Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Hiểu rõ biểu tình Hong Kong qua 10 biểu tượng

Hiểu rõ biểu tình Hong Kong qua 10 biểu tượng
Chiếc ô, dải ruy băng màu vàng, áo thun đen, những con số, ổ cắm điện thoại… là những biểu tượng của cuộc biểu tình đòi dân chủ rầm rộ ở Hong Kong đang được cả thế giới quan tâm.
1. Chiếc ô
Ngày 28.9, hình ảnh một người biểu tình giơ cao hai chiếc ô trong đám khói hơi cay của cảnh sát đã nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram và trở thành cảm hứng của những người biểu tình đòi dân chủ tại Hong Kong. Thậm chí, cuộc biểu tình tại Hong Kong còn được gọi là “Cách mạng Ô”.

Không để bà Hoa đơn độc trong vụ kiện Trung Quốc

Không để bà Hoa đơn độc trong vụ kiện Trung Quốc
Lần đầu tiên một chủ tàu cá Việt Nam – bà Huỳnh Thị Như Hoa, ở Đà Nẵng - kiện Trung Quốc đòi đền bù thiệt hại do tàu của phía Trung Quốc đâm chìm tàu của bà khi đang hoạt động trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Ai cũng biết việc thưa kiện Trung Quốc là rất khó khăn, nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy mà không làm thì người dân Việt Nam vẫn tiếp tục chịu đựng sự ức hiếp từ Trung Quốc. Tàu cá của ngư dân Việt Nam còn bị húc chìm, bị tấn công, bị bắt giữ. 
Lần đầu tiên một chủ tàu cá kiện Trung Quốc, nếu như bế tắc, thất bại thì sẽ rất bất lợi. Vì việc chung, vì đất nước mà chung tay, không thể để bà Huỳnh Thị Như Hoa đơn độc.

Nhìn Hong Kong và nhớ Miến Điện

Nhìn Hong Kong và nhớ Miến Điện
Cao Huy Huân - Tình hình ở Hong Kong hiện nay hỗn loạn chưa từng thấy từ khi lãnh thổ này được trao trả lại cho Trung Quốc. Sau 17 năm chịu đựng chính quyền mới, giờ đây người dân Hong Kong đang đứng dậy cho cuộc sống đúng nghĩa của mình. Câu chuyện dân chủ ở Hong Kong chưa có hồi kết, bỗng dưng tôi nhớ lại một câu chuyện về dân chủ ở Miến Điện cũng mới diễn ra gần đây. Hong Kong và Miến Điện khác nhau khá nhiều, nhưng điểm chung của họ là người dân đã dám đứng lên đòi dân chủ.

Cảnh sát lôi người biểu tình ra khỏi khuôn viên trụ sở củatrưởng quan hành chánh Lương Chấn Anh ở Hong Kong, ngày 3/10/2014.

(3) Mua ô tô: Kia Morning 2014

Kia giới thiệu Morning 2014
Bước sang phiên bản mới, mẫu xe hatchback cỡ nhỏ của Kia được tân trang về mặt thiết kế, thay đổi trang thiết bị và nâng cấp tính năng an toàn. Về cơ bản, Kia Morning hay Picanto tại một số thị trường là phiên bản thời trang hơn của "người anh em" Hyundai i10. Mới đây, hãng Kia đã chính thức giới thiệu Morning phiên bản 2014 tại thị trường quê nhà Hàn Quốc.
Kia Morning 2014 ra mắt khách hàng với nhiều ưu điểm nổi bật tiếp nối từ thành công của các dòng Morning trong những năm qua. Đến nay, các phiên bản của Morning 2014 có xuất xứ từ đất nước Kim Chi đã được sản xuất và phân phối tới khách hàng Việt Nam thông qua Thủ Đô Auto. Đầu tiên là thiết kế ngoại thất với lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn, đèn sương mù và cản va mới. Cụm đèn pha giờ đây là loại LED DRL hiện đại hơn.

(2) Mua ô tô: Mitsubishi Mirage CVT

Mitsubishi Mirage CVT – Xe nhỏ, cá tính dành cho đô thị
Không đơn giản là phương tiện di chuyển thông minh trong đô thị, Mitsubishi Mirage còn là mẫu xe để chủ nhân thể hiện cá tính và phong cách rất riêng. Thể hiện cá tính với “Bộ sưu tập Mirage”. Giá bán Mitsubishi Mirage: Mitsubishi Mirage CTV: 510.000.000 VNĐ / Mitsubishi Mirage MT: 440.000.000 VNĐ (đã gồm VAT)
Mitsubishi Mirage mang trong mình thông điệp “True Smartness - Chọn lựa thông minh mới là chất”. 
Dù vào thị trường Việt Nam muộn hơn rất nhiều so với các đối thủ từ Hàn Quốc, Nhật và Mỹ nhưng mẫu xe nhỏ, tiết kiệm Mitsubishi Mirage đã tạo ra một vị thế riêng nhờ lợi thế đặc biệt.

(1) Mua ô tô: Honda City 2014

Đánh giá Honda City 2014
Đăng bài này cho bạn tôi xem. Anh đang cân nhắc mua xe Honda City hay Mitsubishi Mirage CVT. Tôi khuyên anh ấy mua Honda City.
Honda City 2014 chính hãng giá từ 552 triệu đồng. Mẫu sedan cỡ nhỏ Honda City thế hệ thứ 4 vừa chính thức ra mắt ở Việt Nam với giá bán lần lượt 552 triệu và 599 triệu đồng cho phiên bản số sàn và số tự động.

Biểu tình: Những chuyện chỉ có ở Hồng Kông

Những chuyện chỉ có ở Hồng Kông
THÚY HÀ BizLIVE - Theo BBC, biểu tình là hoạt động xảy ra ở nhiều nơi, nhưng cuộc biểu tình hiện đang diễn ra ở Hồng Kông có những đặc thù riêng của mình. Người biểu tình ở Hồng Kông cầm ô che mưa cho cảnh sát (Ảnh: AFP)

Làm bài tập ở nhà
Cuộc biểu tình hiện nay thuộc diện lớn nhất ở Hồng Kông trong nhiều năm qua. Thế nhưng nó diễn ra một cách hết sức trật tự, ngăn nắp. Nhiều sinh viên tham gia biểu tình vẫn dành thời gian để làm bài tập về nhà, như trong bức ảnh dưới đây của Richard Frost, Bloomberg News, đăng trên mạng Twitter.

Biểu tình văn minh lịch sự như người Hồng Kông

Biểu tình văn minh lịch sự như người Hồng Kông
BizLIVE - Xin lỗi vì đã làm phiền, thu nhặt rác, học bài…Những người biểu tình đòi dân chủ đã chiếm lĩnh các đường phố Hồng Kông có cách hiểu cụm từ « chiến dịch bất tuân dân sự » rất chu đáo. Đường phố Hồng Kông vẫn sạch sẽ trong suốt cuộc biểu tình. Ảnh REUTERS

Mối quan tâm lớn nhất của hàng chục ngàn người phản kháng, xuống đường từ hôm Chủ nhật 28/9 tại cựu thuộc địa Anh, là các cuộc biểu tình phải diễn ra một cách văn minh. « Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền » - có thể đọc thấy nhiều tấm bảng như thế trên các rào chắn.

Pháp lộ rõ ý muốn giao tàu Mistral cho Nga

Pháp dùng kế hoãn binh với Mỹ để giao tàu cho Nga
Thời hạn Pháp phải giao tàu đổ bộ chở máy bay trực thăng lớp Mistral cho Nga đã cận kề. Mỹ đang gia sức đòi Pháp hủy hợp đồng này nhưng Pháp vẫn dùng dằng câu giờ và chơi trò nước đôi với cả Mỹ và Nga.
Tàu đã đóng xong, chẳng lẽ phá bỏ?
Tháng trước, Pháp nói đợi tháng 10 sẽ đưa ra quyết định có hay không việc giao tàu cho Nga. Nhưng khi bước sang tháng 10 thì họ lại lui quyết định. Khi Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại Lầu 5 góc hôm thứ Năm, ông Le Drian cho biết: "Quyết định (giao tàu) sẽ được đưa ra tại thời điểm chuyển giao. Nó sẽ rơi vào khoảng cuối tháng 10 (hoặc) đầu tháng 11".

Báo chí phương tây: Kim Jong-un đã bị lật đổ

Báo chí phương tây loan tin Kim Jong-un đã bị lật đổ
Các báo phương Tây khuya 3.10 đồng loạt đưa tin: lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un có thể bị quân đội lật đổ và đưa ra khỏi Bình Nhưỡng, vào lúc thủ đô nước này nhận lệnh đóng cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Lãnh đạo Kim Jong-un thị sát doanh trại quân đội
Các nước láng giềng của Triều Tiên sẽ theo dõi kỹ những sự kiện ngày 10.10 tới, để kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Nếu lãnh đạo Kim không xuất hiện vào dịp này, thì tin đồn về sức khỏe của ông sẽ lại bùng lên, không thể tránh được.

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Tình người giữa cảnh sát và người biểu tình tại Hong Kong

Ấm áp tình người giữa cảnh sát và người biểu tình tại Hong Kong
Cuộc biểu tình của sinh viên Hong Kong đang diễn ra những ngày gần đây đã tạo nhiều thiện cảm đối với giới truyền thông trên thế giới. 
Chúng ta không thể phủ nhận Hong Kong đã tạo ấn tượng rất tốt đối với những người đang quan tâm đến sự kiện này. Họ đã thành công đánh bật mọi luận điệu phản biểu tình cho rằng biểu tình là loạn và hàng ngàn người xuống đường bày tỏ thái độ thì không thể kiểm soát được.

Thông điệp Mỹ-Ấn: TQ đừng khuấy động Biển Đông

Thông điệp Mỹ-Ấn gởi Trung Quốc : Đừng khuấy động Biển Đông
Bắc Kinh từng hy vọng là do những bất đồng căn bản, Ấn Độ sẽ không liên kết chặt chẽ với Hoa Kỳ trong lãnh vực an ninh chiến lược. Hy vọng này như đã tan biến sau chuyến công du nước Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa kết thúc. Trong bản thông cáo chung Mỹ Ấn, công bố hôm 30/09/2014 sau cuộc họp thượng đỉnh Obama-Modi, hai bên đã xác nhận rất nhiều điểm tương đồng chiến lược, trong đó có vấn đề bảo vệ quyền tự do hàng hải, cụ thể là tại Biển Đông, một lời nhắn nhủ rõ ràng đối với Trung Quốc.
Tổng thống Obama tiếp thủ tướng Ấn Độ Narendra 
Modi tại Nhà Trắng, ngày 30/09/2014. Reuters
Điểm thu hút sự chú ý đầu tiên khi xem xét bản thông cáo chung Mỹ-Ấn vốn rất dài, là mối quan tâm rất lớn của hai nhà lãnh đạo đến quan hệ hợp tác trong lãnh vực an ninh và quốc phòng. Yếu tố có thể nói là nổi bật là cả hai bên đã nêu đích danh Biển Đông là một khu vực đang gây quan ngại.

Nếu Mỹ tháo gỡ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam ?

Chuyện gì sẽ đến nếu Mỹ tháo gỡ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam ?
Những tác động ngắn hạn của việc Mỹ tháo gỡ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam là gì? Khi được hỏi nếu việc gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương của Mỹ có gây khó chịu Trung Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh có vẻ thoải mái khi nhận xét "Nếu không mua vũ khí từ Mỹ, chúng tôi cũng sẽ phải mua từ các nước khác. Vì vậy, tại sao Trung Quốc lại cảm thấy phiền phức ?” Ông cũng không hề chối từ nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Việt Nam trị giá nhiều tỉ mỹ kim vốn nhằm vào việc chống lại Trung Quốc tại Biển Đông. 
Tuần trước, tôi có niềm vui được tham dự trong một cuộc tranh luận bảng tại Asia Society với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, người đã đến New York để dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong phần Hỏi Đáp của sự kiện này, Minh đã mô tả lệnh cấm vận là "bất thường" và kêu gọi Mỹ hãy tháo gỡ lệnh cấm vận bán vũ khí gây sát thương này tại Việt Nam. 

"Nuôi" ôtô tốn hơn "nuôi nghiện trong nhà"

"Nuôi" ôtô tốn hơn "nuôi nghiện trong nhà"
Mua ôtô với phần lớn các gia đình Việt đã khó, có xe rồi “nuôi” xe còn khó hơn. Trung bình, để sử dụng một chiếc xe hơi, một người Việt phải bỏ chi phí “nuôi” xe từ 7 đến 10 triệu đồng/tháng.
Người sở hữu ôtô tốn trung bình 3-5 triệu đồng/tháng chỉ cho việc gửi xe

Các chuyên gia tư vấn tài chính khuyến cáo, chi phí hàng tháng cho một chiếc xe cá nhân chỉ nên dừng ở mức 20% tổng thu nhập hàng tháng của chủ xe. Bởi với mức chi này thì người sở hữu xe hơi mới có thể đảm bảo các chi tiêu sinh hoạt khác cho cá nhân và gia đình. Điều này có nghĩa rằng, chi phí trung bình của xe hơi hiện nay là 10 triệu đồng/tháng thì mức thu nhập hàng tháng của bạn phải là 50 triệu đồng thì mới nên mua xe hơi.

Người Việt mất tiền oan vì “lỡ” đi ôtô

Người Việt mất tiền oan vì “lỡ” đi ôtô
Có đi ôtô mới biết, người Việt không chỉ bỏ chi phí lớn “nuôi” xe hằng tháng, mà còn mất tiền oan cho những lí do kiểu “giời ơi”. Trung bình, để sử dụng một chiếc xe hơi, một người Việt phải bỏ chi phí “nuôi” xe từ 7 đến 10 triệu đồng/tháng. Từ phí gửi xe, hao mòn, nhiên liệu… phí đường bộ. Nhưng đó chỉ là những khoản nhìn thấy được, dễ thống kê, còn có những khoản tiền “mất oan” mà chỉ khổ chủ mới thấu.
“Có tiền thì phải “chém đẹp”, ai bảo anh đi ôtô”
“Ai bảo anh đi ôtô”
Tại Việt Nam, có một điều rất nực cười là những người đi ôtô thường phải trả phí cho các dịch vụ cao hơn hẳn so với những người đi xe máy hay phương tiện công cộng khác. Điều này ở thành phố thì ít gặp, nhưng cứ lái xe ra tỉnh hoặc đi du lịch là “biết mặt nhau ngay”.

Hồng Kông: "Hoàng Chi Phong, thần đồng chính trị"

Hồng Kông: Báo Pháp gọi thủ lĩnh sinh viên 17 tuổi là “thần đồng chính trị”
BizLIVE - Libération đặc biệt chú ý đến gương mặt lãnh đạo trẻ 17 tuổi qua hàng tựa: "Hoàng Chi Phong, thần đồng chính trị". "Thân hình mảnh khảnh, với cặp kính cận đen, nhưng tài diễn thuyết tuyệt vời".
Hoàng Chi Phong, thủ lĩnh phong trào sinh viên biểu tình ở Hồng Kông.
Theo RFI, trên trang nhất ngày 2/10, tờ Libération của Pháp nhìn nhận "Mùa xuân Hồng Kông" đang thu hút được sự ủng hộ rầm rộ của giới sinh viên học sinh và nhiều tổ chức xã hội dân sự khác. Libération đặc biệt chú ý đến gương mặt lãnh đạo trẻ 17 tuổi qua hàng tựa: "Hoàng Chi Phong, thần đồng chính trị".

Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với VN

Mỹ tuyên bố dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Theo các hãng AFP và Reuters, ngày 2/10, trong một thông báo ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí áp đặt trong gần 4 thập kỷ qua với Việt Nam.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bắt tay với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến thăm Mỹ (Ảnh: Tuấn Đạt/Vietnam+)

(251) Ảnh vui: Chia vui

(250) Ảnh vui: Chó, mèo và trẻ em

Ảnh vui

Trung Quốc diễu binh biểu dương sức mạnh

Trung Quốc diễu binh biểu dương sức mạnh

Dân ngày càng tin tưởng vào hệ thống ngân hàng

Người dân ngày càng tin tưởng vào hệ thống ngân hàng
Chính phủ vừa có Báo cáo thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo nghị quyết 10/2011 của Quốc hội. Một số ngân hàng yếu kém và hầu hết các ngân hàng thuộc diện tái cơ cấu vẫn có tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động khá cao so với mức trung bình của hệ thống.  Điều này cho thấy thị trường và người dân ngày càng tin tưởng vào hệ thống ngân hàng và chủ trương chính sách cơ cấu lại hệ thống TCTD của Chính phủ và NHNN.
Liên quan đến tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém, Báo cáo cho biết, trong số 9 ngân hàng yếu kém được xác định từ 2012 thì NHNN đã phê duyệt phương án cơ cấu lại cho 8 ngân hàng, còn 1 ngân hàng nữa sẽ trình Thủ tướng phương án tái cơ cấu trong thời gian tới.

Các nhân tố ổn định kinh tế Nga vẫn vững mạnh

Các nhân tố đảm bảo ổn định kinh tế Nga vẫn vững mạnh
Bất chấp các bất ổn tiền tệ, các nhân tố cơ bản đảm bảo ổn định nền kinh tế Nga vẫn rất mạnh, đó là ngân sách không thâm hụt, dự trữ lớn, cán cân thanh toán vững chắc. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại diễn đàn đầu tư "Nước Nga kêu gọi" ngày 2/10 tại Moskva.
Tổng thống Putin đánh giá đợt tăng lạm phát tháng 8-9 là do các biện pháp Nga đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây và chỉ mang tính tạm thời. Ông dự đoán tỷ lệ lạm phát năm nay có thể ở mức 7,5-8%, cao hơn mức 6,5% của năm ngoái do giá một số thực phẩm tăng. Tuy nhiên, mức tăng này không ảnh hưởng tới việc thực hiện các chính sách xã hội. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan trọng vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga bất chấp các biện pháp trừng phạt.

Donetsk và Luhansk sáp nhập vào Nga?

Donetsk và Luhansk sáp nhập vào Nga?
Phe ly khai ở vùng Luhansk, miền Đông Ukraine, đang tung tin đồn sáp nhập 2 cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tự xưng vào Nga và trên cơ sở đó thành lập quân khu Tây Nam của Liên bang Nga. Nga khởi tố và truy nã Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine / Ukraine bị tố “diệt chủng” / Nga điều tra "tội ác diệt chủng" ở miền Đông Ukraine

Khói bốc lên dữ dội từ sân bay Donetsk. Ảnh: REUTERS
Ông Dmitry Tymchuk, trưởng nhóm “Kháng thông tin” của Ukraine, ngày 2-10 nhấn mạnh các đại diện ban lãnh đạo LPR đã thông báo như trên. Trước đó, ngày 1-10, ông Tymchuk khẳng định các địa phương thuộc vùng Donetsk nằm dưới quyền kiểm soát của phe ly khai đã bắt đầu phát hộ chiếu Nga, đồng thời ghi nhận sự kiện các cấp hiệu của “Cộng hòa Nhân dân Kharkov” đã được mang đến bộ tham mưu LPR.

Nhà sư 'sờ iPhone 6 lấy lộc': Tôi nổi tiếng ở tư cách

Nhà sư 'sờ iPhone 6 lấy lộc': Tôi nổi tiếng ở tư cách
"Tôi làm ô danh giáo hội cái gì? Tôi có ăn trộm ăn cắp gì? Tôi nuôi 2 trẻ mồ côi. Trong phòng chỉ có chiếc giường, xe máy không, xe đạp không", Đại đức Thích Thanh Cường chia sẻ. “Thầy có 9 huy chương, kỷ niệm chương, 45 bằng khen, huy chương. Chưa có ai nhiều thành tích như thế ở Hải Dương. Mình phải hoạt động xã hội như thế nào mới được thế chứ”, sư Thích Thanh Cường tự hào.
Hình ảnh nhà sư Thích Thanh Cường "đập hộp" iPhone 6 được tung lên mạng.

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Nhà Quốc hội đón cuộc họp đầu tiên vào tuần tới

Nhà Quốc hội đón cuộc họp đầu tiên vào tuần tới
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, buổi làm việc đầu tiên của phiên họp thứ 32 UB Thường vụ Quốc hội diễn ra vào tuần tới, sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội mới. Đây là cuộc họp đầu tiên để “thử tải” cho công trình. Công trình được đánh giá độ phức tạp nhất nằm ở hệ thống thiết bị kỹ thuật như hệ thống điều khiển, âm thanh, ánh sáng, điều hòa… Mức độ phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật của công trình ngang với một nhà máy thủy điện cỡ lớn.
Theo chương trình dự kiến, phiên họp thứ 32 của UB Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 6 – 9/10 (thứ hai đến thứ năm tuần tới). Thông tin thêm về việc này trong phần phát biểu bế mạc phiên họp thứ 31 sáng nay (2/10) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, buổi làm việc đầu tiên của Thường vụ vào ngày 6/10 tới sẽ được tổ chức tại Nhà Quốc hội mới. 

Ông Nguyễn Bá Thanh không thể về tiếp xúc cử tri

Thư ký thông báo, ông Nguyễn Bá Thanh không thể về tiếp xúc cử tri
Trao đổi với PV Infonet vào trưa 2/10, ông Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND TP, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho hay: “Thư ký của anh Nguyễn Bá Thanh đã gọi điện cho tôi báo tin anh xin phép vắng mặt trong đợt tiếp xúc cử tri lần này”.
Ông Nguyễn Bá Thanh tiếp nhận đơn phản ánh, kiến nghị của người dân trong lần về tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) hồi tháng 7/2014 (Ảnh: HC)

Nhà sư khoe siêu xe, điện thoại sang và… trai đẹp

Nhà sư khoe siêu xe, điện thoại sang và… trai đẹp
PNO - “Con lạy thầy. Sư thầy sắm iPhone 6, Vertu, đi xe Maybach, thầy đỉnh nhất đạo rồi” là một trong nhiều bình luận trên trang Facebook của người được cho là đại đức Thích Thanh Cường.

Cũng trong các bình luận trên trang Facebook trên, rất đông người bày tỏ phản ứng về cuộc sống xa hoa, sự khoe khoang vật chất của vị “sư thầy” này. Khi gõ từ khóa Thích Thanh Cường trên Facebook, kết quả cho thấy vị sư này có một trang cá nhân (Thích Thanh Cường chùa Cương Xá) và 2 Fanpage (Đại đức Thích Thanh Cường - người của công chúng; Thích Thanh Cường – viên chức chính phủ).

Cô gái dưới tầng hầm

Cô gái dưới tầng hầm
Chiếc xe màu đỏ dừng lại ở ngã tư 4-way stop. Kiếng cửa sổ bên tài xế hạ xuống. Một mẩu tàn thuốc lá búng ra bay lên cao quá mui xe một chút rồi sẽ rớt xuống mặt đường. Con đường vốn sạch sẽ không một cọng rác.
Giữa khoảng thời gian mẩu thuốc đang rơi xuống, gã phóng mô-tô lên ngang tầm chiếc xe hơi, rút khẩu súng có gắn nòng hãm thanh ra. Khi mẩu thuốc vừa chạm mặt đất cũng là lúc mũi viên đạn chạm vào thái dương của người tài xế chiếc xe đỏ. Vài đốm lửa nhỏ toé ra khi mẩu thuốc chạm mặt đường. Cùng lúc ấy, một giọt máu từ trong xe bắn ra dính vào vai áo gã.

Túi xách Hermes 1,6 tỉ đồng và chuyện ở xứ... ta

Chiếc túi xách Hermes 1,6 tỉ đồng và những chuyện chỉ có ở xứ... ta
Tính ra, mỗi cái túi xách trị giá 1.600.000.000 VNĐ, tương đương với lương trung bình của công chức (3 triệu đồng/tháng) trong khoảng gần… nửa thế kỷ. (Ảnh mang tính minh họa)
Đọc bài phát biểu của GS Tương Lai tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không dám tin vào mắt của chính mình khi thấy câu chuyện thật mà ngay cả vua hề Sác Lô cũng nghĩ không ra: Doanh nghiệp nhập về 4 bộ túi xách nhãn hiệu Hermes, giá mỗi bộ gồm 4 chiếc là 300.000 USD, chỉ có mấy ngày là các quý bà, tiểu thư mua hết (không bán lẻ), sau đó, cửa hàng còn bị trách móc là vì sao lại nhập ít thế để đến nỗi có nhiều người không kịp mua!?

Đừng lên chùa 'làm việc thiện'

Đừng lên chùa 'làm việc thiện'
Còn bao nhiêu nhà sư có thể gây thiện cảm với chúng ta hiện tại? Thật khó để trả lời, vì những nhà sư “thực sự” thì dường như đều ở trong “bóng tối” - những người đã theo con đường của Phật: từ bỏ cung điện vàng ngọc và vợ con để sống một cuộc đời khổ hạnh. Đối với người Việt Nam hiện nay, đôi khi nghĩ đến “sư” là nghĩ đến một điều gì đó không đứng đắn.
Lên Chùa cúng lễ và cúng dường là một nét văn hóa của nhiều người VN từ lâu đời.
Có lẽ không cần phải kể ra những việc làm không hay của một số “nhà sư” trong thời gian gần đây, mới nhất là việc một nhà sư bị cáo buộc là đã ‘khoe iphone 6’ trên Facebook.

Ban Nội chính TW rà soát tín dụng 4 ngân hàng lớn

Ban Nội chính Trung ương rà soát hoạt động tín dụng bốn ngân hàng lớn
(PL)- Ngày 1-10, nguồn tin từ Ban Nội chính Trung ương cho biết lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã thành lập hai đoàn công tác do lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn. Thành viên đoàn gồm lãnh đạo cấp vụ, chuyên viên Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
Đoàn công tác sẽ tiến hành rà soát, nắm tình hình tại bốn ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, NN&PTNT Việt Nam, TMCP Công Thương Việt Nam, TMCP Ngoại thương Việt Nam. Thời gian làm việc ba tháng (từ tháng 9 đến 15-12-2014).

Sau chất vấn, tình hình liệu khá hơn?

Sau chất vấn, tình hình liệu khá hơn?
Cuộc chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) trở thành “nóng” nhất trong phiên họp thứ 31 của UBTVQH. Dường như các vị đại biểu chất vấn vấn đề gì, cũng đều được thỏa mãn, đều được nhận những lời hứa và những giải pháp. Chỉ có điều, để ý sẽ thấy những lời hứa, những giải pháp đó đã được lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi. 
Bộ trưởngTài nguyên và Môi trường
 Nguyễn Minh Quang. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).
Phiên chất vấn liên quan đến trách nhiệm của Bộ trong hàng loạt vấn đề, được các đại biểu nêu ra và yêu cầu làm rõ. Đó là việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) còn rất nhiều tiêu cực, đến mức “cấp cả sổ đỏ cho người chết”. Đặc biệt là tại các dự án chung cư ở Hà Nội thời gian qua rất chậm trễ, không có “phí bôi trơn” không làm được. Việc quản lý lỏng lẻo, lãng phí đất đai tại các lâm trường.

'Họ không thể giết hết chúng ta'

'Họ không thể giết hết chúng ta'
Giữa trung tâm thương mại Hong Kong, một khẩu hiệu thật lớn đến năm thước mỗi bề được hằng trăm bạn trẻ giương cao "They can't kill us all" (Họ không thể giết hết chúng ta). Các bạn trẻ cũng thường xuyên hô vang "Họ không thể giết hết chúng ta" để nói lên quyết tâm đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình.
Nơ vàng trở thành biểu tượng của biểu tình tại Hong Kong
Hong Kong một lãnh thổ thuộc Anh Quốc từ năm 1842 đã chuyển giao cho Trung Quốc năm 1997 với quy định dân chúng Hong Kong được hưởng quy chế tự trị ít nhất 50 năm hay đến năm 2047. Trong vòng 150 dưới sự quản lý của người ngọai quốc, người dân Hong Kong được cho là chỉ biết kiếm tiền, chỉ sống vì tiền và ở đây tiền là tất cả. Nay đã đổi khác.

TCB là nhà cai trị cộng sản cuối cùng của TQ ?

Tập Cận Bình có thể là nhà cai trị cộng sản cuối cùng của Trung Quốc
Tại thời điểm này, Trung Quốc không thể đàm phán cũng không thể đàn áp cuộc biểu tình đang diễn ra. Nếu các cuộc biểu tình vẫn tồn tại và phát triển, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một lựa chọn khủng khiếp, và họ cũng có thể lặp lại sai lầm bi thảm của năm 1989. Tuy nhiên,đây không phải là Trung Quốc của 25 năm trước. Tập Cận Bình có thể sẽ không còn có thể loại bỏ một xã hội dân sự đang nổi lên và đây là lý do tại sao ông cũng có thể là người cai trị cộng sản cuối cùng của Trung Quốc.
Cuộc biểu tình khổng lồ bóp nghẹt Hồng Kông trong nhiều ngày qua có những ý nghĩa vượt xa giới hạn của khu vực hành chính đặc biệt hơn 7 triệu người này. Với việc bác bỏ kế hoạch chỉ cho phép một cuộc bầu cử giả tạo người giám đốc điều hành Hồng Kông tiếp theo của Bắc Kinh, với việc huy động hàng chục ngàn người xuống đường trong vài ngày hành động, và với việc đưa ra được một biểu tượng hòa bình của sức đề kháng và kiềm chế (hình ảnh chiếc ô dù) trước mặt các phản ứng khiêu khích thái quá của cảnh sát, cuộc biểu tình do giới trẻ dẫn đầu đã đặt ra những thách thức nghiêm trọng nhất với quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ sau vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn cách đây 25 năm.

Bản chất của xã hội dân sự là đối thoại, hoà giải

Bản chất của xã hội dân sự là đối thoại, hoà giải
LTS: Mới đây, tại diễn đàn Kinh tế mùa xuân do uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức, ông Trương Ðình Tuyển, nguyên bộ trưởng bộ Thương mại, cho rằng “đã đến lúc thừa nhận xã hội dân sự”. Ông Tuyển đưa ra nhận định “thể chế kinh tế thị trường hiện đại phải bao gồm thị trường, nhà nước và xã hội dân sự” trong bối cảnh các diễn giả đang bàn thảo về cải cách thể chế, mở đường tiếp tục phát triển.
PGS.TS Ðặng Ngọc Dinh
Phóng viên Người Ðô Thị trò chuyện với PGS.TS Ðặng Ngọc Dinh, giám đốc trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), nhằm tìm hiểu rõ hơn tính chất và vai trò của xã hội dân sự (XHDS) trong bối cảnh hiện nay.

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Lương 36 triệu/tháng, khổ quá!

Lương 36 triệu, khổ quá!
Các ông chủ tịch hay TGĐ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước ta thán, với mức lương 36 triệu đồng hàng tháng như vậy, các ông… khổ quá. Khó sống quá. Theo quy định tại Nghị định 50 và 51 của Chính phủ, thì mức lương cao nhất cho chủ tịch hội đồng thành viên (HĐTV) một doanh nghiệp nhà nước là 36 triệu đồng/tháng, tức 432 triệu đồng/năm. Đó là một mức lương cao ngất ngưởng.
36 triệu đồng/tháng, là mỗi ngày có 1,2 triệu đồng. Với một gia đình công chức hay viên chức bình thường, thì mỗi ngày muốn… tiêu hết 1,2 triệu đồng, cũng là chuyện khó. Còn đối với đa số người dân trong xã hội, mức lương đó chỉ xuất hiện trong giấc mơ.

Nên để dân góp tiền để xử lý nợ xấu?

Nên để dân góp tiền để xử lý nợ xấu?
TTO - Ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết ở Hàn Quốc trước đây xảy ra khủng hoảng tài chính, người ta coi nợ xấu là vấn đề của xã hội nên đã kêu gọi người dân góp tiền giải quyết.
Ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Ảnh: TTO
Sáng 1-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế và thảo luận về nội dung báo cáo này. “Việc đạt được mục tiêu bảo đảm hoàn thành cơ bản cơ cấu lại nền kinh tế vào năm 2015 là hết sức khó khăn, kết quả này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020” - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu - trưởng đoàn giám sát, khẳng định.

Cô giáo 30 năm săn tìm nấm tăng cường sinh lực

Cô giáo xinh đẹp 30 năm leo núi săn tìm nấm tăng cường sinh lực
(VTC News) – Theo chị Minh, phụ nữ uống nấm hết pì lìn dài ngày, thấy sạch nám da và điều tế nhị nữa, là sẽ hứng thú và mạnh mẽ với việc yêu đương. Tận mắt nấm hình ‘của quý’ tăng sinh lực cho nam, hồi xuân cho nữ / Kỳ lạ loài nấm ‘tan cửa nát nhà’ trên đỉnh Tây Côn Lĩnh.
Cô giáo Hoàng Thị Tuyết Minh trực tiếp đi hái nấm hết pì lìn trong rừng 
Sau khi Báo điện tử VTC News, đăng loạt bài đi tìm loài nấm lạ hình “của quý”, mà lương y Phạm Văn Thanh (Lào Cai), gọi là nấm ngọc cẩu, thì cô giáo Hoàng Thị Tuyết Minh (Trường mầm non Chiềng Kheo, Mai Sơn, Sơn La), đã liên lạc đến tòa soạn, cung cấp một số thông tin thú vị về loài nấm lạ này.

“Thống đốc nói chưa đúng tình hình nợ xấu”

Chuyên gia Bùi Kiến Thành: 
“Thống đốc nói chưa đúng tình hình nợ xấu”
(GDVN) - "Nếu xử lý nợ xấu bằng cách cho vay để biến nợ xấu thành nợ chưa xấu thì không phải là cách xử lý triệt để”, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nhận định. Ông cũng cho rằng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cần chỉ ra trong số 249.000 tỷ đồng nợ xấu được xử lý có bao nhiêu nợ xấu được đảo nợ. Số còn lại xử lý như thế nào? Cần phải cụ thể các con số và giải pháp.

Thống đốc đăng đàn trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về nợ xấu.
Thống đốc chỉ mới nêu con số, chưa đưa ra giải pháp
Trong khuôn khổ chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng, chiều ngày 29/9 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã đăng đàn trả lời trước Quốc hội. Nội dung chất vấn Thống đốc gồm việc thực hiện chính sách tiền tệ, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, kết quả xử lý nợ xấu; tình hình cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế trong các năm 2014-2015.

Nhật Bản nới lỏng thị thực cho Việt Nam

Nhật Bản chính thức tuyên bố nới lỏng thị thực cho Việt Nam
Hôm 30/9, Nhật Bản tuyên bố nước này vừa đưa ra quy định mới nhằm nới lỏng việc cấp thị thực cho công dân từ ba nước Indonesia, Philippines và Việt Nam. Nhật Bản hi vọng việc nới lỏng thị thực này sẽ góp phần tăng số lượng khách du lịch nước ngoài đến quốc gia này.
Cụ thể, các quy định về cấp thị thực du lịch nhiều lần đến Nhật Bản (multiple entry visa) đối với công dân ba nước trên chính thức được nới lỏng từ ngày 30/9/2014 và ngoài ra thời hạn có hiệu lực của thị thực Nhật Bản cũng được kéo dài đến 5 năm.

Putin ký sắc lệnh tổng động viên quân đội

Tổng thống Nga ký sắc lệnh tổng động viên quân đội
(Kiến Thức) - Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh tổng động viên quân đội với mục tiêu huy động khoảng 154.000 nam công dân nhập ngũ. “Các nam công dân Nga nằm trong độ tuổi từ 18- 27 sẽ là những đối tượng trong đợt tổng động viên kéo dài từ ngày 1/10 - 31/12/2014 với mục tiêu cuối cùng là huy động khoảng 154.100 người nhập ngũ”, trích một phần sắc lệnh.
Các binh sĩ Nga tham gia một cuộc tập trận. 
Trong thời gian qua, Bộ Quốc phòng Ukraine cáo buộc rằng, tính tới ngày 18/9, trên địa bàn vùng Donbass, có khoảng 5.000 binh sĩ và hơn 15.000 lính đánh thuê từ Nga. Cùng lúc đó, các nhà hoạt động nhân quyền Nga thống kê rằng, tổng số gần 4.000 quân nhân nước họ đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở miền đông Ukraine.


Âm thầm...: nước cờ "cao tay" của Cục Hàng không

Âm thầm điều chỉnh đường bay, nước cờ "cao tay" của Cục Hàng không
(GDVN) - Theo TS Nguyễn Bách Phúc, dù phản đối đề xuất đường bay thẳng từ năm 2009 nhưng Cục Hàng không Việt Nam sau đó đã âm thầm điều chỉnh chiều dài đường bay này.
Đường bay thẳng và đường bay hiện nay giữa 
Hà Nội và TP HCM - Đồ họa: PHƯƠNG ANH
Liên quan những tính toán cụ thể về chiều dài đường bay thẳng qua đó đưa ra hiệu quả kinh tế thiết thực, TS Nguyễn Bách Phúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý TP.HCM (Hascon), Viện trưởng Viện Điện – Điện tử - Tin học tiếp tục có bài viết phân tích rõ vấn đề này. Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin gửi đến độc giả bài viết thể hiện quan điểm của TS Nguyễn Bách Phúc:

Miền Trung nở rộ dịch vụ mai táng

Miền Trung nở rộ dịch vụ mai táng
Thời gian gần đây, khắp các tỉnh miền Trung nở rộ dịch vụ mai táng, đặc biệt, ở các thành phố như Quy Nhơn, Tuy Hòa, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ, Huế, Đông Hà, Đồng Hới… Các dịch vụ này rất được ưa chuộng và chủ dịch vụ ăn nên làm ra đáng kể.

Dịch vụ mai táng trọn gói, RFA photo
Thậm chí, ở các huyện nhỏ miền Trung, loại dịch vụ này cũng phát triển khá mạnh. Trong khi đó, các loại hình tang ma đoàn thể, xóm giềng vẫn đang hoạt động dưới sự bảo trợ của nhà nước, nhưng nghe ra, có một vấn đề gì đó rất khó nói.

Nghề "xuống sữa", buồn nhiều hơn vui!

Nghề "xuống sữa", buồn nhiều hơn vui!
Người xuống sữa sẽ dùng hai nắm xôi nếp nóng hổi mới đơm trong nồi ra, gói vào bao nilon, sau đó cho một ít hành lá phi dầu vào và gói lại, đợi mùi hành phi thấm vào vị nếp xôi. Thời gian để mùi hương thấm vào kéo dài chừng 5 phút. Sau đó người xuống sữa sẽ nắm hai gói xôi xoa mạnh, tròn đều lên hai bầu vú của người mẹ, xoa đến bao giờ sữa màu nước trong của người mẹ chuyển thành sữa màu trắng đục là xem như thành công. 
Nuôi con bằng sữa mẹ, AFP photo
Nghề xuống sữa, có lẽ tên của nghề này nghe cũng xa lạ đối với một số nơi, nhưng với các tỉnh miền Trung, có thể nói đây là một nghề gia truyền đã lâu năm và tất cả mọi bà mẹ sinh con đều có một lần đụng đến nghề xuống sữa. Người ta nói rằng nghề nghiệp xuất phát từ thổ nhưỡng, địa trạch và khi nó phát triển, nó sẽ bổ sung cho những gì mà vùng miền sinh ra nó thiếu hụt. Nghề xuống sữa là một minh chứng.

Đất nước những năm tháng thật buồn

Đất nước những năm tháng thật buồn
Vương Trí Dũng - Khi viết dòng tiêu đề đầu tiên, nước mắt tôi chan chứa không thể nào kìm được. Người đàn ông đã đi qua hai phần ba cuộc đời, trải qua những năm tháng khó khăn gian khổ, sống sót qua khói bom lửa đạn, mà có thể mềm lòng đến thế này ư? Không, không chỉ riêng mình tôi, chắc chắn có hàng vạn người đàn ông đã mềm lòng như thế. Đất nước những năm tháng thật buồn.
Giả dối lộng hành
Sẽ có người nói là quá quắt. Chỉ nhìn thấy mảng đen. Không đó là sự thật. Không chỉ giả đối để lừa đảo trộm cắp. Sự giả dối đó có từ ngàn đời và không bao giờ hết. Nhưng sự giả dối trong xã hội ta hiện nay ở mức đau đớn bởi vì nó hiện diện khắp mọi nơi với mức độ đáng sợ.

Lao động Việt sang Lào, lao động TQ sang Việt Nam

Lao động Việt sang Lào, lao động TQ sang Việt Nam
Mùa mưa bắt đầu, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đồng áng đã vào dịp ngủ đông, người lao động rảnh rỗi tăng, hay nói cách khác là lượng thất nghiệp tăng vọt khắp các miền đất nước, nhu cầu tìm việc làm cũng tăng tỉ lệ. Tuy các khu công nghiệp ở Việt Nam vẫn để người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc ồ ạt sang lao động thời vụ và lao động lâu dài nhưng lao động Việt Nam lại phải tìm sang một nước khác để làm thuê. Đương nhiên là chuyện sang nước ngoài làm thuê có lắm nỗi nhiêu khê và cũng không phải nước nào cũng dễ dàng để lao động Việt Nam sang làm việc. Họa hoằng lắm mới có nước bạn Lào chấp nhận để người Việt sang làm những việc lặt vặt.
Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nối liền Việt - Lào. RFA

Thu nhập thực của người Việt là bao nhiêu?

Thu nhập thực của người Việt là bao nhiêu?
Theo báo cáo môi trường kinh doanh “Doing Business 2014” của Ngân hàng Thế giới công bố cuối tháng 7 năm nay, Việt Nam nằm ở bậc 99 về năng lực cạnh tranh toàn cầu, và với vị thế này lẽ ra thu nhập bình quân đầu người của VN phải đạt trên 7.000 đô la/năm. Thế nhưng, hiện tại, thu nhập trung bình của người Việt chỉ trên dưới 1.400 đô la/ năm. Vì sao có sự chênh lệch lớn như vậy?

Theo báo cáo môi trường kinh doanh “Doing Business 2014” của Ngân hàng Thế giới công bố cuối tháng 7 năm nay, Việt Nam nằm ở bậc 99 về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Screen capture

Bị lừa đổi vé giả, người bán vé số dạo tự vẫn

Bị lừa đổi vé giả, người bán vé số dạo tự vẫn
TTO - Ba ngày trước, ông Dũng đổi tờ vé trúng thưởng 3 triệu đồng cho khách bằng 2 triệu đồng tiền mặt và 100 tờ vé số. Nhưng tờ vé số trên là giả. Đến 17g15 ngày 30-9, ông Trần Quốc Trung – bí thư Đảng ủy phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau - cho biết đã tìm được thi thể ông Nguyễn Tiến Dũng (43 tuổi, quê Nam Định, tạm trú phường 6, TP Cà Mau) nhảy xuống kênh xáng Bạc Liêu- Cà Mau tự tử. Ông Trung cũng cho biết đã liên lạc được với gia đình ở ngoài quê ông Dũng vào nhận xác.

Khu vực ông Dũng nhảy xuống kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau có ý định tự tử
Trước đó, khoảng 9g cùng ngày, ông Dũng đang bán vé số dạo trên quốc lộ 1A (đoạn gần đầu lộ Tân Thành) thì băng ngang lộ có ý định đâm đầu vào xe hơi tự tử. Tuy nhiên tài xế xe hơi thắng kịp.