Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Bà Thái Hương: “Nhận ngạo mạn, xin kiêu hãnh”

 

picture  
Bà Thái Hương: “Tôi muốn chia sẻ một vấn đề cần nói là tôi muốn thân ái với tất cả với các hãng đang cùng kinh doanh. Ta là người Việt hãy nắm tay nhau làm sao để cho người dân đất Việt, trẻ em mình có ly sữa sạch như TH True Milk đang làm” và “đừng nói xấu nhau nữa”.
“Nếu ai nghĩ tôi ngạo mạn thì tôi xin nhận 2 chữ này, nhưng nên dùng 2 chữ kiêu hãnh trong định vị TH True Milk”, nhà tư vấn dự án sữa TH True Milk chia sẻ.

Bà Thái Hương, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á, nhà tư vấn tài chính cho dự án nhà máy sữa TH True Milk, vừa có bài chia sẻ tại diễn đàn “ứng dụng công nghệ cao phát triển nông nghiệp nông thôn thông qua đối tác công tư”, được tổ chức tại Hà Nội cuối tuần qua.


Dẫn dắt lý giải cho câu nói đang trở nên “nổi tiếng” trong thời gian qua, bà Hương nhớ lại ngày TH True Milk ra sản phẩm đầu tiên, nguyên Phó tổng giám đốc Vinamilk Trần Bảo Minh có sang và phân tích trên thị trường có 2 đối thủ. Và bà Hương trả lời: “Tôi nói tôi không có đối thủ”.

Lý do là bởi bà Hương cho rằng đã chọn rất rõ cho mình một con đường đi riêng. Ngành sữa Việt Nam khi đó phải nhập sữa về để pha chế thành sữa hoàn nguyên tới 92%, thời điểm này là 72%. Còn TH True Milk đi trên một con đường riêng lẻ, nôm na là “tìm cho mình một đại dương xanh trong lòng biển đỏ. Đó là nuôi cỏ, mua bò về, mua quy trình về để bảo vệ tính vẹn toàn của thiên nhiên để cung cấp sữa sạch”.

“Tôi tự tạo không cạnh tranh với ai bởi vì đi sau cố gắng tạo cho mình một con đường riêng đỡ phải bị va vấp. Do đó, tôi tạo ra một lớp khách hàng hoàn toàn mới. Dư địa của thị phần này còn rất lớn”.

Bà Hương chia sẻ thêm, khi bà nói sự thật không có đối thủ thì nếu ai đó nghĩ bà ngạo mạn thì bà xin nhận 2 chữ này. Thế nhưng, theo bà Hương, hãy dùng hai chữ kiêu hãnh trong định vị sản phẩm TH True Milk vì 3 yếu tố.

“Thứ nhất là chân chính, vì có chân chính mới đi làm nông nghiệp. Thứ 2 là nghiêm túc thì mới đi mua công nghệ. Thứ 3 là kiêu hãnh vì sản xuất trên đồng lúa của mình, dùng trí tuệ của thế giới để đưa về”, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á nói. “Thế nên không có gì gọi là gây sốc, cũng chẳng có một cái gì là đánh bóng”,

Chính vì thế, nữ doanh nhân này gửi thông điệp “tôi muốn chia sẻ một vấn đề cần nói là tôi muốn thân ái với tất cả với các hãng đang cùng kinh doanh. Ta là người Việt hãy nắm tay nhau làm sao để cho người dân đất Việt, trẻ em mình có ly sữa sạch như TH True Milk đang làm” và “đừng nói xấu nhau nữa”.

“Sữa của người khác sạch, hay bẩn thì tôi không biết. Nhưng tôi biết đang còn nhập khẩu sữa bột rất nhiều. Sữa bột thì cũng từ sữa nước song nó hai lần đã dùng đến nhiệt. Một là cô đặc, hai là hoàn nguyên. Một điều khẳng định mà các nhà khoa học đưa ra là vi lượng cơ bản bay đi một ít, sau đó ta phải bổ sung cho đủ. Và cái cơ bản nữa là mình bỏ ngoại tệ ra để nhập khẩu về trong khi đất nước còn khó khăn”, bà Hương tiết lộ.

Tuy nhiên, bà Hương nói rằng không cùng đi trên con đường với các đơn vị cùng ngành vì bà muốn tạo sự độc lập trên đồng đất quê hương, đưa công nghệ về để tạo ra những dòng sữa tốt nhất cho người dân.

Chính vì thế, tại Diễn đàn này, nhà tư vấn cho TH True Milk cũng đề xuất giải pháp để bảo vệ thông tin, tránh sự mâu thuẫn giữa các đơn vị trong cùng ngành hàng sản xuất với nhau.

Đại diện đơn vị này kiến nghị Bộ Y tế và Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp bán sữa ghi ngay trên bao bì nguyên liệu đầu vào để người dân có quyền lựa chọn. Vì chế biến về sữa cơ bản là giống nhau, song nguyên liệu đầu vào rất khác nhau. “Đây là cách bảo vệ các nhà sản xuất chân chính”, bà Hương nói.

Khi phát biểu trước Diễn đàn, bà Hương bộc bạch rằng ít khi đứng nói trước công chúng, bởi thứ nhất là người Nghệ An có lẽ nói khó nghe, thứ 2 là nói rất thật.

“Nhưng trong điều kiện đất nước tái cấu trúc mạnh mẽ, biết đâu việc nói thật của mình góp cho các anh ở tầm vĩ mô một phần nào thì đó cũng có thể là gọi là công đức đối với đất nước, đối với công dân của mình. Với một suy nghĩ như vậy, tôi đứng ra diễn đàn”, bà Hương bộc bạch.

Người đứng đầu Bắc Á Bank cũng thông tin là lập kế hoạch cho Tập đoàn TH đến năm 2017 sẽ phải nắm được 50% thị phần lượng sữa nước. Thời điểm hiện tại, theo bà Hương, với doanh thu 2.500 tỷ đồng sau 1,5 năm ra đời, TH Milk đã chiếm được khoảng 33% thị phần thị trường sữa tươi (6.000 tỷ đồng).


  • Tôn Thất Đạm
    17:57 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    TH đáng tin cậy. Mọi thứ họ đều công khai rõ ràng. Sao mình lại đi dùng sữa bột hoàn nguyên pha chế rồi gắn tên "sữa tươi" lâu nay ta? Bực quá đi thôi!!
  • Minhviet
    17:44 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Kiem_ty nhầm rồi.

    Ngân hàng nhỏ mà nợ xấu thấp, hiệu quả kinh doanh tốt còn hơn ngân hàng lớn mà nợ xấu cao, kết quả kinh doanh không tốt. Cuộc khủng hoảng tài chính thời gian qua, nhiều ngân hàng lớn bị phá sản, trong khi các ngân hàng nhỏ không bị ảnh hưởng nhiều.

    Ở Việt Nam, có ngân hàng lớn còn bị ngân hàng khác mua chui cổ phiếu để thành cổ đông lớn và còn có ý định thâu tóm ngân hàng lớn đó. Tôi đã từng gửi tiền ở nhiều ngân hàng trong đó có cả Ngân hàng Bắc Á.

    Kiem_ty tự nhận là ít biết về ngân hàng nên cũng không nên nói chuyện về ngân hàng trong bài viết về sữa nhé.

    Các hãng sữa cần phải cạnh tranh lành mạnh, thể hiện bằng giá cả và chất lượng tốt nhất, chứ không nên cạnh tranh không lành mạnh và nói xấu đối thủ. Tôi không ủng hộ hãng sữa nào, nhưng các hàng sữa càng cạnh tranh lành mạnh với nhau thì người tiêu dùng càng được sử dụng sữa có chất lượng tốt, giá cả phải chăng.
  • Nguyen Mung
    17:09 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Thực tế sẽ trả lời TH là thế nào, vấn đề hiện tại thì giá của TH vẫn không có gì thuyết phục, người lao động không có điều kiện để dùng sản phẩm này...
  • Kiem_ty
    16:26 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Tôi chẳng quan tâm TH milk hay VinaMilk hay Bavì hay Dutch Lady hay cái gì gì gì khác.

    Tôi có con nhỏ nhưng chăng bao giờ chi tiền mua mấy thứ sữa bột đắt tiền về cho con uống (con tôi phát triển luôn đạt chuẩn và nằm trong top khá của lớp mẫu giáo về cả chiều cao và cân nặng).

    Tôi thường cho con uống mỗi ngày 2-3 hộp 180 hay 200 ml gì đó, thay đổi tùy theo ý thích của con, khi thì Vinamilk, khi thì TH true milk, khi thì Dutch Lady, khi thì VinaSoy, khi thì Yo Most,...

    Tôi không làm trong ngành sữa và cũng ít biết về sữa (nhưng cũng đã dùng đủ các loại sữa NỘI); tôi không làm trong ngành ngân hàng và cũng ít biết về ngân hàng (những cũng có giao dịch với khoảng 5-7 ngân hàng gì đó).

    Mấy hôm nay online, nghe bàn tán nhiều về TGĐ Bắc Á Bank, và TH milk, tôi có một vài ý như này:

    - Bắc Á bank là một ngân hàng nhỏ, với tôi gửi tiền ở ngân hàng nhỏ là không an tâm.

    - TH milk mới ra đời được ít lâu. Trong giới kinh doanh, những anh mới vào nghề thường được gọi là "trẻ ranh". Thế mà PR mạnh quá. TH milk được làm PR từ khi chưa hình thành.

    Mấy hôm rồi nhà tư vấn trưởng phát biểu đã nhận được rất nhiều phản hồi, và rất nhiều phản hồi từ những người có vị thế (chứ không phải như tôi và các bạn trên diễn đàn này).

    Tôi không có ý phản bác hay đồng tình, chỉ nói sự cảm nhận của bản thân. Và tôi nghĩ: những người nói nhiều thường làm ít.
  • Phan Van Ut
    16:12 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Càng phản pháo, TH càng sớm nổi tiếng

    Vô tình các vị có ý kiến phản pháo, TH tự dưng không PR rầm rộ mà tự dưng nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Ai chưa uống TH true milk cũng tự đi mua về uống thử. Tôi ủng hộ sửa này ngay từ lần đầu uống thử.
  • Lê Vinh
    15:58 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Tôi đã từng đi qua trang trại bò của TH True milk, đúng là người thật việc thật, càng thêm yêu TH True Milk hơn vì mỗi tháng con tôi phải mua 1,2 thùng sữa.
  • Nguyễn Minh Hải
    15:56 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Vậy là rõ rồi, TH là sữa tươi đúng nghĩa. Còn các hãng khác đa số dùng sữa bột hoàn nguyên pha chế thành tươi, sữa nước các loại!
  • Nguyễn Hữu Nghĩa
    15:50 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Việt Nam cần có nhiều người, nhiều doanh nghiệp như Bà TH. Dám làm doanh nghiệp Nông nghiệp theo chuổi giá trị khép kín hiện đại quy mô lớn. Bà TH rất tự tin và tham vọng tốt cho cộng đồng. Chúc bà có nhiều may mắn và thành công.
  • Tri
    15:36 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Người Việt có câu "nói trước bước không qua". Nếu có cơ hội kinh doanh hoặc đầu tư thuận lợi, nguyên tắc đầu tiên là phải giữ kín. Nếu cả làng cả nước đều biết thì cơ hội sẽ trở thành con số 0.

    Chúc TH Milk thành công!
  • Phương
    14:50 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Một bài phát biểu mang nhiều tính tiếp thị nhưng lại thiếu tính kỹ thuật. Cổ vũ cho Thái Hương, tuy nhiên phía trước của Hương đang còn rất nhiều thử thách. Người Việt Nam cũng đang luyện ý chí: Nghe họ nói vừa phải thôi nhưng phải xem họ làm thật kỹ vì không gì tốt bằng hiệu quả thực tế.
  • Hung
    14:28 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Minh Làm TH nên miễn bình luận về chất lượng chỉ có điều chú thích cho mọi người hiểu hơn hiện tại có hai dòng sữa tươi ở ngoài thị trường ST thanh trùng thời gian bảo quản ngăn hơn và yêu cầu bảo quản lạnh.

    Còn sữa tươi tiêt trùng có thời gian bảo quản lâu hơn. Thường không yêu cầu bảo quản lạnh.
  • Nguyen.Tony
    13:54 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Quay đi, quay lại cũng chỉ có mấy nội dung này. Nói thì dễ, làm mới khó. Quan trọng nhất của TH bây giờ là phải làm sao vay vốn mà xây cho được cái Nhà máy.

    Hệ thống ISO và HACCP đảm bảo an toàn thực phẩm sao không nói đến... Đừng ồn ào quá, kẻo mai kia hối không kịp.
  • Dich thuan
    13:27 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Cái tâm của bà trong sáng chắc chắn bà sẽ là một doanh nhân chân chính và thành đạt. Xin chúc bà khỏe mạnh để có sản phẩm TH Milk tốt! Cảm ơn bà!
  • Nguyễn Lưu
    13:18 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Dù là thương hiệu nào, miễn là của Việt Nam là tốt, không để các đối thủ ngoại lũng đoạn thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, tôi chỉ hơi băn khoăn về khí hậu của vùng Nghệ An, là khí hậu nhiệt đới, có gió Lào, rất khô, nóng vào mùa hè, còn vào mùa đông thì cũng không phải lạnh lắm. Khí hậu này rất không thích hợp nuôi bò sữa.

    Trên thế giới hình như từ trước đến giờ chỉ có giống bò sữa Jamaican Hope của Jamaica là thích hợp ở vùng nhiệt đới, được lai tạo từ cách đây khoảng 100 năm, tuy nhiên cũng vẫn không phát triển và đang có xu hướng suy thoái.
    Có lẽ TH Milk nên xem xét phát triển đàn bò ở các vùng có khí hậu cận nhiệt đới, mát mẻ như Mộc Châu (Sơn La) thì mang tính lâu dài hơn.
  • Shanghai
    12:33 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Bài viết trước các chuyên gia đã phân tích câu nói "Tôi không có đối thủ" của chị, tôi đồng ý với một chuyên gia cho rằng khi phân tích câu nói đó phải hiểu ở một văn cảnh cụ thể, ở đây có thể hiểu câu nói của chị là: thứ nhất chị lựa chọn cách thức làm sữa sạch, khách hàng, phân khúc thị trường cho riêng mình; thứ hai chị không coi những hãng làm sữa khác là đối thủ - "tôi muốn thân ái với tất cả với các hãng đang cùng kinh doanh. Ta là người Việt hãy nắm tay nhau làm sao để cho người dân đất Việt, trẻ em mình có ly sữa sạch như TH True Milk đang làm".

    Như vậy sao có thể nói chị "ngạo mạn" như ai đó kia nhận xét vậy chứ, ông ta không hiểu hay cố tình không hiểu.

    Tôi sống tại Quận 12 – TP.HCM có rất nhiều hộ gia đình nuôi bò sữa chuồng trại bẩn thỉu, chất thải đưa ra cống rãnh trong khu dân cư nên mùi hôi thối bốc lên thật kinh hoàng cho các hộ dân sinh sống nơi đây, chính vì vậy khi tôi mua TH True Milk và cho con gái xem trang Web trang trại của hãng TH cháu vui và rất bất ngờ rồi hỏi: Ba ơi, bò sữa cũng được nghe nhạc hả Ba? cháu và tôi tin tưởng ở chị, tôi tin vào sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai của con mình.
  • Vũ Quang Đức
    12:18 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Biểu tượng hoa sen, một loài hoa rất ý nghĩa.... mong cho Chị làm được như Hoa sen... luôn vươn lên, gần bùn không bị nhiễm của bùn.

    Chúc chị có sức khỏe, luôn cố gắng, luôn đưa ra những chiến lược đúng đắn...
  • Bich
    12:03 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Tôi khâm phục bà ở chỗ dám nghĩ dám làm. Nhưng đúng như Nguyen Nhat Van noi: Nguy hiểm nhất là nói một đằng làm một nẻo. Tuy nhiên người ta vẫn nói: "Khuất mắt trông coi". Liệu có cái gì là tuyệt đối khi đảm bảo là sữa siêu sạch không nhỉ.
  • Lê Đang
    11:38 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Tôi khâm phục trí tuệ và định hướng sản xuất kinh doanh của Bà Hương. Nếu ta cứ nhập nguyên liệu từ nước ngoài về đến 92% hoặc 75% để hoàn nguyên thành sữa bán cho người tiêu dùng VN thì chẳng khác gì ngành sản xuất ô tô : nhập khẩu gần như toàn bộ linh kiện phụ tùng về VN mở xưởng lắp ráp rồi bán giá cao cho người tiêu dùng VN.
  • Hùng Nam
    11:35 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Ngưỡng mộ chị TH. Tôi tin tưởng chất lượng sữa TH ngay từ ngày đầu. Mong chị khỏe!
  • Nguyen Nhat Van
    11:34 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Người Nhật nói một làm hai. Người Mỹ nói là làm.

    Nguy hiểm nhất là nói một đằng làm một nẻo.
  • Xuanhoamar
    11:16 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    Cảm ơn TH Milk, cảm ơn chị Hương. Chúc chị luôn khỏe và tỉnh táo để phát triển Bắc Á Bank cùng TH Milk.

    Em thấy chị mặc áo rất đẹp cùng với các họa tiết rất đậm chất TH Milk. Chúc Bắc Á và TH "Giữ tâm sáng để vươn xa rộng khắp". Trân trọng!
  • Vũ Thiện Bách
    11:12 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/8/2012
    “Thứ nhất là chân chính, vì có chân chính mới đi làm nông nghiệp. Thứ 2 là nghiêm túc thì mới đi mua công nghệ. Thứ 3 là kiêu hãnh vì sản xuất trên đồng lúa của mình, dùng trí tuệ của thế giới để đưa về”, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.

    Câu này của bà là quá hay, hy vọng bà có thể tiếp tục trở thành doanh nhân chân chính, góp phần vào xây dựng xã hội như chính câu nói này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét