Thỏa thuận thương mại Mỹ-Việt có nguy cơ bị Trung Quốc trả đũa
Bloomberg. Tác giả: Swati Pandey 2-7-2025 - Theo Bloomberg Economics, một thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Việt Nam có nguy cơ gây ra các bước trả đũa từ Trung Quốc vì thỏa thuận bao gồm mức thuế 40% đối với hàng hóa được coi là trung chuyển qua quốc gia Đông Nam Á này.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng - Ảnh: VGP
Theo thỏa thuận, mức thuế 20% sẽ được áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ, với mức thuế 40% đối với bất kỳ hàng hóa nào được coi là trung chuyển — một biện pháp có khả năng nhắm vào Trung Quốc, quốc gia đã lợi dụng các quốc gia khác để trốn thuế nhập khẩu của Mỹ.
Mặc dù mức thuế của Mỹ đối với Việt Nam thấp hơn mức 46% ban đầu do Tổng thống Donald Trump áp dụng vào tháng 4, nhưng mức thuế này gấp đôi mức thuế cơ bản phổ cập 10% đang được áp dụng trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra. Do đó, rủi ro vẫn nghiêng về phía bất lợi đối với Việt Nam, Rana Sajedi của Bloomberg đã lưu ý để nghiên cứu sau.
Sajedi nói: “Câu hỏi hiện tại là Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào. Bắc Kinh đã nói rõ rằng họ sẽ đáp trả các thỏa thuận gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc và quyết định đồng ý tăng thuế đối với hàng hóa được coi là “trung chuyển” qua Việt Nam có thể nằm trong danh mục đó”.
Trung Quốc có vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nguồn cung cấp đầu vào chính cho sản xuất trong nước, nên bất kỳ biện pháp trả đũa nào cũng có thể tác động cực đoan đến nền kinh tế Việt Nam, bà nói thêm.
Cũng có những tác động rộng hơn đối với các quốc gia khác có thể coi việc Việt Nam chấp nhận mức thuế gấp đôi mức thuế phổ cập 10% là “không được hoan nghênh và không phải là điều đáng noi theo”.
Sajedi ước tính rằng theo thỏa thuận, Việt Nam có thể mất 25% kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ trong trung hạn, khiến hơn 2% sản lượng kinh tế hàng năm của nước này gặp rủi ro.
“Thỏa thuận này dường như cũng không đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào để giải quyết các mối quan ngại về thuế quan theo ngành, vốn là trọng tâm trong các cuộc đàm phán của nhiều đối tác thương mại lớn, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và EU”, Sajedi nói thêm.
----------
03/07/2025 Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Việt Nam và Mỹ đã thống nhất tuyên bố chung về thuế đối ứng. Hai đoàn đàm phán của Việt Nam và Mỹ đã thống nhất Tuyên bố chung Việt Nam - Mỹ về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2025 diễn ra chiều 3-7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo thông tin trên và cho biết tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao nhất trong gần 20 năm, nhiều chỉ tiêu, chỉ số về sản xuất kinh doanh, ngân sách nhà nước...
Kết quả đàm phán tạo niềm tin cho doanh nghiệp
Theo ông Thắng, ngày 2-7 vừa qua, hai đoàn đàm phán của Việt Nam và Mỹ đã thống nhất Tuyên bố chung Việt Nam - Mỹ về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.
Đồng thời Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và tiếp tục trao đổi một số phương hướng, biện pháp lớn để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực then chốt, đột phá như khoa học công nghệ cao.
"Đây là kết quả quan trọng trong đàm phán, tạo niềm tin, kỳ vọng cho doanh nghiệp", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.
Cùng với các kết quả tích cực về công nghiệp chế biến, chế tạo cũng tăng 10,65%, đạt kịch bản đề ra và thuộc số ít các năm tăng trưởng 6 tháng đạt hai con số kể từ năm 2011. Xuất khẩu 6 tháng tăng 14,4%, xuất siêu ước đạt 7,63 tỉ USD.

Vốn FDI thực hiện đạt trên 11,7 tỉ USD, tăng 8,1%. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 6 tháng đạt 152.700 doanh nghiệp, cao hơn 20% so với số rút lui khỏi thị trường (127.200 doanh nghiệp).
Đặc biệt, tính riêng tháng 6, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt gần 24.400 doanh nghiệp, cao nhất từ trước đến nay, với tổng số vốn đăng ký gần 177.000 tỉ đồng, tăng lần lượt 60,5% và 21,2% so với cùng kỳ năm trước...
Ông Thắng nói thêm ngày 30-6, toàn bộ 34 địa phương đồng loạt tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sắp xếp đơn vị hành chính và thành lập đảng bộ tỉnh, nhân sự lãnh đạo địa phương để bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành từ 1-7.
"Đây là thời khắc đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả", ông Thắng nhận định và cho rằng lòng tin, niềm tự hào của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp được nâng lên, tạo khí thế mới để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Nhiều thách thức cho nền kinh tế
Tuy vậy thời gian tới dự báo nền kinh tế sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức hơn; yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, sát sao hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.
Bộ Tài chính cũng phân tích một số khó khăn, thách thức như: Mục tiêu tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức; kinh tế vĩ mô còn chịu nhiều sức ép, nhất là trong điều hành tỉ giá, lãi suất; Hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo nhưng vẫn còn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu phát triển; Đời sống của một bộ phận người dân, người lao động còn khó khăn...
Về giải pháp, ông Thắng nhấn mạnh sẽ khẩn trương trình Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản; theo dõi sát hoạt động của chính quyền 2 cấp, việc triển khai các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ dứt điểm vướng mắc.
Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững với các nước; không ngừng hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng trong nước và phát triển các động lực tăng trưởng mới.
https://tuoitre.vn/bo-truong-nguyen-van-thang-viet-nam-va-my-da-thong-nhat-tuyen-bo-chung-ve-thue-doi-ung-2025070317404304.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét