Tôi, chủ Blog này, Lê Việt Đức, đang bị Ngân hàng SCB và Manulife phối hợp lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hợp đồng số 2952746922. Tôi đóng tiền cho SCB để tiết kiệm - đầu tư nhưng chúng biến tiền đó thành mua bảo hiểm của Manulife. Đến nay chúng vẫn nhất định không trả. Nếu chúng vẫn không trả, tôi sẽ tố cáo các sai phạm, lừa đảo của nhóm lợi ích SCB và Manulife lên trang này và FB cá nhân của tôi. Mong các bạn theo dõi và loan tin cho nhân dân VN ở khắp nơi trên thế giới biết để tẩy chay chúng.
Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013
Đà Nẵng hậu Bá Thanh: báo hiệu nhiều vị đắng
Đà Nẵng hậu Bá Thanh: báo hiệu nhiều vị đắng
Đà Nẵng nên phát triển theo hướng khác, không nên cứ mãi ăn vào đất.
Từ chuyện pháo hoaLễ hội pháo hoa lần này, Đà Nẵng chỉ vận động tài trợ được khoảng 22 tỷ đồng. Một mức quá ít so với tổng dự chi 41 tỷ. Chỉ còn đúng 20 ngày, tìm đâu ra thêm hơn 20 tỷ nữa?
Tiền vận động không ra, trong khi nhiều khoản chi nhảy chóng mặt.
Chỉ riêng chương trình hát hò làm mồi trước màn trình diễn pháo hoa, phía công ty tổ chức sự kiện đã đòi hơn 4,7 tỷ.
Cát-sê của một số ca sĩ cũng bị hét trên trời. Riêng Mỹ Tâm đòi tới 6.000 USD.
Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch Đà Nẵng bức xúc: “Trong thời điểm khó khăn như thế này, lẽ ra phải chia sẻ với thành phố. Ca sĩ Uyên Linh hát cũng hay thế nhưng lấy cát-sê chỉ 60 triệu đồng, trong khi ca sĩ Mỹ Tâm chỉ hát mỗi đêm một bài mà đòi cát-sê bằng tiền đô, lên đến 6.000 đô, rồi làm tròn thành 110 triệu đồng và buộc thành phố phải chịu luôn cả tiền thuế VAT 10% là vô lý quá!". (nguồn: infonet).
Tiếng Anh “giả cầy” cho Cây Di sản Việt Nam
Đọc để cười mỗi sáng thứ 7:
Cụ thể, cụm từ “Cây gạo đại thụ” được dịch là “Plant rice university acceptance” (!), và năm Giáp Thân được “phóng tác” thành “Body Armor”!
Không khó để nhận ra rằng giữa cụm từ tiếng Việt và phần chuyển ngữ tiếng Anh khác xa nhau “vời vợi” như thế nào. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn chính là sự cẩu thả đến mức khó chấp nhận đối với một công trình có tính biểu tượng cao như tấm bia nói trên.
Tiếng Anh “giả cầy” cho Cây Di sản Việt Nam
(iHay) Trên các diễn đàn và mạng xã hội, người ta đang “chuyền tay nhau” bức ảnh chụp tấm bia công nhận cây gạo cổ thụ hơn 700 tuổi ở khu vực đền Mõ (thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, H.Kiến Thụy, Hải Phòng) là Cây Di sản Việt Nam.
Tấm bia đầy rẫy tiếng Anh “giả cầy” - Ảnh: husta.org.vn
Bức ảnh trên nằm trong mục “Phóng sự ảnh” của trang “Diễn đàn trí thức Thủ đô” (husta.org.vn) của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hà Nội.Tuy nhiên, điều khiến các cư dân mạng bàn tán xôn xao chính là những từ chuyển ngữ tiếng Anh rất ngây ngô trên in trên tấm bia.Cụ thể, cụm từ “Cây gạo đại thụ” được dịch là “Plant rice university acceptance” (!), và năm Giáp Thân được “phóng tác” thành “Body Armor”!
Không khó để nhận ra rằng giữa cụm từ tiếng Việt và phần chuyển ngữ tiếng Anh khác xa nhau “vời vợi” như thế nào. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn chính là sự cẩu thả đến mức khó chấp nhận đối với một công trình có tính biểu tượng cao như tấm bia nói trên.
Những địa danh đằng sau các câu chuyện "kinh dị"
Những địa danh đằng sau các câu chuyện "kinh dị"
Những địa danh này đã đem lại nguồn cảm hứng cho nhà sáng tác tạo ra câu chuyện đầy ma mị, bí ẩn... Những câu chuyện kinh dị luôn đem lại cho người đọc sự hồi hộp, lý thú và bất ngờ. Đằng sau các câu chuyện kinh dị luôn ẩn chứa nhiều bí ẩn, trong đó có những chi tiết được hình tượng hóa nhưng cũng có địa danh truyền cảm hứng sáng tác cho tác giả. Dưới đây là một vài địa danh đã đem lại nguồn cảm hứng cho các nhà sáng tác tạo ra những câu chuyện đầy ma mị, bí ẩn...1. Ngôi nhà bị ám trong "Đồi gió hú"
Người ta tin rằng, hình ảnh ngôi nhà bị ám đổ nát ở Yorkshire, Anh trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Đồi gió hú" đã được truyền cảm hứng từ hai địa danh khác.
Kho báu 6.000 tấn vàng, bí mật động trời của Thế kỷ 20
Theo tài liệu mà “Những chiến binh vàng” đưa ra, số lượng vàng mà Nhật Bản đã chiếm được đủ để mua cả thế giới này, cỡ khoảng hàng vạn tỉ USD...
Tiết lộ trong tác phẩm “Những chiến binh vàng” (Gold Warriors)
Kho báu 6.000 tấn vàng, bí mật động trời của Thế kỷ 20
Đầu thế kỷ XX, Nhật Bản từng là đế chế phát xít hùng mạnh ở châu Á. Tuy nhiên, sau khi thất bại trong Chiến tranh Thế giới thứ II, Nhật Bản lâm vào hoàn cảnh cực kì khó khăn. Dẫu vậy, Nhật Bản chỉ mất 7 năm để phục hồi nguyên khí, vươn lên cường thịnh và lọt vào top các nước phát triển hàng đầu thế giới. Không thể phủ nhận đó là nhờ vào sự nỗ lực tự thân của một dân tộc đặc biệt nhưng đằng sau đó, ít người biết đến những bí ẩn động trời bị che dấu.
Đây là tác phẩm đã tiết lộ bí mật động trời của vương triều Đại Hòa (Nhật Bản) trong thế kỷ XX. Tác phẩm ra đời năm 2005 bởi 2 vợ chồng nhà văn Sterling Seagrave và Peggy Seagrave nung nấu sáng tác trong suốt 18 năm. Đây là quãng thời gian mà 2 nhà văn thu thập thông tin, tiếp xúc với hàng loạt tài liệu mật, phỏng vấn hơn 1.000 giờ với nhiều người, trong đó có những nhà chính khách và cả cựu tình báo CIA…Để hoàn thành cuốn sách, Sterling và Peggy đã phải đối mặt với biết bao hiểm nguy, thậm chí nhiều lần bị truy sát và phải sống ẩn cư ở ngoại ô nước Pháp. Đến nay, sách được xuất bản, dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và là đề tài cho nhiều nhà nghiên cứu trong việc xác minh tính đúng đắn của tư liệu trong sách. Trong đó, một trong những bí ẩn lớn nhất mà cuốn sách đề cập đến chính là Kim Bách Hợp - kho báu mà thiên hoàng Nhật Bản đã gây dựng trong Thế chiến II.
Kết quả bốc thăm Champions League: Trò lố của Platini
Kết quả bốc thăm Champions League: Trò lố của Platini
Ngay từ đầu, người ta đã thấy việc tiến hành bốc thăm bán kết là... hết sức nhảm nhí. Nhưng rất có thể đấy đều là những toan tính của ngài Chủ tịch UEFA để có được một trận chung kết "trong mơ". Và trận chung kết "trong mơ" ấy quả nhiên có cơ hội thành hiện thực khi Real và Barca đã né được nhau.Còn nhớ mùa bóng trước, Platini bảo ông rất thích một trận chung kết Real Madrid - Barcelona. Huyên thuyên về sức hút của trận đấu ấy, Platini rất mong có một trận El Clasico giữa lòng châu Âu. Đấy là một phát ngôn hoàn toàn không đáng có, đứng trên cương vị của một vị Chủ tịch UEFA.
Platini là người vui nhất trước kết quả bốc thăm.
Thế nhưng sau đó, đã vài lần Platini cao hứng lại bày tỏ niềm mong ước ấy. Phải chăng vì thế mà ông cho tiến hành bốc thăm chia cặp bán kết (những năm trước các nhánh bán kết được xác định ngay từ khi bốc thăm tứ kết)? Ngay từ đầu, ý tưởng bốc thăm bán kết của Platini đã bị chê là tào lao. Một buổi lễ kéo dài cả tiếng đồng hồ, tốn thời gian của bao nhiêu con người chỉ để làm một việc là bốc thăm chọn ra 1 cặp (bởi hiển nhiên 2 đội kia phái đá cặp còn lại)?
Bán kết Champions League: Dấu hiệu cho thấy Real sẽ lên ngôi vô địch
Nhiều dấu hiệu cho thấy Real sẽ lên ngôi vô địch Champions League mùa này, đây là một ví dụ:
Với mỗi quốc gia góp hai đại diện, vòng bán kết Champions League mùa này thật sự trở thành cuộc đấu giữa hai nền bóng đá ưu tú nhất châu Âu hiện tại - Tây Ban Nha và Đức.
Bayern đấu Barca ở bán kết Champions League
Không có El Clasico cũng chẳng có trận derby nước Đức ở bán kết. Lá thăm đưa Bayern vào chung cặp với Barca, trong khi Dortmund đối đầu Real Madrid.Kết quả bốc thăm | |
Bán kết 1 | Bayern Munich - Barcelona |
Bán kết 2 | Borussia Dortmund - Real Madrid |
* Đội xếp trước sẽ đá trận lượt đi trên sân nhà.
* Các trận bán kết lượt đi Champions League sẽ diễn ra vào ngày 23 và 24/4. Lượt về diễn ra sau đó một tuần, vào các ngày 30/4 và 1/5.
* Trận chung kết diễn ra trên sân Wembley, London, Anh ngày 25/5.
|
Do nguyên tắc cùng quốc gia không còn hiệu lực, viễn cảnh về một trận kinh điển Real - Barca và một trận derby nước Đức giữa Bayern - Dortmund vẫn có thể thành hiện thực. Khi đó, sức hút của vòng bán kết sẽ giảm đi ít nhiều, do hai đại diện Tây Ban Nha đã đụng nhau chan chát từ khoảng ba năm trở lại đây, tới mức "El Clasico" bị cho là dần trở nên nhàm chán. Người hâm mộ Đức cũng không còn cảm giác háo hức vì đã xem Dortmund đối đầu Bayern tới năm lần ở các giải quốc nội trong hai năm qua.
Fan Real 'lên tiên' nhờ lòng nhân ái của Mourinho
Khâm phục Mourinho quá. Không phải vô cớ mà mỗi khi Mou làm huấn luyện viên ở đội nào thì đều được tuyệt đại đa số cầu thủ và fan của đội đó yêu quý. Vốn yêu quý Chelsea ngay từ khi biết bóng đá Anh nên tôi đã yêu quý Mourinho ngay từ khi ông đặt chân đến Chelsea.
Bóng đá, trong thời buổi thực dụng, hiếm khi có chỗ cho những câu chuyện cổ tích làm ấm lòng người theo mô típ "vịt bầu hóa thiên nga". Nhưng nếu có ai đó viết nên một câu chuyện như thế, Mourinho - "Người Đặc Biệt" - hẳn xứng đáng được nhắc đến đầu tiên.
Một bài báo trên tờ Sports Illustrated (Mỹ) mới đây đã giúp người hâm mộ bóng đá nhận ra đằng ẩn sau một Mourinho có vẻ bề ngoài lạnh lùng, máu lửa, hiếu chiến và lắm mưu mô chước quỷ trong lĩnh vực của ông là một tấm lòng nhân ái cao cả. Chính "Người Đặc Biệt" đã giúp một fan Real người Mexico hiện thực hóa giấc mơ cả đời người - được xem một trận El Clasico với Barca và dự một trận đấu ở Champions League với tư cách thành viên ban huấn luyện Real.
Fan Real 'lên tiên' nhờ lòng nhân ái của Mourinho
Khó tin nhưng là sự thật, Abel Rodriguez, một lao công nhập cư nghèo khó ở Mỹ, bỗng chốc trở thành thành viên ban huấn luyện của Real MadridBóng đá, trong thời buổi thực dụng, hiếm khi có chỗ cho những câu chuyện cổ tích làm ấm lòng người theo mô típ "vịt bầu hóa thiên nga". Nhưng nếu có ai đó viết nên một câu chuyện như thế, Mourinho - "Người Đặc Biệt" - hẳn xứng đáng được nhắc đến đầu tiên.
Một bài báo trên tờ Sports Illustrated (Mỹ) mới đây đã giúp người hâm mộ bóng đá nhận ra đằng ẩn sau một Mourinho có vẻ bề ngoài lạnh lùng, máu lửa, hiếu chiến và lắm mưu mô chước quỷ trong lĩnh vực của ông là một tấm lòng nhân ái cao cả. Chính "Người Đặc Biệt" đã giúp một fan Real người Mexico hiện thực hóa giấc mơ cả đời người - được xem một trận El Clasico với Barca và dự một trận đấu ở Champions League với tư cách thành viên ban huấn luyện Real.
Mourinho ngồi cạnh Abel đêm trước trận
El Clasico mà Abel mơ ước cả đời. Ảnh: Marca.
Abel Rodriguez, 41 tuổi đến từ Mexico, là công nhân lau dọn vệ sinh các nhà ga xe điện ngầm ở Los Angeles, Mỹ, nhưng có tình yêu lớn với Real. Ông luôn mơ một ngày nào đó được sang Tây Ban Nha, vào sân và tận mắt xem một trận cầu kinh điển giữa đội bóng áo trắng với đại kình địch Barca.
Đề xuất tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Mấy hôm nay có nhiều tin thú vị, làm cho Hội nghị TW tháng 5 tới đây chắc sẽ rất sôi nổi.
Ngày 12/4, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trình Thường vụ Quốc hội dự thảo Hiến pháp mới cùng báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến nhân dân. Với nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, ban soạn thảo để ngỏ bằng cách trình hai phương án.Cụ thể, Lời nói đầu giờ được diễn đạt theo hai phương án. Trong đó, một phương án ngắn gọn, súc tích, dài không quá 180 chữ, khẳng định quyền lập hiến thuộc về nhân dân. Liên quan đến quyền lập hiến của nhân dân, điều cuối cùng của dự thảo, bên cạnh quy định cũ có thêm phương án mới: “Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành và phải được trưng cầu dân ý”.
Điều 1 dự thảo tiếp thu, bên cạnh cách viết cũ tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xuất hiện phương án mới, phản ánh chính xác hình thức chính thể và chủ quyền quốc gia về lãnh thổ: “(1) Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. (2) Tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.
Đề xuất tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Qua tổng hợp ý kiến người dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, có thêm phương án mới là lấy lại tên nước thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập.Ngày 12/4, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trình Thường vụ Quốc hội dự thảo Hiến pháp mới cùng báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến nhân dân. Với nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, ban soạn thảo để ngỏ bằng cách trình hai phương án.Cụ thể, Lời nói đầu giờ được diễn đạt theo hai phương án. Trong đó, một phương án ngắn gọn, súc tích, dài không quá 180 chữ, khẳng định quyền lập hiến thuộc về nhân dân. Liên quan đến quyền lập hiến của nhân dân, điều cuối cùng của dự thảo, bên cạnh quy định cũ có thêm phương án mới: “Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành và phải được trưng cầu dân ý”.
Điều 1 dự thảo tiếp thu, bên cạnh cách viết cũ tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xuất hiện phương án mới, phản ánh chính xác hình thức chính thể và chủ quyền quốc gia về lãnh thổ: “(1) Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. (2) Tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945. Ảnh tư liệu. |
(2) Thế nào là một bài luận văn hay?
Blog / Nguyễn Hưng Quốc
Nhận xét cho đại học là trường phổ thông cấp 4 nêu lên trong bài trước có thể đúng với tình hình giáo dục ở Việt Nam, tuy nhiên, ở các quốc gia tiên tiến, đại học là đại học, chứ không phải là một thứ trường cấp 3 nối dài. Trong phạm vi chúng ta đang bàn, viết luận văn ở đại học khác hẳn việc làm luận ở dưới trung học. Khác ở nhiều phương diện:1. Về yêu cầu, ở trung học, làm luận là một cách ‘trả bài’; ở đại học, viết luận văn là một cách kiểm tra năng lực nghiên cứu một cách độc lập, ở đó, sinh viên phải tự mình chọn lựa đề tài, tìm kiếm và sử dụng tài liệu ở ngoài bài giảng, với sự trợ giúp rất giới hạn của các thầy, cô giáo.
2. Về quy mô, do tính chất đơn giản của nó, bài luận văn ở trung học thường ngắn, trong vòng trên dưới 500 từ, hoàn tất trong vòng một hay hai tuần; ở đại học, ngược lại, bài luận văn dài hơn, trung bình từ 1000 đến 3000 từ, được yêu cầu hoàn tất trong khoảng thời gian từ ba đến sáu, bảy tuần.
3. Về phạm vi tư liệu, với yêu cầu và quy mô kể trên, ở trung học, học sinh chỉ cần tham khảo bài giảng, sách giáo khoa và một vài bài báo hay vài cuốn sách căn bản khác - thường là từ điển bách khoa; ở đại học, sinh viên cần phải đọc rộng hơn, từ bài giảng đến sách, báo và các tạp chí chuyên môn, có khi phải sử dụng cả đến những cuộc phỏng vấn trực tiếp do sinh viên tự thực hiện; hơn nữa, tất cả các tài liệu ấy phải được kén chọn cẩn thận: Chúng phải khả tín.
Thế nào là một bài luận văn hay?
I. Luận văn ở đại học và ở trung họcNhận xét cho đại học là trường phổ thông cấp 4 nêu lên trong bài trước có thể đúng với tình hình giáo dục ở Việt Nam, tuy nhiên, ở các quốc gia tiên tiến, đại học là đại học, chứ không phải là một thứ trường cấp 3 nối dài. Trong phạm vi chúng ta đang bàn, viết luận văn ở đại học khác hẳn việc làm luận ở dưới trung học. Khác ở nhiều phương diện:1. Về yêu cầu, ở trung học, làm luận là một cách ‘trả bài’; ở đại học, viết luận văn là một cách kiểm tra năng lực nghiên cứu một cách độc lập, ở đó, sinh viên phải tự mình chọn lựa đề tài, tìm kiếm và sử dụng tài liệu ở ngoài bài giảng, với sự trợ giúp rất giới hạn của các thầy, cô giáo.
2. Về quy mô, do tính chất đơn giản của nó, bài luận văn ở trung học thường ngắn, trong vòng trên dưới 500 từ, hoàn tất trong vòng một hay hai tuần; ở đại học, ngược lại, bài luận văn dài hơn, trung bình từ 1000 đến 3000 từ, được yêu cầu hoàn tất trong khoảng thời gian từ ba đến sáu, bảy tuần.
3. Về phạm vi tư liệu, với yêu cầu và quy mô kể trên, ở trung học, học sinh chỉ cần tham khảo bài giảng, sách giáo khoa và một vài bài báo hay vài cuốn sách căn bản khác - thường là từ điển bách khoa; ở đại học, sinh viên cần phải đọc rộng hơn, từ bài giảng đến sách, báo và các tạp chí chuyên môn, có khi phải sử dụng cả đến những cuộc phỏng vấn trực tiếp do sinh viên tự thực hiện; hơn nữa, tất cả các tài liệu ấy phải được kén chọn cẩn thận: Chúng phải khả tín.
(1) Luận văn ở đại học
Luận văn ở đại học
Blog / Nguyễn Hưng Quốc
Lời tác giả: Một trong những khó khăn lớn nhất của các sinh viên, Việt Nam cũng như ngoại quốc, khi bước chân vào đại học là phương pháp học tập vốn khác hẳn ở trung học. Riêng trong lãnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn, những khó khăn ấy thể hiện rõ nhất là trong việc viết luận văn. Nhận ra điều ấy, một số trường đại học mở ra những môn học căn bản (Foundation unit) bắt buộc cho mọi sinh viên năm thứ nhất để các em được học tập và rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, trong đó, có kỹ năng viết được một bài luận văn đúng với yêu cầu ở bậc đại học. Tuy nhiên, dù học như vậy, không ít sinh viên, đặc biệt, theo kinh nghiệm của tôi, các sinh viên du học từ Việt Nam cũng như nhiều nước Á châu khác, vẫn thấy rất khó khăn. Lý do là phần lớn, trước khi du học, ở trong nước, các em ít được dạy về cách thức nghiên cứu hay viết lách theo phong cách hàn lâm (academic). Gần đây, tôi nhận được khá nhiều email của bạn đọc, hầu hết là sinh viên ở các nơi, kể cả ở Việt Nam, yêu cầu viết về đề tài này. Tôi sẽ cố gắng viết một cách giản dị và gọn gàng, tuy nhiên, vì đề tài khá lớn nên tôi sẽ chia thành nhiều kỳ. Chúng sẽ được đăng xen kẽ với các bài có tính thời sự hơn. - NHQ
I. Vị trí của luận văn trong chương trình đại học
Các trường đại học ở Tây phương, có thông lệ cho phát hành hằng năm - trước, trên giấy; gần đây, trên mạng - tập Sách hướng dẫn (Handbook) của từng Khoa (Faculty / College). Ðọc Sách hướng dẫn ấy, chúng ta không những biết được cơ cấu tổ chức của Khoa cũng như các thủ tục hành chính liên quan đến việc học nói chung mà còn có thể biết đích xác những môn học mà mình có thể chọn lựa.
Các trường đại học ở Tây phương, có thông lệ cho phát hành hằng năm - trước, trên giấy; gần đây, trên mạng - tập Sách hướng dẫn (Handbook) của từng Khoa (Faculty / College). Ðọc Sách hướng dẫn ấy, chúng ta không những biết được cơ cấu tổ chức của Khoa cũng như các thủ tục hành chính liên quan đến việc học nói chung mà còn có thể biết đích xác những môn học mà mình có thể chọn lựa.
Người Việt đọc trung bình 0,8 cuốn sách/năm
Người Việt đọc trung bình 0,8 cuốn sách/năm
Chuẩn bị cho Ngày hội Sách và Văn hóa Đọc 2013 mang tên "Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời", Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã có một bài phát biểu đầy nhiệt huyết về tầm quan trọng của sách trong định hướng mới của Bộ. Đặc biệt, ngoài những công bố về hoạt động trong Ngày hội Sách 20/4, tình hình thống kê, khảo cứu về năng lực tri thức trong cộng đồng cũng được đề ra. Hiện nay, người Việt đọc trung bình 0,8 cuốn sách/năm - thống kê hàng năm dựa trên báo cáo của các thư viện gửi về Bộ. |
Chất vấn của phóng viên VietNamNet cho rằng, số liệu thống kê về tri thức, sách báo từ các nguồn chính thống như Tổng Cục thống kê là hiếm hoi và chưa chi tiết, cần sự quan tâm nhiều hơn trong thời gian sắp tới. Nhân đó, bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Vụ trưởng Vụ Thư Viện cũng chia sẻ về kết quả một cuộc thống kê gần đây của của Bộ VHTTDL. Bà nói: "So với các nước trong khu vực, tỉ lệ đọc sách của người Việt Nam khá thấp".
Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013
Tướng Đồng Sỹ Nguyên: Muốn phá cầu Chương Dương phải hỏi tôi
Tướng Đồng Sỹ Nguyên: Muốn phá cầu Chương Dương phải hỏi tôi
Thời điểm cầu Chương Dương được xây dựng (1983-1985), Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đang giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), kiêm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông là người đưa ra quyết sách cho việc xây dựng cầu Chương Dương.
Thay cầu Chương Dương vì sốt ruột Đà Nẵng nhiều cầu đẹp?
Clip đèn cầu Chương Dương nhấp nháy
Thay cầu Chương Dương: Đẹp cũng tốt nhưng chưa cầnSáng 11/4, chúng tôi có cuộc trao đổi với Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên về cây cầu này.
PV - Ông có thể nói rõ hơn về thiết kế của cầu Chương Dương (Hà Nội), tuổi thọ của công trình là bao nhiêu năm?
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Cầu Chương Dương được thiết kế là cầu dầm thép vĩnh cửu, tuổi thọ ít nhất cũng phải 40-50 năm. Chỉ có một trụ phía Bắc cầu (phía Long Biên) là đóng cọc thép do vị trí nền đất yếu, thời điểm đấy công nghệ của mình chưa thể xử lý được bùn lún, nhưng dù đóng cọc thép vẫn phải theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng. Còn các trụ còn lại đều là bê tông vĩnh cửu, nên chất lượng vẫn còn rất đảm bảo, không vấn đề gì.
Thời điểm xây dựng cầu, do yêu cầu cấp thiết phải có ngay cây cầu để chia sẻ gánh nặng cho cầu Long Biên, nên cầu Chương Dương được quyết định xây dựng nhanh, và để sớm có cầu thì lựa chọn dầm thép là tối ưu nhất.
Bill Clinton về hưu và “cái tội” của thần đồng Đỗ Nhật Nam
Bill Clinton về hưu và “cái tội” của thần đồng Đỗ Nhật Nam
Khi kết thúc hai nhiệm kỳ, 8 năm làm tổng thống siêu cường hùng mạnh nhất, Bill Clinton mới tròn 55 tuổi.
Bill về hưu ở cái độ tuổi còn khá trẻ và sung sức nhất, nhưng với hiến pháp Mỹ, ông không thể tiếp tục làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa, vì người Mỹ sợ sự “già cỗi”, lối mòn trong tư duy của người đã đứng trên đỉnh cao nhiều năm. Họ cần một tổng thống khác để “trẻ hóa” tư duy lãnh đạo.
Ấy thế mà, có những nhà văn Việt Nam gần 50 tuổi, râu ria xồm xoàm, đã phải ngửa mặt kêu trời vì trong bất cứ hội nghị, hội thảo nào ông cũng được giới thiệu đầy âu yếm là “nhà văn trẻ”. Những đồng nghiệp sắp có cháu nội, cháu ngoại của ông, cũng bị gọi là “nhà văn trẻ”, vì quá giận dữ, đã đăng đàn trên báo chí phản đối kịch liệt cách gọi “coi thường” này.
Không chỉ có văn chương, các nhạc sĩ, họa sĩ ngoài 40, các quan chức ngoài 45 đắc cử hoặc được bổ nhiệm một vị trí lãnh đạo cấp sở trở lên, đã được thiên hạ mặc nhiên coi là trẻ.
Bill về hưu ở cái độ tuổi còn khá trẻ và sung sức nhất, nhưng với hiến pháp Mỹ, ông không thể tiếp tục làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa, vì người Mỹ sợ sự “già cỗi”, lối mòn trong tư duy của người đã đứng trên đỉnh cao nhiều năm. Họ cần một tổng thống khác để “trẻ hóa” tư duy lãnh đạo.
Ấy thế mà, có những nhà văn Việt Nam gần 50 tuổi, râu ria xồm xoàm, đã phải ngửa mặt kêu trời vì trong bất cứ hội nghị, hội thảo nào ông cũng được giới thiệu đầy âu yếm là “nhà văn trẻ”. Những đồng nghiệp sắp có cháu nội, cháu ngoại của ông, cũng bị gọi là “nhà văn trẻ”, vì quá giận dữ, đã đăng đàn trên báo chí phản đối kịch liệt cách gọi “coi thường” này.
Không chỉ có văn chương, các nhạc sĩ, họa sĩ ngoài 40, các quan chức ngoài 45 đắc cử hoặc được bổ nhiệm một vị trí lãnh đạo cấp sở trở lên, đã được thiên hạ mặc nhiên coi là trẻ.
Hệ thống hầm ngầm xuyên biên giới Triều Tiên
Lưu để nhớ lại những lần xuống thăm các đường hầm này:
Hệ thống hầm ngầm xuyên biên giới Triều Tiên
Nguồn: vnexpress.net, Kichbu posted on 12.04.2013
Sâu hàng chục mét bên dưới các bãi mìn dày đặc ở khu phi quân sự liên Triều, các hầm ngầm do Triều Tiên bí mật xây dựng âm thầm xuyên qua lòng đất, mở lối cho quân đội miền bắc đánh úp miền nam nếu chiến tranh xảy ra.
10 gia tộc quyền lực nhất nước Mỹ
10 gia tộc quyền lực nhất nước Mỹ
Dòng họ Bush vừa được bình chọn là gia tộc quyền lực nhất nước Mỹ với 2 cựu tổng thống, một thượng nghị sĩ và 2 thống đốc.
Tạp chí Town & County đã công bố bảng xếp hạng 50 gia tộc nổi bật nhất nước Mỹ và chia danh sách làm 5 hạng mục: quyền lực nhất, truyền cảm hứng nhất, hào phóng nhất và bền bỉ nhất.
Ở hạng mục 10 gia tộc quyền lực nhất, dòng họ Bush xếp vị trí đầu bảng. Một điều bất ngờ là cựu chánh văn phòng Nhà Trắng kiêm đương kim Thị trưởng Chicago Rahm Emanuel và những người anh em của ông cũng lọt vào bảng xếp hạng này.
10 gia tộc quyền lực nhất nước Mỹ:
1. Gia tộc Bush - trong đó có 2 cựu tổng thống, một thượng nghị sĩ và 2 thống đốc.
Liệu Vietnam Airlines có theo bước Vinashin?
Liệu Vietnam Airlines có theo bước Vinashin?
Máy bay VN đang trong vũ trụ, cách trái đất hơn 300km.
Bẵng đi mấy năm không có dịp trở lại khu nhập cảnh quốc tế của sân bay Nội Bài, mới đây nhân một chuyến du lịch, tôi được "gặp" lại khu này và không khỏi ngỡ ngàng về sự xuống cấp của nó.Dưới ánh sáng dù tù mù bên trong khu đón khách đến (arrival) người ta vẫn đễ dàng nhận thấy tình trạng cũ kỉ lỗi thời đến mức quê mùa của phòng ốc, trang thiết bị và phong cách làm việc tại đây. Có lẽ đối với những du khách mới đến đây lần đầu thì mọi thứ tại đây thật xa lạ so với các sân bay mà họ từng đi qua. Sự khác biệt toát ra từ những viên gạch lát sàn dưới chân đến những quầy hải quan to, thô nhưng bất tiện, và từ bản thân những người nhân viên với những cử chỉ ngượng ngộ trong bộ đồng phục không mấy phù hợp khiến họ trở nên yếu ớt và không chuyên nghiệp. Khác hẳn với tất cả các sân bay quốc tế, ở Việt Nam nhân viên Hải quan và bảo vệ thường có dáng gầy gò lại ăn mặc quá rộng và có thể nói tềnh toàng như dân thường vậy!; họ không quen đứng thẳng chân và tay, mà đứng khụy một chân trong khi một hoặc cả hai tay đút túi quần trông thật thảnh thơi!... Tất cả khiến họ mất thế oai nghiêm cần thiết của một người đang thực thi công vụ. Lẽ đương nhiên đó không chỉ là bề ngoài, mà còn cho thấy thực chất công việc.
Báo Nhân dân: Cơn sốt "50 sắc thái của màu xám"
Báo Nhân dân:
Cơn sốt "50 sắc thái của màu xám"
"50 sắc thái của màu xám" - cuốn truyện tình đã bán hết 20 triệu bản.
"50 sắc thái của màu xám" là tiểu thuyết đầu tay của một tác giả hoàn toàn mới - E.L Giêm-xơ, người Anh. Hiện cuốn sách đang dấy lên cơn sốt truyện tình trong độc giả và trong cả giới sản xuất phim ảnh, mỹ phẩm...
Tình đầu
Tiểu thuyết nói trên kể về mối quan hệ rắc rối của chàng Grây (trong tiếng Anh có nghĩa "màu xám") - một nhà kinh doanh đa quốc gia có khối tài sản khổng lồ và cuộc sống bí hiểm với nàng Xtin - một sinh viên ngành văn mới 22 tuổi, chân thành nhưng còn thiếu kinh nghiệm trường đời. Nàng nhận thấy ở chàng một vẻ cuốn hút bí ẩn, còn chàng đã từng cảnh báo nàng "nên giữ khoảng cách với tôi thì hơn" tuy lòng cũng muốn có được nàng...
Tiểu thuyết nói trên kể về mối quan hệ rắc rối của chàng Grây (trong tiếng Anh có nghĩa "màu xám") - một nhà kinh doanh đa quốc gia có khối tài sản khổng lồ và cuộc sống bí hiểm với nàng Xtin - một sinh viên ngành văn mới 22 tuổi, chân thành nhưng còn thiếu kinh nghiệm trường đời. Nàng nhận thấy ở chàng một vẻ cuốn hút bí ẩn, còn chàng đã từng cảnh báo nàng "nên giữ khoảng cách với tôi thì hơn" tuy lòng cũng muốn có được nàng...
“50 sắc thái”: sách dạy làm tình?
Sách dạy làm tình?
Đào Tuấn, Tháng Tư 11, 2013
“Cuốn sách không mới”
- Dưới góc độ của một người cầm bút, chị có cho rằng cuốn sách “50 sắc thái” giúp “giải tỏa những định kiến về vấn đề tình dục” – vấn đề vốn dĩ được cho là “tế nhị”, ít được đề cập (hoặc luôn bị né tránh) trong các tác phẩm văn học của ta?
Nhà văn Thủy Hướng Dương: Nếu cho rằng cuốn sách “50 sắc thái” là tác phẩm văn học và là “chìa khóa” để tiếp cận với đề tài tình dục hoặc “giải tỏa những định kiến về vấn đề tình dục” thì e rằng hơi có ý thiên vị chăng?
Tính riêng ở ta trong vòng 10 năm trở lại đây, đã có Đỗ Hoàng Diệu và Lê Kiều Như viết về đề tài này (đã được NXB của ta cho phép xuất bản). Còn có một số tác phẩm lưu truyền trên mạng của tác giả Bàn Tải Cân, tôi đã đọc khá thú vị, nhưng rất tiếc tác phẩm của Bàn Tải Cân hình như không có ý định xuất bản in giấy. Đấy là chưa kể các tác phẩm thể loại dâm thư đã xuất hiện ở nước ta cũng như văn học Trung Quốc từ mấy trăm năm trước (kiểu như Tố Nữ Kinh).
- Dưới góc độ của một người cầm bút, chị có cho rằng cuốn sách “50 sắc thái” giúp “giải tỏa những định kiến về vấn đề tình dục” – vấn đề vốn dĩ được cho là “tế nhị”, ít được đề cập (hoặc luôn bị né tránh) trong các tác phẩm văn học của ta?
Nhà văn Thủy Hướng Dương: Nếu cho rằng cuốn sách “50 sắc thái” là tác phẩm văn học và là “chìa khóa” để tiếp cận với đề tài tình dục hoặc “giải tỏa những định kiến về vấn đề tình dục” thì e rằng hơi có ý thiên vị chăng?
Tính riêng ở ta trong vòng 10 năm trở lại đây, đã có Đỗ Hoàng Diệu và Lê Kiều Như viết về đề tài này (đã được NXB của ta cho phép xuất bản). Còn có một số tác phẩm lưu truyền trên mạng của tác giả Bàn Tải Cân, tôi đã đọc khá thú vị, nhưng rất tiếc tác phẩm của Bàn Tải Cân hình như không có ý định xuất bản in giấy. Đấy là chưa kể các tác phẩm thể loại dâm thư đã xuất hiện ở nước ta cũng như văn học Trung Quốc từ mấy trăm năm trước (kiểu như Tố Nữ Kinh).
Diện mạo các thành phố Mỹ khi nước biển dâng
Khi nước Mỹ thế này thì các đồng bằng của VN sẽ chìm hoàn toàn trong nước biển.
Diện mạo các thành phố Mỹ khi nước biển dâng
Hàng loạt địa danh và thắng cảnh nổi tiếng của Mỹ sẽ biến mất trong tương lai do tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu.Bờ biển nổi tiếng của thành phố Miami sẽ trở thành một phần của đáy biển nếu biến đổi khí hậu tiếp tục diễn ra. Nickolay Lamm, một nhà nghiên cứu và họa sĩ tại Mỹ, minh họa tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu đối với các thành phố Mỹ trong tương lai để thế hệ ngày nay hiểu rằng, con cháu của họ sẽ không còn cơ hội chiêm ngưỡng nhiều kỳ quan nếu họ không hành động từ bây giờ. |
Lỗ hổng luật pháp khiến thủ tướng mất uy tín
Lỗ hổng luật pháp khiến thủ tướng mất uy tín
Trong quản lý đất đai tại Đà Nẵng đã xảy ra bất đồng giữa một cấp chính quyền và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Thủ tướng chính phủ nhất trí với Kết luận thanh tra cho rằng chính quyền Đà Nẵng vi phạm luật đất đai và nghị định chính phủ, yêu cầu Đà Nẵng nhận sai và khắc phục hậu quả. Phía Đà Nẵng ngược lại phản hồi là không sai, khi không được chính phủ cho tiếp tục giải trình thì có ý kiến báo cáo sự việc lên Bộ chính trị.Đây là sự việc đặc biệt hiếm có bởi hệ thống chính quyền lâu nay vẫn bị xem là chuyên có chế tài thẳng thừng đối với tất cả những sự bất đồng kể cả bên ngoài hay bên trong hệ thống.
Vụ việc có thể chỉ phát sinh tình cờ do biến đổi tương quan giữa các lực lượng chính trị, tuy nhiên bộc lộ đằng sau thiếu vắng về một cơ chế tài phán pháp lý giải quyết tranh chấp giữa các cơ quan cấp cao, điều có thể còn phát sinh trong tương lai.
Thủ tướng đã mắc sai lầm nhưng không được ai cảnh báo khiến
sự việc xấu xảy ra nhân dân nghi ngờ năng lực của Thủ tướng
Những điều lái xe cần biết để nói chuyện với CSGT
Những điều lái xe cần biết để nói chuyện với CSGT
Cảnh sát giao thông xử phạt người vi phạm
Trường hợp 1: CSGT chặn xe bạn nhưng không tìm ra được lỗi vi phạm. CSGT tiếp tục đòi được kiểm tra hành chính thông thường.Căn cứ: Thông tư 27 của BCA về Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông đường bộ (số 27/2009/TT-BCA(C11))Theo thông tư 27, Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được dừng phương tiện để kiểm soát trong các trường hợp sau:
- Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.
- Thực hiện kế hoạch, mệnh lệnh tổng kiểm soát của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên.
- Thực hiện kế hoạch, phương án công tác của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng Công an cấp huyện trở lên về việc kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ theo chuyên đề.
Thịt chó: Không chỉ người VN bị "ném đá"
Thịt chó: Không chỉ người VN bị "ném đá"
Không chỉ người Việt, mà cả người Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều khu vực của Thụy Sĩ cũng ăn thịt chó như Việt Nam, cho dù thói quen này bị nhiều người cho là “mọi rợ”.Người Hàn Quốc tin rằng ăn thịt chó giúp cơ thể chống lại thời tiết nóng bức trong mùa hè. Vì thế, xứ sở kim chi còn có cả lễ “Bok – Nal”, nghĩa là những ngày ăn thịt chó. Người Hàn Quốc ăn thịt chó quanh năm, nhưng trong dịp Bok-Nal họ ăn nhiều hơn để chống nóng.Trong những ngày bình thường, người Hàn Quốc không ăn thịt chó thường xuyên vì chi phí khá đắt. Một bữa ăn thịt chó đủ cho 4 người phải tốn ít nhất 1.000 USD.
Khoảng 2,5 triệu con chó ở Hàn Quốc bị giết mỗi năm, mang lại lợi nhuận 2 tỷ USD.
Người Nhật Bản cũng ăn thịt chó, nhưng không phổ biến. Năm 2008, Nhật Bản nhập khẩu 5 tấn thịt chó từ Trung Quốc, nhỏ hơn nhiều so với số lượng hơn 4.700 tấn thịt bò, hơn 14.000 tấn thịt lợn và 116.000 tấn gia cầm.
Một nhóm bạn trẻ Hàn Quốc tụ tập phản đối hành vi ăn thịt chó
Ăn thịt chó là thói quen có từ hàng ngàn năm trước ở Trung Quốc. Người Trung Quốc cho rằng thịt chó bổ như thuốc, đặc biệt là có tác dụng sinh nhiệt và làm ấm cơ thể trong mùa đông. Ăn thịt chó là thói quen phổ biến ở tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, đến mức thịt chó từng được đưa vào thực đơn cho phi hành gia trong không gian.
Nhiếp Chính Vương nói về giáo dục trẻ
Nhiếp Chính Vương nói về giáo dục trẻ
Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa trong tọa đàm “Giới trẻ và lòng nhân ái vì xã hội không bạo lực” vừa diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Chung) |
Sinh năm 1981, đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa trứ danh với sở học và khả năng thuyết pháp uyên tâm song cũng vô cùng gần gũi, nhân văn. Ngài thường đi giảng pháp ở các trường trung học và đại học tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Tâm sự với các bạn trẻ trong tọa đàm “Tuổi trẻ - Sống nhân ái và hành động hướng thiện” vừa diễn ra tại Hà Nội - Ngài đã dành toàn bộ thời gian chia sẻ về nghệ thuật sống, cách trưởng dưỡng tình yêu thương.
Theo quan sát của Ngài: “Thanh thiếu niên đang đứng trước những khó khăn, áp lực trong học tập và đời sống như: phấn đấu vượt qua các kỳ thi, nỗ lực học tập để đạt điểm cao, đỗ vào các đại học danh tiếng, cám dỗ của vật chất bên ngoài…. Tất cả đẩy các bạn trẻ cuốn nhanh vào guồng quay cuộc sống, khiến họ ít nhiều quên đi những giá trị sống bình dị mà ý nghĩa: sự tri ân, lòng trắc ẩn, tình yêu thương,…”
Đường dẫn để xem "50 sắc thái"
50 sắc thái
Tác giả: E.L.James
Tác giả: E.L.James
50 sắc thái có sự tham chiếu với nhiều tác phẩm kinh điển, trong phần mở đầu của 50 sắc thái, trò tiêu khiển yêu thích trong quá khứ của nhân vật nữ chính là cuộn tròn bên một cuốn sách hay, chứ không phải một cái roi. Sau khi nam nhân vật chính yêu cầu cô ký vào bản hợp đồng quyết định vị trí của cô như con thú cưng ngoan ngoãn của anh ta, cô nói với độc giả rằng: "Elizabeth Bennet có thể sẽ bị tổn thương, Jane Eyre quá khiếp đảm và Tess sẽ chịu thua, như tôi đã làm". Ba cái tên được nhắc đến là ba nhân vật nổi tiếng trong ba cuốn tiểu thuyết cổ điển về nữ giới, của ba tác giả nổi tiếng Austen, Bronte và Hardy.
Trong những tác phẩm ấy, hầu như phụ nữ không có quyền tự do cá nhân. Họ không được bầu cử, hiếm khi có tài sản riêng và chính bản thân họ được coi là tài sản - quá nhiều thứ không được có, đến nỗi khi người vợ có mối quan hệ bất chính, người chồng có thể kiện người đã ngoại tình với vợ mình phải bồi thường thiệt hại.
Tiểu thuyết khiêu dâm ư? Đừng coi thường "50 sắc thái..."
Tiểu thuyết khiêu dâm ư? Đừng coi thường "50 sắc thái..."
Tiểu thuyết gợi dục ăn khách nhất ra mắt bản tiếng Việt
"50 Shades..." đang tràn đi khắp thế giới như thể một câu chuyện khiêu dâm kì quặc, do may mắn mà thành công đến bất thường. Không hơn. Trước khi thực sự chạm tay vào cuốn sách này, hẳn đến 99% độc giả nghĩ rằng đó là một cuốn BDSM (*) thuần túy. Người ta đã chẳng hề nhắc đến một khía cạnh tích cực nào của bộ tiểu thuyết ngoài những từ như "thế giới người lớn", "tình dục hâm nóng hôn nhân", "tác dụng gia tăng dân số", "CEO giàu sụ", "cô nàng ngờ nghệch thích khám phá bản năng"... Tẻ nhạt hơn nữa, bao trùm cảm quan của độc giả sau những lời giới thiệu là chỉ trích về văn phong kém cỏi của tác giả và việc người ta tìm đọc nó chỉ đơn giản là sự tò mò chuyện người lớn.
Bộ sách 50 Sắc thái (Fifty shades of Grey)
Bộ sách 50 Sắc thái
(Fifty shades of Grey)
Nhà xuất bản Lao động / Tác giả E. L. James
Số trang 2050 trang / Trọng lượng 2200 gram / Khổ sách 14x20.5 cm
Số trang 2050 trang / Trọng lượng 2200 gram / Khổ sách 14x20.5 cm
Trước khi đến tay các độc giả Việt Nam, hơn 50 triệu bản của bộ tiểu thuyết nóng bỏng này đã được phát hành và gây sốt toàn cầu. Chỉ trong một thời gian ngắn, bộ ba tiểu thuyết hướng tới độc giả người lớn đã tiêu thụ được một số lượng kỷ lục mà bất cứ nhà văn nào cũng khát khao. Rất nhiều người chưa bao giờ mua sách đã đến các cửa hàng sách chọn mua. Đặc biệt hơn, cuốn tiểu thuyết còn được hàng triệu triệu phụ nữ dành mối quan tâm đặc biệt bởi kiểu văn chương mê hoặc quyến rũ của nó. Với sự bùng nổ về ấn lượng của một cuốn tiểu thuyết đầu tay trong thời gian ngắn, cùng sức hút khó cưỡng của nó tới độc giả, bạn sẽ đặt ngay một câu hỏi: “Sự hấp dẫn của cuốn sách này là gì?” Tình dục – trung tâm của tác phẩm này chứ không chỉ đóng vai trò làm gia vị thêm đậm đà cho một câu chuyện tình lãng mạn - chính là câu trả lời.
Tác phẩm kể về mối quan hệ tình ái rắc rối của một cô sinh viên ngành văn xinh đẹp với một triệu phú trẻ thành đạt, người đứng đầu một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia khổng lồ nhưng có cuộc sống bí hiểm. Cô nữ sinh Anastasia Steele mới hai mươi hai tuổi, đầy trong sáng nhưng còn thiếu kinh nghiệm trường đời đã phải lòng Christian Grey bởi vẻ đẹp cuốn hút bí ẩn của anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Với Grey, anh cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ vẻ đẹp thầm kín, sự hóm hỉnh, tính độc lập của nàng Steele. Anh thừa nhận muốn có được cô, nhưng, theo cách… riêng biệt. Độc giả sẽ được tham gia vào một hành trình khám phá tâm hồn đầy đau khổ của Grey với nhiều cảnh tình dục, sự đen tối và những cảnh “tra tấn” thể xác như nô lệ. Anh luôn luôn bị dằn vặt bởi con quỷ ở trong người và khát vọng kiểm soát được mọi việc trong cuộc đời mình. Khi đôi tình nhân chìm trong mối quan hệ say đắm, đầy nhục cảm, Steele cũng phát hiện ra những khao khát bí mật của chính mình... Steele quyết chia tay, vì bị ám ảnh và đe dọa bởi những bí mật đen tối và lối sống phóng đãng của Grey, với những hành động và tâm lý yêu đương khác lạ, song, ước muốn được ở bên anh vẫn hiện hữu và chiếm hữu tâm trí cô gái trẻ này khi xa anh...
"50 sắc thái": Hợp đồng sex “trắng phớ” nhưng văn minh
VĂN HỌC HAY DÂM THƯ?
"50 sắc thái": Hợp đồng sex “trắng phớ” nhưng văn minh
Bìa sách "50 sắc thái".
Tờ cam kết nhiều lần bị nhân vật nữ nguyền rủa là “chết tiệt” lại được coi là hành vi văn minh, đúng tiêu chuẩn tình dục an toàn- từ góc nhìn của chuyên gia.
“Lần nào cũng rút... bao caosu ra”
"Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy vào lúc những lúc cao trào, không khí đam mê và nóng bỏng, nam nhân vật chính lại rút bao caosu ra.
Là một người nghiên cứu tình dục, tôi nhận ra ngay, cuốn sách này khai thác rất kỹ, đúng tiêu chuẩn và mong đợi về hành vi tình dục an toàn” - ông Đinh Thái Sơn - ThS tình dục học và phát triển con người (Giám đốc Công ty đào tạo Lighthouse) - nói.
Chuyên gia này cho biết, đây chính là một trong những điều anh và đồng nghiệp quan tâm nhất trong lĩnh vực của mình.
"50 SẮC THÁI": Có nhiều sách về tình dục là dấu hiệu chuyển biến tư tưởng
"50 SẮC THÁI": VĂN HỌC HAY DÂM THƯ:
Có nhiều sách về tình dục là dấu hiệu chuyển biến tư tưởng
Anh N.T.M (31 tuổi, nhà đầu tư tài chính, đã kết hôn 5 năm).
“Tình dục cũng như ẩm thực, cùng một món ăn, nếu chúng ta có thể chế biến, nấu ngon hơn và ăn ngon hơn thì tại sao không? Có ai muốn ăn cơm nguội không?” – Anh N.T.M (31 tuổi, nhà đầu tư tài chính, đã kết hôn 5 năm)- thẳng thắn.Thưởng thức sex cũng như ăn ngon
- Điều gì khiến anh tìm đến sách và các ấn phẩm về sex?
- Nói một cách đơn giản, như đa số mọi người, tôi yêu tình dục với nghĩa đen.
Nói về khía cạnh xã hội, đây là chủ đề bị đè nén, che đậy, cấm kỵ mà khi đã bị “đói”, bị “cấm” thì con người càng tò mò và mong muốn tìm hiểu về nó. Hơn nữa, tình dục là một nhu cầu rất bản năng của con người- gần như ăn uống. Tại sao chúng ta nghiên cứu, thưởng thức và chia sẻ mọi thông tin về các món ăn mà không thể làm điều tương tự cho tình dục (?!).
Tôi biết chắc rằng có rất nhiều người mong muốn cải thiện đời sống tình dục của mình nhưng chưa biết làm cách nào và vì một số lý do riêng mà không tìm hiểu, không thử nghiệm.
Nói về khía cạnh xã hội, đây là chủ đề bị đè nén, che đậy, cấm kỵ mà khi đã bị “đói”, bị “cấm” thì con người càng tò mò và mong muốn tìm hiểu về nó. Hơn nữa, tình dục là một nhu cầu rất bản năng của con người- gần như ăn uống. Tại sao chúng ta nghiên cứu, thưởng thức và chia sẻ mọi thông tin về các món ăn mà không thể làm điều tương tự cho tình dục (?!).
Tôi biết chắc rằng có rất nhiều người mong muốn cải thiện đời sống tình dục của mình nhưng chưa biết làm cách nào và vì một số lý do riêng mà không tìm hiểu, không thử nghiệm.
Thất nghiệp nhiều quá!
Thất nghiệp nhiều quá!
Thạc sĩ toán học đi bán sim điện thoại, tốt nghiệp quản trị kinh doanh làm ôsin, cử nhân sư phạm chạy bàn quán cà phê… Nguồn nhân lực trình độ cao đang bị lãng phí và bán rẻ khắp nơiThanh Hóa là một cái nôi hiếu học của cả nước nhưng vừa qua, con số gần 25.000 sinh viên ra trường thất nghiệp khiến nhiều người giật mình. Tình trạng này cũng đang phổ biến tại Nghệ An, Đà Nẵng, An Giang, Đồng Tháp, Quảng Nam...Bi đát cử nhân
Sinh ra ở vùng quê nghèo khó của một xã miền núi huyện Như Thanh - Thanh Hóa, Đỗ Thị Trang tốt nghiệp loại khá ngành báo chí tại Hà Nội trong niềm tự hào của gia đình. Thế nhưng, ra trường đã 3 năm, Trang vẫn loay hoay kiếm việc. “Sau khi làm đủ mọi nghề, từ bán cà phê, nhân viên nhà hàng, quán bia, phát tờ rơi…, cuối cùng tôi đành về quê bán hàng tạp hóa giúp mẹ vì không trụ nổi ở thủ đô” - Trang cho biết. Cũng rơi vào tình cảnh khó khăn như Trang, Lê Thị Huyền (ngụ huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa), tốt nghiệp Học viện Ngân hàng với tấm bằng loại khá nhưng lại đang làm thu ngân cho một quầy tạp hóa để kiếm tiền nuôi sống bản thân và... chờ thời.
Ông Trần Phi Hùng (thị xã Châu Đốc - An Giang) buồn bã với tấm bằng ĐH của con gái ông- chị
Trần Thị Mỹ Hạnh- cử nhân quản trị kinh doanh đang thất nghiệp. Ảnh: THỐT NỐT
Không thể mãi mang tiền của dân cứu doanh nghiệp
Không thể mãi mang tiền của dân cứu doanh nghiệp
SGTT.VN - Không thể dùng mãi nguồn lực của dân để cứu doanh nghiệp nhà nước, chuyên gia kinh tế Võ Đại Lược khép lại hai ngày thảo luận sôi nổi về một năm tái cơ cấu nền kinh tế vừa được Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức, bằng nhận định như vậy.
Ngoại trừ một ý kiến của doanh nhân Vũ Hoài Bắc - chuyên gia tư vấn quản trị, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Tư vấn GHC - cho rằng doanh nghiệp nhà nước cần tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, các diễn giả khác đã không còn hào hứng tranh luận về chủ đề này.
Cái tên Vinashin được ông Lược nhắc đến như một điển hình “tồi tệ nhất” mà vẫn không phá sản.
|
Một năm trước, tại Diễn đàn kinh tế Mùa xuân 2012, những phản biện về vai trò điều tiết vĩ mô của doanh nghiệp nhà nước được cho là đã đủ sức nặng. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cũng đã không còn hiến định vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, sau nhiều tranh luận thẳng thắn. Dẫu thế, sự sốt ruột về tốc độ rùa của quá trình cải tổ khu vực này thì vẫn còn nguyên tính thời sự.
Ngay phiên thứ nhất, TS. Nguyễn Đình Cung, phó viện trưởng viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương (CIEM), đã đưa ra một nhận định buồn. Đó là quá trình tái cơ cấu không những chưa tạo áp lực để các doanh nghiệp, nhà đầu tư dám chấp nhận rủi ro, có tư duy mới, cách làm mới mà trái lại, có phần dung dưỡng, che chắn cho một số doanh nghiệp mà chính họ là những tác nhân của khó khăn kinh tế hiện nay.
(2) Giải mã làng thịt chó không ai dám… giết chó!
Giải mã làng thịt chó không ai dám… giết chó!
(VTC News) - Họ sợ hãi cái thuyết nhân quả, gánh nghiệp sát sinh, nên không ai dám mổ chó nữa. Ông thủ từ Hồ Xuân Đức, người trông coi, hương khói đền Giang Xá ở đầu làng Cao Hạ (xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội) bảo rằng: “Nói chuyện này cậu không tin, nhưng có một thực tế là ở làng Cao Hạ không có ai dám cầm chày đập chết con chó, cầm dao chọc tiết nó đâu. Cùng lắm họ chỉ dám thui chó, mổ bụng, làm lòng, khi thợ đã giết chó rồi. Ngày xưa, việc giết chó tự tay người Cao Hạ làm, nhưng nhiều chuyện xảy ra lắm, nên không ai dám làm cái việc sát sinh ấy nữa. Nhưng đất chật, người đông, không mổ chó thì lấy gì mà sống, nên họ vẫn phải duy trì lò mổ. Có điều, họ không trực tiếp giết chó, mà thuê thợ giết mổ từ nơi khác về. Người dân làng Cao Hạ trả công vài trăm ngàn mỗi ngày nên thuê được rất nhiều thợ. Mà với số tiền hậu hĩnh như vậy, thì nhiều người dám cầm chày đập con chó, cầm dao chọc cổ nó”.
Nghe ông Đức nói vậy, tôi không tin lắm, nhưng quả thực, đến các lò mổ ở Cao Hạ, từ lò mổ lớn, đến bé, song không có bất cứ thợ giết mổ nào là người Cao Hạ.
Ông Hồ Xuân Đức, người trông coi, hương khói đền Giang Xá
(1) Chuyện khó tin ở ngôi làng giết chó lớn nhất Việt Nam
(VTC News) - Chỉ một chốc lát, 30 con chó đã toi mạng, nằm chồng đống lên nhau trên nền xi măng nhoe nhoét phân, nước tiểu, máu me.
Kỳ 1: Giết mổ chó… gia truyền
Nhắc đến giết mổ thịt chó, người dân thủ đô nghĩ ngay đến làng Cao Hạ (xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội). Không ai nắm rõ làng Cao Hạ có nghề thịt chó từ bao giờ, chỉ biết rằng, đó là nghề gia truyền. Cha ông người Cao Hạ làm nghề giết mổ thịt chó, thì giờ con cháu vẫn theo nghề sát sinh này. Ông Hồ Xuân Đức, thủ từ đền Giang Xá, thờ cụ Lý Nam Đế, ở ngay đầu làng Cao Hạ kể rằng, trước đây, Cao Hạ vốn làm nghề bún, cung cấp cho Hà Nội.
Cách đây cả thế kỷ, người Cao Hạ đã làm bún, mà cả làng cùng làm, đúng chất một làng nghề nhộn nhịp. Thế nhưng, cũng cách nay cả thế kỷ, trong làng có vài gia đình chuyên mổ chó. Nghề mổ chó cứ mỗi ngày một phất lên.
Nhắc đến giết mổ thịt chó, người dân thủ đô nghĩ ngay đến làng Cao Hạ (xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội). Không ai nắm rõ làng Cao Hạ có nghề thịt chó từ bao giờ, chỉ biết rằng, đó là nghề gia truyền. Cha ông người Cao Hạ làm nghề giết mổ thịt chó, thì giờ con cháu vẫn theo nghề sát sinh này. Ông Hồ Xuân Đức, thủ từ đền Giang Xá, thờ cụ Lý Nam Đế, ở ngay đầu làng Cao Hạ kể rằng, trước đây, Cao Hạ vốn làm nghề bún, cung cấp cho Hà Nội.
Cách đây cả thế kỷ, người Cao Hạ đã làm bún, mà cả làng cùng làm, đúng chất một làng nghề nhộn nhịp. Thế nhưng, cũng cách nay cả thế kỷ, trong làng có vài gia đình chuyên mổ chó. Nghề mổ chó cứ mỗi ngày một phất lên.
Làng Cao Hạ
Ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước, nghề mổ chó ở Cao Hạ đã nhộn nhịp lắm. Mấy chục hộ dân trong làng có lò mổ chó. Nửa đêm, dân làng thắp đèn sáng trưng, đập chó kêu ăng ẳng. (2) Vì sao giết cả triệu con trâu mà không giàu?
Vì sao giết cả triệu con trâu mà không giàu?
(VTC News) - Trong túi những lái trâu lúc nào cũng có cả trăm triệu đồng, nên khó tránh khỏi chuyện chơi bời, cờ bạc, thậm chí là trụy lạc.Sau một đêm chứng kiến cảnh giết trâu kinh hãi, tôi gặp gỡ ông Đỗ Văn Khuyến, phó thôn Phúc Lâm (Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang), ngôi làng được coi là làng giết mổ trâu lớn nhất Việt Nam. Ông Khuyến bảo rằng: “Bao năm làm nghề giết mổ trâu, tôi nhận thấy rằng, chẳng có mấy ai khấm khá nhờ cái nghề này cả. Tôi đã bỏ cái nghề giết mổ này. Nhiều gia đình ở làng cũng đã bỏ nghề”. Từ trước đến nay, đã có cả triệu con trâu bị “làm thịt” ở ngôi làng này, cung ứng thịt trâu cho khắp miền Bắc, nhưng tại sao không mấy ai khá giả? Điều này quả thực kỳ lạ. Theo ông Khuyến, thập kỷ 80 của thế kỷ trước, có tới 90% số hộ dân dính dáng đến chuyện giết mổ trâu. Nhưng hiện tại, cả làng với 500 hộ dân, chỉ còn cỡ 50 lò mổ. Số lượng trâu bị giết ở làng Phúc Lâm cũng ít hơn xưa.
Ông Khuyến bỏ nghề giết mổ đi buôn da trâu
Điều nhận thấy ngay, là nghề mổ trâu mang lại nhiều công ăn việc làm, nhưng nó lại quá vất vả, nguy hiểm, ô nhiễm và đặc biệt là khó làm giàu. Trong số mấy chục lò mổ, với hàng trăm hộ có nghề nghiệp dính đến con trâu, thì chỉ có vài hộ khá giả. Còn lại, các gia đình làm việc liên quan đến giết mổ trâu đều bình thường, thậm chí là nghèo. Không ít hộ còn phá sản, thậm chí tan nát gia đình, vợ chồng ly tán.
(1) Chuyện khó tin ở ngôi làng giết trâu lớn nhất Việt Nam
Chuyện khó tin ở ngôi làng giết trâu lớn nhất Việt Nam
Tôi tìm về ngôi làng có truyền thống mổ trâu bò lâu đời nhất Việt Nam, đó là làng Phúc Lâm (Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang).Cả làng sống nhờ… trâu
Ngôi làng Phúc Lâm nằm cách Quốc lộ 1A cũ chỉ vài km. Từ làng Phúc Lâm ra cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn không xa, nên rất thuận tiện giao thông. Bước chân vào cổng làng, đủ thứ mùi, thối của phân, khai của nước tiểu, tanh nồng của máu, mỡ, thịt chảy dưới những rãnh nước bốc lên xộc vào mũi.
Tôi đang hí hoáy chụp cảnh rãnh nước ô nhiễm, thì gặp ông Đỗ Văn Khuyến, phó thôn, từng là một chủ lò mổ lớn nhất nhì làng Phúc Lâm, là tay buôn trâu, mổ trâu có hạng. Ông Đỗ Văn Khuyến nhiệt tình tiếp đón chúng tôi trong căn nhà xây dựng kiểu cổ bằng gỗ rất đẹp, với đầy đủ sập gụ, tủ chè.
Ngôi nhà cổ rất đẹp của ông phó thôn Đỗ Văn Khuyến
Quyền lực đang bị thương mại hóa
Quyền lực đang bị thương mại hóa
Đó là nhận định của TS Lê Đăng Doanh. Ông cho rằng: Các DN Việt Nam hiện nay phải dành rất nhiều tiền bạc và thời gian để chăm sóc các mối quan hệ với quan chức. Tham nhũng qua “nhóm thân hữu”
Trước một số vấn đề nổi cộm từ nghiên cứu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (UBKTTƯ) về mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, quyền với doanh nghiệp (DN), chuyên gia kinh tế, TS Lê Đăng Doanh nhận định: Đây là hiện tượng quyền lực đang bị thương mại hóa hòng mang lại lợi ích cho một nhóm nào đó, hệ quả là xã hội phải chịu thiệt thòi.
Doanh nghiệp giàu nhưng không mạnh
Tôi hoan nghênh nghiên cứu này và xem đó là một bước đi đúng hướng để nhằm làm rõ bức tranh của tham nhũng cũng như các biểu hiện và phương pháp của tham nhũng. Như vậy UBKTTƯ đã có nỗ lực đáng trân trọng. Vấn đề là từ những nghiên cứu này cần rút ra cái gì?
Có thể nói rằng các DN Việt Nam hiện nay phải dành rất nhiều tiền bạc và thời gian để chăm sóc các mối quan hệ. Bằng cách đó, một số DN giàu lên một cách dễ dàng, không cần cạnh tranh theo cơ chế thị trường, không cần nâng cao trình độ khoa học công nghệ, không cần lao động, không cần đầu tư đào tạo hay hoàn thiện bộ máy, quản trị của mình. Chỉ cần có mối quan hệ rồi thì đút lót để được dự án này, công trình kia.
Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013
Chính phủ kiến nghị: Quyền lập hiến thuộc về nhân dân
HOAN HÔ CHÍNH PHỦ "1 PHÁT" VỀ KIẾN NGHỊ BẤT NGỜ, ĐỘT PHÁ: QUYỀN LẬP HIẾN THUỘC VỀ NHÂN DÂN. Món quà nữa của Thủ tướng trước kỳ bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội ? sau việc Bỏ tên cha mẹ trên chứng minh nhân dân mới (VNE). - Chứng minh thư ghi tên cha mẹ có còn hiệu lực? (VnM). - Thử nghiệm... vòng quanh (LĐ).
Lời góp của Hai Xe Ôm: Hy vọng cái kiến nghị này không để làm dáng, tranh thủ phiếu... như lời hứa chống tham nhũng, kiến nghị xây dựng Luật Biểu tình mà Thủ tướng từng đưa ra ?
Lời góp của Hai Xe Ôm: Hy vọng cái kiến nghị này không để làm dáng, tranh thủ phiếu... như lời hứa chống tham nhũng, kiến nghị xây dựng Luật Biểu tình mà Thủ tướng từng đưa ra ?
Chính phủ kiến nghị: Quyền lập hiến thuộc về nhân dân
Cuộc họp chuyên đề về Hiến pháp (HP) của Chính phủ (CP) do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì có kiến nghị nhiều nội dung quan trọng. Về các nội dung liên quan đến quyền lập hiến của nhân dân, Chính phủ cho rằng cần xác định quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân.
Nhân dân thông qua Hiến pháp
Về các nội dung liên quan đến quyền lập hiến của nhân dân, CP cho rằng cần xác định quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân, gồm quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo HP và cuối cùng là quyền biểu quyết thông qua trưng cầu dân ý.
Về các nội dung liên quan đến quyền lập hiến của nhân dân, CP cho rằng cần xác định quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân, gồm quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo HP và cuối cùng là quyền biểu quyết thông qua trưng cầu dân ý.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp góp ý dự thảo báo cáo của
Chính phủ về kết quả lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Ảnh: TTXVN
Trên tinh thần đó, bên cạnh phần khẳng định nhân dân thông qua và thi hành HP ở Lời nói đầu, các điều khoản liên quan khác trong HP cũng cần được sửa đổi, bổ sung tương ứng. Điều 30 (dự thảo hiện tại ghi “công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”) cần được sửa lại, cụ thể hơn: “Công dân có quyền biểu quyết về HP và các việc trọng đại của quốc gia. Trình tự, thủ tục, giá trị hiệu lực của trưng cầu ý dân do luật định”.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)