Tại sao tỉ lệ Nam so với Nữ của Ukraine hiện nay cực kỳ thấp ?
Những bức ảnh khai giảng đầu năm học Đại học ở Ukraine (01/09), chúng ta có thể thấy là tỉ lệ Nam so với Nữ cực kỳ thấp. Điều này người ta cũng thấy rất rõ trong xã hội Ukraine. Hầu hết người đưa hoặc đi cùng con đến trường nhập học là các bà mẹ.
Vậy sinh viên nam và đàn ông Ukraine biến đi đâu ?Ảnh sinh viên chụp ảnh chung ngày khai giảng
Thực ra, điều này đã được xác nhận bởi chính dữ liệu của Ukraine.
Trước hết, đây là chính xác là cơ sở dữ liệu tổng hợp về quân nhân Ukraine thiệt mạng và mất tích trong chiến đấu, vì vậy tuyên bố ở đây không thực sự là quân đội Ukraine đã có 1,7 triệu người tử trận.
Dựa trên số liệu đào ngũ và tù binh chiến tranh (mất tích) đã biết, số lượng quân nhân thực sự thiệt mạng trong chiến đấu của họ sẽ gần 1,4 triệu. Tất cả đều tốt đẹp, dù sao, nhưng điều này được chứng minh bằng cách nào từ những lời thú nhận của Ukraine?
Vâng. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine đã tiết lộ rằng tính đến đầu năm 2025, đã có không dưới 120.000 ca cắt cụt chi trong thời chiến ở Ukraine. Trong chiến tranh, nhìn chung cứ mỗi trường hợp bị cắt cụt chi thì có vài quân nhân tử trận - ở Việt Nam là 9:1, trong Chiến tranh Chống Khủng bố, tỷ lệ này gần 4:1 nhờ công tác sơ tán y tế và chăm sóc chấn thương xuất sắc.
Với việc AFU gần như hoàn toàn không có dịch vụ cứu thương trên không và thái độ thờ ơ với thương vong của chính mình, chúng ta có thể dự đoán tỷ lệ tử trận - cắt cụt của AFU sẽ còn tệ hơn cả Quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam.
Nếu tỷ lệ này tệ hơn chỉ một chút là 10:1, thì tính đến ngày báo cáo của NISS đầu năm nay, sẽ có 1,2 triệu quân nhân AFU tử trận.
Vụ tấn công mạng của Nga cũng cho thấy thương vong của AFU đang tăng nhanh chóng trong năm nay khi ưu thế chiến trường của Nga những năm trước đã chuyển thành một thứ gì đó gần giống với sự thống trị hơn là mất cân bằng. Do đó, chênh lệch còn lại về thương vong của khoảng 200.000-300.000 quân nhân tử trận có thể được giải thích đơn giản thông qua khoảng thời gian giữa tiết lộ của NISS vào đầu năm 2025 và vụ tấn công mạng vào giữa năm 2025.
Vì vậy, không, không có gì vô lý trong tuyên bố này của Nga. Thực ra, nó khá hợp lý và được xác nhận bởi các nguồn dữ liệu khác có thể được sử dụng để suy ra tổng thương vong của Ukraine. Cũng khá rõ ràng về việc những nỗ lực vạch trần này yếu kém đến mức nào - một người mặt dày đã tuyên bố rằng Ukraine đang tuyển ít quân hơn đáng kể thông qua các biện pháp cưỡng chế nhập ngũ cực đoan và cực kỳ cưỡng bức so với Nga thực hiện thông qua chủ nghĩa tự nguyện trong một nền kinh tế dân sự đang bùng nổ.
Chiến tranh và di dân chắc chắn là cách giải thích duy nhất đúng tại sao tỉ lệ Nam so với Nữ của Ukraine hiện nay cực kỳ thấp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét