© Photo: RIA Novosti
|
Khoản dự trữ ngoại tệ khổng lồ
của Trung Quốc sẽ dẫn đến sự bất ổn của nền kinh tế thế giới. Đó là
tuyên bố của ông Miguel Angel Fernandez Ordonez thành viên Hội đồng
quản lý Ngân hàng Trung ương châu Âu, cũng là người đứng đầu Ngân hàng
Tây Ban Nha. Ông phát biểu hôm thứ Năm tại Helsinki trong cuộc gặp của
giới tinh hoa ngân hàng toàn cầu, nhân dịp kỷ niệm 200 năm Ngân hàng
Phần Lan.
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc hiện gồm
hơn 3 nghìn tỷ dollar, và ông chủ nhà băng Tây Ban Nha nhận định là “đã
vượt quá giới hạn hợp lý”. Đây là mối đe dọa mới đối với sự ổn định của
nền kinh tế và hệ thống tài chính toàn cầu. Lối thoát chỉ có thể là
tiếp tục tái điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ, - ông Miguel Angel
Fernandez Ordonez đề xuất.
Trong khi đó hôm thứ Sáu
một chuyên gia hàng đầu của Viện Nghiên cứu Tài chính quốc gia thuộc Uỷ
ban về phát triển và cải cách của Nhà nước Trung Quốc là ông Chen Daofu
đã cho người ta hiểu rằng Trung Quốc không chấp nhận cáo buộc như vậy.
Chuyển sang thả nổi đồng nhân dân tệ sẽ gây ra lạm phát trong nước và
giáng đòn vào các nhà xuất khẩu. Mà đó mới chính là mối đe dọa nghiêm
trọng cho sự ổn định toàn cầu, nguy hại hơn là vị trí thủ lĩnh thế giới
của Trung Quốc về dự trữ vàng và ngoại tệ, - chuyên viên Chen Daofu nhận
xét.
Dù đã tích lũy khoản dự trữ ngoại hối khổng
lồ, nhưng bản thân Trung Quốc cũng ngày càng phải đối mặt với nhiều
thách thức mới. Một trong những nguy cơ đó, - và đáng tiếc rất bức xúc
-, là thiệt hại của Trung Quốc trong 8 năm gần đây, đã mất hơn 270 tỷ
dollar dự trữ ngoại tệ vì sự sụt giá của đồng dollar. Để so sánh, có thể
nhìn sang Hàn Quốc: toàn bộ dự trữ ngoại tệ của Cộng hòa Triều Tiên là
300 tỷ dollar.
Trung Quốc vẫn là chủ nợ công lớn
nhất của Hoa Kỳ, với lượng đầu tư hơn 2 ngàn tỷ dollar vào nước Mỹ. Tuy
nhiên, gần đây Trung Quốc đã giảm đầu tư vào cổ phiếu Mỹ và chuyển hướng
sang châu Âu. Đã mua lại nợ của Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và
Ireland. Các nguồn tin phương Tây nêu con số 630 tỷ euro. Đồng thời
Trung Quốc cũng buộc phải mạo hiểm, nếu tính đến sự thiếu ổn định của
khu vực đồng tiền chung châu Âu. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, - ông
Vladimir Evseev Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách xã hội nhận
định.
Chuyên viên Nga phân tích: “Như đang thấy, sau
khi mua lại trái phiếu, biên lai nợ, Trung Quốc muốn tạo điều kiện
thuận lợi hơn cho các công ty của họ đang hoạt động ở nước ngoài. Bắc
Kinh suy tính trước hàng thế kỷ - cái gì đó bây giờ không sinh lợi,
không mang lại lãi xuất, nhưng ngày mai có thể sẽ là nguồn lợi nhuận
kếch xù. Hiện nay tổng khối lượng đầu tư của Trung Quốc ở nước ngoài đã
giảm bớt 4 lần. Rõ ràng, việc bành trướng đầu tư của Trung Quốc sẽ trở
thành kênh chủ yếu để ngày càng tăng dự trữ ngoại hối của đất nước. Nếu
đây là một mối đe dọa thế giới, thì các doanh nghiệp châu Á và phương
Tây ngay bây giờ phải ngưng hợp tác đầu tư với Trung Quốc. Thế nhưng
kịch bản ngày tận thế này không phải là bất cứ ai cũng nhìn thấy”.
Hơn
nữa, xét theo phản ứng đầu tiên, thế giới kinh doanh lại khá ân cần đón
nhận tuyên bố của Trung Quốc về việc thiết lập một quỹ đầu tư đặc
biệt. CHND Trung Hoa trích kinh phí từ Quỹ dự trữ ngoại tệ để đầu tư
vào những đề án dài hạn trong khối năng lượng toàn cầu, vào khai thác,
sản xuất, và bán các kim loại quý.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét