Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2025

Về chuyện thu hút chuyên gia hàng đầu

Tôi ủng hộ hầu như mọi chủ trương chính sách của đảng và nhà nước vì chúng thường đúng chứ không sai. Kể cả độc đảng hay đa đảng, dân chủ hay độc tài..., tôi cũng đều không quan tâm. Cái tôi quan tâm là chủ trương chính sách đã có, tổ chức thực hiện sao cho đúng, sao cho khoa học và tất cả vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của người dân. Cái này nói thì dễ, ai cũng nói được, nhưng thực hiện không dễ chút nào, vì trước hết đòi hỏi người tổ chức thực hiện phải thực sự có tâm, có đức với đất nước, với nhân dân. Điều tôi e là ở Việt Nam chưa có quan chức cấp cao nào đủ tiêu chuẩn như vậy. Thứ hai, người tổ chức thực hiện phải có kiến thức khoa học và thực tế thực sự và có tầm nhìn chiến lược. Điều này ở Việt Nam dường như cũng không có, hoặc có nhưng họ đang ẩn mình quá kỹ để chờ thời. Thứ ba, chính sách đã có thì phải thượng tôn chính sách giống như thượng tôn pháp luật. Đáng tiếc ở Việt Nam cũng chưa có những thứ thượng tôn này. Vì vậy, chủ trương thu hút 100 chuyên gia hàng đầu về làm việc tại Việt Nam thì hay, vô cùng đúng. Nhưng chỉ nhìn vào 5 điều kiện được GS Mạc Văn Trang nêu ra thì điều nào cũng rất khó thỏa mãn. Vì thế “Rằng: ‘Hay thì thật là hay / nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào’… Cũng vì thế mà chuyện thu hút nhân tài từ nước ngoài về đã được nhiều đời Thủ tướng nêu ra, nhưng tất cả đều thất bại. Ngay những người được gọi là chuyên gia hàng đầu được mời và chấp nhận làm tư vấn cho các Thủ tướng họ cũng rất ngán ngẩm mỗi khi bị mời về làm việc. Do đó, tôi không tin lần này thành công. Tôi cho rằng trước tiên phải thu hút, huy động được hàng nghìn nhân tài có ngay ở trong nước vào phát triển kinh tế, đảm bảo cho họ 5 điều kiện như GS Mạc Văn Trang đề xuất. Chỉ khi chứng kiến hàng nghìn nhân tài trong nước được trọng dụng, thì chuyên gia hàng đầu nước ngoài mới động tâm để về nước. Còn bây giờ, nếu có chuyên gia được gọi là 'hàng đầu" chấp nhận về nước, thì tôi tin đa phần là hàng giả, hàng đểu, về nước để kiếm chác, để đánh bóng tên tuổi, chứ không phải để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.
Về chuyện thu hút chuyên gia hàng đầu
FB Mạc Văn Trang 11-7-2025 - Rất ủng hộ chủ trương thu hút 100 chuyên gia hàng đầu về làm việc tại Việt Nam như tuyên bố của Tổng Bí thư Tô Lâm. Thực ra từ những năm 1990, tức cách đây hơn 30 năm, như tôi biết, đã có những đề án, đề tài cấp quốc gia về vấn đề này, đưa ra khá nhiều khuyến nghị rồi.

Ông cha ta đã nói: “Một người lo bằng kho người làm”; kết quả của những phong trào “Đại nhảy vọt” bên Trung quốc và phong trào “Dám nghĩ dám làm”, “Tiến lên sản xuất lớn XHCN” ở ta… đã khiến các nhà lãnh đạo phải “đúc kết”: Nhiệt tình cách mạng + ngu dốt = phá hoại!

Biết vậy, nhưng kết quả thu hút, sử dụng nhân tài hầu như không mấy thành công.

Phải phân tích kỹ lưỡng, vì sao chính sách thu hút nhân tài trước đây không kết quả, mới hy vọng có bài học cho hôm nay thành công.

Tổng Bí thư Tô Lâm không nói thu hút nhân tài chung chung, mà nói 100 chuyên gia hàng đầu.

Nói sử dụng chuyên gia thực chất là thuê sao cho đúng người, đúng việc, đem lại hiệu quả như mong đợi. Để các chuyên gia làm việc hiệu quả cần một số điều kiện.

1. Lương bổng, nhà ở, xe cộ đi lại, nơi làm việc… tức điều kiện vật chất là cần thiết.

2. Người thuê chuyên gia phải hiểu rõ: Thuê họ để làm cái gì? Khi họ đồng ý, trình bày kế hoạch thực hiện thì phải có những người am hiểu phản biện, đánh giá, chấp nhận. Người thuê chuyên gia phải cam kết bảo đảm những điều kiện để thực thi kế hoạch đã quyết định đi đến thành công.

Đây là yếu tố quan trọng nhất. Chuyên gia chỉ có giá trị khi họ thực hiện được công trình/ kế hoạch đã cam kết một cách thành công. Đó mới là tài năng, lương tâm, danh dự, niềm tự hào khi họ đã làm được cái gì có giá trị xứng đáng.

3. Để thực hiện được dự án/ kế hoạch thì phải có ê kíp làm việc, những nhân sự do họ chọn lựa, tổ chức làm việc và chủ phải đáp ứng những điều kiện của họ.

4. Môi trường làm việc, quản lý, lãnh đạo phải tin cậy lẫn nhau, dân chủ, không phân biệt “mèo đen, mèo trắng, mèo vàng”, miễn sao làm việc tận tâm, hiệu quả.

5. Cần có một Ban tư vấn giới thiệu, tuyển chọn, sử dụng chuyên gia hàng đầu. Ban tư vấn giúp cho các “ông chủ” biết làm gì thì chọn ai, điều kiện ra sao để sử dụng chuyên gia đúng chỗ, đúng việc đạt kết quả cam kết; họ phản biện, tư vấn, đánh giá… các chuyên gia được thuê làm việc trong các lĩnh vực.

Ban tư vấn này tốt nhất là những trí thức/ chuyên gia trong và ngoài nước, đã từng “dấn thân vì nước”, đã từng bị thể chế cho “lên bờ xuống ruộng”, họ mới thấu hiểu mọi chuyện, biết tháo gỡ thể chế ra sao, tạo những điều kiện gì để thuê được “chuyên gia hàng đầu” và làm việc hiệu quả thực sự. (Tôi có thể giới thiệu cho Chính phủ một chục chuyên gia/ trí thức tin cậy vào Ban tư vấn).

Nhìn vào Ban tư vấn là những ai, biết có hy vọng hay không!

Một ví dụ về thuê chuyên gia

Làm nhà máy xử lý rác: Tôi sang Áo, anh bạn dẫn đi xem Nhà máy xử lý rác ở thủ đô Vienna, ngắm nhà máy như Cung văn hoá ở trung tâm thành phố. Anh giải thích, nhà máy ở trung tâm để cả thành phố (2,8 triệu dân) đưa rác về thuận tiện. Nhà máy này biến rác thành điện năng, mà làm xanh, sạch, đẹp thành phố, như một công trình nghệ thuật.

Còn đài phát thanh, truyền hình thì mãi ngoại vi, bên kia sông Danube; những cái đó ở xa vẫn bắt được sóng, cần gì ở trung tâm thêm gây ô nhiễm…

Điều đáng nói là năm 2001, người Nhật đã mời kỹ sư người Áo Friedensreich Hundertwasser từng xây dựng nhà máy rác ở Vienna, xây dựng nên nhà máy Maishima ở thành phố Osaka to đẹp hơn, với mong muốn nó sẽ trở thành biểu tượng tiêu biểu cho sự kết hợp tuyệt vời giữa môi trường, công nghệ và nghệ thuật. Và thành phẩm ra đời đúng như những gì mọi người mong đợi. Nơi đây thành điểm tham quan tấp nập…

Trong khi nhà máy xử lý rác của Cần Thơ không biết thuê ai xây dựng (2018), nay “Cần Thơ phát sinh 14.000 tấn tro bay từ nhà máy đốt rác phát điện”…

Cho nên mời chuyên gia hàng đầu, phải biết mời đúng người, đúng việc, điều kiện bảo đảm, thì mới đem lại kết quả “hàng đầu”.
-------------

KHÔNG Ở ĐÂU GIỐNG NHƯ NHẬT BẢN: NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC ĐẸP NHƯ TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH

10/04/2020 Để có thể trở thành một đất nước phát triển bật nhất thế giới thì con người là một trong những yếu tố hàng đầu ở Nhật Bản. Chúng ta có thể thấy con người Nhật Bản luôn rất sáng tạo từ trong công việc cho đến mọi thứ xung quanh họ.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một công trình vô cùng sáng tạo và độc đáo mà chắc chỉ ở Nhật mới có. Đó chính là nhà máy xử lý rác Maishima thuộc khu Konohana ở thành phố Osaka.

1. Khi nói đến các nhà máy xử lý rác các bạn sẽ nghĩ đến hình ảnh gì?



Xã hội ngày càng phát triển bên cạnh những lợi ích còn kéo theo những hệ luỵ khác nữa, một trong số những vấn đề đáng lo ngại nhất đó chính là rác thải.

Để giải quyết tình hình rác thải người ta đã cho xây dựng các nhà máy xử lý rác nhằm bảo vệ môi trường và tái chế lại những vật dụng có thể dùng được.

Vậy khi nói đến nhà máy rác thải, các bạn sẽ nghĩ đến hình ảnh như thế nào?

Có phải đó là nơi chất đống rất nhiều rác thải, có mùi hôi và không mấy sạch sẽ. Mặc dù có các công nghệ xử lý rác thải hiện đại, nhưng khi nghĩ đến nhà máy xử lý rác đó vẫn sẽ là một hình ảnh không có gì đặc biệt và đáng bàn đến.

2. Điều thần kỳ đến từ nhà máy xử lý rác Maishima thuộc khu Konohana ở thành phố Osaka.
Sẽ là một điều đáng ngạc nhiên khi các bạn đến thành phố Osaka ở Nhật Bản, ở đây có một nhà máy xử lý rác thải tên là Maishima vô cùng xinh đẹp.

Đúng vậy, các bạn không hề nghe lầm đâu, nhà máy này được xây dựng vô cùng độc đáo và lung linh nhu một thế giới cổ tích vậy.



Nhà máy xử lý rác Maishima được xây dựng vào năm 2001 theo thiết kế của kỹ sư người Áo Friedensreich Hundertwasser. Ý tưởng xây dựng nên Maishima bắt nguồn từ yêu cầu của chính phủ thành phố Osaka mong muốn nó sẽ trở thành biểu tượng tiêu biểu cho sự kết hợp tuyệt vời giữa môi trường, công nghệ và nghệ thuật. Và thành phẩm ra đời đúng như những gì mọi người mong đợi.



Địa điểm của nhà máy xử lý rác này khá gần với một công viên giải trí vô cùng nổi tiếng là công viên chủ đề Universal Studios.

Ngay ở cổng vào nhà máy xử lý rác Maishima là ống khói chọc trời hình củ hành cao 120 m. Phía tường ngoài được trang trí bằng những gam màu sặc sỡ khiến nó trông chẳng khác gì công viên giải trí. Nhưng thay vì những trò chơi nhào lộn, xe điện đụng... nhà máy này đảm nhận công việc xử lý gần 900 tấn rác.


Mặc dù chỉ là một nhà máy xử lý rác, tuy nhiên với kiến trúc độc đáo và lung linh của mình nơi này cũng đón nhận rất nhiều du khách.

Theo ghi nhận, nhà máy này chào đón khoảng hơn 12.000 lượt khách ghé thăm mỗi năm, đa số là du khách quốc tế. Trên các trang web du lịch, nơi đây cũng nhận được rất nhiều review tích cực, hầu hết mọi người đều ấn tượng với lối kiến trúc độc đáo và sáng tạo vô cùng so với một nhà máy xử lý rác.

https://www.miraihuman.com/tintuc/khong-o-dau-giong-nhu-nhat-ban-nha-may-xu-ly-rac-dep-nhu-trong-truyen-co-tich?fbclid=IwY2xjawLdt0BleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF2YlVrc3dZZUZ1RmxEdTBzAR6Publjr3dyAQcbhe0gJQVOqPT21cNQnQn-NSo4U1Vvd4YrnS8itNrNFPvV-Q_aem_pDUFBcTwGsRHyHE-ZYxhxw
-----------

Cần Thơ phát sinh 14.000 tấn tro bay từ nhà máy đốt rác phát điện

Trung Chánh 19/04/2024, Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tổng khối lượng tro bay phát sinh từ hoạt động xử lý rác thải phát điện của Công ty TNHH năng lượng môi trường EB Cần Thơ hiện lên đến khoảng 14.000 tấn. Ngoài ra, hiện có thêm 12-15 tấn tro bay phát sinh mỗi ngày, tuỳ thuộc vào lượng rác được đưa vào nhà máy xử lý.


Tro bay được thu gom chưa tại nhà máy đốt rác phát điện của Công ty TNHH năng lượng môi trường EB Cần Thơ. Ảnh: Trung Chánh

Thông tin nêu trên được ông Nguyễn Chí Kiên, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ nêu ra tại buổi họp các cơ quan báo, đài định kỳ quí 1 năm 2024 diễn ra vào hôm nay, 19-4.

Theo ông Kiên, trước đây Nghị định 38 (Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu) xác định tro bay là chất thải nguy hại. Thế nhưng, hiện nay theo Nghị định 08 (Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường), thì tro bay là chất thải “kiểm soát”.

Ông Kiên cho biết, với chất thải "kiểm soát", trường hợp khi thẩm định nếu xác định là chất thải nguy hại, thì xử lý theo quy trình xử lý chất thải nguy hại. Còn nếu xác định là chất thải không nguy hại thì xử lý theo quy trình xử lý chất thải thông thường.

Theo ông Kiên, lượng tro bay phát sinh chưa giải quyết được bởi vì xử lý theo quy trình chất thải nguy hại sẽ tốn kém kinh phí khá lớn. “Do đó, Sở (Sở Tài nguyên và Môi trường) đang thuê tư vấn để phân định xem (tro bay) có phải là chất thải nguy hại hay không? Nếu không phải là chất thải nguy hại, thì chôn lấp trong khu quy hoạch 60 héc ta của Công ty TNHH năng lượng môi trường EB Cần Thơ nhằm giảm chi phí thực hiện”, ông Kiên thông tin.

Ngoài ra, ông Kiên cũng cho biết, đối với giá xử lý rác thải của Công ty TNHH năng lượng môi trường EB Cần Thơ, thì giá hợp đồng xử lý rác thải do Sở Xây dựng tham mưu. Nhưng trong quá trình tổ chức kiểm toán đã chỉ ra còn một số hạn chế của hợp đồng đó. Từ vấn đề nêu trên, Sở Tài Nguyên và Môi trường được giao tham mưu cho UBND thành phố Cần Thơ để đàm phán lại giá hợp đồng theo chu kỳ hợp đồng mới. Trong đó, các bên dự kiến sẽ cơ cấu luôn chi phí xử lý chất thải tro bay.

“Như vậy, trách nhiệm xử lý tro bay sau hợp đồng ký lại sẽ giao cho Công ty TNHH năng lượng môi trường EB Cần Thơ thực hiện, thành phố không xử lý nữa”, ông Kiên nhận mạnh.

Được biết, nhà máy đốt rác phát điện của Công ty TNHH năng lượng môi trường EB Cần Thơ được khánh thành vào ngày 8-12-2018. Nhà máy đặt tại huyện Thới Lai, có diện tích 5,3 héc ta, công suất xử lý rác khoảng 400 tấn/ngày, công suất phát điện là 60 triệu KWh/năm.

https://thesaigontimes.vn/can-tho-phat-sinh-14-000-tan-tro-bay-tu-nha-may-dot-rac-phat-dien/?fbclid=IwY2xjawLdt2pleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF2YlVrc3dZZUZ1RmxEdTBzAR4NaSQCiMb5q-CgPMdB7jy0eR9TaRF3SzusVEZavBsVnAG9fQ7IyLL8m7M9GQ_aem_9GewiDQmDIYeflxQEJgBHw

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét