Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

KHI MÀ...

KHI MÀ...
Khi mà lúa chín đầy đồng
Khi mà cá tôm đầy ao
Khi mà hải sản đầy ghe, thuyền
Khi mà rau củ, trái cây đầy vườn
Khi mà heo, gà đầy chuồng
Khi mà thực phẩm đầy siêu thị
...
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Hàng hóa TP.HCM không thiếu, nhưng khâu giao hàng gặp nhiều trở ngại Ngô Minh Thứ bảy, 28/8/2021 23:17 (GMT+7) Đây là khẳng định của ông Nguyán Anh Đức, Tổng giám đốc Saigon Co.op, tại buổi phát trực tuyến "Dân hỏi- Thành phố trả lời" của Sở TT&TT TP.HCM tối 28/8. Tối 28/8, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) thực hiện buổi phát trực tiếp "Dân hỏi- Thành phố trả lời" trên mạng xã hội.'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'Nông sản cung ứng của 19 tỉnh đang dư thừa, dự báo cung sẽ vượt cầu 0:00/0:00 0:00 Nam miền Bắc'
Mà người dân vẫn đói
Tại sao vậy?
Tại dịch bệnh ư?
Cả thế giới đều ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Chắc chắn rồi.

Pfizer bác bỏ tin doanh nghiệp VN nhập 15 triệu liều vắc xin

Pfizer lên tiếng trước thông tin một doanh nghiệp VN nhập 15 triệu liều vắc xin
30/08/2021 
TPO - Sau thông tin một doanh nghiệp tại Đồng Nai đã đàm phán và ký hợp đồng với Pfizer để nhập 15 triệu liều vắc xin COVID-19 của hãng này về Việt Nam vào đầu tháng 9, đại diện Pfizer đã lên tiếng. Trong trao đổi qua email với phóng viên Tiền Phong trưa 30/8, đại diện Pfizer cho biết, hiện tại trong giai đoạn đại dịch này, Pfizer chỉ cung cấp vắc xin COVID-19 Pfizer-BioNTech cho các chính phủ và các tổ chức lớn toàn cầu.

“Chúng tôi hiểu nhu cầu cấp thiết của nhiều người, là muốn được tiêm phòng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, các chính phủ trung ương và các tổ chức lớn toàn cầu hiện ở vị trí tốt nhất để phân phối vắc xin một cách công bằng và bình đẳng cho người dân của các quốc gia. Theo các thỏa thuận cung cấp vắc xin này, các chính phủ trung ương sẽ có trọng trách quản lý việc phân bổ và phân phối vắc xin tại quốc gia của họ”- đại diện Pfizer cho hay.

BÁC SĨ GỬI 'TÂM THƯ' HIẾN KẾ GIẢM TỬ VONG...

BÁC SĨ GỬI 'TÂM THƯ' HIẾN KẾ GIẢM TỬ VONG BỆNH NHÂN COVID-19 Ở TÂM DỊCH
(TTO - 30/08/2021) PGS-TS Phạm Duệ, nguyên trưởng khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai, và đồng nghiệp vừa gửi "tâm thư" tới các cấp có thẩm quyền, nêu các giải pháp giảm tử vong cho bệnh nhân COVID-19. Được sự chấp thuận, Tuổi Trẻ Online xin đăng tải.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SỐ CA TỬ VONG DO COVID-19 TẠI TP.HCM TỪ NGÀY 22-8 ĐẾN TỐI 30-8 22-8 23-8 24-8 25-8 340 292 266 242 26-8 27-8 287 28-8 29-8 30-8 271 256 245 245'
"Tâm thư" của PGS.TS.BS Phạm Duệ, nguyên trưởng khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai, và TS.BS Quan Thế Dân từ tâm dịch về việc cấp thiết cần làm để góp phần giảm tử vong cho bệnh nhân COVID-19:

Mở mắt ra đi…, Chính phủ ơi

Mở mắt ra đi…, Chính phủ ơi
Fb Thái Hạo - Mấy bài học qua việc chống dịch
1. Không thể chống lại thực tiễn. Duy ý chí đồng nghĩa với thảm họa và tự diệt mình. Quân đội không thể “đi chợ hộ” thay cho shipper hay thay cho dân được – đây là một ví dụ điển hình. Do vậy, dứt khoát phải căn cứ vào thực tiễn (tức quy luật khách quan), nương theo thực tiễn mà hành động; chống lại quy luật là việc làm rồ dại và chỉ tự chuốc lấy thất bại.
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Khoa học đã chứng minh lúc nào buồn Ãm hàng xóm một cái sẽ hết buồn ngay'
2. Nhà nước không bao giờ có thể làm hết được mọi thứ. Càng siết chặt, càng muốn “bao trọn gói” thì càng rối rắm, rã rời và bất lực. Vai trò của nhà nước không phải là làm thay dân, mà là tạo mọi điều kiện ở mức lý tưởng nhất cho dân được làm và phát huy sức mạnh của chính mình bằng chính sách và luật pháp tiến bộ. Chừng nào tư tưởng “làm thay, làm cho” chưa được thay bằng “làm cùng, làm với” thì chừng đó mọi thứ còn bị giam hãm, tù đọng và đi xuống.

ĐỪNG PHONG TỎA NỮA CHÍNH PHỦ ƠI

ĐỪNG PHONG TỎA NỮA CHÍNH PHỦ ƠI
FB Bs Võ Xuân Sơn - Sau mấy tháng phong tỏa, số lây nhiễm cứ tăng lên hoài. Vừa rồi, chính phủ can thiệp trực tiếp, sau một tuần quyết liệt, chúng ta lại lập kỉ lục mới. Tính từ 17h ngày 29/8 đến 17h ngày 30/8, cả nước ghi nhận 14.224 ca nhiễm mới, trong đó TP. Hồ Chí Minh là 5.889 ca, Bình Dương 6.050 ca.
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản
Không biết chính phủ đã mệt chưa, chứ dân thì mệt lắm lắm, kiệt quệ lắm lắm, suy sụp lắm lắm rồi. Thôi, đừng phong tỏa nữa chính phủ ạ. Càng phòng tỏa càng lập kỉ lục. Cái võ phong tỏa chỉ có giá trị hồi năm nẳm, chứ giờ thì nó đã bị con virus Vũ Hán bắt bài rồi. Chẳng ăn thua gì đâu.

Hoan hô Thủ tướng Chính và Đại tướng Giang

Hoan hô Thủ tướng Chính và Đại tướng Giang
Hỗ trợ mùa dịch không ở đâu có... Bộ đội phát báo 0 đồng đến từng gia đình để dùng thay giấy vệ sinh khi phường mua hộ không kịp (thời này còn ai đọc báo giấy). Chăm lo đời sống nhân dân tận tình, tuyệt vời đến thế là cùng.. Hoan hô Thủ tướng Chính và Đại tướng Giang biết chăm lo cả đầu vào lẫn đầu ra cho dân.
Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

CHUYỆN VỀ ẤN ĐỘ

Đọc bài này làm mình nhớ đến thời ở Ấn Độ năm 1987, cách đây đã 34 năm. Hồi đó mình chỉ ở New Delhi đúng một tuần. New Delhi chỉ là một bộ phận nhỏ của thủ đô Delhi của Ấn Độ. Hồi đó Ấn Độ rất bẩn, bẩn ngay từ sân bay quốc tế Indira Gandhi, nhưng New Delhi lại khá sạch và đẹp. Ăn ở và họp hành, làm việc đều trong khách sạn 5 sao cái gì cũng được mạ vàng sáng chói; hàng ngày được xe của Liên Hợp Quốc đưa đón đi làm; ban ngày được chở đi thăm hoàng cung và một số di tích lịch sử và bảo tàng; tối được mời đi xem ca nhạc và dự các chiêu đãi... Mọi chuyện rất tuyệt nên mình không nghĩ Ấn Độ lại khủng khiếp như trong bài dưới đây.
CHUYỆN VỀ ẤN ĐỘ
Vì dịch covid, nên tao có tranh luận với chồng về Ấn Độ. Tranh luận mãi không ai chịu ai. Tao chê Ấn bẩn thỉu, mọi rợ, lạc hậu, gian tà. Sông Hằng thì quá quá tởm. Dân Ấn uống nước sông Hằng, ỉa đái tắm rửa trên sông Hằng, xác chết cũng thủy táng thả trôi trên sông Hằng, tro cốt hỏa táng cũng rắc trên sông Hằng... Không mọi rợ thì biết định nghĩa nó là gì?
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, cây và ngoài trời
Chồng tao bảo nói linh tinh, phong tục tập quán người ta như thế, mọi cái gì mà mọi. Dân Ấn Độ tôn thờ sông Hằng, sông Hằng đối với họ rất linh thiêng làm gì có chuyện ỉa đái và thả người chết trôi sông. Nền văn minh sông Hằng thuộc 1 trong 3 nền văn minh thế giới em không biết à?

Thủ tướng đang phải trả giá

Qua mấy đời thủ tướng ai cũng thấy sự vận hành của hệ thống quản lý nhà nước của ta có tính đặc trưng là đùn đẩy trách nhiệm lên người đứng đầu và người đứng đầu cũng thích điều đó dù không nói ra. Bất cứ cái gì cũng xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và cái gì Thủ tướng cũng thích cho ý kiến chỉ đạo. Có những việc cỏn con lẽ ra cấp phường phải làm, nhưng không làm (vụ quán cà phê Xin Chào là một ví dụ) để báo chí phải lên tiếng và Thủ tướng phải vào cuộc chỉ đạo. Ngược lại những việc hàng ngày, thường xuyên của cấp dưới như phòng chống lũ lụt mỗi khi báo sắp về Thủ tướng cũng phải ra công điện khẩn, hay hội nghị lớn nhỏ nào Thủ tướng cũng muốn đến phát biểu chỉ đạo... Bản chất ở đây là muốn độc quyền lãnh đạo, là thiếu dân chủ, dẫn đến tâm lý mọi việc đã có cấp trên lo. Cấp trên thích chỉ đạo, hướng dẫn; cấp dưới thích vâng lời hơn là phát huy năng lực và phẩm chất của mình để chủ động, sáng tạo làm việc. Đây rõ ràng là lỗi hệ thống, lỗi trong thiết kế, phân quyền trong bộ máy nhà nước. Hậu quả là chính ông Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính lại là nạn nhân của chính cái thể chế do ông góp phần xây dựng và vận hành nó. Nhìn ông ướt áo thấy thương, nhưng nếu ông không thiết kế lại thể chế, thì ông có ướt cả quần mọi việc vẫn cứ rối tính rối mù như mấy tháng qua, và 5 năm tới là những năm lao động khổ sai của ông. Ai bảo làm Thủ tướng như ông là sướng ?
Thủ tướng đang phải trả giá
FB Trần Quang Vũ - Ông trả giá cho ai? Trả cho chính hệ thống mà ta gọi là quản lý hành chính nhà nước. Đã nói thì phải có chứng. Dẫn ra vài trong vô cùng nhiều chứng.
Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và thực phẩm
1. Tròn 4 tháng dịch bùng phát, các bộ, ngành thuộc chính phủ, các địa phương cấp dưới của chính phủ không kìm chế được dịch. Ông phải trực tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia. Ông phải trực tiếp đến từng điểm trong trung tâm dịch Sài Gòn. Ông chứng kiến đường dây nóng gọi cấp cứu mà nó nguội.

Khỏa thân đi dạo đường phố vì... nghệ thuật

Khỏa thân đi dạo đường phố vì... nghệ thuật
Một nữ người mẫu đã thản nhiên lột bỏ xiêm y và đi lại giữa đường phố đông đúc ở thủ đô Buenos Aires (Argentina) để thực hiện một dự án nghệ thuật về phản ứng của mọi người khi nhìn thấy một người khỏa thân không quen biết. 
Được biết đây không phải là lần đầu tiên Brindisi “khỏa thân vì nghệ thuật”. Trước đó cô đã từng bị bắt giữ vào năm 2005 sau khi cùng 3 người đàn ông khác khỏa thân trên đường phố, tuy nhiên sau đó cả 4 người đã được thả khi tòa án biết rằng cô đang hoạt động vì một dự án nghệ thuật.

Paula Brindisi, 30 tuổi, đã thản nhiên khỏa thân và đi lại trên đường phố đông người ở thủ đô Buenos Aires (Argentina), trong khi một người bạn của cô đi theo để chụp ảnh những hoạt động hàng ngày của Brindisi, trong sự ngỡ ngàng của những người dân địa phương.

Sài Gòn chóng bình an nha !

Sài Gòn chóng bình an nha !
Trần thu Hà FB - Y
êu Sài Gòn, không chỉ vì đất Sài Gòn, mà vì người Sài Gòn. Hào sảng, chân tình, và bao dung. Sài Gòn cần khỏe, không phải chỉ để cho riêng Sài Gòn, mà còn để tiếp tục gánh 22,2% nền kinh tế cả nước.
Mình quê Ninh Bình, ba mẹ đều là người Ninh Bình cả. Mình lớn lên ở Thanh Hóa. Rồi đi học đại học ở Hà Nội, đi làm ở Hà Nội ba năm. Rồi bị thất vọng dập mặt, ôm nỗi đau bỏ vào vali đi vào Nam.

SẼ ĐỂ Ở ĐÂU

SẼ ĐỂ Ở ĐÂU
Một hũ nhỏ xíu xiu,
Một nhúm bột xam xám,
Cuối cùng chỉ còn lại thế.
Đắc ý một đời có làm đầy cái hũ,
Tro cốt của mẹ qua đời vì Covid-19 về với gia đình: Con quỳ sụp từ xaNỗi uất ức bất phùng thời có vợi bớt tàn tro?
Cơn sóng thần Vũ Hán mang đi tất cả,
Hơi thở mỏng manh cũng lặng lẽ chìm theo.
Biết bao phận người đã nổi trôi theo những tờ giấy,

Nghĩ về cuộc đời từ cuộc sống hôm nay ở Sài Gòn

Nghĩ về cuộc đời từ cuộc sống hôm nay ở Sài Gòn
Khi ra đi, mọi sự thế gian đều phải bỏ lại thế gian. Chỉ có những công việc bác ái mà hàng ngày chúng ta tích góp mới trở nên kho tàng đích thực cho chúng ta, là người bạn duy nhất theo chúng ta đến trước tòa Chúa. “Đi hết cuộc đời còn lại gì?”. Bài học này thật quý giá để ngay lúc này, mỗi người chúng ta khi còn hơi thở, còn kịp thời chọn cho mình một kho tàng không bao giờ hư mất.
Có thể là hình ảnh về hoa và văn bản
Đã quá nửa đêm, chị em chúng tôi đang lau dọn sàn nhà, một chị điều dưỡng chạy tới giọng hối hả: “Các Sơ ơi, có người mới qua đời. Các Sơ vào cầu nguyện cho ông đi!”

LÒNG TỐT CẦN ĐƯỢC ĐẶT ĐÚNG CHỖ

Loại bài này mình đọc nhiều trên mạng nên không đăng lại trong Blog. Tuy nhiên, trong lúc nông dân và người bán lẻ đang quá khó khăn vì các chính sách phong tỏa, giãn cách thì cũng nên đăng lại để ai có điều kiện thì sẻ chia với họ.
LÒNG TỐT CẦN ĐƯỢC ĐẶT ĐÚNG CHỖ
Trên đường đi bộ thể dục buổi sáng về, chị H ghé hàng rau, hỏi trịch thượng:
- Mồng tơi bao nhiêu một bó?
- Dạ 6 ngàn ạ.
- Đắt thế, 4 ngàn nhé.
Có thể là hình ảnh về hoa và văn bản cho biết 'Tâm của chúng ta rộng bao nhiêu thì con đường của chúng ta Äi, sẽ rộng bấy nhiêu'
Ngần ngừ một lát rồi cô hàng rau cũng bán 4 ngàn/bó, nhưng khi cô cho rau vào túi, thì chị H đã kịp nhặt thêm 1 quả chanh, 4 quả ớt và mấy nhánh hành. Cô bé ngước mắt nhìn lên, lý nhí:
- Chị ơi chỗ chị lấy thêm ấy 1 nghìn đồng ạ.

Nếu không làm được, hãy để người dân tự cứu mình

Nếu không làm được, hãy để người dân tự cứu mình
FB Tâm Đăng 29-8-2021 - T
ôi mong các báo chính thống cần nói nhiều hơn về sự thật, (thay vì tuyên truyền) vì điều đó có thể cứu rất nhiều mạng người! Bạn tin ai, các bác sỹ đang chữa trị cho nhiều bệnh nhân Covid trong và ngoài nước, hay các quan chức chỉ nói vì chiếc ghế của mình ?
Nhiều người Việt bức xúc và đau lòng trước số lượng tử vong do covid 19 gây ra, trên cả nước nói chung và ở Sài Gòn, nói riêng. Theo con số mới nhất từ Worldometers, lấy từ số liệu thống kê từ chính quyền Việt Nam, cả nước đã có hơn 10.000 người chết, với tỷ lệ khoảng 2,5% trên tổng ca nhiễm, quá cao so với số trung bình thế giới và khu vực.

Phổ biến văn hóa Trung Hoa là nhiệm vụ của VTV ?

Phổ biến văn hóa Trung Hoa là nhiệm vụ của Đài truyền hình Việt Nam?
FB Ngô Huy Cương 19-8-2021 - Từ khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, ông Lê Ngọc Quang đã làm thay đổi “tư tưởng” của nhà đài (thể hiện qua VTV1 theo quan sát của tôi).
Hiện nay, ông không xếp thứ tự đưa tin theo thứ tự vinh dự của lãnh đạo Đảng và Nhà nước nữa, mà lại xếp thứ tự đưa tin theo tầm quan trọng của sự kiện, cho nên đôi khi đưa tin về hoạt động của Tổng Bí thư sau khi đưa tin về hoạt động của Chủ tịch nước…

7 ngày test nhanh, TP HCM phát hiện gần 64.300 F0

Tin khác nhau thật. Suốt tuần nay tối nào tivi cũng đưa tin số người mắc Covid phát hiện hàng ngày ở SG không quá 5 nghìn người, vậy mà báo vnexspress đưa tin qua 7 ngày test nhanh, TP HCM phát hiện gần 64.300 F0, tức trung bình mỗi ngày phát hiện xấp xỉ 10 nghìn, gấp 2 đến 3 lần so với số công bố trên tivi. Tại sao có sự bất nhất thế nhỉ ?
7 ngày test nhanh, TP HCM phát hiện gần 64.300 F0
TP HCM đã hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm ở "vùng đỏ" và "vùng cam" với hơn 1,6 triệu mẫu, trong đó gần 64.300 ca dương tính, tỷ lệ 3,8%, tiếp tục lấy mẫu đợt 2. Thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM nói tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác chống dịch trên địa bàn chiều 29/8. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thành phố ghi nhận gần 205.000 ca nhiễm và trải qua bảy ngày siết chặt giãn cách với yêu cầu "ai ở đâu yên đó".

Ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM tại buổi họp báo chiều 29/8. Ảnh: Hữu Công

Hóa ra, chỉ có dân là khốn nạn?

Ảnh bị bắt ngoài Thanh Hoá vì tội ăn nhậu lình xình. Thế mà hôm sau lại bị bắt ở Sài Gòn vì tội dội boom hàng. Đúng là kinh thật ! Không khác gì Tề thiên Đại thánh. Không chỉ 1 trường hợp này mà còn có nhiều trường hợp khác (xem các ảnh). Nhưng cũng không biết thông tin trong các ảnh này được lấy từ trên mang có đúng sự thật không ? Đăng để mọi người tham khảo. Dù ảnh minh họa có thể là không thật, nhưng sự thật thì đúng như thế. Các phường liên quan đã lên tiếng không có chuyện boom hàng.
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản
Hóa ra, chỉ có dân là khốn nạn?
FB Tuấn Khanh - 29-8-2021 - Câu chuyện trên báo điện tử Zing về cái gọi là phường An Phú, TP Thủ Đức có hơn 100 đơn hàng bị “bom”, tức tiếng lóng của dân chuyển hàng về việc đặt hàng rồi không nhận, gây xôn xao không ít, và cũng tạo cớ luồng dư luận được định hướng chửi bới dân Hồ Chí Minh là sống vô ý thức, sống khốn nạn.
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và văn bản
Câu chuyện này được ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch phường An Phú, TP Thủ Đức mô tả diễn ra ở phường của ông, nhưng không nêu rõ là ai, đã nhanh chóng trở thành câu chuyện để đào bới từ xu hướng ghét bỏ các khác biệt trên mạng xã hội. 

Nguy hiểm quá: F0 ra đường mua lương thực, thuốc men...

Thông tin trên mạng cho thấy F0 ra ngoài đường ở Sài Gòn, Bình Dương nhiều lắm. Người không biết mình là F0 ra ngoài đã đành, nhưng cả người biết mình là F0 cũng ra. Cần phải kiểm soát để F0 ở nhà và không được tiếp xúc với cộng đồng, nhưng đi kèm là phải có người giúp đỡ. Tính đến nay, con số tử vong liên quan đến covid ở VN đã vượt con số 12,000. Dĩ nhiên, con số đó chưa đủ và sẽ còn tăng. Tính trên số ca nhiễm thì tỉ lệ tử vong ở VN là 2.45%, ở Sài Gòn thì cao gấp nhiều lần. Con số này rất cao so với Thái Lan (0.94%), Mã Lai (0.93%), Phi Luật Tân (1.71%), Campuchia (2.03%), và cả Ấn Độ (1.34%). Điều này cho thấy tác hại của phong tỏa tràn lan, ai ở nhà người ấy, dẫn tới F0 buộc phải ra đường làm lây lan dịch và số ca tử vong tăng vọt. Dân đói đang kéo từng đoàn lên phường đòi thực phẩm. Mấy ngày trước thời điểm 23/8. Rất nhiều F0 ra đường mua lương thực và thuốc, hiện nay cũng không hiếm. Cứ thế này thì đại dịch sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh và có lẽ đến lúc cả thành phố đều là F hết. 
Nguy hiểm quá: F0 ra đường mua lương thực, thuốc men...
KHÔNG CÓ NGƯỜI HỖ TRỢ MUA THUỐC MEN, NHU YẾU PHẨM, F0 Ở GÒ VẤP PHẢI TỰ ĐI RA TIỆM THUỐC TÂY ĐỂ MUA THUỐC! – THỰC TRẠNG QUÁ KINH KHỦNG! Một bạn tình nguyện viên trong nhóm hỗ trợ cho các sơ của tôi trước đây ở tổ 78 khu phố 1 phường 16 Gò Vấp gọi zalo cho tôi kể về hiện tượng đáng lo lắng khi f0 ở khu vực anh sống không có người hỗ trợ nên phải tự ra tiệm thuốc tây mua thuốc uống. Gia đình có 2 vợ chồng thì người chồng đã nhập viện, người vợ được cho về nhà tự cách ly, không có ai hỗ trợ đầy đủ nên phải tự xoay xở trong đó có việc tự đi mua thuốc tây.
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'Sumicare KIOONG PRRERE KHÔNG CÓ NGƯỜI HỖ TRỢ MUA THUỐC MEN, NHU YẾU PHẨM, FO Ở GÒ VẤP PHẢI TỰ ĐI RA TIỆM THUỐC TÂY ĐỂ MUA THUỐC! THỰC TRẠNG QUÁ KINH KHỦNG!'
Câu chuyện thật đáng sợ và nó cũng cho thấy một con đường lây lan ra cộng đồng ngoài các con đường đã biết. Hiện nay tiệm thuốc Tây là nơi duy nhất mà cư dân có thể lui tới nhưng như vậy thì nó cũng sẽ trở thành nơi lây nhiễm ra cộng đồng.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ cầu cứu Chính phủ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ cầu cứu Chính phủ
Từ đầu năm đến ngày 31/7/2021, TP. HCM có hơn 21.000 doanh nghiệp ngừng kinh doanh và giải thể. 11 lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. HCM đã cùng soạn thư kiến nghị trực tuyến, kêu gọi 5.000 chữ ký để gửi đến Chính phủ nhằm đề xuất 3 nhóm giải pháp liên quan đến người lao động, thuế - chi phí và tài chính - ngân hàng để "cứu" doanh nghiệp.
Ngày 29/8, ông Lâm Minh Chánh - CEO BizUni, đồng sáng lập Cộng đồng Quản trị và Khởi nghiệp, đã thay mặt 11 lãnh đạo doanh nghiệp soạn thảo thư kiến nghị trực tuyến gửi đến Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, và kêu gọi 5.000 chữ ký để gửi đến Chính phủ nhằm đề xuất 3 nhóm giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp.

Tăng giá VND trong đại dịch? Lợi bất cập hại...

Tăng giá VND trong đại dịch? Lợi bất cập hại và những lo ngại về cú sốc tỷ giá trong tương lai
FB Tâm Chính • 29/08/21 - Thông thường, khi kinh tế gặp khó khăn, ngân hàng các nước sẽ có động thái giảm giá đồng tiền của nước mình để tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu; điều này đặc biệt đúng với các nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu và FDI như Việt Nam. Tăng giá VND, Việt Nam đang đi ngược xu thế khu vực.

“Mục đích sâu xa của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khi áp dụng mua ngoại tệ theo phương thức kỳ hạn có thể nhằm chứng minh cho phía Mỹ thấy Việt Nam không còn can thiệp mạnh vào thị trường ngoại hối” (TS Nguyễn Trí Hiếu). 

Hoan hô Thủ tướng “đã biết phải sống chung” với virus Vũ Hán

Hoan hô Thủ tướng “đã biết phải sống chung” với virus Vũ Hán
Hôm qua 29/8, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình dịch COVID-19 với 20 tỉnh, thành, 209 quận, huyện, thị xã; 1.060 xã, phường, thị trấn. Ông Chính cho rằng, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và khu vực vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo, kể cả tại các nước có tiềm lực hàng đầu, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Do đó, Việt Nam cần xác định và sẵn sàng tư tưởng chung sống, thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh; đồng thời thực hiện các biện pháp, kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt, không để kéo dài giãn cách xã hội.
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
Ông Phạm Minh Chính đã chấp nhận “hy sinh kinh tế, giãn cách thì phải sớm đạt mục tiêu kiềm chế dịch bệnh”.

Việt Nam chống dịch Covid bằng chiến lược “đánh đùng"

Việt Nam chống dịch Covid bằng chiến lược “đánh đùng"
Tại vùng dịch lớn nhất là TP. HCM và nhiều nơi khác, nhiều quyết sách được đưa ra theo chiến lược “đánh đùng": “đùng một cái trong đêm”; “đúng một cái sau một ngày"; sáng ra văn bản, chiều ra văn bản thu hồi văn bản buổi sáng, đến tối ra văn bản thu hồi hai văn bản trong sáng và chiều cùng ngày... Mỗi một quyết sách “đánh đùng" không được nghiên cứu và tính toán kỹ lưỡng, thiếu tư vấn bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn sẽ làm cạn kiệt thêm sức chịu đựng và bào mòn tâm lý của người dân đã trải qua gần 3 tháng giãn cách xã hội.
TP. HCM tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, ngày 25/6. (Ảnh: Bạch Lâm)

Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

SÁNG SUỐT!

Đọc bài này cũng thấy bác An hồ đồ bỏ mẹ. Bác bảo "Dân đói quá nên chửi, đảng mới sáng suốt đổi qua nền kinh tế thị trường, nhờ vậy bây giờ mới khỏi xếp hàng..." và "Nhờ những người chửi như tui họ mới sáng ra chứ dễ gì!". Tôi thì không có phần trăm nào tin là dân chửi, bác An chửi... thì họ sẽ sáng suốt ra, mà họ chỉ sáng suốt ra khi thấy cứ làm kiểu ngu dốt thì không sớm thì muộn cả họ cũng sẽ sụp đổ nên phải thay đổi. Trong vụ shipper mua hàng thời Covid này cũng thế; dân chửi mặc dân, họ cứ làm, chỉ khi thấy thực sự không thể ôm hết mới cho một tỷ lệ shipper hoạt động nhưng với những điều kiện ngặt nghèo khó shipper nào đảm bảo. Ví dụ "phải xét nghiệm Covid hàng ngày". Ối chời ơi, tiền đâu, thời gian đâu mà xếp hàng xét nghiệm hàng ngày ? Cho nên cũng như mấy gói cứu trợ, shipper cũng chỉ có trên tivi thôi.
SÁNG SUỐT!
FB Ngô Trường An
Mụ dzợ hoan hỉ:
- Nhà nước cho phép shipper tp HCM hoạt động trở lại rồi ông ạ. Như vậy con mình chắc chắn mua được đồ ăn rồi. Công nhận, nhà nước thật sáng suốt!
Tui giả nhời:
- Đảng, nhà nước lúc nào chả sáng suốt?
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'XÃ HỘI Đồng ý tăng thêm shipper tại TP.HCM nhưng phải xét nghiệm COVID-19 hằng ngày Thứ Bảy, 20:32, 28/08/2021 Like 242K f VOV.VN Chiều 28/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống COVID-19 (Tổ Công tác) đã làm việc với lãnh đạo TP.HCM về việc bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân TP trên nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.'
Bả vặn vẹo:
- Sao trước nay ông ra rả chửi lãnh đạo ngu dốt, nay thừa nhận họ sáng suốt? Té ra ông cũng hồ đồ bỏ mẹ.

Dũng "lò vôi" tích trữ bình oxy và lương thực khủng là tốt hay xấu ?

Dũng "lò vôi" khoe đang tích trữ 50.000 bình oxy và dự trữ lương thực khủng là tốt hay xấu ?
Đọc tin trên báo, mình thấy ông Dũng "lò vôi" khoe đang tích trữ 50.000 bình oxy và dự trữ lương thực cho 1.000 nhân viên có thể sống đủ trong 5-7 tháng. Ông cũng chia sẻ "Bình thường vợ chồng tôi một tháng ăn 50kg gạo thì tôi dự trữ 200 ký, lỡ xảy ra có gì có tiền cũng không mua được. Làm cái gì cũng phải phòng xa, tôi dân miền Trung khổ cực, khu vực thường xảy ra thiên tai nên nhà nghèo cũng phải có bồ lúa, phòng thiên tai mất mùa, năm nào được mùa lấy lúa mới cất vô, lấy lúa cũ ra bán. Hãy để ở nhà cái gì tích trữ được lâu như mỳ gói, hũ mắm, mình xác định hoàn cảnh nào cũng sống được không phải ở nhà lầu xe hơi, trong bối cảnh nếu dịch bệnh xảy ra, nơi này dịch có nơi khác thì giúp, nếu nhiều nơi bùng phát thì nơi nào giúp nơi nào, nếu mình tự giúp được bản thân thì đó là yêu nước rồi"

Dũng "lò vôi": "Tôi sẵn sàng bán tài sản
 giúp đất nước vượt qua dịch bệnh"
Tôi không biết ông Dũng tích trữ nhiều hàng thế trong khi xã hội đang khó khăn thì là tốt hay xấu nhỉ ? Người sản xuất, các bệnh viện và các quan chức đang kêu gọi người dân không tích trữ bình ô xy, dùng xong phải trả lại ngay vì xã hội đang thiếu bình nghiêm trọng. Vậy mà 50.000 bình đã và đang được tập kết về Đại Nam để dùng dần. Rồi ông tích trữ lương thực thực phẩm cho hàng nghìn nhân viên và gia đình ông có thể sống đủ trong 5-7 tháng. Nếu các đại gia nào cũng làm vậy, trong khi người nông dân không thể chuyển hàng lên thành phố, thì hàng hóa ở thành thị không khan hiếm giá cả không leo thang như vũ bão mới là điều lạ.

Lời khuyên cho các bạn đang sống thời Covid

Lời khuyên cho các bạn đang sống thời Covid
Một nhà khoa học nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực sinh học (biology) đang sống tại New York, tâm dịch của USA một thời, đưa ra cách nhìn và lời khuyên cho các bạn tại Việt Nam nói chung và Sài Gòn mến yêu nói riêng dựa trên kinh nghiệm của bản thân như sau:
1/ Hiểu rõ rằng dịch không kết thúc trong 1-2 tháng nữa.
Dịch chỉ tăng giảm nhiều lần và chỉ ổn định khi dân chích ngừa nhiều. Từ nay đến hè năm sau, dịch chạy từng vùng này sang vùng khác của Việt Nam chứ không hết hoàn toàn. Hãy có kế hoạch phù hợp trong 1 năm nữa nhé. Đừng mong chờ quá sẽ thất vọng. Ngay cả tiêm vaccine nhiều, Việt Nam vẫn còn người dính bệnh và vẫn có người chết sau đó.

Hai con mèo và đỉnh cao trí tuệ

Hai con mèo và đỉnh cao trí tuệ
FB Đỗ Thành Nhân, 29-8-2021 Bá Kiến, cũng là một đỉnh cao trí tuệ ở làng Vũ Đại, chỉ ở đỉnh cao trí tuệ, mới biết đẩy người khác xuống sông rồi vứt phao ra cứu (hay nắm tóc kéo lên), lại còn nhận được nhận lời cảm ơn là tài tình, sáng suốt.

1. Hai con mèo
Trong phòng thí nghiệm yên tĩnh, có 2 mẹ con con mèo phá phách, đùa giỡn nhau làm cho các nhà khoa học không tập trung nghiên cứu được.
– Vị Giáo sư yêu cầu người giúp việc đục 2 cái lỗ, lỗ lớn cho mèo mẹ, lỗ nhỏ cho mèo con để chúng ra ngoài.

Tản mạn về “văn học mạng”?

Tản mạn về “văn học mạng”?
27/08/2021 Phạm Thành Hưng - Người ta kể rằng, khi ông thợ kim hoàn Johannes Gutenberg (1400-1468) bán cửa hiệu của mình đi để có tiền chế tác ra chiếc máy in sách, ông không biết rằng sở thích cơ khí đó của ông đã làm đảo lộn thế giới trung cổ, góp phần mở đường cho châu Âu bước vào thời đại Phục hưng. Hơn 200 bản Kinh Thánh trong nhả in đầu tiên của Gutenberg không chỉ phá bỏ độc quyền sở hữu Chúa của Nhà thờ, mà chiếc máy in của ông còn biến văn chương thành một nghề kiếm sống, vì sách của nhà văn được in hàng loạt, dần dần trở thành một thứ hàng bán được.
Tản mạn về “văn học mạng”?
Sau Gutenberg, 5 thế kỷ đã qua đi. Năm 2008, tập 7 của bộ tiểu thuyết Harry Potter của K. J. Rowling được xuất bản, nâng tổng số bản in tiếng Anh và các ngôn ngữ dịch khác của bộ tiểu thuyết này lên tới 450 triệu bản. Nhưng đây cũng là hiện tượng sách in bán chạy cuối cùng trong lịch sử sách in giấy. Hiện tượng Harry Potter là ánh lửa lóe sáng cuối cùng, để khép lại một thời đại 5 thế kỷ độc quyền của sách in và để độc giả toàn cầu bước vào thời đại của sách điện tử…

Nanocovax: Những chông gai trên đường về đích

Nanocovax: Những chông gai trên đường về đích
27/08/2021 - “Cứ hết sức bình tĩnh chờ đó, khoa học vẫn là khoa học, số liệu vẫn là số liệu. Bọn tôi đã đi 99% đoạn đường phát triển vaccine này rồi” – TS. Hồ Nhân, CEO của Công ty Nanogen trả lời những bình luận trái chiều trong một buổi tọa đàm online do một nhóm dược sĩ, bác sĩ có tên là Hippocrates Pharma vào ngày 7/8 vừa qua.
Ông Nhân lúc đó đọc chính xác đã có “10257 tình nguyện viên trong nhóm 13 ngàn người được tiêm ít nhất một mũi…”

Ảnh: Nanogen
Theo lời TS. Đỗ Minh Sĩ, Giám đốc nghiên cứu của Nanogen, ông Hồ Nhân sẵn sàng “chơi lớn, bao nhiêu tài sản cá nhân của ông đều đổ vào dự án này”. Tính đến nay, Nanogen đã bỏ ra hơn một nghìn tỉ đồng để nghiên cứu – phát triển và mở rộng nhà máy sản xuất cho vaccine Nanocovax, mặc dù đây không phải là một sản phẩm có lợi nhuận hấp dẫn so với thuốc điều trị - thứ mà Nanogen vẫn sản xuất gần 20 năm nay.

TRẢ LẠI TIỀN CHO DÂN

Ảnh trong bài là bác tổ trưởng dân phố 60 tuổi. Bác phát tờ quảng cáo của các siêu thị, rồi lại đến thu tiền, rồi lại vất vả liên lạc mua hàng hộ dân nhưng không được, nay lại phải đội mưa gió đến nhà dân để trả lại tiền. Toàn những việc thiện không có thù lao. Thương bác và thương dân Sài Gòn quá. Họ thật thà, nhân hậu, quanh năm chỉ lo kiếm sống, không quan tâm đến chính trị, vậy thì có tội tình gì mà ai đó bắt họ khổ thế này. Chẳng lẽ vì cọi họ yêu chế độ cũ hay yêu chế độ Mỹ hơn yêu chế độ mới XHCN là tội, là có nguy cơ thành phản động ?
TRẢ LẠI TIỀN CHO DÂN
Fb Kieu Huong - Chiều hôm nay, Tổ trưởng dân phố đã đến từng nhà để trả lại tiền cho combo mà chiều hôm qua gia đình mình đặt mua. Mình hỏi lý do thì Tổ trưởng nói nhà phân phối không cung ứng kịp nên hủy bỏ để người dân tự lo.
Không có mô tả ảnh.
Mình cười rồi nói, vậy mà lúc đầu chính phủ nói người dân không cần phải mua tích trữ đồ ăn vì sẽ có quân đội, công an, dân phòng, tổ dân phố sẽ cung cấp nhu yếu phẩm đến tận tay người dân?

Các phường nói về việc bị 'bom hàng' khi đi chợ hộ

Có thật là bom hàng ? Fb Nguyên Huynh Công Danh viết: "Đăng lên đây để dân được biết, mình mua hàng canh vào số tiền mình có để chi trả, dự kiến em mua hàng chỉ 530 nghìn thôi, đăng ký vào Bách hoá xanh, Bách hoá xanh soạn cái đơn gần 1,400 triệu, giao tới giờ sao, chẳng lẽ không nhận, cái cần mua thì không có, cái không cần thì giao cả mấy kg, số điện thoại mình cho thì ghi sai, không liên hệ được lại nhờ văn phòng khu phố rồi lèm bèm, không nhận lại bảo bom đơn không biết điều.... Viết lên đây để dân đen biết rút kinh nghiệm cho đỡ mang tiếng không biết đều....". Tôi biết người dân Sài Gòn rất thật thà, trung thực và thương người nên không có chuyện họ bỏ bom hàng làm khổ bộ đội đâu. Nếu họ bỏ thì chắc chắn có nguyên nhân rất chính đáng nào đó; trong kinh tế thị trường không thể ép buộc họ nhận hàng sai và kém chất lượng so với yêu cầu của họ...
Có thể là hình ảnh về văn bản
Các phường nói về việc bị 'bom hàng' khi đi chợ hộ
NGUYỄN HIỀN 28/8/2021 - (PLO)- 
Vừa qua, có thông tin cán bộ phường bị người dân “bom hàng" khi được đi chợ hộ. Một số lãnh đạo xã, phường tại TP.HCM cho biết sau một tuần thực hiện siết giãn cách, người dân rất cần được đi chợ hộ nên khó có chuyện "bom hàng". Nếu nơi nào có tình trạng này thì có thể do từ sự nhầm lẫn nào đó.

Cán bộ Hội LHPN các cấp quận 3 đi 
chợ giúp dân. Ảnh: Hội LHPN quận 3
Trao đổi với PLO, ông Phan Thanh Hòa, Chủ tịch UBND phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, cho biết những ngày đầu phường thực hiện việc đi chợ hộ cho người dân, cán bộ phường bị người đặt “bom” hàng với nhiều lý do khác nhau. Có trường hợp khi cán bộ phường gọi nhiều lần để giao hàng thì người đặt không bắt máy, có trường hợp từ chối nhận hàng vì chỉ đặt thử, có trường hợp thì bảo giao nhầm địa chỉ (có thể do ghi sai số địa chỉ trên app)… Đối với những hàng bị “bom”, cán bộ phường đã trả lại cho siêu thị hoặc dùng để nấu ăn cho lượng lực trực chốt tại phường.

TP HCM đề xuất cho phép 25.000 shipper hoạt động

Cấm shipper ra đường, đưa bộ đội từ bắc vào nam để làm nhiệm vụ “mua thức ăn hộ dân”, rồi làm không nổi, bị người dân phản đối..., nên nay phải mời shipper làm việc trở lại. Cái đó được báo đảng ta gọi là “ĐỔI MỚI”. Cái đó cũng được báo đảng gọi là vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lenin và Tư tưởng HCM trong chống dịch. Hoan hô tinh thần và nghệ thuật chống dịch không đâu có của lãnh đạo đảng và nhà nước. Khi cố tình làm trái các quy luật kinh tế và quy luật tự nhiên nhằm mưu cầu lợi ích bẩn thỉu thì sẽ bị chúng tát vào mặt, để rồi cuối cùng sẽ lại phải ngoan ngoãn vâng lời. Người có trí tuệ và cách làm của người; quan có trí tuệ và cách làm của quan. Quan cũng là người, nhưng lại có trí tuệ và cách làm không giống người nên không biết chúng là biến thể kiểu gì của người ?
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'XÃ HỘI Đồng ý tăng thêm shipper tại TP.HCM nhưng phải xét nghiệm COVID-19 hằng ngày Thứ Bảy, 20:32, 28/08/2021 Like 242K f VOV.VN Chiều 28/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống COVID-19 (Tổ Công tác) đã làm việc với lãnh đạo TP.HCM về việc bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân TP trên nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.'
TP Hồ Chí Minh đề xuất cho phép 25.000 shipper hoạt động trở lại để 'đi chợ hộ'
28/08/2021 Chiều 28/8, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở vừa đề xuất cho phép 25.000 shipper hoạt động trở lại để "đi chợ hộ" người dân nhưng vẫn chưa nhận được trả lời từ lãnh đạo Thành phố.
TP Hồ Chí Minh đang gặp nhiều khó 
khăn trong việc "đi chợ hộ" người dân.
Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, hiện nay đội ngũ shipper chuyên nghiệp có sử dụng ứng dụng công nghệ nên có lợi thế lớn trong việc hoạt động, vận chuyển, phân phối hàng hóa cho người dân.

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

Nên chăng… chung sống với Cô-vit!

Nên chăng… chung sống với Cô-vit!
FB Lê Phú Khải - Đ
ại dịch Cô-vit, ngoài yếu tố bệnh, nó còn mang yếu tố xã hội, tâm lý. Nếu con người bị ngăn cách xã hội quá lâu, sẽ nảy sinh bệnh lý xã hội, nó làm bế tắc hệ tuần hoàn xã hội. Ai dám đảm bảo những người lao động nghèo khó, bị nhốt lâu trong những căn nhà chật hẹp mấy mét vuông không nẩy sinh những bệnh lý tâm thần?! Tôi hy vọng đến hạn 15 tháng Chín này, mọi rào cản sẽ được dỡ tung để người dân được trở lại cuộc sống bình thường, chấp nhận “sự thanh lọc có chọn lọc của tạo hoá”. Tôi tin rằng, chỉ riêng sự phấn khởi của nhân dân khi được trở lại cuộc sống thường nhật sẽ là một liều thuốc tiên vô giá đẩy lùi mọi dịch bệnh.

Với tư cách là phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), mùa lũ nào tôi cũng ngụp lặn trong dòng lũ… và cảm nhận toàn thân rằng, phải “chung sống với lũ”.

Chỉ việc nhỏ là đi chợ cho dân cũng không biết cách

Mình rất thông cảm và chia sẻ sự vất vả của các chiến sĩ quân đội vào Sài Gòn hỗ trợ chống dịch. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mình tán thành việc đưa họ vào Sài Gòn hay tán thành việc họ đi chợ cho dân... Mình thấy bài viết dưới đây phản ánh đúng thực tế.
Chỉ việc nhỏ là đi chợ cho dân cũng không biết cách
FB Lê Ánh - Chỉ có việc đi chợ thôi mà cũng không xong thì làm sao giúp dân rồi giao hàng cho hơn 10 triệu dân tại Thành Hồ? Sợ dân ra đường lây nhiễm thì dân cho ý kiến nè.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'GIẢI THÍCH MỘT LẦN CHO TẤT CẢ Giấy đi đường thực ra là giấy để xuất trình khi đi đường vì thế nó chính xác là giấy đi đường. Nếu muốn đi đường thì phải có giấy đi đường. Nếu chưa có giấy đi đường mà muốn đi đường thì phải xin cấp giấy đi đường. Nhưng muốn đi xin cấp giấy đi đường thì phải ra đường mà muốn ra đường thì phải có giấy đi đường. Chuyện đơn giản vậy thôi mà sáng giờ bạn đọc hỏi nhiều quá. Giải thích bắt mệt luôn!'Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Thứ năm, 26/8/2021, 07:54 (GMT+7) 'Đi chợ hộ' và những tình huống dở khóc dở cười TPHCM_ Người dân chọn xong đơn, cán bộ» đi chợ hộ ra tới siêu thị thì hết hàng; có trường hợp đặt nhưng khi được giao lại không nhận vì "chỉ đặt thử xem thật không". Do mới triển khai, mô hình "đi chợ hộ" bộ»c lộ nhiều lúng túng, nảy sinh những tình huống mà cả cán bộ đ‘i mua hàng hộ lẫn người dân không mong muốn. Kết hợp công nghệ, trong đó có liên lạc'
- Cung cấp số điện thoại những nơi cung cấp và bán lương thực thức ăn online cho dân để dân tự đặt hàng.
- Cho phép shipper hoạt động đến từng hộ để giao hàng, vừa tạo công ăn việc làm…Điều quan trọng là hướng dẫn đúng cách vấn đề giãn cách xã hội.

Một số điều cần khắc phục sau ba ngày cách ly tuyệt đối

Tôi đăng thêm chùm ảnh chống dịch như chống giặc, mỗi gia đình là một pháo đài... để minh họa.
Một số điều cần khắc phục sau ba ngày cách ly tuyệt đối
FB Nguyễn Ngọc Chu - 27-8-2021 - Rất nhiều điều phải nghĩ sau 3 ngày cách ly. Sau đây là một số điểm cần khắc phục trong giãn cách.
Có thể là hình ảnh về đang đứng và ngoài trời
1. Sử dụng lại lực lượng shipper. Họ là những đội ngũ chuyên nghiệp, có công nghệ, biết công nghệ, biết công việc, biết đường sá, làm việc hiệu quả hơn bộ đội. Không ai bỏ quân thiện chiến để sử dụng tân binh. Bắt hàng chục ngàn shipper ngồi nhà, đã không sử dụng được đội quân vạn người giao hàng chuyên nghiệp, lại biến họ thành lực lượng phải cứu trợ. Cần tiêm vaccine cho shipper và đưa họ hoạt động trở lại.

Chống dịch như giặc, chỉ mong đừng chống giặc như dịch

Chống dịch như giặc, chỉ mong đừng chống giặc như dịch
27/08/2021 Thiên Hạ Luận - 
Xem dịch như… giặc mà từ chiến lược đến chỉ đạo đều thiếu viễn kiến, tùy tiện, liên tục phải sửa do bất khả thi, lúc tổ chức thực thi thì bất nhất, vừa gây thêm hỗn loạn, vừa gia tăng thiệt hại, nếu giặc như… dịch, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền làm sao đối phó? Dịch chỉ làm mất dân, giặc thâu tóm cả lãnh thổ, mất luôn cả những đặc quyền, đặc lợi do độc quyền lãnh đạo toàn diện. Có phải vì rất hiểu rất rõ nên trước giờ “ta” mới chọn nhũn như chi chi làm… kim chỉ nam?
Các kệ hàng hóa trong siêu thị ở Sài Gòn gần 
như trống không. Hình chụp ngày 21 tháng Tám.
Sắp tròn một tuần tính từ khi quân đội tham gia phòng – chống COVID-19 tại TP.HCM nhưng công cuộc… xây dựng 312 phường – xã ở TP.HCM thành… 312 pháo đài vẫn đầy những khiếm khuyết hết sức khó hiểu…

‘Choáng’ giá combo hàng mùa dịch

Thương bà con nghèo ở Sài Gòn thật. Đã cực khổ đủ đường lại còn phải mua hàng giá cao, nhưng làm thế nào tránh được vì bản thân các siêu thị cũng đang vất vả trăm đường vì chính sách phong tỏa. 
‘Choáng’ giá combo hàng mùa dịch
27/08/2021 Để thuận tiện cho siêu thị soạn đơn hàng, các nhà bán lẻ tại TP HCM chuẩn bị các combo hàng hóa. Tuy nhiên, nhiều đơn thực hiện lên combo tổng hợp với tổng giá trị cao nên người tiêu dùng cảm thấy “choáng”. 
Ông Trần Trung (Quận 7) than thở: “Nếu đi chợ theo combo này không biết gia đình tôi trụ được mấy ngày. Dịch bệnh không làm gì ra tiền nhưng mọi thứ đều đắt đỏ”. Tìm hiểu giá thực phẩm theo combo mà siêu thị đưa ra, bà Nguyễn Thị Trinh (Quận 3) ngậm ngùi: “Nhìn tổng các combo mua hàng mà choáng. Combo nào cũng nhiều tiền”.
Quân đội, công an hỗ trợ thêm việc tìm 
mua sản phẩm cho người dân - Ảnh: N.TRÍ
Điển hình Topsmarket Âu Cơ đưa ra 6 combo với mức giá từ 350.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/combo. Combo thấp nhất trị giá 350.000 đồng nhưng chỉ toàn là một ít rau củ quả. Bách Hóa Xanh cũng chào hàng với các combo từ 120.000 - 500.000 đồng. Co.opmart đưa ra nhiều combo giá từ 100.000 - 500.000 đồng...

Thụy Điển: kiểm soát dịch là biện pháp kinh tế tốt nhất

TS Trần Quốc Hùng từng là Kinh tế gia trưởng và Giám đốc điều hành - nghiên cứu kinh tế và thị trường tài chính thế giới của Rabobank International London, Tổng giám đốc của nhiều công ty chứng khoán ở châu Á - Thái Bình Dương của Deutsche Bank, Giám đốc điều hành - nghiên cứu của nhiều thể chế tài chính như Deutsche Bank, Merrill Lynch và Solomon Brothers... Trong các năm 2001-2003, TS đã cộng tác với chúng tôi tổ chức liên tiếp 3 hội thảo "kinh tế VN đi vào thế kỷ 21", là cơ sở để xuất bản 3 tập sách "Đánh thức con rồng ngủ quên..." ở Việt Nam và ở Mỹ. Trong bài này, TS cho rằng giữa các biện pháp chống Covid (phong tỏa hay không phong tỏa) và tăng trưởng kinh tế không có liên quan gì với nhau và kỳ vọng để lây bệnh (không phong tỏa) nhằm đạt được miễn nhiễm cộng đồng tự nhiên có vẻ trở thành ảo ảnh. Do đó, kiểm soát dịch Covid-19 là biện pháp kinh tế tốt nhất, và nếu lây nhiễm vẫn còn cao trong lúc tiến hành tiêm chủng thì phải có biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội thích hợp.
Kiểm soát Covid-19 là biện pháp kinh tế tốt nhất, bài học từ Thụy Điển
Trần Quốc Hùng, Kinh tế gia ở Mỹ, 27/08/2021, Kinh tế Sài Gòn Online (KTSG) – Sau gần hai năm phải đối phó với đại dịch Covid-19, trải qua nhiều biến chủng của nó, vẫn còn tranh cãi về các biện pháp tối ưu để chống dịch. Bài viết này trình bày kinh nghiệm của Thụy Điển, một nước tiên tiến duy nhất trên thế giới, đã chủ động không ban hành luật lệ phong tỏa và giãn cách xã hội để chống Covid-19; chỉ khuyến khích dân chúng đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông đảo nhưng không bắt buộc.
Chỉ một người đàn ông đeo khẩu trang
 nơi công cộng ở Stockholm (Thụy Điển). 
Hiện nay, tiêm chủng nhanh để đạt tỷ lệ bao phủ ít nhất trên 70% dân số được nhiều người coi là biện pháp hữu hiệu nhất để kiểm soát dịch. Tuy nhiên, ở nhiều nước vẫn còn khá đông người (khoảng 20-30% dân số) không chịu tiêm chủng vì nhiều lý do khác nhau, thành ra cũng không dễ dàng gì để đạt mục tiêu này. 

Giấc mộng Trung Hoa của TCB đang trở thành ảo tưởng

Giấc mộng Trung Hoa của Tập Cận Bình đang trở thành ảo tưởng
Trung Quốc tự sụp đổ bởi những quyết sách ngạo mạn của Tập Cận Bình. Có thể nói, chưa khi nào Trung Quốc lại tỏ ra hung hăng như trong thời buổi đại dịch này. Bất chấp Bắc Kinh có vẻ như đang thế “cửa trên” lũng đoạn thế giới, phô trương sức mạnh ở Biển Đông, hăm dọa Đài Loan, bóp nghẹt Hồng Kông, bắt tay với Taliban, thì nội tình Trung Quốc lại cho thấy nhiều rối ren từ kinh tế, xã hội đến chính trị.

Một cuộc chiến tranh lạnh mới đang diễn ra, với hoạt động kinh doanh của Mỹ, châu Âu, Nhật Bản ở Trung Quốc. Sự xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài theo thời gian sẽ làm gia tăng các căng thẳng chính trị. Đó mới là lúc chấm dứt giấc mơ bá chủ toàn cầu của ĐCSTQ.

Đan Mạch dỡ bỏ mọi hạn chế vì COVID-19, bỏ hộ chiếu vaccine

Đan Mạch dỡ bỏ mọi hạn chế vì COVID-19, bỏ hộ chiếu vaccine
Đan Mạch sẽ dỡ bỏ tất cả các lệnh hạn chế còn lại vì đại dịch COVID-19 của mình, bao gồm cả hộ chiếu vaccine, vào ngày 10/9, sau khi bộ y tế của nước này tuyên bố virus Corona Vũ Hán “không còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với xã hội” tại Đan Mạch. Theo một bản dịch của một bản tuyên bố hôm 27/8, Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke cho biết: "Dịch bệnh đang được kiểm soát, chúng tôi có mức tiêm chủng kỷ lục. Đó là lý do tại sao chúng tôi có thể bỏ các quy định đặc biệt mà chúng tôi đã phải đưa ra trong cuộc chiến chống lại COVID-19".
Có thể là hình ảnh về đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'Nữ hoàng Margrethe của Đan Mạch phải) thăm Kongeskansen, Dybboel Banke gần Sonderborg, Đan Mạch, vào ngày 13/6/2021 trong ký niệm năm ngày Đan Mạch thông nhất với Southern Jutland. Một iên đến niệm 100 ngày tháng nhất nước hoãn dịch virus Corona (Covid-19 Việc thống nhất Đan Mạch Nam Jutland có thể thực được sau thất của quần Đức trong Chiên tranh thế nhất. (HENNING BAGGER/ Ritzau Scanpix AFP qua Getty Images) Đan Mạch tuyên bố dỡ bỏ mọi hạn chế vì COVID-19, bao gồm hộ chiếu vaccine 06:31,28/08/21'
Tuy nhiên, Bộ trưởng Heunicke khẳng định, mặc dù Đan Mạch đang ở “một vị thế tốt” vào thời điểm hiện tại, chính phủ sẽ “hành động nhanh chóng nếu đại dịch một lần nữa đe dọa hoạt động thiết yếu của xã hội”.

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2021

Thấy gì qua chuyến viếng thăm VN của PTT Mỹ Kamala Harris?

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường viết rất đúng: "Người bạn trong lúc khó khăn là người bạn đích thực". Thực tế viện trợ, giúp đỡ của Mỹ cho VN chống đại dịch hiện nay là bằng chứng sinh động nhất. Thế nhưng có vẻ như người càng gần về phía dân thì càng hiểu điều đó, còn càng làm ở các chức quan cấp cao thì càng tỏ ra không hiểu. Không biết quan chức cấp cao không hiểu thật hay cố tình giả vờ không hiểu để được quan thầy Trung Quốc yêu quý ?
Thấy gì qua chuyến viếng thăm Việt Nam của PTT Mỹ Kamala Harris?
FB Jackhammer Nguyễn 27-8-2021 - Có nhiều điều mà mọi người có thể nhận ra trong chuyến viếng thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Việt Nam, tuy nhiên điều quan trọng nhất, như tác giả Trần Hưng Đạo, trong bài “Chuyện lạ mà quen” trên RFA, đó là bà Harris rủ Việt Nam về phe Mỹ để chống lại Trung Quốc, nhưng các vị lãnh đạo Việt Nam cứ ậm à ậm ừ. Có lẽ tác giả Trần Hưng Đạo cũng không ngạc nhiên về điều này, rằng Hà Nội vẫn tiếp tục chính sách đu dây cố hữu của họ giữa Bắc Kinh và Washington.
BBC
Tác giả cũng nêu lên “sự cố sức khỏe hội chứng Havana” làm trì hoãn chuyến đi của bà Harris vài giờ đồng hồ, và cho rằng, có lẽ phía Mỹ dùng “sự cố” này để dằn mặt Hà Nội về chuyện đu dây, khi trước đó thủ tướng Phạm Minh Chính vội vã tiếp ông Hùng Ba, đại sứ của Bắc Kinh, cám ơn ông ta về “món quà” 2 triệu liều vắc xin Trung Quốc, và tuyên bố luôn rằng, Hà Nội không vào phe ai cả.

KAMALA HARRIS Á KHẨU TẠI CUỘC HỌP BÁO Ở HÀ NỘI

KAMALA HARRIS Á KHẨU TẠI CUỘC HỌP BÁO Ở HÀ NỘI
Tại buổi họp báo ở Hà Nội hôm 26/8/2021, có một chàng ký giả chưa rõ thuộc phe nào đã hỏi Kamala Harris rằng "Thưa bà phó tổng thống, bà lấy tư cách gì để chỉ trích Việt Nam về vấn đề vi phạm nhân quyền và về hạn chế hoạt động chánh trị đối lập với chính quyền ?".

Kamala Harris cười hô hố và đáp "tui là phó tổng thống Hoa Kỳ, là cái nôi của tự do, nhơn quyền, tui cũng là chủ tịch Thượng viện đại diện cho đảng Dân chủ, mà dân chủ là gì thì you đã biết".

KÍNH THƯA ÔNG THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH

Khâm phục bác sĩ Sơn dám viết ra những điều bức xúc của người dân mà không ngại đụng chạm đến thế lực lợi ích trong chính quyền. Lúc chính phủ thu thuế thì nhanh và không cho ai chậm nộp, tới lúc hoạn nạn mới biết người dân đâu được hưởng cái gì của chế độ. Ở nước ngoài, chẳng đâu xa ngay ở Thái Lan bên cạnh, người dân chỉ cần vào trang web hay trang zalo hỗ trợ của chính phủ, điền đơn online, rồi chờ khoảng 2- 7 ngày là tiền hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản. Nghĩ đến cuộc sống của người nước ngoài mà thấy đau đớn cho người dân Việt thời nay.
KÍNH THƯA ÔNG THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH
FB Bs Võ Xuân Sơn - Cho tôi hỏi ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính. Cái gọi là gói hỗ trợ cho người lao động bị hoãn việc, nghỉ việc không hưởng lương mà các ông tuyên bố, là có thật hay không? Xin ông cho biết, cái gọi là gói hỗ trợ đó có thật hay không? Nếu nó là có thật, thì xin ông khẳng định cho chúng tôi một tiếng. Để chúng tôi từ bỏ danh dự, quì xuống lạy lục van xin nhân viên của các ông, để nhân viên của chúng tôi được hỗ trợ. Hay cần chia chác làm sao thì nhờ ông cho người hướng dẫn giùm.
Công ty tôi ngưng hoạt động từ 3 tháng nay. Từ đầu tháng 7 đến nay là gần 2 tháng chúng tôi làm hồ sơ xin trợ cấp. Không biết bao nhiêu lần làm đi làm lại, kí đi kí lại. Trong tình hình dịch bệnh nhưng tất cả các bộ phận của các ông hết đòi bản mềm đến bản cứng. Hết nộp online đến nộp trực tiếp. Cứ hết chỉnh sửa cái này đến chỉnh sửa cái khác.

“Ko thắng ko về”: Bộ trưởng Giang coi COVID-19 là kẻ thù hữu hình?

“Không thắng không về”: Bộ trưởng Quốc phòng coi COVID-19 là kẻ thù hữu hình?
Diễm Thi, RFA 2021-08-25 
Đối với dịch bệnh thì phải những người làm chuyên môn, những người làm khoa học, dịch tễ, những người có kinh nghiệm chống dịch bệnh mới có thể phán đoán được tình hình sẽ diễn biến như thế nào. Chỉ có họ mới biết bằng biện pháp nào mới chặn đứng được, hay nói một cách khác là chiến thắng được nó. Còn với một người cầm quân quân sự, nếu không chiến thắng thì ăn nói sao với dân, ăn nói sao với dư luận quốc tế? - Ông Võ Minh Đức.
Bộ đội đứng gác trên một con đường ở Thành 
phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 8 năm 2021
Trong chuyến thăm và làm việc với Bệnh viện Dã chiến số 5 đặt tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM hôm 23 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tuyên bố công tác chống dịch là một cuộc chiến, không thắng không về.

Ông Tập quyết liệt muốn phân bổ lại của cải xã hội

Ông Tập quyết liệt muốn phân bổ lại của cải xã hội
Ông Tập dường như đang cố gắng đảo ngược các chính sách tư nhân hóa và tự do hóa kinh tế của ông Đặng Tiểu Bình - vốn đã dẫn đến phép màu kinh tế Trung Quốc và biến Trung Quốc từ một trong những nước nghèo nhất thế giới trở thành một quốc gia giàu có hàng đầu.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình (trên màn ảnh) đọc bài diễn văn trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh hôm 01/07/2021. (Ảnh: Wang Zhao / AFP qua Getty Images)

Khiếp sợ với những CS tăng cường cải cách KT XHCN của TQ

Đọc bài này mình thấy khiếp sợ với những chính sách tăng cường cải cách kinh tế XHCN mới vừa được Tập Cận Bình tung ra ở TQ. Tập đang muốn lái con thuyền kinh tế Trung Quốc quay trở lại nền kinh tế kế hoạch tập trung cao độ dưới thời Mao bằng học thuyết "thịnh vượng chung" và "phân phối thứ ba", thực chất là "đánh người giầu và phân chia lại của cải" theo kiểu cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp tư bản tư nhân. Phân phối thứ ba là việc các cá nhân và công ty tự nguyện quyên góp một phần thu nhập khả dụng của họ cho hoạt động từ thiện do nhà nước quản lý, để những người có thu nhập cao hơn chuyển tài sản sang người có thu nhập thấp hơn; từ đó thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Lịch sử TQ sau khi thành lập nước CHND Trung Hoa là phát triển các tập đoàn lợi ích, nhất là xây dựng 500 gia tộc lớn nhất. Mỗi gia tộc có nhóm người làm quan đủ mọi cấp từ trung ương xuống phường xã, một nhóm người khác làm trong quân đội, một số khác làm kinh doanh, một số khác nữa làm nhân sĩ trí thức và văn nghệ sĩ... Tất cả hoạt động xoay quanh các doanh nghiệp của gia tộc, toàn lực biến các doanh nghiệp gia tộc này thành thế lực có vị thế độc quyền trong một số lĩnh vực nào đó. Ví dụ, ngành điện lực thuộc gia tộc Lý Bằng, ngành truyền thông thuộc gia tộc Giang Trạch Dân, ngành tài chính thuộc gia tộc Chu Dung Cơ. Mỗi một gia tộc nắm một phần béo bở nhất trong nền kinh tế Trung Quốc. Về cơ bản đến nay nền kinh tế quốc gia đã phân chia xong cho 500 gia tộc. Trung Quốc có 1,4 tỷ người, chia ra có 500 triệu gia đình. Bạn thử nghĩ xem một bên là 500 triệu gia đình và một bên là 500 gia tộc. Sự khác biệt giữa 500 và 500 triệu là sáu số không, sáu số không tức là gấp 100.000 lần. Nhưng 500 triệu gia đình chỉ chiếm 60% của cải quốc gia, trong khi 500 gia tộc tư bản đỏ chiếm tới 40%, tức là bất công trong xã hội TQ quá lớn. Bây giờ chính phủ TQ hết tiền, Tập muốn cải cách XHCN để cướp tiền của dân, nhưng chắc chắn không dám đụng tới 500 gia tộc này vì đứng đầu mỗi gia tộc đều là những lão gia tử trí tuệ siêu việt hoặc những lão thành cách mạng vào sinh ra tử, mỗi câu nói của họ là một tiếng sấm. Vậy thì Tập phải nhằm vào đâu để cướp tiền ? Chính là các doanh nghiệp tư nhân và người dân lao động lương thiện. Thuế đã và đang không ngừng tăng lên. Các doanh nghiệp tư nhân sẽ phải nộp thêm tiền từ thiện để ‘tái phân phối’ tài sản theo lệnh của chính phủ mà không có cách nào trốn được. Chính sách mới của Tập không khác gì "giết gà lấy trứng", chắc chắn sẽ dẫn đến hủy hoại nền kinh tế. Chính phủ VN thường bắt chước TQ, nên nhìn TQ làm mà run sợ khi nghĩ tới tương lai của người dân VN.
Khiếp sợ với những chính sách tăng cường cải cách kinh tế XHCN của TQ
Không chỉ còn lâu mới kết thúc mà dường như màn đêm mới chỉ bắt đầu khi cải cách kinh tế nhấn mạnh vào việc “thịnh vượng chung” và “phân phối chính, phân phối lại, và phân phối thứ ba”, nơi ĐCSTQ đóng vai trò quyết định trong việc thu gom tài sản toàn xã hội, tái phân phối lại cho các khu vực kinh tế và dân cư. Bởi vậy, cải cách kinh tế này phải là câu chuyện của hàng thập kỷ…
Thịnh vượng chung? Ông Tập có dám động tới 500 gia tộc quyền lực của ĐCS Trung Quốc?
Trong vài tháng qua, Bắc Kinh đã có một ‘cơn bão chính sách quản lý mới’ với hàng loạt các điều chỉnh chính sách kinh tế. Tờ "The Wall Street Journal" nêu rõ: "Lý do chính phủ Trung Quốc thực hiện hàng loạt chính sách này cho thấy Bắc Kinh có mục đích lớn hơn và có ý thức hệ [cộng sản chủ nghĩa] cấp bách, mạnh mẽ hơn”.

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2021

Luận điệu xảo trá, phá hoại chống dịch ở TP Hồ Chí Minh

Đoạn này hay: "Đài RFA, RFI, BBC, hệ thống truyền thông hải ngoại, phản động đăng tải hàng loạt bài viết với nội dung lên án, phỉ báng, phê phán cách thức, biện pháp phòng, chống dịch". Như vậy CAND không coi đài, bản tin VOA (Tiếng nói Hoa Kỳ) là phản động nên chúng ta có thể tham khảo thoải mái. Kể ra vào thời điểm này mà chửi VOA cũng hơi vô duyên vì bà Phó Tổng thống Mỹ đang ở thăm nước ta với những cam kết viện trợ và ủng hộ trực tiếp vô cùng quý giá, nhất là phê phán TQ ở Biển Đông, đề nghị VN-HK trở thành đối tác chiến lược, và Hoa Kỳ tặng thêm VN 1 triệu liều vaccine ngay lập tức. Vừa xin mà vừa chửi người cho thì đúng là nhục, là ăn cháo đá bát như cha ông chúng ta thường nói.
Luận điệu xảo trá, phá hoại cuộc chiến chống dịch ở TP Hồ Chí Minh
26/08/2021 CAND - Trước diễn biến dịch COVID-19 hết sức phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam, hàng loạt địa phương đã siết chặt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định thực hiện nghiêm ngặt hơn, thực chất hơn việc giãn cách xã hội ở TP Hồ Chí Minh với tinh thần “ai ở đâu, ở yên đó”, mỗi phường, xã là một “pháo đài” chống dịch.
Luận điệu xảo trá, phá hoại cuộc chiến chống dịch ở TP Hồ Chí Minh
Những thủ đoạn xảo trá, đánh lận
Công tác phòng chống dịch COVID-19 chuyển từ tập trung cao độ ở cấp thành phố sang “hai mũi” vừa tập trung, vừa phân tán xuống đến từng phường, xã, cá nhân, hộ gia đình. 

Giấy đi đường 'rối như tơ vò', DNVT ngưng hoạt động

Đúng là vỡ trận thật. Thủ tục giấy tờ thay đổi nhanh hơn tráng bánh làm các doanh nghiệp và người dân điên đảo. Công văn, chỉ thị còn chồng chéo nhau không biết cái nào đúng cái nào sai... Nhìn chính phủ ông Chính hành động thấy chán quá. Thay ông Phong cấp Bộ trưởng rồi, thay ông Đam cấp Phó Thủ tướng rồi... Sắp tới sẽ thay ai tiếp đây ? "Thiếu trách nhiệm, không đủ năng lực... thì đúng sang một bên", ông Đam nói đúng quá và bản thân ông cũng đã đứng qua một bên. Nhớ thời Ba Dũng làm Thủ tướng kiêm Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng; Dũng càng chỉ đạo, tham nhũng càng tăng nên cuối cùng đã phải đứng qua một bên để ông Trọng làm Trưởng ban thay. Xem thêm để thấy vỡ trận như thế nào: Bảy hiệp hội kiến nghị lên Thủ tướng về giấy đi đường mới (Zing 25-8-21) -- Giấy đi đường 'rối như tơ vò', doanh nghiệp vận tải tạm ngưng hoạt động (TN 26-8-21) Cuộc sống của người dân xóm trọ 0 đồng ở TP.HCM (Zing 26-8-21) Gỡ rối giấy đi đường: Không thể chờ (TT 25-8-21) TP.HCM: Phí tăng ‘khủng’, shipper vẫn tắt app, từ chối khách vì ngại khó giao hàng (NĐT 25-8-21) Xe buýt "đắp chiếu", doanh nghiệp đóng cửa, Covid-19 bủa vây người lao động (DT 25-8-21) Thị trường thuận lợi nhưng XK tôm gặp khó, nhiều nhà máy giảm công suất, dừng hoạt động (TP 26-8-21) Xuất khẩu thủy sản giảm 30% trong tháng 8, cảnh báo đứt gãy chuỗi sản xuất (TP 25-8-21) Ngành thủy sản gãy đà phục hồi vì làn sóng Covid-19 mới (Leader 25-8-21) Ngành gỗ bắt đầu thấm đòn Covid-19 (TBKTSG 25-8-21) Không khí bi quan bao trùm thị trường bất động sản (Leader 25-8-21)...
Giấy đi đường 'rối như tơ vò', doanh nghiệp vận tải tạm ngưng hoạt động
Hà Mai 25/08/2021 Những khó khăn trong việc xin cấp giấy đi đường khiến nhiều doanh nghiệp vận tải tại TP.HCM phải tạm ngưng hoạt động.

Hàng loạt doanh nghiệp than khó vì giấy đi đường
Xe được chạy nhưng tài xế không được đi
Ngay trong ngày đầu tiên TP.HCM siết chặt các quy định theo Chỉ thị 16, yêu cầu người dân "ai ở đâu ở yên đấy", ông N.T.Long, đại diện 1 doanh nghiệp logistics hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường bộ có trụ sở tại Q.7, TP.HCM đã liên hệ tới cơ quan chức năng để hỏi thêm thông tin về việc cấp giấy đi lại cho tài xế. Đến nay đã nhiều ngày trôi qua, quy định về những đơn vị được phép di chuyển, cơ quan nào cấp giấy đi đường và mẫu giấy thay đổi liên tục nhưng những thắc mắc của ông vẫn chưa được giải đáp.

"Thiếu trách nhiệm, ko đủ năng lực... thì đứng sang một bên"

"Thiếu trách nhiệm, không đủ năng lực... thì đứng sang một bên"
Các quan chức chính phủ thường xuyên lên tiếng ca ngợi các chính sách chống đại dịch Covid được ban hành rất kịp thời, đầy đủ, đúng trọng tâm, trọng điểm, có tính thực tiễn cao và sâu sát từng vấn đề cụ thể... nên đại dịch vẫn trong tầm kiểm soát. Đặc biệt, tivi ngày nào cũng đưa tin số ca khỏi bệnh xuất viện tiếp tục tăng (không ngày nào tivi bỏ quên từ "tiếp tục tăng") cho thấy những dấu hiệu tích cực trong chiến lược phòng chống dịch của VN ta. Tình hình tốt đẹp như vậy mà sao hiện tượng thay tướng lại diễn ra liên tiếp trong thời gian qua ?
Cuối năm 2019, đầu 2020, Đại dịch COVID-19 phát tán khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Trung ương Đảng và Nhà nước họp bàn, ra chỉ thị kiên quyết đối phó dịch bệnh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được giao chỉ đạo, được phân công nhiệm vụ trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định phân công Vũ Đức Đam tạm kiêm chức vụ Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, trực tiếp lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Bộ, đến ngày 05 tháng 11 năm 2019, Bộ Chính trị có quyết định phân công ông kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế.

BT Nguyễn Văn Thể: Tất cả hàng hóa đều là thiết yếu

Hoan hô anh Thể, mấy năm nay bây giờ mới thấy anh Thể phát biểu được một câu hợp lòng dân như thế. Đúng, "tất cả hàng hoá đều là hàng thiết yếu", không nên chặn. Nếu anh phát biểu mạnh hơn là "mọi đi lại của người dân đều là cần thiết" (dân không ngu khi ra đường đi chơi lang thang giữa lúc đại dịch này) thì càng khâm phục anh. Nhưng rất tiếc, khi anh Đinh La Thăng đang có nhiều phát biểu vì lợi ích của đất nước, của nhân dân rất hay ở Bộ GTVT hay tp HCM thì liền bị điều về Ban Kinh tế Trung ương chờ ngày vào lò. Không biết tới đây anh Thể có dám bắt chước anh Thăng tiếp tục phát biểu hay như thế này không và có theo gót anh Thăng vào lò không ?
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Tất cả hàng hóa đều là thiết yếu
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng, không còn quy định “luồng xanh” chở hàng hoá nữa mà tất cả các tuyến đường đều là “luồng xanh”, mọi hàng hoá đều là hàng thiết yếu. Ông Nguyễn Văn Thể nêu ý kiến trên tại cuộc họp trực tuyến cùng Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), UBND các tỉnh, thành về việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, nông sản vào chiều 25/8. 
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể.
Đã có nhiều ý kiến phản ánh về việc một số địa phương áp dụng biện pháp giãn cách tăng cường khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Ông Thể đề nghị những ngày tới đây, các địa phương cần thống nhất tất cả các tuyến đường bộ, đường thủy đều là “luồng xanh” phục vụ vận chuyển hàng hóa. Tất cả hàng hoá đều là hàng thiết yếu, kể cả hàng thực phẩm, hàng phục vụ chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu.

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

Đại dịch giúp ta thấu hiểu hơn lẽ nhân sinh

Thiên tai, dịch bệnh là lời cảnh tỉnh của Thần Phật và Thượng đế, để con người quay lại lựa chọn yêu thương và tử tế với nhau. Bởi vì suy cho cùng thì thế giới này chỉ nên tồn tại và chỉ có thể tồn tại bằng sự chân thực, lòng lương thiện, bao dung, những phẩm chất cao quý tương thông với Trời, với Thần. Đó là cách Thần Phật và Thượng đế sẽ bảo hộ những đứa con của Người.
Đại dịch giúp ta thấu hiểu hơn lẽ nhân sinh
Con virus Corona vô hình đang khiến cả thế giới, nhất là VN ta, chao đảo. Nhưng Phật gia giảng: “Không có gì là ngẫu nhiên”. Dường như nó cũng là một sự sắp xếp vô hình để loài người nhận ra những điều quan trọng quyết định sự sinh tử của mỗi người.

Đại dịch đang khiến lòng người hoảng loạn. Nhưng xét cho cùng thì chúng ta vốn vẫn sống trong sự bấn loạn lâu nay đó thôi. Nếu nhìn lại những ngày trước đại dịch, chẳng phải ai cũng sống trong một cuộc chạy đua bất tận đó sao. Giao thông hỗn loạn, ai cũng vội vã đi như chạy, mấy giây đèn đỏ cũng không thể kiên nhẫn chờ nổi. Nhưng đâu chỉ giao thông, việc gì chẳng biến thành chạy: chạy trường, chạy điểm, chạy việc, chạy tiền, chạy chức, chạy quyền, chạy ăn, chạy doanh số, chạy thành tích… Virus khiến cuộc sống chậm lại hay bởi chúng ta đã sống quá nhanh. Cuộc sống của chúng ta khác nào cuộc thi chạy, cuộc đời khác nào cuộc đua mà cái đích cuối cùng cũng chỉ là nghĩa trang mà thôi.