Thứ Hai, 29 tháng 9, 2025

Ông Kim Jong Un "TUYÊN THỆ" Bảo Vệ Việt Nam!" (???)

Ông Kim Jong Un "BẬT KHÓC" và "TUYÊN THỆ" Bảo Vệ Việt Nam!"
Mấy hôm nay báo chí nước ngoài đưa tin Tổng bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ đi thăm Triều Tiên và gặp ông Kim Jong-un vào tháng 10 tới, nhưng chưa thấy báo chí trong nước đưa tin. Hôm nay vào youtube định xem tin tức chiến sự Nga - Ukraine lâu nay diễn biến thế nào, thì tình cờ thấy video "Toàn Cảnh Ông Kim Jong Un "BẬT KHÓC" và "TUYÊN THỆ" Bảo Vệ Việt Nam!". Thấy lạ nên tôi đã xem và nay giới thiệu cho các bạn cùng xem.
Video này có xấp xỉ 1 triệu lượt xem, xấp xỉ 6000 bình luận, gần như 100% đều ca ngợi Đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Triều Tiên sống tình nghĩa, có trước có sau; nhiều người bảo họ đã bật khóc vì tình cảm quá thân thiết, quá ân tình giữa hai đất nước, hai dân tộc... 

Tuy nhiên có vài bình luận nói đây là video giả. Họ bảo đây là buổi lễ ông Kim Jong-un gặp đại diện gia đình các liệt sĩ Triều Tiên hy sinh tại Nga khi sang giúp Nga giải phóng vùng Kursk, hoàn toàn không liên quan tới Việt Nam. Tác giả đã lồng ghép các video khác nhau tạo thành video giả này.

Các bạn biết tiếng Triều Tiên thử nghe xem ông Kim Jong-un nói gì liên quan tới Việt Nam không. 

Tôi không tin là ông Kim Jong-un biết ơn Việt Nam đến rơi lệ, cũng không tin ông ta dám phát biểu "bất cứ thế lực nào dám chạm đến tấc đất, đến ngọn cỏ của Việt Nam, tức là chạm đến món nợ máu thịt của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, và tôi với tư cách là người lãnh đạo tối cao, xin thề sẽ bảo vệ Việt Nam bằng mọi giá". Nói như thế khác gì đe dọa Trung Quốc vì chỉ có duy nhất Trung Quốc dòm ngó và thực tế đang xâm chiếm một số vùng đất và hải phận của Việt Nam.

Tôi cũng không tin cây lúa ở Việt Nam phù hợp với khí hậu và địa chất ở Triều Tiên để có những vụ mùa bội thu như video này mô tả.

Trong suốt 20 năm sau ngày đất nước thống nhất (1975-1995), quan hệ giữa Việt Nam và Triều Tiên rất lạnh nhạt. Các dịp lễ, hai nước đều có thư chúc mừng nhau, nhưng lời văn vô cảm, lạnh nhạt, câu văn cộc lốc, đọc rất khó chịu. Từ đó đến nay, quan hệ cũng không được cải thiện đáng kể, giao lưu thương mại, đầu tư, trao đổi văn hóa, xã hội... giữa hai nước gần như bằng không, thì không thể có chuyện ông Kim Jong-un rơi nước mắt vì Việt Nam được.
------------

Dưới đây là bản tin của BBC ngày 26 tháng 9 2025: Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ có chuyến thăm Triều Tiên vào tháng tới, đánh dấu chuyến công du đầu tiên của một lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến quốc gia bị cô lập này trong gần 20 năm, hãng thông tấn Reuters dẫn lời hai quan chức Việt Nam.

Việt Nam và Triều Tiên vẫn duy trì quan hệ ngoại giao chặt chẽ nhưng hiện tại hầu như không có quan hệ thương mại, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Bình Nhưỡng.

Việc chuẩn bị cho chuyến thăm có khả năng diễn ra vẫn đang được tiến hành và chưa được hai bên chính thức công bố.

Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội đều không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Hai quan chức Việt Nam từ chối tiết lộ thời điểm cụ thể hoặc các vấn đề sẽ được thảo luận, nhưng một người cho hay ông Tô Lâm sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Lần gần đây nhất một nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đến thăm Triều Tiên là vào năm 2007, khi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có chuyến công du kéo dài ba ngày tới Bình Nhưỡng.

Trước đó nữa, ông Hồ Chí Minh, khi đó giữ vai trò Tổng Bí thư, Chủ tịch Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng đã đến thăm Triều Tiên vào năm 1957.

Ở giữa hai mốc thời gian này, một số lãnh đạo khác của Việt Nam từng thăm Triều Tiên gồm có Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1961), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (1988) và Chủ tịch nước Trần Đức Lương (2002).

Về phía Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) cũng đã hai lần đến thăm Hà Nội vào các năm 1958 và 1964.

Cháu nội của ông Kim Nhật Thành là ông Kim Jong-un đã đến Hà Nội trong một chuyến công du hiếm hoi vào năm 2019, dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo danh sách các cuộc họp đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên, nhiều quan chức cấp thấp hơn của hai bên đã gặp nhau tại Hà Nội hoặc Bình Nhưỡng trong những năm gần đây, cho thấy các cuộc tiếp xúc đã được nối lại vào năm ngoái sau 5 năm gián đoạn.

Năm 2025, Việt Nam và Triều Tiên kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày 31/1/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un.

Các điện mừng của lãnh đạo Việt Nam gửi lãnh đạo Triều Tiên khẳng định "trong chặng đường 75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã không ngừng phát triển".

Nội dung điện mừng của lãnh đạo Triều Tiên gửi lãnh đạo Việt Nam khi đó nhấn mạnh việc hai nước Triều Tiên và Việt Nam quyết định lấy năm 2025 là "Năm Hữu nghị" phù hợp với định hướng và mong muốn chung của nhân dân hai nước.

Phía Triều Tiên tin tưởng chắc chắn rằng "quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu đời giữa Triều Tiên và Việt Nam sẽ không ngừng được tăng cường và phát triển, qua đó cổ vũ và thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước".

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ckg3yj79l1vo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét