai mở rộng kiểm soát khu vực miền Đông Ukraine"
(LĐM) NAM ANH (THEO BBC) Tổng thống Poroshenko cho biết ông hài lòng vì lệnh ngừng bắn được tuân thủ. Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko vừa cho hay ông sẽ cho phe li khai ở miền Đông thêm quyền tự trị nhằm bảo toàn sự thống nhất đất nước.Phát biểu tại một cuộc họp chính phủ được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Ukraina nói việc thực thi lệnh ngừng bắn là "rất khó khăn", giữa lúc một "cuộc chiến để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ" đang diễn ra. Nhưng lệnh ngừng bắn (có hiệu lực từ hôm 5.9) khiến tình hình thay đổi "đáng kể", bất chấp thông tin về việc quân nổi dậy chiếm thêm một thị trấn khác, ông Poroshenko cho biết.
Ông Poroshenko cho hay ông đang tìm kiếm một giải pháp bền vững cho xung đột hiện nay và đã trình một dự luật lên quốc hội trong đó cho phép miền Đông có thêm quyền tự trị, nhưng vẫn nằm trong lãnh thổ Ukraina. Song, "Ukraina sẽ không lấy sự toàn vẹn lãnh thổ ra để thỏa hiệp", ông Poroshenko khẳng định.
Một thủ lĩnh li khai ở Donetsk bác bỏ tuyên bố của ông Poroshenko và cho biết miền Đông muốn tách khỏi Ukraina để trở thành quốc gia độc lập.
Ông Andrei Purgin, phó thủ tướng tự phong của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, nói phe nổi dậy "không muốn tiếp tục là một phần của Ukraina".
"Nga bị buộc phải hành động"
Mặc dù Nga đã nhiều lần phủ nhận đưa quân vào Ukraina, ông Poroshenko nói các thông tin tình báo mới nhất cho thấy "70% quân Nga" đã rút qua phía bên kia biên giới.
Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Nga khẩn trương điều tra các cáo buộc về tội ác chiến tranh tại Ukraina và can thiệp để trả tự do cho hai tù nhân mà tổ chức này cho biết đã bị đưa sang biên giới một cách bất hợp pháp.
Tổ chức này cũng nói họ có bằng chứng về hành động vi phạm nhân quyền từ quân li khai thân Nga cũng như Tiểu đoàn Aidar - một đơn vị quân tình nguyện của Ukraina.
Tuần trước, Nato đã nhất trí thành lập một lực lượng phản ứng nhanh nhằm chống lại những mối đe dọa về chủ quyền đối với các quốc gia trong khối. Phát biểu vào hôm qua (10.9), Tổng thống Putin cảnh báo Nga đang bị buộc phải củng cố sức mạnh quốc phòng vì sự gia tăng hiện diện của Nato ở Đông Âu.
"Khủng hoảng tại Ukraina, vốn do phương Tây châm ngoài và kiến tạo, đang được sử dụng nhằm mục đích hồi sinh khối liên minh quân sự (Nato)", ông Putin nói tại phiên họp chính phủ.
Ông cũng nói nước Nga đang bị "ép buộc phải có những biện pháp phù hợp để đáp trả".
Cũng trong ngày 10.9, một số nguồn tin cho biết các quan chức EU không thể nhất trí thời điểm áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Nga vì sự hậu thuẫn của nước này đối với phe li khai. Các cuộc thảo luận sẽ được tái khởi động vào ngày 11.9, một nguồn tin ngoại giao từ EU nói với AFP.
http://laodong.com.vn/the-gioi/ukraina-bat-ngo-trao-them-quyen-tu-tri-cho-mien-dong-243608.bld
"Quân ly khai mở rộng kiểm soát khu vực miền Đông Ukraine"
(VIETNAM+) LÚC : 11/09/14 20:07
Lực lượng dân quân ly khai ở miền Đông Ukraine. (Ảnh: AP)
Theo AFP, Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine ngày 11/9 cho biết quân ly khai đã mở rộng kiểm soát ra vùng lãnh thổ trên biên giới phía Đông giáp với Nga, ra biển Azov.Đại tá Andriy Lysenko, phát ngôn viên của hội đồng trên xác nhận rằng vùng biên giới rộng lớn gần biển Azov đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân ly khai.
Lệnh ngừng bắn giữa quân ly khai và Chính phủ Ukraine có hiệu lực từ tối 5/9 dường như khó có thể thực hiện tiếp do ngày 11/9 đã nổ ra 2 loạt rocket Grad ở thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine.
Hội đồng thành phố Donetsk đã ra tuyên bố xác nhận loạt vụ nổ này song cho biết chưa có thông tin về thương vong./.
http://www.vietnamplus.vn/quan-ly-khai-mo-rong-kiem-soat-khu-vuc-mien-dong-ukraine/280751.vnp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét