Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Facebook chặn 21 trang chống Nhà nước Việt Nam

Mình tin là ông Hùng "nổ" này nói đúng. Facebook và Google đã ngoan ngoãn vâng lời Bộ TT-TT, Bộ CA... nên đã thẳng tay xóa bỏ các trang mạng được cho là nói xấu chế độ, bôi nhọ lãnh đạo, vi phạm nhân quyền và chống phá Nhà nước Việt Nam... Tuy nhiên thế nào là nói xấu chế độ, bôi nhọ lãnh đạo... thì rõ ràng quan niệm ở các nước văn minh và ở VN rất khác nhau. Vậy Facebook và Google ngoan ngoãn theo quan niệm văn minh hay quan niệm của VN. Chẳng lẽ họ cũng coi nói thẳng, nói thật, nói những cái sai của thể chế và của lãnh đạo để giúp thể chế và lãnh đạo cải thiện công tác, làm việc vì nước vì dân có hiệu quả hơn là nói xấu chế độ, bôi nhọ lãnh đạo ? Nếu theo quan niệm này thì Facebook và Google có vi phạm luật pháp Mỹ khi được phép đầu tư sang VN không ?
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Facebook chặn 21 trang chống phá Nhà nước Việt Nam
08/11/2019 - Trả lời chất vấn của Quốc hội vào sáng 8/11, Bộ trưởng Bộ TT-TT cho biết, các nền tảng mạng như Facebook, Google đã thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý của Việt Nam ngày càng nhiều hơn. Bộ trưởng Bộ TT-TT khẳng định, từ khi có Luật An ninh mạng, chúng ta quản lý không gian mạng hiệu quả hơn rất nhiều. Ông lấy ví dụ: “Trước đây đối với Facebook mà ta yêu cầu 100 thì chỉ được khoảng 20-30 yêu cầu họ thực hiện. Gần đây, Bộ cử một nhóm làm việc với Facebook, nên tỉ lệ đáp ứng yêu cầu của Facebook lên đến 70%”.
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng.
Xuất hiện "báo chí nhân dân" trên mạng xã hội
Hiện nay, người dùng mạng xã hội Việt Nam có thể tạo ra một “cơ quan truyền thông”, nhiều người gọi là “báo chí nhân dân”. Trong đó có nhiều trang mạng xấu độc nhưng cũng có một lượng độc giả lớn, hình thành các luồng dư luận tác động xấu đến đời sống xã hội. Ông Lê Công Nhường, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết giải pháp để thuyết phục bất cập nêu trên, không bị động chạy theo xử lý hậu quả.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tin xấu độc trên mạng xã hội là câu chuyện mang tính toàn cầu, không chỉ riêng nước ta mà cả thế giới đang gánh chịu.

Về hành lang pháp lý, chúng ta đã có Luật An ninh mạng, nhưng tất cả các quốc gia đều phải có một quy định của pháp luật. Singapore cũng đã ban hành luật về xử lý tin giả, không phải phạt vài chục triệu, có thể phạt đến hàng triệu đô la, phải đi tù hàng chục năm.

Còn tại Việt Nam, chúng ta đã có Luật An ninh mạng, Bộ TT-TT đang phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Công an để sớm có quy định của pháp luật về xử lý vấn đề tin giả.


Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình.

Google, Facebook đã lắng nghe cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho rằng, sau khi Luật An ninh mạng được ban hành, có dấu hiệu tin nhắn rác xuất hiện không ít video clip, tin bài phản cảm, nội dung đồi truỵ thiếu văn hoá. “Nghiêm trọng hơn là thông tin cá cược, nói xấu chế độ, bôi nhọ lãnh đạo, vi phạm nhân quyền, nguy cơ an ninh mạng tiếp tục không bảo đảm”, đại biểu Phương nói.

Bộ trưởng Bộ TT-TT, khẳng định, từ khi có Luật An ninh mạng, chúng ta quản lý không gian mạng hiệu quả hơn rất nhiều. Ông lấy ví dụ: “Trước đây đối với Facebook mà ta yêu cầu 100 thì chỉ được khoảng 20-30 yêu cầu họ thực hiện. Gần đây, Bộ cử một nhóm làm việc với Facebook, nên tỉ lệ đáp ứng yêu cầu của Facebook lên đến 70%”.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, với Google, ngày trước chúng ta nói 100 họ họ chấp hành cỡ khoảng 40-50. Nhưng hiện nay, mức độ chấp hành của Google đã lên tới 85%, thậm chí có một số nội dung hơn 90%.

Thí dụ, việc gỡ trò chơi xấu độc, trò chơi đánh bạc, tỷ lệ ngăn chặn của Google gần đây là 92%. Ngoài ra, cách đây 2 ngày, Facebook đã chính thức tuyên bố chặn đối với 21 trang chống phá Nhà nước Việt Nam, trong đó có cả những trang mà Chính phủ Việt Nam đã tuyên bố là khủng bố.

MINH PHÚC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét