Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

Kinh hãi nhìn cảnh Sài Gòn bị phong tỏa

Kinh hãi nhìn cảnh Sài Gòn bị phong tỏa
FB 
Lưu Thuỷ Hương - Xem những tấm hình phong tỏa thành phố của Sài Gòn mà tôi kinh hãi. Một tình trạng hỗn độn chưa từng xảy ra ở nơi nào trên thế giới. Chỉ với hơn 150 ca nhiễm mà thành phố văn minh nhất nước hoảng loạn, nháo nhào. Dịch đã có từ 1 năm rưỡi nay, chính quyền chỉ đóng cửa và đầu độc dân bằng thuốc độc chiến thắng. Cái bị thảm nhất: dân tin họ. Tụ tập, du lịch, rong chơi, đàn đúm, bầu cử... suốt một năm nay - có bao nhiêu người kiên quyết từ bỏ những chuyện này để tránh né dịch?

Bây giờ thảm cảnh xảy ra, sự thật tồi tệ có làm người dân tỉnh thuốc? Xem ra với trình độ dân trí quá thấp kém, tình trạng thiếu thông tin họ chỉ càu nhàu, than phiền chứ cũng không hiểu gì hơn.

Vậy, chính phủ các nước châu Âu lockdown toàn phần như thế nào?

Lockdown toàn phần là tình trạng giới nghiêm khốc liệt và nghiêm ngặt nhất trong mùa dịch: người dân không được phép rời khỏi nơi cư trú. Nhưng lockdown toàn phần vẫn bị giới hạn bởi ba yếu tố:

1. Tình hình an ninh, an toàn và trật tự của xã hội phải được bảo đảm. Những đối tượng quan trọng được miễn hoàn toàn lệnh lockdown: nhân viên y tế, nhân viên nhà máy điện nước, nhân viên cung cấp khí đốt hay nguyên liệu đốt, nhân viên cứu hỏa, nhân viên bưu điện, nhân viên an ninh, cảnh sát giao thông, nhân viên pháp lý tòa án, ngành cung cấp thuốc men thực phẩm…

2. Ngành kinh tế chủ lực không được phép thiệt hại. Người lao động phải được di chuyển từ nhà đến nơi làm việc và quay trở về. Họ có một giấy phép của công ty để xuất trình khi cần thiết.

3. Sức khỏe của người dân phải được ưu tiên. Không được ngăn cản người bệnh đến các phòng mạch và nhà thương. Mọi hoạt động khám chữa bệnh (dù là thông thường nhất như đau răng, trặc tay chân, hen suyễn…) đều phải được tiếp tục hoạt động. Không được ngăn cản quyền đi chăm sóc người bệnh neo đơn, chăm sóc trẻ nhỏ. Mọi đối tượng tham gia chăm nom người già, người bệnh, trẻ em đều có quyền di chuyển tự do.

Riêng Berlin và nhiều thành phố ở Đức, dù là những ổ dịch lớn nhất của châu Âu, chưa bao giờ phải lockdown toàn phần. Toàn cảnh mùa dịch vẫn diễn ra trong trật tự và an lành. Giữa mùa locdown, giữa cao điểm mùa dịch, người dân vẫn được đi dạo ngoài trời, thực hiện các hoạt động thể thao ngoài trời, một gia đình được phép gặp “một người” ngoài trời… Và người dân đã thanh thản vượt qua mùa dịch khốc liệt nhất.

Tôi đề nghị:

- Chính quyền Việt Nam cần dẹp ngay những cái khẩu hiệu “Việt Nam chống dịch giỏi nhất thế giới”, “thế giới phải học Việt Nam cách chống dịch”, “Việt Nam đất nước của chiến thắng”… Ai hô khẩu hiệu, khởi tố ngay, tội gây tâm lý chủ quan làm phát tán dịch bệnh.

- Chính quyền Việt Nam nên nhìn ra thế giới để học tập, nỗ lực thực hiện lockdown một cách có trật tự an toàn nhất để giữ vững kinh tế và bảo đảm cho cuộc sống người dân không rơi vào thảm cảnh hỗn loạn.

Nhiều người dân TP.HCM phải nghỉ làm vì vào khu phong tỏa là không thể ra

31/05/2021 Tại các chốt phong tỏa quận Gò Vấp, TP.HCM xảy ra tình trạng hỗn loạn giao thông vì người dân đi vào khu vực phong tỏa để làm việc chỉ được vào mà không được đi ra.

Lúc 7 giờ sáng nay (31/5), tại các chốt phong tỏa ra/vào quận Gò Vấp, xảy ra lộn xộn.

Nhiều người dân từ các quận, huyện khác đi làm trong khu vực đang phong tỏa được lực lượng chốt chặn yêu cầu phải khai báo y tế, đồng thời chỉ được đi vào mà không được đi ra.


Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực đường Phan Văn Trị hướng ra/vào quận Gò Vấp

Ùn ứ trước chốt phong tỏa Covid-19 đường Phan Văn Trị

Tình huống này, nhiều người dân tỏ ra bối rối vì nếu vào thì không thể ra. Do vậy, nhiều người đã xin nghỉ làm.

Do hàng trăm người tập trung tại khu vực này, giao thông có phần hỗn loạn.

Cảnh đông người trước chốt phong tỏa Covid-19




Nhiều người gọi điện xin nghỉ làm vì thông tin nếu vào thì không thể ra.



Ảnh: Đình Tuyến

Trước đó, khuya cùng ngày, tại chốt kiểm soát Covid-19 đường Lê Đức Thọ cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Không chỉ ngăn người dân vào địa bàn mà lực lượng kiểm soát chốt cũng yêu cầu người dân từ quận Gò Vấp muốn ra các quận, huyện khác phải quay đầu.

Việc này khiến nhiều người, trong đó có những người cung ứng thực phẩm như rau, quả, thịt... phải quay đầu.

"Bây giờ phong tỏa rồi không cho vào nữa. Cái này là chúng tôi làm theo lệnh chứ chúng tôi không muốn vậy..."- thành viên trong chốt kiểm soát giải thích với người dân.


Chốt phong tỏa Covid-19 quận Gò Vấp đường Lê Đức Thọ


Người dân được yêu cầu không được rời Gò Vấp đi các quận, huyện và ngược lại


Không thể ra vào quận Gò Vấp, người dân giao dịch mua bán qua rào chắn phong tỏa

Theo công văn hỏa tốc của Sở GTVT TP.HCM, kể từ 0h ngày 31/5 đến hết 14/6 sẽ tạm ngưng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe buýt (các tuyến số 03, 32, 58, 59 và 103), xe taxi, xe hợp đồng (bao gồm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch, xe trung chuyển hoạt động trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12).

Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, xe hỗ trợ vận chuyển người dân trong các trường hợp cấp thiết tại các bệnh viện.

Chủ tịch quận Gò Vấp xin lỗi vì gây phiền hà cho người dân

Do người và phương tiện ùn tắc trước chốt, lực lượng chức năng phải gỡ tạm rào chắn để tránh tập trung đông người. Chủ tịch quận Gò Vấp gửi lời xin lỗi vì gây phiền hà cho dân.

Tuấn Kiệt - Đình Tuyển
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nhieu-nguoi-dan-tp-hcm-phai-nghi-lam-vi-vao-khu-vuc-phong-toa-la-khong-the-ra-741481.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét