Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2025

Bài học từ Nepal: Đừng dại dột đụng tới Mạng Xã Hội

Bài học từ Nepal: Đừng dại dột đụng tới Mạng Xã Hội
Tại thời điểm 25 năm tiến sâu vào thế kỷ 21, hầu hết mọi nước trên thế giới nay không còn có thể sống mà vắng bóng MXH. Nói cách khác, mạng xã hội (MXH) đã trở thành NHU YẾU PHẨM trong đời sống hàng ngày của con người.

MXH là phương tiện để:

- Mua bán mưu sinh của đại khối dân nghèo không có sức mở tiệm.

- Theo dõi các nguồn tin khả tín về các sự kiện quốc tế và NỘI ĐỊA. Đây là "lương thực" của tất cả những ai từng được đi học, từ học sinh, sinh viên đến giới trí thức, giới lãnh đạo dân sự trong toàn xã hội.

- Cập nhật kiến thức trong mọi ngành nghề, từ người thợ hàn đến các kỹ sư, dược sĩ, bác sĩ.

- Cảnh báo nhau về các mối nguy đang đe dọa cả nước hay từng vùng, bao gồm cả thiên tai và nhân tai.

- Tố giác các tệ nạn xã hội, đặc biệt các tệ nạn do chính các quan chức của chế độ gây ra, từ tham nhũng đến lạm quyền, bạo hành, ... MXH là cửa ngõ duy nhất khi chính quyền kiểm soát báo đài.

Và cũng quan trọng không kém, MXH là phương tiện để mỗi người dân có thể giải trí theo sở thích riêng, than thở với nhóm cùng cảnh ngộ, và các nhu cầu tâm lý khác để giảm bớt nỗi nhọc nhằn trong đời sống hàng ngày.

Vì vậy có lẽ bài học lớn nhất từ Nepal cho mọi chế độ cầm quyền là: MXH nay cũng thiết yếu không kém xăng, điện, nước. 

KHÔN HỒN THÌ ĐỪNG ĐỤNG TỚI !!!

Nguồn: Trên mạng
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét