Hoan hô cuộc cách mạng của thế hệ Z Nepal
Lê Việt Đức - Hoan hô cuộc cách mạng của thế hệ Z Nepal; phải làm cách mạng mới có sự thay đổi về chất. Đốt cháy mấy tòa nhà, mấy khách sạn... dù có mất cả tỷ đô la (thực tế chỉ vài trăm triệu), nhưng tỷ đô la đó chẳng là cái gì so với trăm nghìn tỷ đô la đất nước sẽ tạo ra trong tương lai khi người dân Nepal được hưởng cuộc sống mới thực sự tự do, dân chủ, bác ái dưới sự lãnh đạo của những người có đức, có tâm với nhân dân, với đất nước và không nghe xúi giục lừa đảo của phương Tây.Các thế hệ lãnh đạo tương lai của Nepal sẽ phải ghi nhớ sự kiện này trong nhiều thập kỷ, sẽ phải quan tâm tới nguyện vọng của người dân hơn, để tránh đưa bản thân mình vào những sự kiện tương tự trong tương lai.
Cách mạng mới có sự thay đổi. Còn cứ nhịn nhục chấp nhận sống trong độc tài, tham nhũng như trước thì đối với người dân Nepal, tiền tỷ cũng chỉ có thể có trong mơ.
Tuy không phản đối các vụ bạo động đốt phá tài sản nhưng tôi phản đối các vụ tra tấn, giết người và các hành vi vô nhân đạo khác trong cuộc cách mạng này ở Nepal.
Theo tiểu sử thì bà Sushila Karki rất xứng đáng làm Thủ tướng trong giai đoạn xã hội đầy biến động hiện nay.
Trong nhiệm kỳ làm chánh án, bà Karki đã không để chính phủ và Quốc hội vượt quá ranh giới của luật pháp và Hiến pháp. Điều này cực kỳ quan trọng vì nó khẳng định nguyên lý quan trọng nhất của một xã hội văn minh là Thượng Tôn Pháp Luật.
Nhiều người khen ngợi bà vì đã kiên định "như một tảng đá" trước chính phủ và Quốc hội trên con đường bảo vệ luật pháp và Hiến pháp. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà đã giải quyết nhiều vụ án tham nhũng chống lại các nhà lãnh đạo chính trị.
Tôi tin tưởng vào đạo đức và trình độ cũng như kinh nghiệm của bà, do đó tin tưởng nếu thuận buồm xuôi gió, không bị quân đội và các thế lực nước ngoài thò tay vào lật đổ, thì bà sẽ đem lại sức sống mới cho nền kinh tế và xã hội Nepal.
Sushila Karki, nữ Thủ tướng lâm thời đầu tiên của Nepal là ai?
Bà Sushila Karki. (Nguồn: PTI)
Ngày 12/9, Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel đã bổ nhiệm bà Sushila Karki - cựu Chánh án Tòa án Tối cao, làm Thủ tướng lâm thời.
Với quyết định này, bà Karki trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử lãnh đạo chính phủ của quốc gia Himalaya, trong bối cảnh làn sóng biểu tình dữ dội vừa khiến chính quyền tiền nhiệm sụp đổ.
Quyết định bổ nhiệm được người phát ngôn của Tổng thống - ông Kiran Pokhrel công bố.
Bà Karki, vốn là gương mặt từng được công chúng yêu mến khi là nữ Chánh án duy nhất của Tòa án Tối cao giai đoạn 2016-2017, dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày 12/9.
Sau khi được bổ nhiệm, bà Karki sẽ bắt tay vào việc thành lập và lãnh đạo Hội đồng Bộ trưởng lâm thời.
Tại Phủ Tổng thống (Sheetal Niwas), các khâu chuẩn bị cho lễ tuyên thệ và phiên họp đầu tiên của nội các được Chánh Văn phòng Ek Narayan Aryal trực tiếp giám sát. Theo kế hoạch, nội các ban đầu sẽ có quy mô nhỏ, danh sách thành viên tạm thời vẫn được giữ kín.
Theo thỏa thuận, Quốc hội Nepal sẽ giải tán, mở đường cho việc bổ nhiệm bà Karki thông qua điều chỉnh hiến pháp.
Các nguồn tin cho biết bà sẽ được đề cử vào Thượng viện trước khi chính thức nhậm chức thủ tướng - một giải pháp tạm thời được thiết kế để giữ cho quy trình này nằm trong khuôn khổ Hiến pháp năm 2015.
Sushila Karki, 73 tuổi, không xuất thân từ một gia đình có truyền thống chính trị. Bà được biết đến nhiều nhất qua nhiệm kỳ làm nữ Chánh án đầu tiên của Nepal.
Kathmandu đang chuẩn bị cho một chương mới trong lịch sử chính trị đầy biến động của mình khi cựu Chánh án Sushila Karki tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời của Nepal vào tối 12/9/2025.
Theo các nguồn tin, sự đồng thuận này đã đạt được giữa Tổng thống Ramchandra Paudel, đại diện của phong trào biểu tình Thế hệ Z của Nepal, và Tổng tư lệnh Quân đội Nepal, Tướng Ashok Raj Sigdel. Thỏa thuận được hoàn tất sau nhiều ngày biểu tình chưa từng có, dẫn đến việc cựu thủ tướng KP Sharma Oli phải từ chức.
Bà Sushila Karki được biết đến nhiều nhất với vai trò là nữ chánh án đầu tiên của Nepal, từ tháng 7/2016 đến tháng 6/2017. Nhiệm kỳ của bà gắn liền với chính sách không khoan nhượng đối với tham nhũng, một lập trường khiến bà nhận được cả sự ngưỡng mộ lẫn sự phản đối.
Việc lựa chọn bà đã gây ra sự so sánh với người đoạt giải Nobel Muhammad Yunus, người được mời làm người đứng đầu chính phủ lâm thời Bangladesh vào năm ngoái sau cuộc nổi dậy do sinh viên lãnh đạo lật đổ Sheikh Hasina.
Sinh năm 1952, là con cả trong một gia đình nông dân có 7 người con, Sushila Karki lớn lên ở miền Đông Nepal. Gia đình bà có mối quan hệ mật thiết với Bishweshwar Prasad Koirala, thủ tướng đầu tiên được bầu cử dân chủ của Nepal vào năm 1959.
Bà Karki hoàn thành bằng Cử nhân Nghệ thuật tại Cơ sở Mahendra Morang năm 1972, sau đó là bằng Thạc sĩ Khoa học Chính trị tại Đại học Banaras Hindu (BHU) ở Ấn Độ năm 1975. 3 năm sau, vào năm 1978, bà lấy bằng Cử nhân Luật tại Đại học Tribhuvan ở Kathmandu.
Bà từng làm trợ giảng một thời gian ngắn tại trường Mahendra Multiple Campus ở Dharan vào năm 1985, đồng thời hành nghề luật sư tại Biratnagar từ năm 1979 trở đi.
Sự thăng tiến của bà trong ngành tư pháp bắt đầu vào năm 2009 khi bà được bổ nhiệm làm Thẩm phán lâm thời tại Tòa án Tối cao Nepal. 1 năm sau, bà được phê chuẩn làm Thẩm phán chính thức và đến tháng 7/2016, bà đã lên đến vị trí cao nhất là Chánh án.
Cựu Chánh án Karki được biết đến tại Tòa án Tối cao là một thẩm phán có uy tín và không ngại đưa ra phán quyết. Trong nhiệm kỳ làm chánh án, Karki đã không để chính phủ và Quốc hội vượt quá ranh giới của luật pháp và Hiến pháp. Nhiều người khen ngợi bà vì đã kiên định "như một tảng đá" trước chính phủ và Quốc hội trên con đường bảo vệ luật pháp và Hiến pháp.
Danh tiếng của Karki trong vai trò thẩm phán bắt nguồn từ các vụ án tham nhũng. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà đã giải quyết nhiều vụ án tham nhũng chống lại các nhà lãnh đạo chính trị.
Vào tháng 4/2017, các nhà lập pháp từ Quốc hội Nepal và CPN (Trung tâm Maoist) đương nhiệm đã đệ đơn luận tội bà, cáo buộc sự thiên vị trong phán quyết tước tư cách của vị lãnh đạo quyền lực của cơ quan giám sát chống tham nhũng. Đơn này dẫn đến việc bà bị đình chỉ chức vụ ngay lập tức.
Nỗ lực này đã phản tác dụng. Các cuộc biểu tình công khai nổ ra để bảo vệ sự độc lập của tư pháp và chính Tòa án Tối cao Nepal đã can thiệp, tạm dừng các thủ tục tố tụng tiếp theo. Đề nghị luận tội đã bị rút lại trong vòng vài tuần và bà Karki trở lại vị trí của mình trước khi nghỉ hưu 1 tháng sau đó vào tháng 6/2017.
Trong thời gian giữ chức chánh án, bà đã chủ trì một số vụ án quan trọng, bao gồm việc kết án Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Jaya Prakash Prasad Gupta trong một vụ án tham nhũng.
Khi còn là sinh viên tại BHU ở Varanasi, bà đã gặp Durga Prasad Subedi, người sau này trở thành chồng bà. Ông Subedi là một lãnh đạo thanh niên của Đảng Quốc đại Nepal và đóng vai trò trung tâm trong một sự kiện kịch tính: vụ cướp máy bay nội địa của Hãng hàng không Nepal Airlines vào ngày 10/6/1973.
Karki nổi tiếng là một thẩm phán không chịu khuất phục trước áp lực hay ảnh hưởng. Lối sống giản dị của bà cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc này. Bà không hề hứng thú với lối sống xa hoa. Chồng bà, Durga Subedi, lại thích một cuộc sống cực kỳ bình dị. Subedi là một chính trị gia Quốc hội Nepal, người có liên quan đến vụ cướp máy bay năm 1973.

Vợ chồng bà Sushila Karki và ông Durga Prasad Subedi
Chiếc máy bay chở khoảng 4 triệu rupee Nepal (khoảng 400.000 đô la Mỹ) thuộc ngân hàng nhà nước Nepal, đã buộc phải hạ cánh xuống sân bay Forbesganj, huyện Purnea, bang Bihar. Trên máy bay lúc đó có nữ diễn viên phim tiếng Hindi Mala Sinha. Theo báo cáo trên tờ The New York Times, những kẻ không tặc đã chĩa súng lục vào phi công và yêu cầu chuyển hướng đến Ấn Độ. Không có hành khách nào bị thương và sau khi 3 thùng tiền mặt được dỡ xuống, máy bay được phép tiếp tục hành trình. Số tiền này đã được trao cho Girija Prasad Koirala, sau này là thủ tướng 4 nhiệm kỳ của Nepal, người đang chờ đợi ở phía Ấn Độ. Số tiền này được cho là đã được sử dụng để mua vũ khí cho cuộc đấu tranh vũ trang của Đảng Quốc đại Nepal chống lại chế độ quân chủ.
Ông Subedi và những người khác liên quan đến vụ cướp máy bay đã bị chính quyền Ấn Độ bắt giữ trong vòng 1 năm và phải ngồi tù 2 năm trước khi trở về Nepal trước cuộc trưng cầu dân ý năm 1980.
Nguồn: ndtv.com, en.setopati.com
https://phunuvietnam.vn/sushila-karki-nu-thu-tuong-lam-thoi-dau-tien-cua-nepal-la-ai-20250913091633519.htm
The moi thay nguoi VN minh dai da so la ngu va hen---song nhan nhuc nhu tuong VO NGUYEN GIAP -long dung cam con kem Nepal nhieu lam .
Trả lờiXóa