Thứ Tư, 10 tháng 9, 2025

Cách mạng ở Nepal ? Người dân có được đổi đời ?

Cách mạng ở Nepal ? Người dân có được đổi đời ?
Đồng chí Sharma Oli Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal (CPN-UML), giữ chức Thủ tướng Nepal trong nhiều nhiệm kỳ, từ năm 2015-2016 & 2018-2021. Gần đây nhất, đồng chí lại tiếp tục nhậm chức Thủ tướng lần thứ tư vào tháng 7 năm 2024.

Không để như thế mãi được, cuộc biểu tình đã bùng nổ dữ dội ngày 8/9 với sự tham gia của hàng nghìn người, phần lớn là giới trẻ thuộc thế hệ Gen Z, phản đối nạn tham nhũng kéo dài cùng lệnh cấm truy cập một số nền tảng mạng xã hội mà chính phủ Nepal áp đặt...giống như mấy nước độc tài khác

Đồng chí Sharma Oli đã phải đệ đơn từ chức, nhưng vẫn không được yên..làn sóng biểu tình vẫn tiếp tục!

Dân Nepal nổi dậy lật đổ chính quyền, quân đội phải di tản những nhân vật cao cấp tránh nạn.

Khởi đầu nhỏ là chính phủ cấm các nền tảng xã hội như FB, YouTube, X nên dân nổi loạn.

Một hạt mưa nhỏ không làm ướt áo ai nhưng khi nhiều hạt sương đọng lại tạo thành một dòng chảy đáng gờm cho những thể chế đàn áp, cướp đi những quyền lợi của người dân .

Những người biểu tình đã đốt cháy dinh thự của Thủ tướng Nepal, đồng chủ tịch đảng cộng sản cầm quyền. Các phương tiện truyền thông địa phương viết rằng ông đã từ chức giữa bối cảnh các cuộc biểu tình.

Theo kênh truyền hình India Today, các bộ trưởng đang được sơ tán bằng trực thăng quân sự từ sân bay quốc tế ở Kathmandu.

Ngày 8/9, cảnh sát Nepal đã nổ súng vào đám đông biểu tình trước toà nhà Quốc hội ở Kathmandu, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 145 người bị thương. Người dân, chủ yếu là giới trẻ đã xuống đường phản đối lệnh cấm 26 nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Messenger, Line…

(Video được người Nepal gửi qua lưu trữ đám mây. Tình hình đang vô cùng tồi tệ)

Cũng có thông tin rằng những người biểu tình đã xông vào khu phức hợp chính phủ ở Kathmandu.

Thế hệ Millennials và Gen Z đã lật đổ chính quyền liên bang ở Nepal.

Sau khi quyết định chặn các mạng xã hội được đưa ra tại Kathmandu.

Người biểu tình đã chiếm các tòa nhà chính phủ, bao gồm cả quốc hội liên bang, trong khi quân đội cố gắng sơ tán các bộ trưởng khỏi thủ đô bằng trực thăng.

Khoảng 20 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh nội bộ, hàng trăm người bị thương.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét