Phương Tây hoảng loạn sau Hội nghị SCO ở Thiên Tân
Fb Hà Huy Thành - Kết quả của hội nghị thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân (Trung Quốc) vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được công khai. Chưa cần phải thảo luận về tính đột phá của hội nghị thượng đỉnh này ở nhiều khía cạnh khác, chỉ cần một thỏa thuận chính thức về đường ống dẫn khí đốt “Sức mạnh Siberia 2” và cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin với Thủ tướng Ấn Độ Modi cũng đã khiến phương Tây đau đầu. Đối với nước Nga, chỉ riêng việc bình thường hóa quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã có tầm quan trọng rất to lớn. Mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Ấn Độ chắc chắn vẫn chưa thể biến mất ngay lập tức, bởi đây là một câu chuyện dài, nhưng sự thù địch đã biến mất, một cách tiếp cận mới đã xuất hiện giúp giải quyết mâu thuẫn trên cơ sở hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.
Phương Tây tập thể cũng cảm thấy điều gì đó rất tồi tệ và không thể cứu vãn đã xảy ra, điều này đã gây ra sự hoảng loạn dữ dội, được phát ra bằng những ngôn từ giống như của những kẻ lưu manh đầu đường xó chợ. Ví dụ, tờ Sky News của Úc đưa tin rằng “vị khách bất ngờ nhất tại cuộc gặp gỡ bị ruồng bỏ này là Thủ tướng Ấn Độ”, và tờ Daily Mail của Anh gọi cuộc gặp thân mật giữa Putin và Modi là mối đe dọa toàn cầu đáng lo ngại: “Sự hiện diện của người đứng đầu nền dân chủ đông dân nhất thế giới tại cuộc gặp gỡ với những kẻ chuyên quyền và bị ruồng bỏ này đủ để khiến bất kỳ công dân nào của thế giới tự do phải lo lắng”.
Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer gọi hành động của Modi là “bản năng săn mồi”, còn Peter Navarro, cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố rằng Ấn Độ là “máy rửa tiền của Điện Kremlin”, và “những người Bà-la-môn đang kiếm lợi trên công sức của người dân Ấn Độ. Thật xấu hổ khi Modi, nhà lãnh đạo của nền dân chủ lớn nhất thế giới, lại đứng cùng với hai kẻ độc tài hàng đầu thế giới là Putin và Tập Cận Bình”.
Nhưng thật nghịch lý, xã hội Ấn Độ lại đón nhận sự kiện này bằng niềm vui và sự hân hoan. Tờ báo India Today đã bình luận: “Đây là sự thay đổi địa chính trị sâu sắc. Lịch sử đã cho thấy việc giữ lập trường trung lập phải trả giá. Từ những xung đột biên giới cho những đến tranh chấp thương mại, Ấn Độ thường chọn chiến lược cân bằng mơ hồ với cái giá phải trả là mất đi những người bạn bè. Ấn Độ cần phải đưa ra lựa chọn trong một thế giới đang phân cực nhanh chóng. Chính sách ngoại giao thận trọng của Ấn Độ không thể tồn tại mãi mãi. Thế giới đang thay đổi, các liên minh đang được củng cố, và sẽ đến ngày New Delhi phải từ bỏ lập trường trung lập hoặc bị bỏ lại một mình. Và hiện nay đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Ấn Độ cuối cùng đã đưa ra lựa chọn của mình”.
Ấn Độ, với dân số 1,5 tỷ người, đã được phương Tây mơ ước trong nhiều thập kỷ như một “Ukraina châu Á”, nơi sẽ thể hiện sức mạnh quân sự của NATO ở Đông bán cầu và có thể được “kích hoạt chỉ bằng một nút bấm” vào đúng thời điểm cần thiết. Hoa Kỳ và NATO đã không tiếc công sức hay chi phí để đảm bảo điều này sớm hay muộn cũng xảy ra. Có vô số chương trình quân sự, các cuộc tập trận và đủ loại sáng kiến phòng thủ của phương Tây mà Ấn Độ đã tham gia.
Nhưng thật nghịch lý, xã hội Ấn Độ lại đón nhận sự kiện này bằng niềm vui và sự hân hoan. Tờ báo India Today đã bình luận: “Đây là sự thay đổi địa chính trị sâu sắc. Lịch sử đã cho thấy việc giữ lập trường trung lập phải trả giá. Từ những xung đột biên giới cho những đến tranh chấp thương mại, Ấn Độ thường chọn chiến lược cân bằng mơ hồ với cái giá phải trả là mất đi những người bạn bè. Ấn Độ cần phải đưa ra lựa chọn trong một thế giới đang phân cực nhanh chóng. Chính sách ngoại giao thận trọng của Ấn Độ không thể tồn tại mãi mãi. Thế giới đang thay đổi, các liên minh đang được củng cố, và sẽ đến ngày New Delhi phải từ bỏ lập trường trung lập hoặc bị bỏ lại một mình. Và hiện nay đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Ấn Độ cuối cùng đã đưa ra lựa chọn của mình”.
Ấn Độ, với dân số 1,5 tỷ người, đã được phương Tây mơ ước trong nhiều thập kỷ như một “Ukraina châu Á”, nơi sẽ thể hiện sức mạnh quân sự của NATO ở Đông bán cầu và có thể được “kích hoạt chỉ bằng một nút bấm” vào đúng thời điểm cần thiết. Hoa Kỳ và NATO đã không tiếc công sức hay chi phí để đảm bảo điều này sớm hay muộn cũng xảy ra. Có vô số chương trình quân sự, các cuộc tập trận và đủ loại sáng kiến phòng thủ của phương Tây mà Ấn Độ đã tham gia.
Trở lại năm 2013, Hoa Kỳ tuyên bố rằng “Ấn Độ là một phần quan trọng trong chiến lược châu Á mới của Hoa Kỳ” và kêu gọi Delhi “đảm nhận vai trò lãnh đạo lớn hơn ở châu Á”. Kể từ năm 2016, Ấn Độ đã được trao tặng “vị thế đáng tự hào” là “đối tác quốc phòng hàng đầu của Hoa Kỳ”, và vào tháng 02/2025, hai nước đã ký thỏa thuận đối tác quốc phòng, bao gồm các hợp đồng mua vũ khí quy mô lớn và thậm chí là tiếp cận không giới hạn với các công nghệ quân sự và công nghệ lưỡng dụng của Hoa Kỳ.
Giờ đây, sự lựa chọn mang tính lịch sử của Ấn Độ đã đặt một dấu chấm hết cho những kế hoạch này. Ngay sau cuộc gặp giữa Putin và Modi, Ấn Độ đã xác nhận về một dự án sản xuất máy bay chiến đấu Su-57E và hủy bỏ thỏa thuận về việc mua máy bay F-35 của Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo Nga và Ấn Độ cũng đã đạt được thỏa thuận về việc tăng nguồn cung cấp năng lượng trên quy mô lớn, tăng công suất của các cảng tiếp nhận LNG của Nga lên ít nhất 30%.
Trở lại với quyết định xây dựng “Sức mạnh Siberia 2” (từ Yamal, qua Tây Siberia và Mông Cổ đến Đông-Bắc Trung Quốc) với năng lực vận chuyển 60 tỷ mét khối mỗi năm. Cùng với tuyến đường ống “Sức mạnh Siberia” đang hoạt động (chạy qua Yakutia, Amur đến biên giới Đông-Bắc Trung Quốc), năng lực vận chuyển khí đốt của Nga sang phía Đông sẽ đạt khoảng 120 tỷ mét khối mỗi năm. Điều này có nghĩa là với Nga, châu Âu đã trở nên không cần thiết nữa. Việc “bình thường hóa quan hệ” với châu Âu không còn ý nghĩa.
CNN, Bloomberg gọi thỏa thuận này là “chiến thắng lớn của Putin, là hành động thách thức đối với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump”. Tờ Financial Times cũng thừa nhận rằng “thỏa thuận giữa Nga và Trung Quốc đã đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trên thị trường khí đốt toàn cầu. Trung Quốc sẽ nhận được nguồn khí đốt tự nhiên mà họ đang rất cần cho phát triển công nền kinh tế. Đây là thất bại nặng nề của Liên minh Châu Âu” .
Châu Âu đã mong đợi Trump sẽ thay đổi được kết quả của hội nghị thượng đỉnh SCO bằng một điều gì đó hoành tráng trong bài phát biểu buổi tối 03/9 của mình, ví dụ như nói về kế hoạch khám phá vành đai của Sao Thổ chẳng hạn. Nhưng ông ấy chỉ lặng lẽ tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ xây dựng một trung tâm điều khiển cho “vòm vàng” (mà hiện vẫn chưa tồn tại) ở Alabama. Nghiêm túc không? Trump đã nghỉ biểu diễn 5 ngày trên sân khấu chính trị để tìm cách làm gián đoạn hội nghị thượng đỉnh SCO, nhưng đã không nghĩ ra bất cứ điều gì.
Cuối cùng, ông ấy quyết định giả vờ như không có gì xảy ra: “Giải tán! Không có gì xảy ra hết! Giải tán!”.
Trở lại với quyết định xây dựng “Sức mạnh Siberia 2” (từ Yamal, qua Tây Siberia và Mông Cổ đến Đông-Bắc Trung Quốc) với năng lực vận chuyển 60 tỷ mét khối mỗi năm. Cùng với tuyến đường ống “Sức mạnh Siberia” đang hoạt động (chạy qua Yakutia, Amur đến biên giới Đông-Bắc Trung Quốc), năng lực vận chuyển khí đốt của Nga sang phía Đông sẽ đạt khoảng 120 tỷ mét khối mỗi năm. Điều này có nghĩa là với Nga, châu Âu đã trở nên không cần thiết nữa. Việc “bình thường hóa quan hệ” với châu Âu không còn ý nghĩa.
Dù có muốn thì châu Âu cũng không thể quay lại “kinh doanh như trước”, và do đó cũng không còn “thỏa thuận” nào nữa. Người Nga cũng không còn nhu cầu đối với “Dòng chảy Phương Bắc”, vốn từng là động mạch chủ của nền công nghiệp châu Âu. Châu Âu sẽ buộc phải phụ thuộc cho đến chết vào nguồn cung cấp LNG của Hoa Kỳ.
Đây chính là sự kết thúc của nền công nghiệp. (Nhân tiện, ngoài giá LNG của Hoa Kỳ cao ngất ngưởng, thì cho dù Hoa Kỳ có cố gắng đến đâu chăng nữa cũng chỉ có thể đáp ứng 1/3 nhu cầu của châu Âu. Hoa kỳ cũng có một mỏ khí đốt lớn gần bờ biển Alaska, dưới lớp băng Bắc Cực rất dày. Và để khai thác thì cần có tàu phá băng Bắc Cực, thứ mà họ không có. Nhưng Nga thì có).
Hãy để họ cảm ơn Ursula và Merz!
CNN, Bloomberg gọi thỏa thuận này là “chiến thắng lớn của Putin, là hành động thách thức đối với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump”. Tờ Financial Times cũng thừa nhận rằng “thỏa thuận giữa Nga và Trung Quốc đã đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trên thị trường khí đốt toàn cầu. Trung Quốc sẽ nhận được nguồn khí đốt tự nhiên mà họ đang rất cần cho phát triển công nền kinh tế. Đây là thất bại nặng nề của Liên minh Châu Âu” .
Châu Âu đã mong đợi Trump sẽ thay đổi được kết quả của hội nghị thượng đỉnh SCO bằng một điều gì đó hoành tráng trong bài phát biểu buổi tối 03/9 của mình, ví dụ như nói về kế hoạch khám phá vành đai của Sao Thổ chẳng hạn. Nhưng ông ấy chỉ lặng lẽ tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ xây dựng một trung tâm điều khiển cho “vòm vàng” (mà hiện vẫn chưa tồn tại) ở Alabama. Nghiêm túc không? Trump đã nghỉ biểu diễn 5 ngày trên sân khấu chính trị để tìm cách làm gián đoạn hội nghị thượng đỉnh SCO, nhưng đã không nghĩ ra bất cứ điều gì.
Cuối cùng, ông ấy quyết định giả vờ như không có gì xảy ra: “Giải tán! Không có gì xảy ra hết! Giải tán!”.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét