Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2025

Từ chuyện kể của tướng Long, nghĩ tới môn sử học

Từ chuyện kể của tướng Long, nghĩ tới môn sử học
Lê Việt Đức - Thiếu tướng Trương Giang Long trong video dưới đây đã kể lại âm mưu, dã tâm của một ông đại sứ Mỹ cách đây hơn 10 năm, trong buổi đến thăm xã giao tại trụ sở Bộ Công An, lúc đó Tổng bí thư Tô Lâm đang là Thứ trưởng Bộ Công An và là người tiếp ông đại sứ Mỹ.
Tướng Long kể ông đại sứ Mỹ nói: "Những gì người Mỹ không làm được ở Việt Nam mấy chục năm nay, thì thế hệ trẻ Việt Nam sẽ giúp người Mỹ làm".

Tướng Trương Giang Long nói rất đúng, mỗi lần nghe lại những lời ông nói, tôi đều thấy thấm thía và mong người dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam, luôn luôn cảnh giác với Mỹ và các nước phương Tây.

Quan chức Mỹ và phương Tây luôn luôn rao giảng những lời nhân nghĩa, đạo đức với các nước nghèo, nhưng đều là giả dối và lừa bịp. Tôi nghiên cứu, giảng dạy về kinh tế và sống hàng chục năm ở Mỹ và phương Tây nên tôi rất hiểu.

Mục tiêu của chúng là mê hoặc người dân các nước nghèo. Mục đích của chúng là bóc lột người dân các nước nghèo càng nhiều càng tốt, để làm giầu cho chúng và nuôi người dân các nước giầu, qua đó giữ ổn định cho các nước giầu. Cách làm là phải bóc lột được nhiều mà người dân các nước nghèo không biết là bị bóc lột, giống như một bạn tiến sĩ kinh tế đã nói: Vặt lông vịt làm sao để vịt không kêu.

Đợt sắp xếp lại giang sơn vừa rồi của Tổng bí thư Tô Lâm đã giảm mạnh cán bộ, công chức, công an ở các cơ quan trung ương, ở các cơ quan tỉnh và xóa bỏ cấp huyện, đưa rất đông về phường xã.

Do đó lực lượng công an được dồn về phường xã rât đông, đây là lực lượng bám sát dân, hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với dân, nên mọi âm mưu diễn biến hòa bình của Mỹ và các nước phương Tây chắc chắn sẽ bị phát hiện từ rất sớm.

Tôi rất thích môn lịch sử, đặc biệt là lịch sử đấu tranh bảo vệ tổ quốc và lịch sử phát triển kinh tế từ thời nguyên thủy đến nay. Tôi thấy kiến thức sử học cực kỳ quan trọng đối với người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Nói yêu nước là phải biết lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước; đó là lịch sử kinh tế và lịch sử quân sự - chiến tranh. Bác Hồ cũng đã viết: "Dân ta phải biết sử ta; Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". Sử học giúp mỗi chúng ta xây dựng cho mình một nhân sinh quan, một thế giới quan đúng đắn để phân biệt được đúng sai trong các quan hệ chính trị, quân sự, kinh tế quốc tế.

Tiếc rằng nhiều năm nay nền giáo dục và cả xã hội nước ta mải chạy theo kiếm tiền nên bỏ rơi sử học, không tuyên truyền lịch sử và cũng không coi môn sử học ở trường là quan trọng... 
Nhiều người nói với tôi thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ biết sử Trung Quốc nhiều hơn sử Việt Nam. Hậu quả lâu dài sẽ rất tai hại.

Rất mong đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm, Đảng và Nhà nước, các cơ quan Tuyên giáo và Dân vận, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các viện nghiên cứu và hội khoa học lịch sử... quan tâm, đặt lại sử học về đúng vị trí đặc biệt quan trọng của nó, xứng đáng với vai trò của nó trong xã hội và giáo dục ở Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét