Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Quốc hội mời nhà ngoại cảm lập pháp

Trong Chương trình giao lưu trực tuyến “Sự thật của nhà ngoại cảm” đã có mặt tại tòa soạn báo Năng lượng Mới - PetroTimesÔng Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng (UIA) nói: UIA, Viện Khoa học Hình sự và Trung tâm Bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thống chưa bao giờ cấp giấy chứng nhận cho bất kỳ nhà ngoại cảm nào.
Thế cái giấy như ảnh dưới, liệu ông Nguyễn Quốc Thắng có dám làm giả giấy tờ của Bộ Công an?
Nhà ngoại cảm Nguyễn Quốc Thắng và Thiếu tướng Ngô Tiến Quý, 
Viện trưởng Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an

Thiếu tướng, TS. Nguyễn Chu Phác - Chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý, Viện Nghiên cứu tiềm năng con người nói:
"Trước đây, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người chỉ cấp duy nhất hai giấy chứng nhận cho hai người có “khả năng ngoại cảm”, sau đó đã đình lại. Hiện Viện Nghiên cứu tiềm năng con người chỉ Nghiên cứu những người có khả năng đặc biệt nhưng không cấp giấy chứng nhận." (Giaothongvantai)

Còn Bà Ngô Thị Thúy Hằng - Giám đốc Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công cho rằng: “Theo tôi được biết, mới đây đã có thêm 38 nhà ngoại cảm được một trung tâm nghiên cứu về tiềm năng con người cấp giấy chứng nhận là có khả năng ngoại cảm." (Vietnamnet).
Có lẽ đây là số người mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân ân hận vì đã khen thưởng

Không kém phần trớ trêu, Thường vụ Quốc hội mời Nhà ngoại cảm tham gia lập pháp:


Nguồn ảnh: Ngoaicamvietnam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét