Thứ Hai, 1 tháng 9, 2025

Ukraine: Đại đa số dân chúng ủng hộ hòa đàm với Nga

Rất mong hòa bình sớm đến với hai nước Nga và Ukraine. Đại đa số dân Ukraine ủng hộ hòa đàm với Nga là một tin rất đáng mừng. Nhưng tiếng nói của người dân không phải là nhân tố quyết định. Tất cả phụ thuộc vào các ông chủ Âu Mỹ và tập đoàn Zelensky.
Ukraine: Đại đa số dân chúng ủng hộ hòa đàm với Nga
V.N (Theo Strana) Thứ hai, ngày 01/09/2025 - Tại Ukraine, 82% người được hỏi ủng hộ việc tiến hành đàm phán, trong khi chỉ 11% muốn tiếp tục chiến tranh - theo kết quả trong báo cáo tháng 8 của nhóm Rating.
Binh sĩ Ukraine. Ảnh: UP.
Theo kết quả khảo sát, 20% số người được hỏi ủng hộ việc tìm kiếm thỏa hiệp thông qua đàm phán trực tiếp với Nga. 62% khác muốn bàn bạc các phương án giải quyết xung đột Nga - Ukraine với sự tham gia của các nước khác.

Đáng chú ý, vào giữa năm 2023, có tới 60% người dân Ukraine ủng hộ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành lại toàn bộ lãnh thổ. Sau đó, con số này giảm dần, xuống mức 11% hiện nay.

Ngoài ra, nhiều người được hỏi coi việc có được đảm bảo an ninh (58%) quan trọng hơn việc giành lại các vùng lãnh thổ đã mất (31%).

Đồng thời, 75% tin rằng có thể chấp nhận ngừng bắn chỉ khi nhận được đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu. 

Tuy nhiên, chính quyền Ukraine trước đó đã đồng ý ngừng bắn trên đường chiến tuyến mà không có đảm bảo an ninh cũng như bất kỳ điều kiện nào khác. 

Phía Moscow lại không chấp thuận, đưa ra một loạt yêu sách, trong đó có việc chuyển giao quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Theo thống kê, qua từng năm chiến sự, ngày càng ít người Ukraine tin vào khả năng chiến thắng.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine khẳng định nước này không có ý định tổ chức trưng cầu dân ý về việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Tin thêm: Những điểm chính của Tổng thống Nga tại cuộc họp của Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia SCO:

Nga tuân thủ quan điểm trong cuộc khủng hoảng Ukraine rằng không quốc gia nào có thể đảm bảo an ninh của mình bằng cách gây tổn hại đến quốc gia khác. Những nỗ lực của phương Tây nhằm lôi kéo Ukraine vào NATO là một trong những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng;

Phương Tây liên tục tìm cách lôi kéo Ukraine vào NATO, như chúng tôi đã nhấn mạnh, điều này gây ra mối đe dọa cho Nga;

Cuộc khủng hoảng ở Ukraine phát sinh "không phải do cuộc tấn công của Nga", mà là do cuộc đảo chính ở Kiev do phương Tây kích động;

Cần phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng ở Ukraine và khôi phục sự cân bằng trong lĩnh vực an ninh;

Đối thoại trong SCO giúp đặt nền móng cho một hệ thống an ninh mới ở khu vực Á-Âu, thay thế các mô hình lấy châu Âu làm trung tâm và châu Âu-Đại Tây Dương đã lỗi thời.

SCO đang không ngừng gia tăng ảnh hưởng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế.

Các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, bao gồm tôn trọng độc lập của các quốc gia, vẫn đúng đắn và không thể lay chuyển ngày nay;

Nga ủng hộ việc xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán và định cư riêng trong SCO;

Tiền tệ quốc gia ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch thương mại giữa các nước SCO;

Tốc độ phát triển hợp tác trong SCO rất ấn tượng.

https://danviet.vn/bat-ngo-xu-huong-dao-chieu-o-ukraine-dai-da-so-dan-chung-ung-ho-hoa-dam-voi-nga-d1359751.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét