Nga ồ ạt sản xuất hàng loạt vũ khí để "dằn mặt" NATO
Nga sẽ phát triển hàng loạt vũ khí phi hạt nhân và hạt nhân kiểu mới nhằm ngăn chặn những động thái mới đây từ Mỹ và NATO nhưng sẽ cân nhắc thận trọng chi phí để tránh làm ảnh hưởng tới nền kinh tế. Ảnh: Nga sẽ hiện đại hóa cả vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân nhằm ngăn chặn các mối đe dọa an ninh từ Mỹ và NATO. “Chúng ta đã cảnh báo nhiều lần rằng chúng ta sẽ có những biện pháp đáp trả để bảo vệ an ninh quốc gia”, ông Putin còn khẳng định cá nhân ông sẽ chịu trách nhiệm về sứ mệnh của chính phủ trong việc giám sát ngành quân sự.
Theo Tổng thống Nga, chương trình hiện đại hóa vũ khí giai đoạn 2016 – 2025 sẽ tập trung vào sản xuất hàng loạt vũ khí tấn công kiểu mới nhằm đảm bảo “năng lực phòng thủ hạt nhân”, chiến lược tái vũ trang và hàng không tầm xa, để tạo ra một hệ thống phòng không hiện đại và phát triển các loại vũ khí phi hạt nhân độ chính xác cao.
Tuy nhiên, ông Putin không công bố chi tiết về những loại vũ khí mà Moscow đang nghiên cứu. Phát biểu trước giới chức Nga, Tổng thống Putin đã ca ngợi năng lực của các tên lửa hạt nhân nước này và khẳng định chúng có thể tiêu diệt bất cứ lá chắn tên lửa của đối phương trong tương lai.
Theo ông Putin, việc nghiên cứu và phát triển các loại vũ khí phi hạt nhân độ chính xác cao đã phản ánh mối lo ngại của chính phủ Nga trước các mối đe dọa từ Mỹ và nhiều quốc gia thành viên NATO.
Ông Putin cho hay những mối đe dọa tiềm tàng cần phải được phân tích kỹ lưỡng và cần đề ra “phương án đáp trả thích hợp” nhằm tránh gây tình trạng chi tiêu quân sự vượt mức cho phép.
Do đó, ông Putin cho rằng các công ty quốc phòng của Nga cần hạn chế hoạt động nhập khẩu và nhanh chóng trang bị khả năng tự sản xuất những bộ phận máy móc quan trọng ngay tại quê nhà, nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt trong hoạt động buôn bán vũ khí từ phương Tây.
Hiện nay, mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đang rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh do những bất đồng liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine. Hồi tuần trước, các quan chức tham gia cuộc họp thượng đỉnh NATO đã quyết định thành lập “lực lượng phản ứng nhanh mũi nhọn” nhằm bảo vệ các quốc gia Đông Âu khỏi bị Nga bắt nạt.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Associated Press (AP) của Mỹ. Đây là hãng tin lớn nhất trên thế giới, có trụ sở tại New York. AP cũng là một trong những nguồn cung cấp tin tức lớn nhất cho các tờ báo, đài truyền hình và đài phát thanh trên thế giới.
MINH THU (lược dịch)
http://infonet.vn/nga-o-at-san-xuat-hang-loat-vu-khi-de-dan-mat-nato-post144228.info
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét